Chương 1
Ta mất trinh rồi.
Là do thứ muội hại ta.
Mẫu thân ta rõ ràng biết chuyện, vậy mà vẫn muốn để nàng thay ta gả cho Thái tử.
Đêm trước ngày nàng xuất giá, ta bỗng thức tỉnh.
Mới hay bản thân chỉ là nữ phụ pháo hôi.
Một khi thứ muội trở thành Thái tử phi, người đầu tiên phải chec, chính là ta.
Ta nghĩ, thôi vậy, dù sao cũng đều là chec, chi bằng hủy diệt tất cả.
Bao gồm cả ta.
Tất cả, đều đi chec đi!
1.
Ta là đích nữ của Thừa tướng, chẳng bao lâu nữa sẽ gả cho Thái tử.
Theo quỹ đạo ban đầu, ta sẽ từng bước đi lên, từ Thái tử phi đến Hoàng hậu, trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm qua, ta đã mất trinh.
Mẫu thân đưa ta từ thanh lâu trở về, nắm chặt cánh tay ta, nghiến răng nói:
“Thái tử tuyệt đối sẽ không cưới một nữ nhân đã mất trinh tiết, ngày mai còn phải nghiệm thân, nếu con bị hủy hôn, toàn bộ Tống gia chúng ta coi như xong đời!”
Bà suy nghĩ hồi lâu, rồi nghĩ ra một hạ sách:
“Tống Oản và con có tám phần giống nhau, chi bằng để nó thay con gả cho Thái tử, con xưa nay ít ra ngoài, chỉ cần học cho giống chút, sẽ không bị phát hiện, Ninh Ninh, sau này chỉ đành ủy khuất con trốn trong phủ, mẫu thân sẽ nuôi con cả đời.”
Ta khóc đến khản cổ:
“Nương, chính Tống Oản đã hại con lưu lạc đến thanh lâu mà!”
Vành mắt mẫu thân đỏ hoe.
Bà cắn chặt môi, nói:
“Việc nó hại con, mẫu thân tự khắc sẽ tính sổ với nó, trước mắt phải giải quyết hôn sự mới là đại sự, con cứ nghỉ ngơi đi.”
Ta nắm chặt vạt áo bà, khổ sở cầu xin:
“Mẫu thân, nàng hại con như vậy, đáng lẽ phải xử tử, sao có thể để nàng dễ dàng đoạt lấy ngôi Thái tử phi như thế, con không cam tâm!”
“Vậy con nói xem nên làm thế nào, Tống gia tuyệt đối không thể từ bỏ vị trí Thái tử phi!”
“Chẳng lẽ vị trí này còn quan trọng hơn cả tính mạng của nữ nhi sao?”
Mẫu thân rút áo ra, nhìn ta thật sâu, chỉ nói:
“Nghỉ ngơi đi, chuyện về sau, không cần con phải bận tâm nữa.”
Ta nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của mẫu thân, lòng như tro tàn, dựa người nơi góc giường.
Vốn tưởng đêm nay sẽ trắng đêm không ngủ.
Ai ngờ trong cơn mơ màng, ta lại mơ một giấc mộng.
2.
Trong mộng, Tống Oản khoác giá y, thay ta gả cho Thái tử.
Ngày nàng trở về nhà lại mặt, ta đột nhiên xông ra, đánh nàng túi bụi:
“Đều là do ngươi hại ta, khiến ta giờ như con chuột trong bóng tối, không thấy được ánh mặt trời! Giờ ngươi đã qua được cửa, vị trí này nên trả lại cho ta!”
Tống Oản lùi lại hai bước, ánh mắt từng khiếp sợ cung kính đối với ta ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
Nàng chán ghét nói:
“Phụ thân, mẫu thân, thứ muội nếu đã mắc bệnh điên khùng thì đừng thả nàng ra nữa, kẻo sau này va chạm quý nhân hoặc lỡ lời liên lụy Tống gia chúng ta. Nay ta đã là Thái tử phi, không phải ai cũng đắc tội nổi!”
Phụ mẫu từng sủng ái ta, đứng ngay sau lưng ta.
Ánh mắt họ lạnh nhạt nhìn ta.
Sau đó, họ sai nha hoàn bà tử khóa ta vào hậu viện.
Không bao lâu, Tống Oản đẩy cửa viện, từ trên cao nhìn xuống ta:
“Tống Tri Ninh, ngươi hận không? Rõ ràng biết là ta bày kế hại ngươi mất trinh, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn ta giẫm lên đầu ngươi! Ngươi từ nhỏ hưởng đủ vinh sủng, nay mất đi tất cả, chắc hẳn rất khó chịu đúng không!”
Nàng bóp cằm ta, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt.
Tống Oản cười lạnh nói:
“Thật muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy ngày ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất, đáng tiếc giữ ngươi lại chung quy là mối họa, đừng trách ta, muốn trách thì trách phụ mẫu mà ngươi kính yêu đi, dù sao tất cả những gì ta có hôm nay, đều là do chính tay họ dâng đến trước mặt ta!”
Nói xong, nàng ra lệnh cho bà tử bên cạnh ép ta uống một chén rượu độc.
Khi độc dược phát tác, ta thấy mẫu thân đang đứng không xa ngoài cửa viện.
Nhưng bà chỉ đau buồn nhìn tất cả.
Từ đầu đến cuối, bà chưa từng ra tay ngăn cản.
Mở mắt lần nữa, mồ hôi lạnh tuôn trào sau lưng ta.
Nha hoàn hầu hạ ta đã rời đi từ lúc nào.
Bên giường có một bóng người khoác áo màu đỏ sẫm.
Tống Oản quay lưng về phía ta, đang thử mặc giá y của ta.
Trên gương mặt giống ta bảy tám phần ấy tràn đầy vẻ đắc ý:
“Tống Tri Ninh, ngươi tỉnh rồi à, đến xem đi, ta mặc giá y của ngươi vừa khít thế nào, cứ như thể nó được đo riêng cho ta vậy.”
“Ta đã thích Thái tử suốt mười năm, nay cuối cùng cũng toại nguyện, thật đúng là phải cảm ơn ngươi rồi!”
3.
Ta lạnh lùng nhìn nàng:
“Ta sẽ không để ngươi gả cho Thái tử.”
Cảnh tượng trong mộng, vẫn rõ ràng như trước mắt.
Dù ta không biết đó là mộng, hay là điềm báo của tương lai.
Nhưng ta biết, nếu Tống Oản thật sự trở thành Thái tử phi, ta tuyệt đối không còn đường sống.
Tống Oản quay đầu lại, cười khẩy một tiếng:
“Tống Tri Ninh, ngươi còn chưa hiểu sao? Thứ Tống gia cần, chỉ là vị trí Thái tử phi mà thôi! Họ căn bản không quan tâm người ngồi trên đó là ai!”
“Giờ ngươi đã mất đi trinh tiết, cũng đồng nghĩa với việc mất giá trị! Ngươi nghĩ mình còn tư cách lên tiếng trong Tống gia sao?”
Nói rồi, nàng đột nhiên giơ tay, tát mạnh vào mặt ta.
Ta không kịp phòng bị, ăn trọn một cái tát, gò má lập tức sưng đỏ.
Tiếng cười của Tống Oản vô cùng chói tai:
“Ngươi tin hay không, cho dù bây giờ ta giẫm lên mặt ngươi, Tống gia cũng không có ai dám trừng phạt ta?”
Vừa dứt lời, nha hoàn nghe động tĩnh bên trong lập tức đẩy cửa xông vào.
Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, họ chỉ liếc nhìn nhau, rồi lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Ta tức đến đỏ hoe khoé mắt:
“Tống Oản, ta chưa từng bạc đãi ngươi, vì sao ngươi phải đối xử với ta như vậy?!”
“Chỉ vì ngươi sinh ra đã có mệnh tốt, mười lăm năm thuận buồm xuôi gió, giờ cũng nên đến lượt ta hưởng thụ rồi. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi không yêu Thái tử, nhưng ta yêu hắn, ta nhất định sẽ thay ngươi, cùng hắn ân ái hòa hợp, cầm sắt hòa minh!”
Nói xong, nàng hung hăng hất ta ra, mặc giá y của ta, rời khỏi phòng.
Ta nhìn bóng lưng đắc ý của nàng, lòng dần trầm xuống.
Trong phòng náo động lớn như vậy, nha hoàn tuy không dám lên tiếng, nhưng ắt có người đi bẩm báo cho phụ mẫu ta.
Nhưng đã lâu như vậy rồi mà họ vẫn chưa xuất hiện.
E rằng, họ đã ngầm cho phép mọi việc Tống Oản làm với ta.
Thật nực cười biết bao.
Miệng thì luôn nói yêu ta, thương ta, chỉ muốn tốt cho ta, nhưng lại hoàn toàn mặc kệ sống chec của ta.
Hiện giờ ta ngay cả tính mạng còn không giữ nổi.
Vậy thì… trinh tiết, danh tiếng -
Tất cả, đều đi chec đi!
Nghĩ đến đây, ta đột nhiên bộc phát, lao tới đè Tống Oản ngã xuống đất.
4.
Nàng ta dường như không ngờ ta sẽ phản kháng.
Hoặc cũng có thể nói, nàng đã sớm tin chắc rằng ta hoàn toàn không dám phản kháng.
Dù bị ta đè chặt dưới thân, Tống Oản vẫn chỉ cười đắc ý, vô cùng chắc chắn nói:
“Ngươi hận không, Tống Tri Ninh, nhưng ngươi có thể làm gì được ta đây, hiện nay trong Tống gia chỉ có ta mới có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi.”
“Nếu ngươi dám động đến ta dù chỉ một chút, những ngày tháng sau này của ngươi ở Tống phủ sẽ còn khổ sở hơn cả ta khi trước!”
Nàng vừa nói, vừa kiêu ngạo ngẩng cao khuôn mặt, khiêu khích ta:
“Đến đi, có bản lĩnh thì ngươi cũng tát lại ta một cái, nhưng đừng trách ta không cảnh cáo trước, gương mặt này của ta liên quan đến vinh nhục của Tống gia, ta dám đánh ngươi, ngươi dám đánh ta sao?”
Ta cúi đầu, sắc mặt vô cảm, nhìn chằm chằm vào nàng.
Nếu nha hoàn nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ kinh hô thành tiếng.
Vị đại tiểu thư đoan trang ôn nhu ngày trước, có khi nào từng lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn như vậy.
Nhưng chỉ có ta biết.
Nội tâm ta bình tĩnh vô cùng.
Ta không hề để ý đến sự khiêu khích của Tống Oản.
Ta thậm chí không mở miệng cãi lại.
Nàng bảo ta đánh nàng, ta sao có thể đánh nàng?
Việc đó không giải quyết được bất cứ điều gì.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng, sau đó chậm rãi lấy ra con d//a/o gọt hoa quả đã sớm giấu sẵn trong tay áo.
Lưỡi d//a//o sắc bén vô cùng.
Ta nhắm thẳng vào chiếc cổ đang ngẩng cao của Tống Oản, không chút do dự, chuẩn xác mà đâm xuống.
M//á/u tươi phun trào, bắn đầy lên mặt ta.
Tống Oản khó tin mà há to miệng.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh.
Chỉ còn hai tay chec lặng cố gắng túm lấy ta.
Ta không thèm chớp mắt.
Rút dao ra, lại đâm thêm một nhát.
Lần này, Tống Oản ngay cả sức túm lấy mặt ta cũng không còn.
Nàng không cam tâm đến mức, ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm thì đã ngừng thở.
Ta buông dao, ngồi lại bên giường.
Phía chân trời dần dần hiện lên một mảng trắng hếu như bụng cá.
“Tống tiểu thư, ma ma trong cung tới rồi, người đã chuẩn bị xong chưa - Aaaaa!!!”
Nha hoàn bà tử đẩy cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng m//á/u me đầm đìa này, sợ đến hét lên thất thanh, ôm đầu bỏ chạy tán loạn.
“Phu nhân, không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha