Chương 1
Cô út tôi (em gái của bố) rất thích đánh bạc.
Bà ta không chỉ vay tiền khắp nơi để đánh bạc, mà còn dùng thông tin của người trong gia đình để đi vay nặng lãi.
Khi đối mặt với đứa cháu trai bị xã hội đen cạo đầu, bà ta khinh thường đáp:
“Chắc chắn là không về nhà sớm sau giờ học, ở bên ngoài lêu lổng, đáng đời!”
Sau đó, khi chủ nợ cầm dao đến muốn chặt tay bà ta đòi nợ, bà ta lại nhắm vào tiền cứu mạng của bố tôi.
“Anh... Anh tôi có tiền, anh ấy có ba mươi triệu, vừa đủ!”
“Anh, em là em gái của anh mà, anh cứu em với!”
1
Cô út tôi rất thích đánh bạc.
Để làm giàu nhanh chóng, bà ta vay tiền để đánh bạc.
Ban đầu chỉ là thua lỗ nhỏ, chúng tôi cũng không quá bận tâm.
Cho đến khi tôi đang trên đường đến bệnh viện thăm bố thì nhận được điện thoại của mẹ.
Trong điện thoại vang lên tiếng la hét ồn ào và tiếng chửi bới.
“Vương Linh, mày đã làm gì vậy hả? Người ta đã cầm dao đến tìm anh mày rồi đây này!”
“Con trai, con đừng đến đây!”
Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã tắt.
Tôi nổi giận.
Dù chỉ vài câu ngắn ngủi, tôi đã đoán ra toàn bộ sự việc.
Bà cô kia đáng chết chắc chắn lại nợ tiền ai đó mà không trả, để tiện cho việc bỏ trốn, bà ta đã để thông tin của bố tôi làm bảo đảm vay nợ.
Sau đó, chủ nợ đến đòi nợ, đe dọa bố tôi phải trả nợ thay cho bà ta.
Tôi phóng như bay đến bệnh viện, răng gần như nghiến nát.
“Vương Linh, nếu bố mẹ tôi có chuyện gì, tôi sẽ xé bà ra cho chó ăn!”
2.
Khi tôi đến bệnh viện trong tình trạng hoảng hốt.
Vừa ra khỏi thang máy đã gặp một nhóm côn đồ cầm dao đang xô đẩy bảo vệ.
Nhìn thấy con dao sáng loáng ở hông họ, tim tôi như ngừng đập.
Chạy vào phòng bệnh, bố mẹ tôi ngồi trên giường bệnh, xung quanh là vài người đàn ông lực lưỡng.
Còn cô út thì bị một gã có sẹo trên mặt đè xuống đất hỏi.
“Vương Linh, nói đi, khi nào mày sẽ trả tiền?”
Dù bị đè xuống, bà ta vẫn không chịu nhượng bộ.
“Đồ súc sinh, muốn tiền thì không có đâu, có cái mạng này thôi này!”
“Nếu có gan thì cứ kiện tôi! Tôi nói cho anh biết, anh đang vi phạm pháp luật, một xu cũng đừng mong lấy được!”
Gã có sẹo cười, cầm một con dao phay, ngồi xổm bên cạnh cô út.
“Không có tiền? Vậy thì dùng tay để trả nợ nhé, một tay năm vạn, bắt đầu từ tay nào đây nhỉ?”
Lưỡi dao rất sắc, vừa chạm vào cổ tay đã lập tức để lại một vết máu.
Cô út sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở bố tôi.
“Anh... Anh tôi có tiền, anh ấy có ba mươi vạn, vừa đủ!”
“Anh, em là em gái của anh mà, anh cứu em với!”
Nói xong, bà ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem.
Tôi tức đến mức phải cười.
Thật sự nên trao cho bà ấy một giải Oscar.
“Bố, đây là tiền phẫu thuật của bố, không thể cho! Việc của bà ta thì để bà ta tự giải quyết, liên quan gì đến chúng ta?”
Tôi hét lên với bố tôi.
“Cái đồ vô tâm vô phế này, mày muốn tao chết à? Đừng có mở miệng ra nữa!”
Cô út giây trước còn đang khóc lóc, giây sau đã lập tức thay đổi sắc mặt, lao về phía tôi.
“Đủ rồi!”
Gã có sẹo quát lên:
“Tao không có thời gian để xem chúng mày diễn kịch gia đình, tao đếm đến mười, không lấy được tiền thì sẽ chặt tay chặt chân, rồi mang ra chợ đen bán để trả nợ!”
Nghe đến đây, cô út tức giận thu tay lại, không biết từ đâu ra sức lực vùng thoát khỏi tay của những gã lực lưỡng, quỳ bên giường bố tôi.
“Anh, cầu xin anh cứu em với, em đã bị ma quái mê hoặc, em không biết tốt xấu, em thật vô dụng, nhưng em là em gái của anh mà, anh cho em vay trước, sau này em nhất định sẽ tìm việc, kiếm tiền trả lại cho anh, không dính dáng đến những thứ này nữa!”
Nói xong, bà ta liên tục lạy, đầu va xuống đất, chảy máu, trông thật khủng khiếp.
“Thỏa thuận xong chưa? Năm giây cuối cùng, năm, bốn, ba, hai...”
Trong mắt bố tôi thoáng hiện sự không nỡ, vừa định lên tiếng ngăn cản.
Cô út đã không chịu nổi, trong cơn hoảng sợ tột độ, bà ta ngất đi, miệng sùi bọt mép.
Lúc này mọi người đều ngây ra.
Thấy bảo vệ ngày càng nhiều, tiền cũng không thể có trong thời gian ngắn, gã có sẹo từ từ quét mắt nhìn một lượt những người trong phòng bệnh, rồi rời đi.
Tôi biết hắn sẽ quay lại, và lần tới, nếu không thấy tiền chính là thấy máu.
Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì.
Thiết bị bên giường bố tôi bắt đầu kêu “bíp bíp”.
Kèm theo đó là tiếng kêu hoảng hốt của mẹ tôi.
“Chồng ơi? Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ!”
Tôi vội gọi y tá.
Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, bố tôi lại được đưa vào phòng phẫu thuật.
Bác sĩ bảo chúng tôi do bệnh nhân quá kích động, huyết áp cao dẫn đến xuất huyết não.
Nhìn bố tôi nằm đầy ống dẫn, tôi tức đến mức muốn phun máu.
Thật là đồ rác rưởi!
Chỉ dám làm càn trong nhà, dựa vào chút quan hệ huyết thống mà điên cuồng hút máu người thân.
Tôi thầm thề trong lòng.
Thích làm giàu nhanh chóng à?
Là một con bạc à?
Được, tôi sẽ để bà ta táng gia bại sản!
3.
Điều gì có thể thu hút cô út nhất?
Tất nhiên là đánh bạc.
Tốt nhất là những ván cược lớn có thể thắng hàng chục vạn trong nháy mắt.
Vì vậy, tôi đã tìm một người bạn làm nghề chế tác, mượn một cái nhẫn phỉ thúy, lại lấy ra 20 cái đáy chai bia "Đế Vương Lục" đã gia công xong.
Sau đó, tôi thuê một chiếc xe thể thao và mặc một bộ vest đắt tiền.
Chụp xong những bức ảnh, tôi đăng một bài lên mạng xã hội.
【Cảm ơn Thúy Hữu đã để tôi có thể được lái Ferrari.】
Phía dưới là ảnh chụp tôi tựa vào xe thể thao, một bộ nhà giàu mới nổi
Sau khi làm xong những việc này, tôi tắt điện thoại, lên giường ngủ.
Tôi cần một giấc ngủ đầy đủ để đảm bảo đủ năng lượng.
Dù sao thì ngày mai mới là sự kiện chính.
……
Sáng hôm sau.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.
Quả nhiên, cô út không gọi được điện thoại đã đến nhà tôi.
Tôi từ từ mặc quần áo, pha một tách cà phê, rồi mới đi mở cửa.
Khi mở cửa, đôi mắt chuột của bà ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhưng lại có vẻ như không biết mở lời như thế nào, cứ đứng im tại chỗ, có chút khó xử.
“Có chuyện gì vậy, cô? Cô vào ngồi đi?”
Tôi cố tình dùng tay đeo nhẫn phỉ thúy để mời bà ta vào, rồi giả vờ thắc mắc hỏi:
“Sáng sớm thế này, cô có chuyện gì không?”
“Cháu trai à, thực ra là như vậy.”
Cô út không giả vờ nữa, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi, ánh mắt tham lam không che giấu.
“Ta muốn hỏi cháu xem làm thế nào để phát tài từ phỉ thúy?”
Quả nhiên, những người đã dính vào cờ bạc là như vậy, bất kỳ điều gì có rủi ro cao và lợi nhuận lớn, họ đều theo đuổi.
Thua càng nhiều, họ lại càng có hy vọng lật kèo làm giàu nhanh chóng.
Những người này tự tin, tin rằng mình là con cưng của trời.
Họ không có liêm sỉ, không có trí tuệ, không có tam quan, không có hiếu nghĩa, không có sợ hãi, không có trách nhiệm.
Chỉ là những con quỷ đội lốt người.
Tôi gật đầu, như thể hiểu ra.
“Cô muốn làm phỉ thúy à?
“Vậy thì cô đã hỏi đúng người rồi.”
“Thị trường phỉ thúy gần đây rất tốt, nghe nói trên quốc tế vừa mới ra một chính sách mới, hình như sẽ đưa phỉ thúy vào tiền tệ lưu thông, cô đừng nói ra ngoài nhé, đây đều là thông tin mà bạn cháu phải tốn nhiều công sức mới nghe ngóng được, tin tức này...”
Nói xong, tôi giả vờ thần bí, hạ thấp giọng:
“Đảm bảo thật!”
Và một tia nắng mặt trời đúng lúc chiếu sáng vào chiếc nhẫn phỉ thúy của tôi, phát ra ánh sáng lấp lánh.
Đôi mắt cô út sáng lên.
“Ta tin cháu, chúng ta đều là người một nhà, cháu còn có thể lừa ta sao? Nhanh nói cho ta biết, làm cách nào?”
Tôi nhẹ nhàng cười một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra 20 chiếc “Đế Vương Lục” bằng thủy tinh phỉ thúy đã chuẩn bị sẵn.
“Rất đơn giản, nhận hàng, rồi bán đi, kiếm lời giá chênh lệch.”
“Đây là loại Đế Vương Lục Băng Chủng cháu mới thu mua, rất hiếm, giá thị trường gần đây đã lên đến một vạn một chiếc, cháu đang định bán đây.”
“Nếu bán hết, cháu ước tính lợi nhuận sẽ ít nhất như thế này.”
Tôi giơ một ngón tay lên, vẫy vẫy trước mặt bà ta.
“Một, một vạn?”
Tôi đột ngột nâng cao giọng.
“Mười vạn!”
Đôi mắt bà ta sáng rực lên, cầm một chiếc “Đế Vương Lục” bằng thủy tinh phỉ thúy, liên tục chơi đùa, vẻ mặt như đang ôm một viên bảo vật tuyệt thế.
“Ta cũng muốn làm.”
Tránh ánh mắt nóng bỏng của bà ta, tôi giả vờ khó xử.
“Cô làm cháu khó xử quá.”
“Cháu trai, cô cũng không lừa cháu, giá thân thích, 4000 tệ một chiếc, ta sẽ lấy hết.”
Cô út đưa ra mức giá lần đầu tiên.
Tôi kêu lên, thật là một cú đâm vào động mạch lớn.
“4500 tệ.”
Thấy tôi không nói gì, cô út cắn răng, báo giá lần nữa.
Trong lòng tôi cười lạnh.
Sự đồng cảm cuối cùng cũng tan biến.
Dù đến lúc này, bà ta vẫn còn tham lam, thậm chí còn muốn kiếm lời từ tôi.
Tôi tỏ vẻ khó xử, rồi thở dài một hơi thật sâu.
“5000 tệ, cô à, cô cũng không thể để cháu thua lỗ được, đúng chứ?”
“Một lời đã định.”
Cô út thấy tôi đồng ý, vui vẻ cười tươi, sau khi chuyển khoản xong, hài lòng cầm theo hai mươi chiếc phỉ thúy đi.
Còn tôi thì chờ đến tối, lấy ra một chiếc điện thoại khác, dùng tài khoản phụ gửi yêu cầu xác nhận kết bạn cho cô út.
Nội dung xác nhận viết là:
【Thúy Hữu, có Phỉ Thúy không??】
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha