Chương 5
Một lúc sau mẹ tôi cũng tới, dùng bữa cùng với mấy vị tai to mặt lớn trong ngành.
Tôi tò mò hỏi mẹ:"Mẹ, con One-77 kia hôm nay mẹ không lái tới ạ?"
Mẹ tôi nhàn nhạt đáp:"Lâu rồi không lái nên mẹ gọi tài xế mang đi bảo dưỡng rồi, chắc lát nữa sẽ lái đến thôi."
Mẹ tôi đi vệ sinh, tôi vô tình liếc thấy trên điện thoại của bà có một tin nhắn, người gửi lưu tên là Tài xế Tiểu Trương.
【Hứa tổng, xe vẫn đang được bảo dưỡng, tối nay mấy giờ ngài cần dùng xe ạ?】
Tôi tiện tay cầm điện thoại của mẹ nhắn lại một câu:
【Cậu lái xe về đi, hôm nay không cần xe nữa, tôi đi xe của Tần tổng về rồi.】
Ngay sau đó nhận được tin nhắn rep trong vòng một nốt nhạc.
【Vâng ạ!】
Tôi nhanh chóng xóa tin nhắn đó đi.
Sau khi tiễn các vị sếp lớn về, mẹ tôi đi dạo quanh trang viên một vòng.
Tôi thấy nhóm Từ Lạc Lạc chắc cũng ăn uống được kha khá rồi, thế là bảo quản lý mang hóa đơn vào giục thanh toán.
Chỉ nghe thấy Từ Lạc Lạc lớn tiếng la lối:
"Bạn trai tôi là Đại thiếu gia của Tập đoàn Lục Minh, còn thiếu nhà anh chút tiền cỏn con này chắc?"
Từ Lạc Lạc trong cơn say khướt, tiện tay mò lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số gọi:
"Hứa Tân Vũ, khi nào anh mới tới đây? Bọn em sắp ăn xong cả rồi."
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia đáp: "Anh tới ngay, tới ngay đây!"
Quả nhiên nhìn thấy chiếc One-77 của nhà tôi đang từ từ chạy tới.
Một gã đàn ông bước xuống từ trên xe, đây chẳng phải là tài xế nhà tôi sao?
Chính là kẻ lúc trước thường xuyên ra vào phòng bệnh của Từ Lạc Lạc, tôi bảo sao lại quen mặt thế chứ.
Từ Lạc Lạc nhanh chóng ra đón, nép sát vào người gã tài xế, nũng nịu nói:
"Anh yêu, anh bắt em đợi lâu quá đi mất! Các bạn em đợi không nổi nữa rồi."
Trong mắt gã lóe lên một tia chần chừ, gã giải thích: "Công ty có chút việc gấp nên anh đến muộn. Em xem, anh đã hứa lái con One-77 đến cho em, không nuốt lời nhé."
Từ Lạc Lạc xoay người sang liếc thấy tôi đang đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên thành một đường cong mỉa mai:
"Hứa Vãn San, hôm nay cho cậu biết thế nào mới gọi là vả mặt, đồ nhà quê kiết xác, không có tiền mà cứ thích ra vẻ!"
Đám bạn học lại bắt đầu xì xào bàn tán:
"One-77 quả nhiên danh bất hư truyền nha! Nhìn ngầu bá cháy!"
"Tớ phải chụp ảnh đăng vòng bạn bè ngay mới được, hào nhoáng quá đi mất."
"Lạc Lạc, mau lên ngồi thử xem cảm giác thế nào đi."
Lúc này Từ Lạc Lạc đang chuẩn bị mở cửa bước lên xe, tôi lạnh lùng bước tới chắn ngang trước mặt cô ta:
"Chiếc xe này, cậu không có tư cách ngồi!"
Từ Lạc Lạc ôm bụng cười phá lên, gã tài xế cẩn thận đỡ lấy Từ Lạc Lạc.
"Hứa Vãn San, cậu bị điên rồi à, hay mắc chứng hoang tưởng rồi? Đây là xe của bạn trai tôi, dựa vào cái gì mà tôi không được ngồi?”
"Tôi không được ngồi, chẳng lẽ cậu được ngồi chắc?"
Tôi rút chiếc chìa khóa từ sau lưng ra, bấm điều khiển từ xa, cửa xe đáp lại bằng một tiếng khóa "cạch":
"Để xem đại thiếu gia của cậu có mở được cửa chiếc xe này hay không."
Gã tài xế cầm chìa khóa bấm mãi, mở nửa ngày trời cũng không được.
Từ Lạc Lạc nghi ngờ hỏi:"Tân Vũ, có chuyện gì vậy?"
Gã tài xế không mở được cửa, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang:
"Cửa xe bị khóa rồi, anh cũng không mở được."
Tôi giơ chiếc chìa khóa trên tay lên.
Từ Lạc Lạc khinh miệt nói:"Không lẽ cậu mở được, không phải là lấy cái bật lửa nạm đá giả để lòe bọn này chứ."
Tôi bấm vào chìa khóa, đèn xe lập tức lóe sáng, tôi nhẹ nhàng bước lên vị trí ghế lái.
Từ Lạc Lạc và gã tài xế sốc đến mức cằm muốn rớt xuống đất.
Đám bạn học ai nấy đều trố mắt ngoác mồm.
Tôi hạ cửa kính xe xuống, nhìn gã tài xế và nói:
"Chìa khóa này của tôi là chìa khóa chính, của anh chỉ là chìa khóa cơ dự phòng thôi.”
"Anh tên là Tiểu Trương đúng không, bạn gái của anh vẫn chưa thanh toán hóa đơn đâu, mẹ tôi bảo tháng sau anh không cần đến làm nữa."
Lúc này mẹ tôi đi tới, chỉ cần nhìn thoáng qua là bà biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
Bà quay đầu nói với gã tài xế:"Trương Thành phải không? Toàn bộ tiền lương và tiền thưởng đều bị cắt hết, thu dọn đồ đạc cút ngay đi! Cậu hoàn toàn không làm tròn bổn phận của một người tài xế."
Mắt Từ Lạc Lạc trợn tròn xoe to như quả bóng:"Cái gì! Anh chỉ là tài xế thôi sao? Anh không phải tên là Hứa Tân Vũ? Anh lại dám lừa tôi!”
"Lẽ nào tất cả những chuyện này đều là anh lừa tôi?”
"Tôi vì anh mà phải nhập viện, hỏng cả người, lúc trước anh nói sẽ yêu thương tôi tử tế, anh xót thương tôi như thế này đây à?”
"Anh đúng là đồ cặn bã, đúng là đồ lừa đảo."
Hai người lao vào đánh nhau bù lu bù loa, ngay lúc đó quản lý bước tới yêu cầu họ thanh toán tờ hóa đơn 20 vạn.
Thế nhưng gã tài xế lại chỉ vào Từ Lạc Lạc và nói:"Thực đơn là do cô ta gọi, tôi chưa được ăn miếng nào, đòi tiền thì đi mà tìm cô ta."
Hai bên tranh cãi không dứt, càng lúc càng làm ầm lên, không ai chịu móc hầu bao.
Đối với hành vi ăn quỵt này, quản lý dứt khoát gọi cảnh sát đến giải quyết.
Từ Lạc Lạc cũng không có tiền để trả, kết quả là bắt các bạn học trong lớp phải chia nhau gánh vác khoản tiền này.
Đều là người trưởng thành cả rồi, tiêu thụ dịch vụ thì phải trả tiền.
Từ Lạc Lạc và gã tài xế là người khởi xướng nên phải gánh 5 vạn.
Lớp có hơn 40 học sinh, mỗi người phải chịu hơn 3 nghìn tệ.
Kết cục là các bạn học trong lớp phẫn nộ tột độ, liên tục chĩa mũi nhọn vào Từ Lạc Lạc.
Gã tài xế vốn tưởng Từ Lạc Lạc nhà có điều kiện, định bụng bắt tay với quản lý để húp trọn chút lợi ích từ đó.
Không ngờ Từ Lạc Lạc cũng chỉ là một con ả giả mạo đại gia.
Bạn học chửi rủa khiến cô ta sợ đến mức không dám đi học nữa, chỉ dám trốn rịt trong phòng trọ lén lút giở trò.
9
Sáng sớm hôm sau, tôi mở điện thoại lên.
Nhìn thấy đoạn video mà bạn cùng phòng chuyển tiếp cho tôi, tôi sững sờ kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có loại người mặt dày vô sỉ đến mức này.
Từ Lạc Lạc lại một lần nữa lan truyền tin đồn nhảm nhí khắp cõi mạng.
Tôi bấm mở một trong những đoạn video đó lên.
Cô ta bày ra vẻ mặt đầy giận dữ phẫn nộ, kể lể trước ống kính:
"Cuộc sống của tôi đã bị Hứa Vãn San hủy hoại hoàn toàn. Tôi bị Hứa Vãn San đánh, phải nằm viện mấy ngày. Đáng hận hơn là cô ta còn tìm một kẻ lừa đảo đến để lừa gạt tình cảm của tôi, tôi bị thằng lừa đảo đó dắt mũi xoay mòng mòng, còn khiến tôi thân bại danh liệt ở trường học."
Khuôn mặt cô ta vặn vẹo gớm ghiếc, mỗi lời thốt ra đều như nọc độc, ăn mòn danh dự của tôi:
"Mẹ cô ta chỉ là một bà già đi nhặt rác thôi. Sở dĩ có được cuộc sống như hiện tại, đi xe sang, mặc đồ hiệu, đều là nhờ vào việc lợi dụng đứa em gái mắc bệnh máu trắng để lừa tiền quyên góp của các nhà hảo tâm, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại."
Bên dưới phần bình luận là một tràng những lời chửi bới và công kích nhắm vào tôi.
Những cư dân mạng không rõ sự tình dường như bị lời nói dối của Từ Lạc Lạc kích động, thi nhau đào bới tài khoản mạng xã hội của tôi.
Thậm chí cả những bức ảnh của tôi cũng bị lôi ra, tôi trở thành đối tượng bạo lực mạng trong miệng bọn họ.
【Đúng là không biết xấu hổ, ăn sung mặc sướng trên những đồng tiền quyên góp tình thương của người khác, bánh bao tẩm máu người ăn có ngon không?】
【Tôi từng thấy nhiều kẻ trơ trẽn rồi, nhưng chưa từng thấy ai không biết liêm sỉ như bọn này, dám lừa gạt tình cảm của cư dân mạng, nhất định phải bóc trần bộ mặt thật của con người này.】
【Sau này những vụ kêu gọi quyên góp trên mạng, ung thư hay bệnh hiểm nghèo gì tôi cũng xin kiếu, tiền mồ hôi nước mắt tôi vất vả làm ra lại để cho người khác tiêu xài hoang phí!】
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha