Chương 8: Chương cuối
15.
Vào lúc ba giờ sáng, có tiếng kim loại cạy khóa cửa.
Tôi mở mắt, lấy bình xịt hơi cay dưới gối ra rồi lặng lẽ bước về phía cửa.
Trên màn hình giám sát, khuôn mặt say xỉn của Tề Hạo méo mó, anh ta đang dùng vật gì đó chọc vào lỗ khóa.
"Ninh Vãn! Tôi biết cô đang ở nhà!"
Tiếng gầm của anh ta hòa lẫn với mùi rượu tràn vào qua khe cửa.
"Mở cửa ra! Nếu không tôi sẽ đốt cháy căn nhà tồi tàn này!"
Tôi nhấn nút ghi âm trên điện thoại và hỏi một cách bình tĩnh,
"Tề Hạo, anh có biết việc này là phạm pháp không?"
"Pháp luật?"
Anh ta cười một cách lạ lùng.
"Tôi mất hết tất cả rồi! Tôi mất việc, mất tiền, thậm chí con đĩ Lâm Nghiên Tiêu kia còn bỏ trốn... Tất cả là lỗi của cô!"
Tiếng kim loại va chạm ngày càng lớn hơn, và khung cửa bắt đầu rung chuyển. Tôi lui về phòng ngủ, khóa cửa lại và gọi 911.
"Tôi gọi cảnh sát đây. Có người đang xâm nhập trái phép."
Giọng nói của tôi bình tĩnh đến ngạc nhiên.
"Anh ta có hung bạo và đã đe dọa sẽ đốt phá nhà."
Sau khi cúp điện thoại, tôi bật chế độ phát sóng trực tiếp trên Weibo.
Trong camera, cảnh Tề Hạo đá tung cánh cửa có thể nhìn thấy rõ ràng.
Anh ta đang cầm một chai rượu trên tay với một miếng giẻ nhét ở miệng chai.
"Anh có thấy không?"
Tôi hướng camera điện thoại về phía anh ta.
"Toàn bộ mạng lưới đang theo dõi, Bác sĩ Tề à."
Anh ta đứng im tại chỗ, bộ não tê liệt vì rượu của anh ta cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng còi báo động ngày một gần hơn, anh ta loạng choạng lùi lại rồi đột nhiên quỳ xuống.
"Vãn Vãn...Anh sai rồi..."
Khuôn mặt của người đàn ông đầy nước mũi và nước mắt.
"Anh nhớ em nhiều lắm..."
Tôi tắt chương trình phát sóng trực tiếp và tải toàn bộ video lên đám mây.
Khi cảnh sát ập vào nhà, Tề Hạo đang khóc lớn, tay ôm tủ giày ở cửa ra vào - bên trong có đặt một đôi dép hoạt hình của Tiểu Vũ.
"Anh ta đe dọa sẽ đốt nhà."
Tôi đã đưa bản ghi âm cho cảnh sát.
“Đây là bằng chứng.”
Ngày hôm sau, "#Tề Hạo bị giam giữ#" trở thành từ khóa tìm kiếm hot.
Trong bản ghi âm mà tôi công bố, giọng nói của anh ta hét lên "Chúng ta hãy cùng chết đi" đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên toàn bộ Internet.
Đến trưa, lãnh đạo bệnh viện đã gọi điện và bày tỏ nguyện vọng bồi thường toàn bộ tổn thất do tai nạn y khoa gây ra cho Tiểu Vũ.
Buổi chiều, Liên đoàn Phụ nữ đã liên lạc với tôi để hỗ trợ về mặt tâm lý.
Vào buổi tối, người đứng đầu một số tài khoản tiếp thị đã chửi thề nhiều nhất đã đến xin lỗi.
Tôi đã từ chối tất cả.
Khi trời tối, tôi ngồi trên giường nơi con trai ngủ, cầm cuốn album ảnh của Tiểu Vũ.
Ánh trăng chiếu qua rèm cửa, tạo nên một đốm sáng nhỏ trên gối, giống như mái tóc mềm mại của Tiểu Vũ.
"Mẹ đã đòi lại công lý cho con rồi."
Tôi nhẹ nhàng nói.
Bên ngoài cửa sổ, làn gió đêm đầu hè nhẹ nhàng lay động những cành cây.
Trong cơn mê, tôi dường như nghe thấy tiếng cười của Tiểu Vũ.
16.
Phán quyết của tòa án được đưa ra nhanh chóng và dứt khoát.
Tề Hạo đứng ở vành móng ngựa, khuôn mặt vốn tươi cười của anh giờ đây hốc hác.
Thẩm phán đã đưa ra quyết định cuối cùng.
"Bị cáo Tề Hạo bị kết án 8 năm tù vì các tội danh như sơ suất y khoa gây tử vong, làm giả hồ sơ bệnh án và đe dọa tính mạng của người khác."
Có tiếng náo loạn trong khán phòng.
Ánh đèn flash của máy ảnh các phóng viên liên tục lóe lên, mẹ của Tề Hạo ngất xỉu tại chỗ và được mọi người khiêng ra ngoài.
Bản thân Tề Hạo chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, môi run rẩy, như thể muốn nói điều gì đó.
Tôi bình tĩnh đứng dậy và rời đi.
Tôi đang dọn phòng của Tiểu Vũ thì người môi giới bất động sản gọi đến.
"Cô Ninh, người mua đồng ý trả toàn bộ giá, giá này cao hơn giá thị trường 10%."
"Thành giao."
Tôi cúp điện thoại và tiếp tục sắp xếp đồ đạc của Tiểu Vũ.
Những con búp bê khủng long, những bức vẽ bằng bút màu và những cuốn truyện yêu thích của thằng bé được đóng gói cẩn thận trong những chiếc hộp các tông.
Khi tôi gỡ miếng dán chiều cao cuối cùng trên tường xuống, đầu ngón tay tôi vẫn nán lại ở vạch "5 tuổi" rất lâu.
Tôi đặt bình đựng tro cốt vào một chiếc ba lô có họa tiết khủng long trên đó.
Đây là chiếc cặp sách yêu thích nhất của Tiểu Vũ khi còn sống, mỗi ngày khi đi nhà trẻ, con đều mang theo.
--
Sân bay đông nghẹt người.
Tôi vứt "thư cầu xin" do mẹ Tề Hạo gửi vào thùng rác và tắt tin tức bật lên trên điện thoại:
"Bác sĩ nổi tiếng Tề Hạo đã bị suy nhược thần kinh trong tù và đã nhiều lần cố gắng tự làm hại mình."
Trước khi lên máy bay, tôi đã gửi tin nhắn cho bạn thân của mình.
"Tớ sẽ cho cậu biết tớ an toàn khi tớ tới đó."
Sau đó, cô lấy thẻ SIM ra, bẻ nó thành từng mảnh và ném vào thùng rác.
Tôi đang sờ vào chiếc hộp nhỏ trong ba lô thì tiếp viên hàng không đến nhắc tôi tắt các thiết bị điện tử.
"Đây có phải là lần đầu tiên bạn đi máy bay không?"
Cô ấy hỏi một cách tử tế.
"Đúng,"
Tôi trả lời nhẹ nhàng,
"Dẫn con trai tôi ra ngoài để khám phá thế giới."
Khi máy bay cất cánh, thành phố bên ngoài cửa sổ dần trở nên nhỏ bé hơn.
Những ký ức đau đớn, tức giận và không mong muốn đó dần dần phai nhạt khi khoảng cách tăng lên.
Và trong một căn phòng giam tối tăm, một người đàn ông đã mất tất cả đang nhìn chằm chằm vào những thanh sắt trong trạng thái bàng hoàng.
Dưới gối của anh ta là một bức ảnh cắt ra từ báo: một bức ảnh quảng cáo du lịch về một thành phố ven biển ở phía nam.
Có một dòng chữ nhỏ được viết ở mặt sau của bức ảnh:
"Đây chính là biển mà Tiểu Vũ vẫn luôn muốn nhìn thấy."
~ Hoàn ~
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa