Chương 1
Trọng sinh trở về đúng ngày chôn cất bà nội, tôi lập tức nhân lúc đêm khuya đi đào trộm mộ của bà.
Kiếp trước, một chuyên gia giám định cổ vật nhận ra đồ tùy táng của bà nội là cổ vật quý hiếm, giá trị lên tới hơn một trăm triệu tệ.
Em trai tôi livestream mở mộ, nhưng lại phát hiện đồ tùy táng đã biến mất không cánh mà bay.
Nó khẳng định chính tôi là kẻ lấy trộm, còn cố tình chĩa máy quay vào chiếc túi hàng hiệu trên người tôi.
Tôi bị cư dân mạng chửi bới thậm tệ, trở thành đứa cháu bất hiếu ai ai cũng ghét bỏ, một tên trộm mộ đáng khinh.
Bố mẹ giam lỏng tôi trong nhà, ép tôi giao ra số tiền bán đồ tùy táng.
Cuối cùng, trong lúc tuyệt vọng, tôi chọn cách t//ự s//á/t.
Mở mắt lần nữa, tôi đã trọng sinh về đúng ngày chôn cất bà nội.
Ha ha!
Chẳng phải các người nói tôi đào trộm mộ sao?
Vậy thì kiếp này, tôi sẽ đào thật cho các người xem!!
1
“Hu hu hu...mẹ ơi…”
Tiếng khóc thảm thiết của bố mẹ vang lên bên tai.
Hai người mặc đồ tang, quỳ dưới đất khóc trời khóc đất.
Tôi lén véo mạnh vào cánh tay mình.
Đau!
Không phải là mơ.
Tôi thật sự đã trọng sinh rồi.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau dập đầu trước bà nội đi.”
Em trai tôi là Phương Hâm huých mạnh cùi chỏ vào người tôi, tiện tay hất một nắm đất lên mặt tôi, khóe môi cố nén ý cười.
“Mày làm gì vậy?”
Tôi trừng mắt nhìn nó.
Đúng lúc này, mẹ tôi quay đầu lại quát:
“Phương Di, con yên phận cho mẹ. Đừng có bắt nạt em trai nữa.”
Phương Hâm đắc ý lè lưỡi với tôi.
Tôi trợn trắng mắt, quỳ rạp xuống dập đầu, nhưng ánh mắt lại lén nhìn về ngôi mộ mới xây phía trước.
Bà nội có một chiếc hộp trang sức cực kỳ tinh xảo.
Bà luôn nói đó là cổ vật được tổ tiên truyền lại.
Nhưng chẳng ai tin.
Một là vì mấy đời nhà tôi nghèo rớt mồng tơi.
Hai là vì chiếc hộp ấy quá đẹp, không hề có dấu vết của thời gian, nhìn kiểu gì cũng không giống đồ cổ.
Người trong làng đều nói bà nội khoác lác, ngay cả người nhà tôi cũng bị cười nhạo là nằm mơ giữa ban ngày muốn phát tài.
Sau khi bà mất, bố mẹ liền chôn chiếc hộp trang sức đó cùng bà làm đồ tùy táng.
Kiếp trước, sau khi lễ tang kết thúc, tôi trở về Hải Thành tiếp tục đi làm.
Khoảng ba tháng sau, Phương Hâm đột nhiên gửi cho tôi một kiện hàng, nói đó là quà sinh nhật.
Mẹ kiếp!
Sinh nhật tôi đã qua từ lâu rồi.
Mở ra xem, bên trong lại là một chiếc Hermès.
Phản ứng đầu tiên của tôi là hàng giả.
Phương Hâm bỏ học từ cấp hai, đến giờ vẫn là một tên lưu manh không có công việc đàng hoàng, sao có thể mua nổi túi thật?
Nhưng hàng giả thì cũng là túi, không mang đến công ty được thì đi chợ cũng được.
Bao năm qua Phương Hâm lừa tiền tôi không ít, nhận của nó một chiếc túi giả cũng chẳng sao.
Thế là tôi giữ lại dùng.
Không lâu sau, gia đình đột nhiên gọi điện nói có việc gấp, bảo tôi lập tức về quê.
Phương Hâm còn cố ý gọi riêng cho tôi.
“Chị à, món quà lần trước em tặng, giờ em hối hận rồi. Chị mang về đây đi, em còn tặng bạn gái.”
Ai thèm một cái túi giả chứ!
Tôi đổ hết rau trong túi ra, đeo luôn chiếc túi đó về quê.
2
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy bên trong chật kín người.
Ở giữa là một ông lão mặc vest chỉnh tề.
Đối diện ông ta là bố mẹ đang ngồi khép nép cùng Phương Hâm với dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Vừa nhìn thấy tôi, dân làng đã nhao nhao lên.
“Nhà cháu sắp phát tài rồi. Người kia là chuyên gia giám định cổ vật. Ông ấy tình cờ xem được video về bà nội cháu, nói chiếc hộp trang sức trong đó là đồ cổ đấy.”
“Ông ấy còn đặc biệt từ thành phố lớn tới tận nơi để xem tận mắt, nói rằng có thể liên hệ người mua, bán được tới một trăm triệu tệ cơ.”
“Bố mẹ cháu định đào mộ mở quan tài. Phương Hâm nói cháu cũng là người trong nhà nên nhất quyết đợi cháu về. Đúng là chị em tình thâm!”
Nghe vậy, tim tôi lập tức thắt lại.
Phương Hâm là loại người gì, chẳng lẽ tôi không biết?
Nó ăn c//ứ/t còn chẳng chừa cho tôi một miếng, sao có thể tốt bụng gọi tôi về chia phần?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã bị đám đông chen đẩy vào trong.
Vừa thấy tôi, bố lập tức đứng dậy.
“Phương Di về rồi. Đi thôi, mở quan tài ngay bây giờ. Cũng mong bà con hàng xóm giúp một tay, sau này nhất định sẽ hậu tạ.”
Hay thật!
Nghe giọng điệu này chẳng khác gì nhà giàu mới nổi.
Lần này dân làng không chế giễu nữa, mà ai nấy đều tranh nhau nịnh bợ.
Lưng bố mẹ tôi cũng ưỡn thẳng hơn hẳn.
Phương Hâm lấy điện thoại ra, bật livestream.
“Nào nào nào, mọi người mau vào xem đi! Bảo vật gia truyền nhà tôi sắp lộ diện rồi. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé...”
Mọi người cười cười, chẳng ai nghĩ nhiều.
Sau đó mang theo dụng cụ kéo nhau tới nghĩa địa.
Một hồi đào bới xong xuôi, quan tài được mở ra.
Bố mẹ bất chấp mùi xác thối, cúi đầu tìm kiếm đồ tùy táng bên trong.
Nhưng ngoại trừ thi thể bà nội, chẳng còn thứ gì khác.
“Không thể nào! Chính tay tôi đặt hộp trang sức vào mà. Sao lại biến mất được?”
Bố mẹ như bị sét đánh ngang tai.
Phương Hâm giơ điện thoại tiến tới.
“Trời ơi! Mộ bà nội tôi bị trộm rồi! Bảo vật gia truyền không cánh mà bay!”
Lượng người xem trong phòng livestream tăng vọt.
【Mau báo cảnh sát đi! Một trăm triệu tệ đấy, đủ ngồi tù mục xương luôn rồi.】
【Chắc là bọn trộm mộ chuyên nghiệp, khó mà bắt được, chỉ đành tự nhận xui xẻo thôi.】
【Trộm mộ gì chứ, tôi thấy là người trong nhà làm.】
Ánh mắt Phương Hâm lóe lên.
Nó quay sang nhìn tôi.
“Chị à, hai tháng trước chị từng về quê một lần. Không phải chị lấy trộm đấy chứ?”
Nói rồi, nó lập tức chĩa máy quay vào chiếc túi của tôi.
“Chị, cái túi này chẳng lẽ là Hermès à? Giá chắc không rẻ đâu nhỉ?”
Phòng livestream lập tức bùng nổ.
【Đây là bản giới hạn, ít nhất bốn trăm nghìn tệ. Gia đình này chắc chắn không mua nổi.】
【A! Tôi từng gặp chị ta ở Hải Thành. Dạo gần đây nổi tiếng lắm, người ta gọi là bà chị đeo Hermès đi mua rau. Tôi còn có ảnh đây, ai muốn xem thì nhắn riêng.】
【Tôi xem rồi, là hàng thật. Cầm Hermès đi chợ, đúng là giàu có.】
【Giàu là phải rồi. Bán đồ tùy táng kiếm được cả trăm triệu mà.】
【Đúng là gia tặc. Dám đào mộ bà nội mình, không sợ bị trời phạt sao?】
Dân làng đọc bình luận xong, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Bố túm lấy tôi:
“Con bán cái hộp trang sức rồi đúng không? Tiền đâu? Mau giao ra đây!”
Tôi cuống cuồng giải thích:
“Không phải con! Con cũng mới biết chiếc hộp đó là đồ cổ thôi. Cái... cái túi này là Phương Hâm tặng con. Đúng rồi! Chắc chắn là nó lấy trộm rồi đổ tội cho con!”
Mẹ lao tới tát tôi hai cái.
“Từ nhỏ con đã thích b//ắ/t n//ạ//t em trai. Chuyện lớn thế này mà còn muốn vu cho nó sao?”
“Nó suốt ngày ở nhà, quần áo còn là loại mười tệ ba bộ mẹ mua trên mạng. Nó lấy đâu ra tiền mua túi đắt như vậy cho con?”
Dân làng cũng đồng loạt làm chứng rằng khoảng thời gian đó Phương Hâm vẫn chỉ là một tên vô công rồi nghề nghèo rớt mồng tơi.
Tôi có trăm miệng cũng không thể thanh minh.
Bố mẹ nhốt tôi trong nhà, ngày nào cũng đ/á//n/h đ/ậ/p t/r//a t/ấ//n, ép tôi giao tiền.
Còn Phương Hâm thì ngày càng ít về nhà.
Nó nói livestream nổi tiếng rồi, có công ty mạng muốn ký hợp đồng, nên phải lên thành phố lớn phát triển.
Thỉnh thoảng nó về đưa cho gia đình ít tiền, kể lể chuyện bản thân vất vả thế nào.
Bố mẹ khen nó hiếu thảo.
Dân làng khen nó có tiền đồ.
Nhưng chỉ có tôi biết, chiếc hộp trang sức chính là do nó bán.
Nó đang tiêu xài phung phí bằng số tiền đó.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha