Chương 2
2
Ta khó khăn xoay đầu lại.
Một nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt bước ra từ đại điện.
Bình luận lập tức gửi gợi ý cho ta:
【Là Ninh tần Tiêu Vân Cẩm! Sao nàng ấy lại dám đứng ra thế này?】
【Ninh tần trước đây đã bị Quý phi hại cho thê thảm rồi, giờ đứng ra chẳng phải là nộp mạng sao?】
【Huhu, nơi hậu cung này hóa ra vẫn còn người tốt.】
Tiêu Vân Cẩm đi xuống bậc thềm, quỳ thẳng tắp xuống đất.
"Nương nương, Thẩm Quý nhân dù sao cũng là người đích thân Hoàng thượng đưa về cung. Tối nay nếu Hoàng thượng lật thẻ bài của Thẩm Quý nhân, thấy nàng ấy bị tổn hại thân thể, nương nương e là cũng khó ăn nói."
Tô Bảo Lộ cười lạnh một tiếng:
"Ninh tần, ngươi ốc đậu cọc ốc còn không xong, mà còn dám đến lo chuyện bao đồng của Bổn cung sao? Hoàng thượng nghĩ thế nào, còn chưa đến lượt ngươi dạy Bổn cung."
Tô Bảo Lộ nhặt một viên đá lạnh, ném thẳng xuống đất:
"Đã xót xa cho nàng ta như vậy, thế thì quỳ cùng nàng ta đi. Người đâu, ban chỗ ngồi cho Ninh tần."
Nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "ban chỗ".
Ngay lập tức có ma ma bê đến một tấm giặt đầy gai nhọn gồ ghề, quăng xịch trước mặt Tiêu Vân Cẩm:
"Ninh tần nương nương, xin mời."
Tiêu Vân Cẩm cắn chặt môi, không một lời nhảm nhí, vén tà váy lên quỳ thẳng xuống.
Ta nghe thấy rõ mùng mịt tiếng gai nhọn đâm thấu vào da thịt. Thân thể Tiêu Vân Cẩm run bắn lên một cái, trên trán lập tức rỉ ra mồ hôi lạnh.
Trái tim ta chùng xuống dữ dội.
Ta là kẻ thô ráp xuất thân từ đồng ruộng, quỳ đá xanh còn chống đỡ được. Nàng là tiểu thư khuê các cành vàng lá ngọc, sao chịu nổi loại hình phạt này?
"Tỷ điên rồi sao?"
Ta hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy để hỏi: "Tỷ đứng ra làm gì?"
Tiêu Vân Cẩm đau đến mức thở không ra hơi, nhưng vẫn gượng nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc:
"Ta... ta thích thế."
Tô Bảo Lộ ngồi ở trên cao, nhìn bộ dạng chật vật của hai chúng ta, cất tiếng cười đầy khoái trá:
"Mới quỳ thế này thì có gì vui. Đi, xách vài thùng nước lạnh vừa gánh dưới giếng lên đây hạ nhiệt cho hai vị muội muội."
Ta ngẩng giật đầu lên, trừng mắt nhìn chằm chằm nàng ta.
Một nóng một lạnh, hơi nước bốc lên, đây chẳng khác nào một cái chõ đồ người sống!
Hơi lạnh sẽ theo khớp gối xộc thẳng vào tủy xương, sau này chắc chắn sẽ để lại bệnh căn nghiêm trọng.
Người phụ nữ này căn bản chưa từng có ý định cho chúng ta sống sót lành lặn!
Mấy thái giám xách thùng nước tiến lại gần, dội thẳng từ trên đầu xuống.
Ta lạnh đến mức run bắn người. Ngay sau đó, trên phiến đá xanh nóng rực bốc lên một luồng hơi nóng màu trắng.
Y phục ướt đẫm dính chặt vào người, biến thành một lớp màng nhầy nhụa không sao rũ bỏ.
Dưới đầu gối lúc đầu lạnh ngắt, sau đó bị hơi nóng chưng lên, biến thành một cảm giác đau nhức ê ầm không sao tả xiết.
Lúc này, bình luận cuồng nhiệt đè kín màn hình:
【Độc ác quá! Chiêu này đúng là mất hết nhân tính!】
【Thế này mà bị khớp mãn tính thì sau này làm sao tranh sủng ở hậu cung nữa?】
【Hoàng thượng đâu? Lý Yến chết rồi à? Sao còn chưa đến giải cứu!】
【Đừng trông chờ vào Lý Yến nữa, giờ này chắc hắn vẫn đang duyệt tấu chương ở Ngự Thư Phòng, căn bản không biết hậu cung xảy ra chuyện gì đâu.】
Ta cắn chặt răng cấm, ép bản thân không được phát ra dù chỉ một tiếng động.
Tiêu Vân Cẩm đã lảo đảo sắp ngã, hai tay chống chặt xuống đất.
"Tại sao lại giúp ta?" Ta lại hỏi.
Ta không tin ở cái nơi hậu cung ăn thịt người này lại có kẻ vô duyên vô cớ ra mặt vì một người xa lạ.
Tiêu Vân Cẩm quay đầu lại, ánh mắt đã có phần tán loạn:
"Ngươi... không nhớ ta sao?"
Ta ngẩn người. Căn bản không có chút ấn tượng nào về gương mặt này.
"Ba năm trước, dưới chân núi chùa Vân Thù ngoại thành." Tiêu Vân Cẩm thào thào từng đợt, "Ta theo mẫu thân đi dâng hương, gặp phải lưu dân bạo loạn... Xe ngựa bị lật, ta bị đè ở bên dưới."
"Là ngươi... là ngươi tay cầm chiếc cuốc, đánh đuổi lũ lưu dân muốn cướp bóc đó đi."
Ta suy nghĩ một chút, sâu trong ký ức hình như đúng là có chuyện này.
Hôm đó ta đi làm đồng về, gặp mấy kẻ lưu dân đang cướp một chiếc xe ngựa sang trọng.
Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều, vung cuốc xông lên luôn. Lưu dân thấy bộ dạng không tiếc mạng sống của ta thì sợ hãi bỏ chạy hết.
Ta kéo cô gái nhỏ dưới gầm xe ra, thấy nàng không sứt mẻ tay chân gì liền vác cuốc về nhà ăn cơm.
Hóa ra, cô gái nhỏ năm đó chính là Tiêu Vân Cẩm.
"Ta đã tìm ngươi rất lâu..." Giọng Tiêu Vân Cẩm run rẩy vì đau đớn, "Không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này."
Trong lòng ta ngũ vị tạp trần. Nhưng ta không muốn nàng vì ta mà bỏ mạng.
"Tâm sự xong chưa?"
3
Giọng nói của Tô Bảo Lộ từ đỉnh đầu truyền xuống. Nàng ta chẳng biết đã đi đến trước mặt chúng ta từ lúc nào.
"Xem ra hình phạt này vẫn còn nhẹ quá, hai vị muội muội vẫn còn thảnh ngơi trò chuyện."
Tô Bảo Lộ cúi xuống nhìn chúng ta, ánh mắt độc ác:
"Người đâu, mang món đồ tốt Bổn cung đã chuẩn bị lên đây."
Tô Bảo Lộ lui về chỗ râm mát, khóe miệng giương lên một nụ cười tàn nhẫn.
Hai thái giám bưng một chậu đồng đi tới, đặt trước mặt chúng ta. Trong chậu chứa đầy đất màu nâu đen.
Đó là thủy tinh đập vụn! Mỗi một mảnh đều cực kỳ mỏng và sắc nhọn vô cùng.
"Thẩm Quý nhân xuất thân từ đồng ruộng, chắc hẳn đối với chậu đất này cảm thấy vô cùng thân thương.
Bổn cung vô tình làm rơi một viên Đông châu vào trong chậu đất này, phiền hai vị muội muội dùng tay trần bới chậu đất này lên, tìm lại viên Đông châu giúp Bổn cung."
Tô Bảo Lộ ghé người về phía trước, đặc biệt nhắc nhở:
"Nhớ kỹ, là dùng tay trần. Nếu dùng móng tay hay dụng cụ, Bổn cung sẽ chặt tay các ngươi."
Trái tim ta hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Đây đâu phải là tìm đồ, đây rõ ràng là muốn phế bỏ hoàn toàn đôi tay của chúng ta!
Cả chậu thủy tinh vụn đó, chỉ cần thò tay vào dùng chút lực thôi là sẽ bị cắt cho thịt nát máu rơi.
Mười ngón tay nối liền với tim, loại đau đớn này còn khó chịu hơn cả giết ta.
Bình luận đã hoàn toàn nổ tung:
【Tô Bảo Lộ là đồ biến thái đúng không! Loại hình phạt này làm sao nàng ta nghĩ ra được vậy!】
【Xong rồi xong rồi, đôi tay này mà phế thì sau này đến đũa cũng không gắp nổi mất.】
【Yểu Yểu chạy mau đi! Cái này không bới được đâu!】
Chạy?
Trong chốn sâu thẳm của nội cung này, ta có thể chạy đi đâu?
Tiêu Vân Cẩm nhìn chậu đất đó, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng run rẩy đưa tay ra, muốn thò vào chậu.
"Để ta tìm..." Giọng nàng khàn đục, mang theo tiếng khóc, "Nương nương, Đông châu là do thần thiếp làm mất, để thần thiếp tìm."
Nàng muốn gánh lấy mọi chuyện.
Ta gạt mạnh cổ tay nàng ra, kéo nàng ra sau lưng.
"Nương nương, làm người phải có trách nhiệm. Chuyện này do thần thiếp mà ra, Ninh tần thân thể yếu ớt, không tìm được món đồ tinh xảo này đâu. Một mình thần thiếp tìm."
Nụ cười trên mặt Tô Bảo Lộ biến mất. Nàng ta ghét nhất cái xương sống cứng cỏi này của ta.
Nàng ta muốn thấy ta khóc lóc thảm thương, muốn ta quỳ gối cầu xin, muốn ta mất hết tôn nghiêm bò dưới chân nàng ta mà vẫy đuôi xin xỏ.
"Tốt, tốt lắm." Tô Bảo Lộ đứng phắt dậy, vài bước đi đến trước mặt ta: "Đã thích làm anh hùng như vậy, Bổn cung sẽ tác thành cho ngươi! Ấn tay nàng ta vào cho Bổn cung!"
Bốn ma ma lập tức xông lên. Hai người đè vai ta, hai người kẹp chặt lấy cánh tay ta, dốc sức lôi kéo về phía chậu đồng.
"Không được! Buông nàng ấy ra!" Tiêu Vân Cẩm điên cuồng lao tới, lại bị một ma ma đạp ngã dối giát xuống đất, nửa ngày không ngồi dậy nổi.
Ta dốc hết sức bình sinh chống trả.
Ta đã làm việc đồng ruộng ở quê mười mấy năm, sức lực lớn hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Hai ma ma nhất thời lại không khống chế nổi ta.
"Đồ ăn hại! Cả một con mắm quê mùa cũng không ấn nổi, Bổn cung nuôi các ngươi có tác dụng gì!" Tô Bảo Lộ tức giận gào lên.
Nhiều thái giám hơn nữa vây lại. Sức lực của ta dù sao cũng có hạn, cánh tay bị ngoặt ra sau lưng, cổ tay cũng bị hai đôi bàn tay lớn kẹp chặt.
Khoảng cách đến chậu đất thủy tinh lấp lánh ánh lạnh ngày càng gần, ta đột nhiên gào lớn một tiếng:
"Tô Bảo Lộ!"
Thẳng thừng gọi tên nàng ta khiến tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Ngay cả ma ma đang đè ta cũng ngẩn người ra.
"Ngươi vội vã muốn giết chết ta như vậy, là vì gương mặt này của ta, hay là vì trong lòng ngươi có ma?"
Ta nhìn nàng ta, nở nụ cười giễu cợt:
"Ngươi mồm miệng luôn nói tình đồng tỷ muội với Tiên hoàng hậu.
Nhưng hiện tại ngươi nhìn gương mặt này của ta, buổi tối nằm mơ, lẽ nào không mơ thấy nàng ấy về đòi mạng ngươi sao?!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha