Chương 3
8.
Lý Hạo khí thế hùng hổ đi về phía điện Thừa Càn.
Hoàng thượng đang ở đó thiết triều sớm.
Mỗi bước hắn đi, dường như đều báo trước rằng, ta lại tiến gần cái chec thêm một bước.
Ta nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt hung ác của Lý Hạo, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Nếu không có Lý Hạo, Tống Oản sao đến mức hãm hại ta, ta cần gì phải chịu những khổ sở này.
Giờ ta chỉ còn lại một con đường chec.
Còn hắn thì dựa vào Tống gia, ngồi vững vị trí Thái tử, lợi dụng xong ta, đến một con đường sống cũng không để lại.
Sao ta có thể không hận?
Ta theo sau Thái tử, một mạch đi tới Ngự hoa viên.
Trên đường, cung nữ thái giám biết quan hệ giữa ta và Thái tử, còn tưởng rằng chúng ta lén gặp nhau, sợ mình biết quá nhiều, không biết lúc nào sẽ mất đầu, vì thế đều tránh xa chúng ta thật xa.
Họ sợ nhìn thấy thứ không nên thấy.
Khi đi đến bên ao, ta đột nhiên rút cây trâm trên đầu xuống.
Do ta đứng rất gần hắn, lại thêm Lý Hạo không hề phòng bị ta.
Vì thế cây trâm của ta, không tốn chút sức nào, liền đâm thẳng vào sau cổ hắn.
Máu tươi lập tức phun trào!
Lý Hạo khó tin quay người lại, hung hăng đẩy ta ra!
“Tống Tri Ninh, ngươi điên rồi sao? Dám ám sát cô! Người đâu!”
Một kích này của ta tuy trúng đích, nhưng Lý Hạo dù sao cũng từng luyện võ, lại là nam tử.
Ta muốn bổ thêm một đòn, đã không còn kịp nữa.
Ta cầm cây trâm, nhìn m//á/u của hắn chảy càng lúc càng nhiều, điên cuồng cười lớn.
Bước chân Lý Hạo loạng choạng, gắng gượng gọi người, ta căn bản không định bịt miệng hắn.
Vô dụng.
Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân.
Lý Hạo vịn lan can cầu, hung dữ nhìn ta:
“Tống Tri Ninh, ngươi thật to gan! Dám ám sát hoàng thất, toàn bộ Tống gia các ngươi cứ chờ bị tru di cửu tộc đi!”
“Không sao cả, dù sao ta cũng sắp chec rồi, Tống gia hay là ngươi, ai chôn cùng ta cũng được.”
Ta đã hoàn toàn từ bỏ chống cự.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Một đoàn người vội vã lao tới!
Ta vốn cho rằng mình sẽ bị bắt ngay tại chỗ.
Nhưng giây tiếp theo, một giọng nữ lanh lảnh, trợn mắt nói dối vang lên:
“Trời ơi, Thái tử lại bị ám sát trong Ngự hoa viên, chec không nhắm mắt! Hung thủ chạy quá nhanh rồi, Phi Ưng, mau đi đuổi theo!”
Lý Hạo còn thoi thóp chờ được cứu:
“???”
9.
Ta quay đầu, nhìn về phía người vừa tới.
Hóa ra là Hoàng quý phi Hứa Vinh.
Bà ban cho ta một ánh mắt trấn an, sau đó chỉ huy người dưới quyền, xử lý hiện trường một cách gọn gàng trật tự.
Máu của Lý Hạo chảy càng lúc càng nhiều, đã hoàn toàn mất đi sức lực giãy giụa cầu cứu.
Hắn chỉ có thể không cam lòng bò về phía Hoàng quý phi.
Thế nhưng Hoàng quý phi chỉ đứng tại chỗ, lạnh lùng quan sát tất cả.
Cho đến khi m//á/u của Lý Hạo chảy cạn, hoàn toàn không còn hơi thở.
Hoàng quý phi liếc nha hoàn một cái.
Ngay sau đó, một tiếng thét kinh thiên động địa vang khắp Ngự hoa viên:
“Cứu mạng - có thích khách!”
Nửa canh giờ sau, ta cùng Hoàng quý phi, quỳ trước điện Thừa Càn.
Ánh mắt ta đờ đẫn, không lộ cảm xúc.
Hoàng quý phi mặt mày hoảng sợ, vừa khóc vừa nói:
“Chuyện là như vậy đó thưa Hoàng thượng, thích khách này quá mức hung hăng, nếu không phải thần thiếp đến kịp thời, e rằng thiên kim của Tống thừa tướng cũng đã gặp độc thủ rồi, người xem kìa, tiểu cô nương đã sợ đến hồn vía lên mây.”
Sắc mặt Hoàng thượng tái xanh, ngồi trên đại điện, một lời không nói.
Chỉ có Hoàng hậu là khóc đến khản giọng, không ngừng chất vấn:
“Sao có thể như vậy, ban ngày ban mặt, lại còn là Ngự hoa viên, thích khách nào có bản lĩnh lớn đến thế? Hơn nữa hung khí rõ ràng là cây trâm của Tống tiểu thư! Liên quan gì đến thích khách?”
“Theo lời cung nữ thái giám Ngự hoa viên nói, họ chỉ nhìn thấy Tống tiểu thư, căn bản không nhìn thấy thích khách, bổn cung làm sao tin lời ngươi được!”
Hoàng quý phi không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Hoàng hậu:
“Nương nương, ý của người là, Tống tiểu thư đã giec Thái tử điện hạ, có đúng không?”
Hoàng hậu: “…”
Bà cũng không hẳn là có ý đó.
Nghĩ cũng thừa biết, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có gan ám sát Thái tử giữa ban ngày ban mặt?
Không muốn sống nữa sao?!
Huống chi chẳng bao lâu nữa ta sẽ gả cho Thái tử, trở thành Thái tử phi.
Nếu Thái tử chec rồi, vị trí Thái tử phi của ta chẳng phải cũng tan thành mây khói sao?
Vì vậy, bà hợp lý mà nghi ngờ, đây là âm mưu của Hoàng quý phi!
Kẻ được lợi lớn nhất, chẳng phải chính là ngũ hoàng tử do bà ta sinh ra đó sao?!
10.
Từ điện Thừa Càn đi ra, Hoàng quý phi thản nhiên nói với ta một câu:
“Ngươi theo ta.”
Ta “ồ” một tiếng, theo sau bà ta, đi vào tẩm điện của bà.
Hoàng quý phi cho lui hết toàn bộ hạ nhân.
Bọn họ vừa rời đi, bà ta liền tát thẳng vào mặt ta một cái thật mạnh.
“Con tiện nhân, dám lợi dụng bổn cung.”
Ta che bên mặt vừa bị tát đỏ rực, ngẩng đầu, ánh mắt mê mang nhìn bà ta.
Hoàng quý phi cười lạnh một tiếng:
“Ở trước mặt bổn cung thì không cần giả vờ nữa đâu, ngươi thật sự cho rằng bổn cung không biết, ngươi cố ý đợi lúc bổn cung có mặt mới ra tay với Thái tử sao?”
Ta: “…”
Có khi nào là, ta thật sự định làm xong việc này rồi thì đi chec luôn không?
Hoàng quý phi dường như cũng chẳng muốn nghe ta giải thích.
Bà ta lạnh mặt, dùng khăn lau tay, sau đó ném cho ta, nói:
“Bất kể ngươi vì mục đích gì mà ám sát Thái tử, nhưng hành động này quả thật rất hợp tâm ý của bổn cung, phải biết rằng mấy năm nay bổn cung đã phái bao nhiêu sát thủ, vậy mà vẫn không giec nổi cái thằng tạp chủng đó.”
Ta: “…”
Những lời này là thứ mà ta có thể nghe được sao?
Hoàng quý phi dường như cũng chẳng sợ nói ra.
Bà ta tiếp tục lạnh lùng nói:
“Thái tử chec rồi, mụ Hoàng hậu da vàng kia nhất định sẽ không chịu bỏ qua, chuyện này bổn cung sẽ thay ngươi xử lý ổn thỏa, tuyệt đối không để bất kỳ ai tra ra là ngươi ra tay, nhưng có qua có lại, ngươi cũng phải thay bổn cung làm việc.”
Cuối cùng ta cũng có cơ hội mở miệng:
“Chuyện gì?”
Hoàng quý phi liếc ta một cái, nói như thể ban ân:
“Gả cho con trai ta, Ngũ hoàng tử, thuyết phục cha ngươi giúp con ta ngồi lên vị trí Thái tử.”
Ta: “…”
11.
Ta khoanh tay, câm nín ngẩng đầu nhìn trời.
Tin tốt là, kẻ muốn giec ta là Tống Oản và Thái tử đều đã chec.
Tin xấu là, hiện tại Hoàng quý phi đã nắm được nhược điểm của ta, muốn ép ta gả cho Ngũ hoàng tử Lý Ngọc.
Lý Ngọc là người âm hiểm xảo trá, phong lưu thành tính, thê thiếp thành đàn.
Quan trọng nhất là, hắn có thân hình béo mập, nặng gấp ba lần ta. Nếu ta gả cho hắn, e rằng sẽ bị đè chec.
Ta không muốn gả.
Vì thế ta thành thật nói:
“Nương nương, ta không còn là xử nữ.”
Hoàng quý phi trợn to mắt, ghê tởm đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Một lúc lâu sau, bà ta nghiến răng:
“Thật khiến bổn cung buồn nôn, đã vậy thì ngươi đừng hòng mơ tới vị trí chính phi, nếu không phải vì xuất thân của ngươi, cho dù gả cho con ta làm thiếp, đó cũng là trèo cao rồi.”
Ta không muốn tranh cãi, chỉ nói:
“Ta không muốn gả.”
Hoàng quý phi nổi giận, đập bàn đứng dậy, quát:
“Ngươi là một nữ nhân thất trinh, có đàn ông chịu lấy đã là tốt lắm rồi, con ta là hoàng thân quốc thích, sau này là người làm Thái tử, ngươi còn kén chọn cái gì, ta thấy ngươi là sống chán rồi!”
Nói xong, bà ta giơ tay gọi hai ma ma tới:
“Tống tiểu thư đúng là không biết điều, cho nàng ta nếm chút đau khổ đi.”
Hai ma ma ra tay tàn nhẫn, tinh thông không ít thủ đoạn âm độc.
Chẳng bao lâu sau, ta đã đau đến mặt mày trắng bệch, co quắp trên đất, mồ hôi lạnh túa ra.
Hoàng quý phi phất tay cho ma ma lui xuống, đi đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống hỏi:
“Giờ thì vừa lòng chưa, bảo ngươi gả thì gả, đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, nếu ngươi còn dám từ chối, bổn cung sẽ nói chuyện ngươi ám sát Thái tử ra ngoài, ngươi nghĩ mình còn sống qua được hôm nay sao?”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha