Chương 9
Nàng ta giơ tay muốn đá-nh ta, bà tử bên cạnh tổ mẫu nắm chặt lấy nàng ta, ấn quỳ xuống đất.
Tống Nguyên Thanh giãy giụa, búi tóc rối bời, châu thoa rơi rụng, như một kẻ điên.
"Tống Dao, ngươi hại ta!"
Ta nhìn nàng ta: "Tỷ tỷ, người hại tỷ không phải ta, là chính tỷ, cũng là Bùi Tiêu."
Sau khi hầu phủ phu nhân rời đi, tổ mẫu đích thân ra lệnh, đưa Tống Nguyên Thanh đến biệt viện ngoài thành, không có sự cho phép của tổ mẫu, không được về kinh.
Mẹ khóc lóc cầu xin, tổ mẫu chỉ hỏi bà ấy: "Con còn muốn chế-t thêm một nữ nhi nữa sao?"
Mẹ lập tức im bặt.
Ngày Tống Nguyên Thanh rời kinh, mẹ đi tiễn, cha không đi, ta cũng không đi. Người tiễn trở về lén nói với ta, Tống Nguyên Thanh vẫn đang chửi bới ta, nói nếu không phải ta nhiều lời, nàng ta đã sớm ngồi vững vị trí Thế tử phi, còn nói ta không được chế-t tử tế.
Ta cười nhạt, không nói gì cả.
Giọng nói bên tai cười một tiếng.
[Nàng ta vẫn vậy.]
[Đến chế-t vẫn cảm thấy lỗi là ở người khác.]
Ta cười cười: "Nàng ta sống không lâu đâu."
Giọng nói bên tai không nói gì, ta hỏi một câu: "Ngươi còn ở đây không?"
Giọng nói đó im lặng rất lâu.
[Có lẽ không còn nữa.]
[Chấp niệm của ta chỉ có một việc, bảo vệ ngươi tránh khỏi kiếp nạn kiếp trước, bây giờ ngươi từ chối hôn ước Bùi gia, không cần chặn tai cho bọn họ, chấp niệm tiêu tán, ta liền không lưu lại được nữa.]
[Ta chính là ngươi, chỉ muốn ngươi sống thật tốt.]
Sau đó rất lâu, nàng không còn lên tiếng nữa.
21
Trước khi Bùi Tiêu rời kinh từng phái người gửi đến một chiếc hộp, bên trong đều là đủ loại trang sức tinh xảo, còn có một bức thư tạ lỗi. Trong thư đều là những lời biết sai, trong đó còn pha lẫn một chút những lời vô cùng áy náy với ta, muốn dùng cả đời bù đắp cho ta.
Ta chỉ cảm thấy buồn nôn, đến tận bây giờ hắn ta vẫn còn muốn dùng chiêu dỗ dành Tống Nguyên Thanh để đối phó với ta, còn tưởng rằng chỉ cần ta nghe mấy lời này sẽ mềm lòng với hắn ta, đồng ý gả cho hắn ta, thật đúng là si tâm vọng tưởng.
Ta sai người trả lại bức thư tạ lỗi, những trang sức kia ta giữ lại, ta dựa vào cái gì không giữ. Đây mới là những thứ để bồi tội, thư tạ lỗi loại thứ mà ai cũng không cần đưa cho ta tính là tạ lỗi cái gì.
Cha bắt đầu quan tâm đến ta, ông ta gửi cho ta rất nhiều trang sức và ngân phiếu, còn nói lúc trước là ông ta hồ đồ.
Mẹ đến viện ta ngồi mấy lần, lần nào cũng đỏ mắt, bà ấy hỏi ta có thể giống như hồi nhỏ, cùng bà ấy dùng cơm không. Ta bình tĩnh nhìn bà ấy, cuối cùng bà ấy nhịn nước mắt về.
Thế này rất tốt, con người luôn phải học cách không dựa vào nước mắt để giành chiến thắng, Tống Nguyên Thanh có lẽ cũng đã học mẹ.
Sức khỏe tổ mẫu dần hồi phục. Bà ấy đưa ta bên cạnh, dạy ta xem sổ sách, dạy ta quản lý người, cũng dạy ta nhìn lòng người.
Bà ấy nói: "Tống Dao, tâm địa mềm mỏng có thể có, nhưng không thể cho sói mắt trắng ăn."
Ta gật đầu, ngôn từ tuy thô, đạo lý lại là sự thật.
Tống Nguyên Thanh ở biệt viện nửa năm đầu vẫn làm loạn. Nàng ta đập đồ, tuyệt thực, viết thư cầu mẹ đón nàng ta về. Sau đó tin tức Bùi Tiêu rời kinh truyền đến tai nàng ta. Nàng ta lại làm loạn muốn đi tìm hắn ta.
Người ở biệt viện làm theo lời tổ mẫu, chỉ cho nàng ta giấy bút, không cho nàng ta xe ngựa. Những bức thư nàng ta viết cho Bùi Tiêu từng phong từng phong gửi đi. Không có hồi âm. Cuối cùng nàng ta tự lén bỏ trốn.
Đây là việc ta sai người sắp xếp. Nếu nàng ta đã muốn ăn khổ, vậy thì ta nhất định phải tạo điều kiện thuận lợi.
Cha và mẹ biết thì tức đến mức suýt chế-t, phái người đi tìm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Bọn họ còn phái người canh giữ Bùi gia, cũng không thấy Tống Nguyên Thanh.
Mùa xuân năm sau, Bùi gia truyền tin đến. Bùi Tiêu ngã ngựa ở biệt trang, bị thương chân, không bao giờ cưỡi ngựa được nữa.
Khi nghe tin, ta đang đọc sổ sách cho tổ mẫu. Bên tai bỗng vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ.
[Ta đi đây, sau này ngươi sống cho bản thân mình.]
Ngón tay ta khựng lại: Đa tạ ngươi, bảo vệ ta một đoạn đường.
Tổ mẫu hỏi: "Sao vậy?"
Ta lắc đầu: "Không có gì."
Những năm này nàng luôn không lên tiếng, ta lại biết nàng luôn ở đó, Tống Nguyên Thanh bây giờ phải chịu nỗi khổ lưu lạc, mà Bùi Tiêu không hề tổn thất gì, nàng vẫn còn oán hận, cho nên ta đã sắp xếp người bỏ thuốc vào ngựa của hắn. Chấp niệm oán hận của nàng lúc này mới tiêu tan.
Ba năm sau, Tống Nguyên Thanh đầu bù tóc rối trở về kinh, nàng ta ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không nhận ra người.
Tổ mẫu chọn cho nàng ta am đường ngoài thành, lệnh nàng ta làm bạn với thanh đăng. Mẹ khóc lớn một trận, cuối cùng cũng đồng ý.
Sau này rất ít nghe thấy tin tức về nàng ta.
Cha không còn nhắc đến Bùi gia nữa, thu lại tâm tư theo đuổi quyền quý, đối với ta bù đắp trăm bề, nhưng lại luôn hổ thẹn về cái tát năm đó, giữa cha con không còn thân thiết như trước.
Mẹ thường xuyên tiếp tế cho Tống Nguyên Thanh ở am đường, nhưng Tống Nguyên Thanh hoàn toàn không nhận ra bà ấy, chỉ biết cười ngây ngô.
Chuyện cũ cập kê năm đó, vẫn là chuyện phiếm của kinh thành. Có người nói Tống Nguyên Thanh si tình điên cuồng. Có người nói Bùi Tiêu cơ quan tính toán. Cũng có người nói ta mệnh lớn, suýt chút nữa bị tỷ tỷ ruột đưa đi chặn tai.
Ta nghe xong chỉ thấy ồn ào. Lời nói của người khác, chưa bao giờ định nghĩa được cuộc đời của ta.
Sau này ta mua một căn nhà nhỏ ở phía nam thành, trong viện trồng hai cây quế. Khi buồn bực liền dẫn nha hoàn đến ở tạm, một quyển sách, một sân gió mát.
Không có những giọt nước mắt không dứt, không có những tính toán từng bước, không còn ai ép ta phải lùi bước. Ta của kiếp trước đầy vết thương, cuối cùng cũng được toại nguyện, sở hữu một quãng đời còn lại bình an vô sự.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa