Chương 1
1
Ta xuyên không rồi. Giây trước còn đang bị sếp ép uống rượu ở tiệc tất niên công ty, giây sau đã mặc hỉ phục đỏ chót ngồi trên giường cưới ở Đông cung. Cái vòng vàng trên cổ đè đến mức ta không thở nổi, trâm cài đầu ít nhất cũng nặng đến ba cân.
"Thái tử phi nương nương, đến giờ vén khăn che mặt rồi."
Lý ma ma bên cạnh thúc giục lần thứ năm, giọng điệu đã có chút mất kiên nhẫn.
Ta hít sâu một hơi, mạnh mẽ giật phăng khăn che mặt xuống —
"Khụ!"
Một ngụm má-u suýt chút nữa phun ra ngoài. Nam nhân mặc hồng y, mày mắt như tranh vẽ trước mặt, đang dùng ánh mắt nhìn con mồi để đá-nh giá ta. Ngón tay hắn chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không.
"Nghe nói Khương tiểu thư yêu thầm bổn cung từ cái nhìn đầu tiên, không tiếc nhảy hồ để bày tỏ lòng mình?"
Giọng hắn êm ái, nhưng lời nói ra lại khiến người ta muốn đá-nh người, "Sao giờ nhìn ta lại như nhìn thấy quỷ vậy?"
Ta: ???
Nguyên chủ của cơ thể này chắc không phải là đồ ngốc chứ.
Ta lén véo vào đùi mình một cái, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Rất tốt, không phải mơ.
"Điện hạ hiểu lầm rồi," ta nặn ra một nụ cười công nghiệp, "Ta là thấy cá chép trong hồ béo tốt, muốn bắt lên nướng..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng "bùm" cực lớn. Bọn ta đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy một cái bóng đen đang vùng vẫy điên cuồng trong hồ hoa sen, bọt nước bắn tung tóe cao tận ba thước.
"Cứu, cứu mạng! Ta không biết bơi..."
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
Ta yếu ớt giơ tay: "Cái đó... nếu ta nói, cái miệng này của ta đã được khai quang rồi..."
"Người đâu!" Thái tử đột nhiên quát lớn, dọa ta giật nảy mình.
Mười mấy thị vệ ào ào xông vào, người đứng đầu ôm quyền hành lễ: "Điện hạ có gì căn dặn?"
Tiêu Cảnh Hành chỉ vào ta, từng chữ từng chữ nói: "Buộc Thái tử phi trong thư phòng của ta! Từ hôm nay trở đi, không có sự cho phép của ta, không được phép bước ra khỏi thư phòng nửa bước!"
Ta: ???
Khoan đã, cốt truyện này không đúng!
"Điện hạ!" ta nhanh trí nói, "Ngươi nghe ta giải thích, đây hoàn toàn là trùng hợp! Ta thề sẽ không nói bậy nữa!"
Tiêu Cảnh Hành cúi người ghé sát tai ta, hơi thở ấm nóng phả vào cổ ta: "Vừa rồi không phải ái phi nói, muốn nướng cá chép sao?"
Hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, "Bây giờ trong hồ có sẵn đấy, nàng có muốn ta giúp nàng vớt lên không?"
Ta nhìn theo hướng tay hắn chỉ —
Ngũ Hoàng tử đang bị thị vệ dùng cây trúc vớt lên, trông chẳng khác gì con gà rớt nước.
"Kh, không cần đâu..." ta cười gượng lùi lại, "Ta đột nhiên muốn ăn chay."
Tối đó, Đông cung lan truyền hai câu chuyện kinh dị:
Một là Thái tử phi mới tới có cái miệng sánh ngang pháp khí khai quang, nói gì được nấy;
Hai là Thái tử điện hạ sai người thêm một chiếc giường mềm vào thư phòng suốt đêm, còn đặc biệt chọn loại gỗ sồi chắc chắn nhất.
Ta được sắp xếp ngồi cạnh bàn sách bên cửa sổ, nhìn các cung nữ ra ra vào vào bố trí, không nhịn được thở dài: "Cái này cũng quá khoa trương..."
"Nương nương cẩn thận lời nói!"
Lý ma ma sợ đến mức bịt miệng ta lại, "Người vừa nói 'khoa trương', trái tim của lão nô đã đập thình thịch rồi!"
Ta: "..."
Đêm khuya thanh vắng, ta lén nhìn Tiêu Cảnh Hành đang viết "Khởi cư chú".
Dưới ánh nến, góc nghiêng khuôn mặt hắn vô cùng đẹp trai, hàng mi đổ bóng xuống dưới mắt.
Trí tò mò thúc giục, ta lén lút rón rén lại gần —
Chỉ thấy trên giấy viết rành rành:
Ngày mùng 6 tháng 8, năm Cảnh Hòa thứ 23, Thái tử phi Khương thị nhập Đông cung. Nữ tử này rất diệu, có thể nguyền rủa Ngũ Hoàng tử.
Ta: "..."
Được lắm, đây là coi ta thành vũ khí nguyền rủa hình người sao?
Đang định chuồn đi, đột nhiên bị ai đó túm lấy cổ áo sau.
Không biết Tiêu Cảnh Hành đã đứng sau lưng ta từ bao giờ, cười như không cười: "Ái phi rất có hứng thú với nhật ký của vi phu sao?"
"Không không không," ta điên cuồng lắc đầu, "Ta chỉ là muốn hỏi... cái giường mềm đó, có thể thêm một chiếc chăn lông ngỗng không?"
Hắn nhướng mày: "Lý do?"
Ta đá-nh bạo nói nhảm: "Ta, ta ngủ hay nói mớ..."
"Duyệt."
Hắn ngoài dự đoán rất dễ nói chuyện, nhưng lúc xoay người lại bồi thêm một câu, "Ngày mai Quý phi muốn đưa mười mỹ nhân tới, ái phi nhớ ngậm miệng cho chặt."
Ta: "..."
Cuộc sống này không thể sống nổi nữa rồi!
2
Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã bị Lý ma ma lôi ra khỏi ổ chăn.
"Nương nương mau tỉnh dậy! Người của Quý phi đã tới tiền sảnh rồi!"
Ta đầu bù tóc rối, buồn ngủ lim dim bị ấn ngồi trước bàn trang điểm.
Trong gương đồng phản chiếu gương mặt vô vọng của ta — đêm qua nằm mơ cả đêm, mơ thấy mình biến thành thầy bói, bị Tiêu Cảnh Hành buộc vào thắt lưng đi khắp nơi nguyền rủa người khác.
"Ma ma," ta ngáp một cái, "Ngươi nói giờ ta giả ốm còn kịp không?"
Tay Lý ma ma run lên, trâm cài suýt chút nữa chọc vào da đầu ta: "Nương nương cẩn thận lời nói! Lần trước người nói đau đầu, ngày hôm sau Thái y viện đã sập mất nửa bức tường!"
Ta: "..."
Cuộc sống này đúng là không thể sống nổi.
Ở tiền sảnh, mười mỹ nhân đứng đông nghịt, người mập kẻ ốm mỗi người một vẻ.
Quý phi ngồi ở chủ vị, cười như con cáo già: "Thái tử phi đừng trách, Cảnh Hành cũng lớn tuổi rồi, nên khai chi tán diệp..."
Ta lén nhìn Tiêu Cảnh Hành, tên này đang cầm chén trà làm bộ làm tịch, cái nụ cười nơi khóe miệng kia nhìn thế nào cũng thấy ngứa da.
"Các muội muội mới tới, chi bằng trước tiên..."
"Á!"
Một tiếng thét chói tai cắt ngang lời ta.
Chỉ thấy một cô nương mặc váy hồng đột nhiên chỉ vào cây cột: "Có, có chuột!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha