Chương 5
Khi Thẩm Tô Nhu phát hiện, trong bếp không có cái nồi nhỏ quen thuộc đó, nàng ta đột nhiên hoảng hốt. Cái nồi thái giám bưng ra... có vẻ chính là cháo nàng ta nấu cho Dạ Đình.
Nàng ta lẩm bẩm: "Ngày nào cũng chườm nóng cho Hoàng thượng, chẳng lẽ giờ ta đã không phân biệt được cháo bát bảo và phân rồi sao?"
11
Nhìn Thẩm Tô Nhu và Dạ Đình hôn nhau say đắm, các phi tần có mặt không thể chịu đựng được nữa.
Quý phi "bịch" một tiếng quỳ xuống đất: "Hoàng thượng! Thần thiếp thấy người và Thẩm Tần thắm thiết như vậy, thật không nỡ ở lại trong cung làm phiền long nhan, xin Hoàng thượng cho thần thiếp rời cung!"
Quý phi run rẩy. Nàng ta sợ lắm, thật sự sợ một ngày nào đó Dạ Đình chán Thẩm Tô Nhu, chỉ định nàng ta hầu hạ.
Ai cũng biết, phi tần hầu hạ chắc chắn phải chủ động hôn Dạ Đình. Nhưng thử hỏi ngoài Thẩm Tô Nhu ra, có nữ tử nào muốn hôn kẻ đã ăn phân như Dạ Đình chứ?
Không ai muốn cả! Không một ai!
Địa vị Quý phi tôn quý, An Nhược Tuyết nàng ta không xứng ngồi, nàng ta muốn rời cung!
Thấy Quý phi đã khởi xướng tốt, các phi tần khác cũng đồng loạt quỳ xuống.
"Xin Hoàng thượng cho thần thiếp rời cung!"
Ừm... lúc này nếu ta không nói gì sẽ trông không hợp quần.
Vì vậy ta cũng nói: "Xin Hoàng thượng cho thần thiếp rời cung."
Dù Dạ Đình ăn nhiều phân nhưng không có nghĩa đầu óc hắn ta bị tắc nghẽn. Hắn ta không đồng ý cho bọn ta rời cung.
Thấy hắn ta không đồng ý, ta liền tung ra tuyệt chiêu cuối cùng:
Trói buộc đạo đức!
"Hoàng thượng, chẳng phải ngài yêu Thẩm Tần nhất sao? Chẳng lẽ tất cả đều là giả, ngay cả chuyện một đời một kiếp một đôi lứa cơ bản nhất ngài cũng không làm được sao? Chuyện nhỏ như giải tán hậu cung, đối với ngài chẳng lẽ không phải chuyện dễ dàng sao?
"Hoàng thượng, ngài yêu nàng ta như vậy, tại sao ngay cả giải tán hậu cung cũng không chịu làm vì nàng ta?"
Từng lời đều chạm đến tim, Dạ Đình câm nín không nói được gì, ánh mắt Thẩm Tô Nhu nhìn hắn ta mang theo vài phần oán trách.
Phải, miệng nói yêu nàng ta, nhưng ngay cả giải tán hậu cung cũng không chịu làm!
Dù trong lòng không vui, nhưng Thẩm Tô Nhu vẫn phải duy trì hình tượng dịu dàng thiện lương của mình: "Hoàng thượng, không sao đâu, thần thiếp chỉ cần được ở bên cạnh ngài là được rồi, ngài có yêu thần thiếp hay không, thần thiếp đều có thể chấp nhận."
Vẻ thiện lương độ lượng này của nàng ta đã sâu sắc đánh động Dạ Đình.
Dạ Đình gầm lên một tiếng, ôm ngang hông Thẩm Tô Nhu ném lên giường, rồi áp người xuống: "Nhu Nhi, trẫm thề, trẫm cả đời này chỉ yêu một mình nàng! Long sàng này, cũng chỉ có Thẩm Tô Nhu nàng xứng đáng nằm lên!"
Nói xong, Dạ Đình xé rách áo ngoài của Thẩm Tô Nhu, bá đạo hôn lên môi nàng ta.
Quý phi: "oO"
Lý Tiệp dư: "(゚⊿゚)ツ"
Lý Tiệp dư chưa từng hầu hạ vẫn còn là một bảo bảo đơn thuần mười sáu tuổi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt lập tức đỏ bừng.
Ta nghiến răng nghiến lợi che mắt Lý Tiệp dư, lớn tiếng nói một câu: “Nếu Hoàng thượng muốn sủng ái Thẩm Tần, vậy thần thiếp xin cáo lui trước!"
Dạ Đình gầm lên một tiếng, không để ý đến bọn ta, coi như mặc nhiên cho bọn ta cút nhanh.
Hơn hai mươi phi tần bọn ta loạng choạng chạy ra khỏi Càn Thanh cung.
Sau khi về đến Chiêu Dương cung của Quý phi, Quý phi ngã ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm: "An Nhược Tuyết ta sống mười tám năm, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy."
Ai cũng biết, thân là nam chính ngôn tình, đương nhiên Dạ Đình là người trong sạch cả thân lẫn tâm. Hắn ta chưa từng sủng ái phi tần nào khác, nữ nhân của hắn ta chỉ có một mình Thẩm Tô Nhu, vì vậy các phi tần đều rất đơn thuần không có chút kinh nghiệm nào. Dù An Nhược Tuyết là Quý phi, nàng ta cũng không có chút kinh nghiệm nào, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy cảnh tượng như vậy.
Ta phe phẩy quạt, xoa xoa tóc Lý Tiệp dư: "Mau quên đi cảnh vừa rồi, nghe lời, muội mới mười sáu tuổi, vẫn còn là tiểu hài tử."
Tuy bề ngoài ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng căm phẫn. Ta luôn xem Lý Tiệp dư như muội muội, vậy mà Dạ Đình lại dám công khai làm ô nhiễm đôi mắt của nàng ấy!
Tên Dạ Đình chế-t tiệt! Đáng chế-t! Nhất định phải trừng phạt một phen!
12
Số lần sửa đổi văn bản của ta có thể tích lũy được. Trước khi hòa thân, ta đã chu du giữa các nước trong một năm, tích lũy được hơn hai mươi lần sửa đổi văn bản. Lúc này, ta lại đang nhanh chóng đọc lướt qua văn bản gốc, muốn tặng Thẩm Tô Nhu và Dạ Đình một bất ngờ.
Ừm?
Nguyên văn: [Dạ Đình cao tới 185cm, vai rộng eo thon, 19cm, anh tuấn dịu dàng, Thẩm Tô Nhu yêu dáng vẻ này của hắn ta chế-t được.]
Ta cười gằn.
19? Gạt người à! Lúc trước khi bị zombie cắn rách quần rõ ràng trông nhỏ xíu. Đã vậy, ta sẽ giúp hắn ta vậy.
Ta vung bút lớn, sửa [19] thành [99]. Sửa như vậy, Dạ Đình chắc chắn sẽ là nam tử lợi hại nhất thế giới. Không cần cảm ơn!
13
Cùng lúc đó, trong Càn Thanh cung dường như vang lên tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Tô Nhu. Không chắc chắn, nghe thêm chút nữa?
14
Dạ Đình vội vàng triệu tập tất cả thái y trong Thái y viện đến Càn Thanh cung.
Hắn ta chỉ vào thứ khiến người ta kinh ngạc quấn quanh eo, tức giận đập vỡ một đống đồ sứ: "Chuyện này là sao, rốt cuộc là chuyện gì!"
Dài một mét, đều quấn quanh eo rồi! Sau này làm sao hắn ta còn mặt mũi gặp người!
Lão thái y đỡ lưng già quỳ xuống đất, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Dạ Đình, run rẩy đáp: "Có lẽ... có lẽ là di chứng của thi độc?"
Dạ Đình nổi trận lôi đình, lại đập vỡ một bộ trà cụ, gầm lên: "Ngươi còn muốn lừa trẫm! Thứ này đột nhiên dài ra, có phải di chứng hay không trẫm còn không biết sao!"
Dạ Đình chỉ vào Thẩm Tô Nhu đang ngất xỉu, nghiến răng nghiến lợi, "Thẩm Tần đã thành ra thế này, ngươi bảo trẫm phải làm sao, trẫm phải đối mặt với nàng thế nào!"
Nhìn thấy tình trạng thảm hại nửa sống nửa chế-t của Thẩm Tô Nhu, lão thái y lau mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng trả lời: "Hoàng thượng, có lẽ... có lẽ đây là chuyện tốt, dù sao nam tử nào chẳng mong muốn mình..."
"Chuyện tốt? Ngươi gọi đây là chuyện tốt? Trẫm đã biến dị rồi, ngươi nói đây là chuyện tốt!?"
Ta kéo Quý phi ngồi xổm bên ngoài Càn Thanh cung nghe lén.
Miệng Quý phi há to như có thể nuốt được một quả trứng gà: "Hoàng thượng... biến dị rồi? Thật hay giả vậy?"
Ta cố nén cười, kiểm soát khóe miệng đang điên cuồng nhếch lên: "Chắc... chắc là vậy. Nhưng ta không khuyến khích vào đâu, nếu Hoàng thượng biết chúng ta phát hiện ra bí mật của hắn ta, có thể sẽ giế-t người diệt khẩu."
Quý phi hít một hơi lạnh: "Hít... Thục Phi, ngươi nói Hoàng thượng có phải là... ăn thứ đó nhiều quá không?"
Ăn thứ đó cũng có thể dẫn đến biến dị sao?
Quý phi nghĩ không ra.
Ta nhắm mắt lại, nắm chặt tay Quý phi, chân thành đề nghị: "Quý phi nương nương à, ngươi về viết thư cho cha ngươi, nghĩ cách đưa ngươi ra khỏi cung đi, Hoàng thượng đã biến dị rồi, không biết chừng sẽ giế-t sạch chúng ta."