Chương 7
Bùi Như Thị một thân áo vải, trang điểm nhã nhặn, bụng hơi lộ, cả người đoan trang điềm tĩnh.
Nàng ta rót cho ta một chén trà, dịu dàng nhìn về phía ta: "Tam muội muội, trước kia là tỷ tỷ không phải, tỷ tỷ bồi tội với muội được không."
Ta nhìn chén trà nóng hổi trước mắt, bĩu môi.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta chẳng thèm để ý chén trà nàng ta đưa tới mà đổi chủ đề.
"Nhị tỷ tỷ khí sắc tốt hơn nhiều rồi, ngàn vạn lần đừng tùy tiện phát điên nữa."
Bùi Như Thị không giận ngược lại còn cười, thấp giọng nói: "Tam muội muội, ta có hai bí mật, một cái là về ta, một cái là về Công chúa, muội muốn biết cái nào đây?"
Ta lười biếng dựa vào ghế: "Bí mật của tỷ đi."
Công chúa có thể có bí mật gì, ta và nàng sớm chiều chung sống, có gì là ta không biết chứ.
Bùi Như Thị cười mở miệng: "Tam muội muội, muội lại gần chút, ta nói cho muội."
Ta nghe vậy ghé sát, Bùi Như Thị lại hôn ta một cái.
Ta vô cùng chấn động: "Không phải chứ? Nhị tỷ tỷ, đây là vấn đề luân lý đấy!"
Bùi Như Thị cười đến vui vẻ: "Thật ra, đứa bé trong bụng ta là của Đại Hoàng tử, son môi của ta có độc."
Hả?! Chỉ ngắn ngủi một câu nói chấn động ta ba lần.
Giây tiếp theo, ta đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, hai mắt tối sầm, lần này là ngất thật.
Trước khi hôn mê nghe thấy Bùi Như Thị nhẹ nhàng nói: "Bí mật của Công chúa cũng nói cho muội luôn, thật ra Công chúa là nam."
Hả? Ta lại bị chấn động rồi.
Lúc ta tỉnh lại lần nữa là đang bị trói trên tường thành rồi, quỷ mới biết tại sao Đại Hoàng tử lại gấp gáp như vậy.
Ta thở dài, ở trong lòng lén lút khóc thầm:
[Hu hu hu hu hu chọc ta đúng không, chọc ta gấp lên ta cũng cái gì cũng làm không được hu hu hu hu rõ ràng cốt truyện đều hỏng rồi, tại sao ta vẫn bị trói trên tường thành hu hu hu ta hận thế giới này.]
Đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc: "Tỉnh Chi, muội không sao chứ?"
Ta quay đầu nhìn lại, càng tuyệt vọng hơn. Người bị trói bên cạnh lại là Tiểu Hầu gia.
Từ nay về sau những việc xấu ta từng làm xóa bỏ toàn bộ. Não của Đại Hoàng tử bị cửa kẹp rồi sao? Mục đích của hắn ta là gì?
Hắn ta trói ta và Tiểu Hầu gia là có ý gì? Hắn ta muốn uy hiếp Công chúa sao?
Ta miễn cưỡng cười một cái chào hỏi với hắn ta: "Trùng hợp quá ha, biểu ca, huynh cũng bị trói à."
13
Ta và biểu ca đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc khó hiểu và mờ mịt trong mắt đối phương.
Một nam tử mặc huyền y dung mạo tuấn mỹ thâm trầm xách kiếm đi tới, thần sắc hắn ta điên cuồng.
Ta sợ hãi rụt người lại, lại là một kẻ điên. Không được, ta mắc chứng sợ vật khổng lồ, ta sợ mấy thằng ngu "to bự".
Tiểu Hầu gia gào lên giận dữ: "Triệu Vân Cẩm! Tên phản nghịch này! Còn không mau thả bọn ta ra!"
Ồ, hắn ta chính là Đại hiếu tử nổi danh bức cung chọc tức cha ruột hộc má-u Đại Hoàng tử à.
Đại Hoàng tử không thèm để ý đến sự tức giận vô dụng của Tiểu Hầu gia, xách kiếm kề ngang cổ hắn ta ấn xuống. Rất nhanh đã có má-u tươi chảy ra, Tiểu Hầu gia bị ép tắt đài.
Đại Hoàng tử phất tay ra hiệu thủ hạ cầm kiếm kề cổ ta, ta cảm thấy cổ mát lạnh. Chuột nhỏ là ta đây, lần này có thể thực sự phải chế-t rồi nha.
Đại Hoàng tử vận khí đan điền, hướng về phía dưới tường thành hét lớn: "Triệu Vân Chi! Phò mã của ngươi, còn có Bùi gia Tam cô nương bên cạnh ngươi đều ở trong tay ta! Ngươi chọn một người sống đi, ha ha ha ha ha ha!"
Ta cúi đầu nhìn xuống dưới, cười chế-t, xa quá cái gì cũng không nhìn rõ.
"Ta chọn Phò mã."
Giọng nói trong trẻo của Công chúa xuyên qua không khí đến bên cạnh ta. Ta quyết tâm hai mắt nhắm nghiền chính là chờ chế-t.
Không ngờ Đại Hoàng tử cười đến càn rỡ lại tự tin: "Ha ha ha ha ha ha! Xem ra ngươi luyến tiếc Phò mã, được, vậy ta đã giế-t Phò mã trước, rồi giế-t Bùi cô nương!"
Oa, lần này ta thực sự nổi giận rồi, ta thề ngươi lần này thực sự chọc đến ta rồi. Nếu Đại Hoàng tử ngươi nghe không hiểu tiếng người nhỏ nhẹ, vậy thì ta cũng sơ hiểu một chút ám khí hi hi.
Ta lặng lẽ móc ra ám khí Công chúa đưa cho ta, nhân lúc người khống chế ta không chú ý cho hắn ta một cái. Hắn ta lặng lẽ rời khỏi thế giới này, cũng như hắn ta lặng lẽ đến.
Ta còn muốn cho Đại Hoàng tử một cái nữa thì bị hắn ta phát hiện, hắn ta cười lạnh thành tiếng, xách kiếm đâm về phía ta.
Không nói đùa, hình như ta thực sự nhìn thấy bà cố nội ta rồi.
Ta hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục chờ chế-t. Cơn đau dự đoán cũng không đến, tiếng mũi tên xé gió cắt ngang động tác của Đại Hoàng tử.
Ta mở mắt ra, một mũi tên đuôi lông trắng vừa vặn xuyên qua ngực hắn ta. Bỗng nhiên có tiếng gió lướt qua, trong nháy mắt ta đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Bên tai truyền đến giọng nói êm tai mang theo một tia nghẹn ngào: "Bùi Tỉnh Chi, ta sợ quá."
Ta rũ mắt nhìn Công chúa ở trên vai, không, bây giờ nên gọi là Công chúa ca ca.
Hắn ngước đôi mắt phượng ướt át kia lên, ánh mắt yếu ớt, lần nữa lặp lại: "Bùi Tỉnh Chi, ta sợ quá, nàng mau an ủi ta chút đi."
Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị bày tỏ sự bất mãn của ta.
Đột nhiên bên cạnh xen vào một giọng nói đường đột: "Vân Chi, đến ngày hôm nay ta mới phát hiện, hóa ra người ta yêu vẫn luôn là muội."
Ta quay đầu nhìn về phía Tiểu Hầu gia đang thâm tình chân thành, hai mắt nhắm nghiền, lại muốn chờ chế-t.
Cốt truyện đều nát bét thế này rồi, Tiểu Hầu gia sao ngươi vẫn còn kiên trì không ngừng đi theo cốt truyện thế.
Công chúa ca ca nhắm mắt nhịn xuống cơn buồn nôn, cái miệng 37 độ phun ra một chữ lạnh băng: "Cút."
Công chúa ca ca ôm ta đi luôn, để lại Tiểu Hầu gia một mình hỗn loạn trong gió.
14
Quân phản loạn bị thanh trừng sạch sẽ, ta theo Công chúa về Công chúa phủ.
Bùi Như Thị bị bắt, nàng ta quả thực là gian tế do Đại Hoàng tử phái tới. Đại Hoàng tử sở dĩ gấp gáp bức cung như vậy cũng là vì biết được Công chúa là thân nam nhi. Hắn ta sợ Hoàng đế truyền ngôi cho Công chúa, vừa khéo có ngoại tộc liên lạc, đã nảy sinh ý định tạo phản.
Hắn ta không biết là, ngoại tộc chính là mẫu tộc của Công chúa. Hành động của hắn ta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Công chúa.
Khiến ta kinh ngạc hơn là, sau lưng cuộc bức cung mưu phản của Đại Hoàng tử lại có sự ủng hộ của Hoàng hậu.
Binh lực trong triều đại khái chia làm bốn phần, Cấm quân trực thuộc Hoàng đế, nghe theo hiệu lệnh Hoàng đế. Ô Y vệ chống lại giặc ngoại xâm, nằm trong tay Thừa An Hầu quanh năm trấn thủ biên cương. Chu Y vệ hành sự trong bóng tối, làm việc thay Hoàng tộc, được Hoàng đế ban cho Công chúa ca ca. Còn có Tử Y vệ đặc biệt nhất, nằm trong tay Hoàng hậu.
Lần này Đại Hoàng tử mưu phản, Hoàng hậu tuy nghi hoặc nhưng vẫn đưa binh phù Tử Y vệ cho hắn ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha