Chương 1
Tôi bị bạn cùng phòng tung tin đồn nhảm, nói rằng mẹ tôi đi nhặt phế liệu để nuôi tôi ăn học.
Lúc đó tôi và mẹ đang gọi điện thoại.
"Mẹ vừa bán một ít phế liệu, mẹ chuyển cho con 200 nhé."
Cô bạn cùng phòng cười nhạt: "Mẹ cậu tiết kiệm thật đấy, 200 thì làm được cái gì?"
Tôi liếc nhìn điện thoại — tài khoản vừa báo nhận được 200 vạn (2 triệu tệ).
Tôi lẳng lặng cất kỹ ảnh chụp màn hình chuyển khoản, quyết định không nói gì.
Mẹ tôi là người giàu nhất vùng, đi lên từ nghề bán sắt vụn.
1
Ngày đầu tiên nhập học, mẹ không đưa tôi đến trường vì trường đại học nằm ngay trước cửa nhà nên tôi cứ quen đường mà tự đến.
Vừa làm thủ tục xong bước về ký túc xá, cô bạn cùng phòng mới đến đang trải giường ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi.
Cô ta lập tức dừng tay, mỉm cười đưa cho tôi một chai nước:
"Chào cậu! Mình tên là Từ Lạc Lạc, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi nhé."
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì mẹ đột nhiên gọi điện tới.
Đúng lúc bị cô bạn cùng phòng mới nghe thấy.
"Mẹ vừa bán một ít phế liệu, mẹ chuyển cho con 200, không đủ thì bảo mẹ nhé."
Ánh mắt cô ta nhìn tôi lập tức thay đổi.
Cô ta liếc tôi một cái, nhạt nhẽo nói: "Chai nước này của mình khá đắt, không hợp cho cậu uống đâu."
Rõ ràng, cô ta đã hiểu lầm rằng mẹ tôi đi nhặt phế liệu để nuôi tôi ăn học nên thái độ quay ngoắt 180 độ.
Tôi cũng chẳng buồn đôi co với cô ta làm gì.
Một lát sau, cả bốn người trong phòng đều đã có mặt đông đủ.
Từ Lạc Lạc đề nghị mọi người giới thiệu bản thân trước, cô ta mở lời:
"Sau này chúng ta chung một phòng rồi. Mình là Từ Lạc Lạc, nhà mình ở thảo nguyên, có một vạn con bò và một vạn con cừu. Sau này mọi người muốn ăn thịt bò khô thì cứ bảo mình mang đến cho nhé. Tuy nhà mình có tiền nhưng mình không thích khoe khoang, mình ăn mặc rất giản dị."
Một cô bạn cùng phòng khác ngưỡng mộ thốt lên:
"Wow! Hàng vạn con bò, một con bò 8000 tệ, một vạn con là gần cả trăm triệu tệ rồi, còn chưa tính cừu nữa, đúng là đại gia rồi. Đại gia ơi, chúng mình làm bạn đi!"
Trên mặt Từ Lạc Lạc lộ ra nụ cười đắc ý.
Hai người bạn cùng phòng kia cũng lần lượt giới thiệu:
"Mình là Trần Tư Tư, mẹ mình là giáo sư đại học, bố mình là lập trình viên."
"Mình tên là Tống Hạ Nguyệt, nhà mình mở xưởng nội thất."
Đến lượt tôi, tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Từ Lạc Lạc thô lỗ ngắt lời:
"Mình biết rồi, mẹ cậu là người thu mua phế liệu, nhặt rác. Vừa đến mình đã nghe thấy cậu gọi điện xin tiền sinh hoạt phí từ mẹ, kết quả mẹ cậu chỉ gửi cho có 200 tệ. Không phải mình mỉa mai cậu chứ nhà cậu đã nghèo đến thế rồi mà còn đắp toàn hàng hiệu lên người, chắc là hàng nhái kém chất lượng rồi."
Thật ra đó là 200 vạn tiền quỹ khởi nghiệp mà mẹ gửi cho tôi, đơn vị tiền tệ nhà tôi nói chuyện thường tính bằng "vạn".
Hai người bạn cùng phòng kia bắt đầu xì xào bàn tán, hùa theo Từ Lạc Lạc:
"Đúng vậy, không có tiền thì đừng ra vẻ có tiền, đúng là sĩ diện hão."
Sống ngần này tuổi, tôi chưa từng thấy ai kiêu ngạo, chó cậy gần nhà, khinh người đến thế.
Nhưng tôi chợt nhớ lời mẹ dặn: Đến trường không được gây chuyện.
Từ Lạc Lạc bắt đầu sai bảo tôi:"Ê người kia, lấy hộ tôi cái cốc nước."
Tôi gạt đổ cốc nước của cô ta, rồi bước ra khỏi phòng.
Sắc mặt Từ Lạc Lạc lập tức tái mét, cô ta trợn trừng mắt, hung hăng nhìn tôi, ngón tay bám chặt vào thành giường đến trắng bệch:
"Tôi nhớ mặt cậu rồi, cậu tên là Hứa Vãn San đúng không? Chúng ta kết thù tại đây. Sau này sẽ cho cậu biết tay."
Hai người bạn cùng phòng kia vội vàng khuyên can:"Lạc Lạc, cậu ta có mắt không tròng, cậu đừng chấp nhặt làm gì. Chúng tớ mới là bạn của cậu."
2
Buổi tối, mọi người đều tập trung ở phòng học.
Từ Lạc Lạc cố tình ngồi ngay phía trước tôi.
Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi giới thiệu bản thân.
Đến lượt Từ Lạc Lạc, cô ta lại diễn lại kịch bản "đại gia" quen thuộc kia:
"Em tên là Từ Lạc Lạc, đến từ thảo nguyên lớn, nhà em có một vạn con bò, một vạn con cừu. Bố em bảo kiếm tiền không dễ nên em chưa bao giờ mua hàng hiệu, càng không bao giờ mua hàng nhái rẻ tiền. Em chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu một con ngựa hoang, nhà em có sẵn thảo nguyên rồi."
Các bạn trong lớp đều phóng ánh mắt ngưỡng mộ, có người còn khen ngợi:
"Có con ngựa hoang 8 múi nào cản trở cậu chăn bò không thế?"
"Lạc Lạc, cậu đúng là tấm gương của bọn mình, gia cảnh xuất chúng thế mà lại khiêm tốn nhường này."
"Lạc Lạc đúng là đại gia đích thực. Một vạn con bò là tài sản đã hơn trăm triệu rồi, mà còn là tài sản lưu động nữa, bán đi là có tiền ngay."
Từ Lạc Lạc nhiệt tình nói:"Mình lập một group chat lớp rồi đấy, mình gửi ảnh thảo nguyên nhà mình vào cho các cậu xem nhé."
Tôi cũng tham gia vào group lớp.
Nhìn những bức ảnh thảo nguyên mênh mông bầy đàn trâu bò cừu, các bạn học xuýt xoa:
"Đẹp quá đi mất, bò cừu thành đàn, đúng là cuộc sống mà mình hằng ao ước."
"Lạc Lạc, nhà cậu có thiếu người chăn cừu không? Mình làm mục đồng miễn phí cho cậu luôn."
Tôi phóng to bức ảnh lên nhìn, quả thật rất đẹp, nhưng không giống hiệu ứng chụp bằng điện thoại.
Giống như chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp rồi qua chỉnh sửa hậu kỳ hơn.
Đột nhiên ở góc dưới cùng bên phải, tôi thấy một hình mờ màu trắng rất nhỏ, trông như một nửa của chữ "Thư".
"Tiểu Hồng Thư sao?"
Tôi lưu bức ảnh này lại, mở tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh của Tiểu Hồng Thư lên.
Quả nhiên phát hiện ra tác phẩm của một nhiếp ảnh gia, chính là những bức ảnh này.
Hóa ra Từ Lạc Lạc dùng ảnh trên mạng.
Nhưng tại sao cô ta lại phải dùng ảnh mạng cơ chứ?
Trong tiếng suýt xoa của bạn học, hình tượng đại gia của Từ Lạc Lạc càng khắc sâu vào lòng người.
Thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn trực tiếp chỉ định cô ta làm lớp trưởng:
"Sau này Từ Lạc Lạc sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta, mọi người hãy học tập Từ Lạc Lạc nhé."
Tuy nhiên, giống như lần trước, khi tôi bước lên bục giảng để giới thiệu:
"Mình tên là Hứa Vãn San..."
Từ Lạc Lạc lại một lần nữa ngắt lời tôi, trào phúng nói:
"Mẹ cậu ta là người đi nhặt rác đấy, đập nồi bán sắt để nuôi cậu ta ăn học!"
Các bạn học bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán:
"Hóa ra nhà cậu ta làm nghề nhặt rác, thế mà còn ăn mặc sành điệu thế."
"Đúng là nuôi ong tay áo, bố mẹ ở nhà chịu khổ, cậu ta lại lấy tiền đó lên đại học ăn chơi hưởng lạc, quá trơ trẽn."
"Mặc toàn đồ fake loại 1, nhưng đồ fake đâu có rẻ, thế thì chắc chắn cậu ta phải có 'đường' khác để kiếm tiền rồi, còn đường gì thì ai cũng hiểu cả thôi."
"Mọi người xem Từ Lạc Lạc mà xem, người ta khác hẳn, nhà có tiền mà không khoe khoang, nhân phẩm lại tốt."
Trên môi Từ Lạc Lạc nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, dường như cô ta đã đạt được hiệu quả mong muốn, làm ra cái vẻ bề trên cao ngạo.
Lúc tôi định đáp trả, thì lại bị giáo viên chủ nhiệm ngắt lời.
"Hứa Vãn San, mẹ em đến tìm em kìa."
Mẹ tôi đang đứng đợi ở dải phân cách cây xanh bên ngoài.
Cả lớp đều ngoái cổ nhìn ra.
Trong tay bà đang cầm con búp bê mà tôi thích ôm nhất cùng vài món đồ dưỡng da cao cấp.
Mẹ thấy sắc mặt tôi không tốt, bèn dặn đi dặn lại:
"Đừng mang cái tính tình đại tiểu thư đến trường, con phải thích nghi với xã hội, tém tém cái tính của con lại. Trường học cũng là một xã hội thu nhỏ, lòng người phức tạp, đừng dễ dàng để lộ thân phận của mình. Mẹ bắt con ở ký túc xá chính là muốn con học cách hòa nhập với tập thể, học cách làm việc nhóm."
Mẹ tôi thường khuyên tôi không được quá phô trương thân phận, làm người phải biết khiêm tốn.
Nhưng bà cũng phản đối kiểu người giàu mà lại cố tình ngụy trang thành người nghèo, bởi vì người đẹp vì lụa, cần ăn mặc sao cho chỉn chu, đàng hoàng, chỉ cần đừng cố tình khoe của là được.
Tôi nhận lấy túi đồ:"Mẹ, con biết rồi, không có chuyện gì thì con vào đây."
Vừa trở về chỗ ngồi, Từ Lạc Lạc lại bắt đầu châm ngòi:"Diễn kịch là phải diễn cho trót à? Mướn đâu ra một bà chị trẻ đẹp thế kia để đóng vai mẹ vậy?"
Những bạn khác cũng hùa theo:
"Đúng đấy, tớ thấy chị này trông quen quen, giống một ngôi sao nào đó lắm."
"Hứa Vãn San, cậu tìm đâu ra diễn viên quần chúng vừa đẹp vừa có khí chất thế này? Mình cũng muốn thuê chị ấy làm chị gái."
"Chị gái xinh đẹp này đeo chiếc túi Birkin đắt tiền lắm đấy, không lẽ cũng giống cậu ta, thích xài đồ fake?"
Giáo viên thấy ánh mắt tôi không đúng, lập tức đứng ra giảng hòa:
"Ngày đầu nhập học, các em đừng vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà làm mất hòa khí, sau này chúng ta còn phải đồng hành cùng nhau trong bốn năm đại học tươi đẹp nữa, ra vào chạm mặt nhau suốt mà. Thời gian cũng không còn sớm nữa, các em tự về ký túc xá đi."
Buổi giới thiệu bản thân cứ như vậy mà kết thúc, bạn học có thể chẳng nhớ tên tôi, nhưng cả lớp đều biết chuyện "mẹ tôi đi nhặt phế liệu để nuôi tôi ăn học".
Từ Lạc Lạc vẫn chưa thỏa mãn, thế nên cô ta lại tiếp tục lên diễn đàn trường để tung tin đồn nhảm.
Cô ta đăng bài ẩn danh, chuyện mẹ tôi thu mua phế liệu bị lan truyền cho cả trường đều biết.
Một số sinh viên giấu tên bắt đầu công kích tôi trên mạng:
【Nhà đã không có tiền còn ra vẻ đại gia làm gì, đúng là không biết xấu hổ.】
【Nghe nói sinh viên năm nhất có một đại gia cực kỳ khiêm tốn, nhà có mấy vạn con bò cừu mà cũng chẳng thấy người ta huênh hoang như vậy.】
【Đúng đấy, loại người này không nên đến trường làm lãng phí tài nguyên của trường làm gì, nhà đã nghèo rớt mồng tơi còn đến trường làm màu.】
【Cái tên Hứa Vãn San này, cả trường mình ai cũng biết rồi.】
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha