5
26K
Một gia đình ba người, chỉ gọi hai bát mì. Bát mì bò kho thuộc về người bố, còn mì cà chua trứng thì hai mẹ con cùng ăn chung. Người mẹ càu nhàu với con gái: "Từ khi có con, thậm chí ngay cả đồ cay mẹ cũng không được ăn". Con gái rụt rè, thêm một thìa dầu ớt vào bát: "Mẹ ơi, con không đói, mẹ ăn đi". Người mẹ tát cô bé một cái thật mạnh: "Mày muốn chọc tức mẹ đến chết à? Mày có biết mì cà chua trứng mà cho dầu ớt vào thì dở tệ thế nào không?" Người mẹ đổ lỗi ngược, lên mạng đăng bài với tiêu đề: "Hóa ra chỉ cần sinh con, người mẹ đã không còn tư cách ăn cay". Cư dân mạng đồng loạt ca ngợi sự hy sinh của người mẹ và chỉ trích đứa con không hiểu chuyện. Lượng người theo dõi của người mẹ tăng vọt, nếm được vị ngọt, cô ta thường xuyên đăng bài công kích con gái trên mạng. Cô ta chụp màn hình lại tất cả những lời lẽ khó nghe, in ra và dán đầy phòng con gái, hết lần này đến lần khác nói với con: "Tất cả những điều xui xẻo trong cuộc đời mẹ đều là do mày". Cô con gái im lặng nhìn. Cứ như vậy, hai mươi năm trôi qua. Cô trở nên vặn vẹo và đen tối trong tâm hồn, không thể thấy người khác có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, tìm mọi cách phá hoại tình cảm của nam nữ chính trong nguyên tác, cuối cùng ác giả ác báo, chết cô độc trong một căn nhà thuê. Trên đây, chính là cuộc đời của nữ phụ độc ác Kiều Văn Tĩnh. Và nhiệm vụ của tôi, là giúp cô ấy thay đổi số phận.