Chương 7
Tim ta đập thịch một cái.
Khâm Thiên Giám bói toán suốt đêm, cuối cùng đưa ra phương án: Cần má-u của người thân làm dẫn, lập trận vào đêm trăng tròn.
"Có nguy hiểm không?" ta siết chặt tay áo Tiêu Cảnh Hành.
Hắn hôn lên đầu ngón tay ta: "Tin ta."
Nhưng ngay đêm trước khi chuẩn bị nghi thức, Quốc sư đột nhiên vượt ngục rồi.
Điều tồi tệ hơn là, A Sử Na Công chúa vội vã chạy tới báo tin: "Đại vu! Lão già đó trộm cuộn trục cấm thuật của Bắc Địch rồi!"
Tiêu Cảnh Hành nghe vậy biến sắc: "Hắn muốn dùng tà thuật huyết tế!"
Bụng ta đột nhiên đau dữ dội, như thể có thứ gì đó đang điên cuồng giằng xé —
"Á!"
Một luồng kim quang từ trong bụng bắn ra, ngưng tụ thành bốn chữ trên không trung:
Đá-nh nhanh thắng nhanh
10
Đêm trăng tròn, Tế thiên đài.
Bím râu nhỏ cháy đen của Quốc sư bay phấp phới trong gió, cuộn trục cấm thuật Bắc Địch trong tay đang bốc khói đen. Dưới chân ông ta là trận pháp quỷ dị vẽ bằng chu sa, tám mươi mốt chiếc đèn lồng da người lơ lửng giữa không trung, chiếu cả tế đàn âm u đáng sợ.
"Lão già kia," Tiêu Cảnh Hành bảo vệ ta phía sau, kiếm sắt đen chỉ thẳng vào Quốc sư, "Ngươi thử động vào nàng ấy xem."
Ta ôm cái bụng đau dữ dội, cảm giác tiểu tử bên trong đang nhảy disco điên cuồng
Quốc sư cười điên cuồng: "Giờ Tý vừa tới, lão hủ sẽ dùng Ngôn Linh chi thể chưa ra đời này tế thiên! Lúc đó thiên đạo trở về..."
"Phụt——"
Ta thực sự không nhịn được bật cười thành tiếng.
Quốc sư trợn ngược mắt lên trời: "Yêu nữ cười gì!"
"Xin lỗi," ta lau nước mắt vì cười, "Tạo hình của ngươi..."
Ta chỉ vào khuôn mặt xanh mét của ông ta do ánh đèn lồng chiếu vào, "Đặc biệt giống một loại côn trùng gọi là 'ruồi đầu xanh' ở quê ta."
"Ầm——"
Quốc sư tức đến mức vỗ nát lan can đá tế đàn.
Tiêu Cảnh Hành nhân cơ hội đẩy ta đến nơi an toàn, trở tay chém một kiếm về phía cốt lõi trận pháp.
Trong chớp mắt sương đen cuộn trào, vô số bàn tay ma quỷ vươn ra từ trong trận!
“Ái phi!" Tiêu Cảnh Hành hét lớn trong cuộc chiến, "Nói một câu nguyền rủa ông ta đi!"
Ta lo lắng toát mồ hôi hột: "Nhưng, nhưng đứa bé..."
Trong bụng đột nhiên truyền đến một luồng ấm áp, có một giọng nói non nớt trực tiếp vang lên trong đầu ta: "Mẹ ngốc quá! Phải nói 'Lão rùa già rụng mai'!"
Ta thốt ra: "Quốc sư là lão rùa già rụng mai!"
"Rắc!"
Đạo bào của Quốc sư đột nhiên nổ tung, lộ ra bên trong là lớp... y phục lót họa tiết mai rùa vàng óng ánh!
Toàn trường yên tĩnh. Ngay cả tay ma quỷ cũng sững sờ giữa không trung.
Mặt già của Quốc sư đỏ thành màu gan heo: "Đây, đây là kim ti nhuyễn giáp!"
"Phụt ha ha ha!" A Sử Na Công chúa dưới đài cười ra tiếng ngỗng kêu, "Lão rùa này còn mặc đồ lót mai rùa!"
Quốc sư thẹn quá hóa giận, đột nhiên cắn ngón tay ấn lên cuộn trục: "Giờ Tý đã tới! Huyết tế mở... Á!"
Một luồng kim quang từ trong bụng ta bắn ra, hóa thành bóng ảo bàn tay mập mạp, chuẩn xác túm lấy bím râu nhỏ của Quốc sư.
"Sét!" Giọng non nớt vang dội.
"Ầm ầm——"
Chín tia sét tím vàng liên tiếp đá-nh xuống, đá-nh tế đàn thành màn trình diễn pháo hoa.
Quốc sư lắc lư điên cuồng trong ánh chớp, mỗi lần bị đá-nh một cái là rụng một món quần áo — cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần lót mai rùa kiên cường bám trụ trận địa.
Khi sương đen tan hết, cuộn trục cấm thuật tự cháy thành tro, tám mươi mốt chiếc đèn lồng đều biến thành đèn lồng thỏ. Mà nhi tử bảo bối của bọn ta đang dùng bàn tay nhỏ ngưng tụ từ kim quang tò mò chọc vào cái đầu trọc lốc của Quốc sư.
Tiêu Cảnh Hành ôm chặt ta vào lòng: "Ái phi, nhi tử chúng ta..."
"Giống ngươi." Ta khẳng định chắc nịch.
Khi Hoàng thượng dẫn theo văn võ bá quan chạy tới, cảnh tượng bọn họ nhìn thấy chính là: Quốc sư mặc đồ lót mai rùa quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, A Sử Na Công chúa đang buộc nơ cho đèn lồng thỏ, mà tiểu hỗn đản trong bụng ta, đang dùng kim quang vẽ con rùa trên không trung...
Ba tháng sau, ba đại sự chấn động kinh thành:
Một là Quốc sư bị phái đi vườn ngự thú nuôi rùa;
Hai là miếu Ngôn Linh Tiên Tử mở rộng thêm điện Tống Tử Quan Âm;
Ba là câu đầu tiên Thái tử điện hạ nói sau khi bãi triều mỗi ngày chắc chắn là: "Ái phi, hôm nay đứa bé đã nói gì chưa?"
Còn tiểu tổ tông nhà bọn ta?
"Mẹ!"
Sau tiếng khóc chào đời đầu tiên, nó chớp chớp đôi mắt phượng giống hệt Tiêu Cảnh Hành, giọng điệu non nớt tuyên bố: "Muốn muội muội!"
Bên ngoài phòng sinh lập tức hỗn loạn —
Hộ bộ Thượng thư ngất xỉu tại chỗ, tóc giả của Thừa tướng lại bay mất nữa rồi, mà Tiêu Cảnh Hành vừa làm cha lẳng lặng lấy chiếc khóa sắt đen cất giữ bấy lâu ra...
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa