Chương 1
01
Nửa tháng trước, Tạ Liễm dẫn ta đi tham dự tiệc thưởng hoa của Lễ bộ Thượng thư.
Sau khi trở về, hắn ta được thăng chức. Từ Đại lý tự chính lục phẩm trở thành Đại lý tự thừa ngũ phẩm.
Ban đầu ta làm thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao hắn ta lại ở vị trí đó lâu như vậy mà không thể lên nổi một phẩm, sao đột nhiên lại lên được. Dù sao thì tiệc thưởng hoa của Thượng thư phủ, còn là chính hắn ta nói với ta, rằng hắn ta đã tốn không ít tâm tư và tiền bạc mới có được tấm thiệp mời. Nếu không, với thân phận của hắn ta, căn bản không thể tham dự, chứ đừng nói đến việc dẫn theo ta.
Nhưng dù sao đi nữa, hắn ta có thể thăng chức chính là chuyện tốt, ta vẫn cảm thấy rất vui mừng.
Đang chuẩn bị tự mình vào bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon để chúc mừng hắn ta, thì những dòng bình luận đó xuất hiện. Lúc này ta mới biết, hóa ra ta chỉ là một nữ phụ, Tạ Liễm là nam chính. Mà nữ chính, lại chính là đường đường Trưởng Công chúa!
Bình luận nói cho ta biết, hóa ra trong tiệc thưởng hoa, hắn ta có ý định dâng ta cho Trương Thượng thư. Ta mới là viên gạch mở đường cho bữa tiệc, căn bản không phải cơ hội mà hắn ta tốn tiền mới có được.
Điều này khiến ta không khỏi nhớ lại ngày tiệc thưởng hoa đó. Hắn ta quả thực rất bất thường. Không chỉ cố ý mua cho ta một chiếc áo yếm có cổ thấp, màu sắc tươi sáng bảo ta mặc, mà còn liên tục xúi giục ta uống rượu trong bữa tiệc.
Sau khi ta uống say muốn ra ngoài hóng gió, hắn ta lại vượt qua phu nhân của Thượng thư phủ, bẩm báo với Trương Thượng thư:
"Đại nhân, hạ quan nội tử có chút say rượu, muốn mượn phòng khách nghỉ ngơi một lát, không biết có thể tìm người dẫn đường không?"
Ánh mắt không rõ ý vị của Trương Thượng thư rơi xuống người ta, lại đứng dậy đi xuống phía bọn ta.
"Ta vừa hay cũng muốn ra ngoài hóng gió một chút, để ta dẫn các ngươi đi."
Tạ Liễm không nói hai lời, dìu ta đi theo ông ta ra ngoài.
Vừa đi đến gần cổng lớn, hạ nhân bỗng vội vàng tiến lên hô lớn:
"Trưởng Công chúa giá đáo——"
02
Trương Thượng thư ngẩn người.
"Sao Trưởng Công chúa lại tới đây?
"Trước đó khi đưa thiệp cho nàng ta, không phải đã nói là không rảnh sao?"
Hạ nhân còn ngơ ngác hơn ông ta, chỉ có thể vội vã đáp:
"Lão gia, nô tài càng không biết ạ."
Trương Thượng thư không bận tâm đến ta và Tạ Liễm nữa. Vội vàng chỉnh đốn y phục, cung kính nghênh đón Trưởng Công chúa vào chính điện.
Khi Trưởng Công chúa bước qua ngưỡng cửa, khí thế trên người nàng ta khiến ta vội lùi lại hai bước. Tạ Liễm đang dìu ta không còn cách nào khác, cũng lùi lại theo ta, vừa bực bội vừa hoang mang hành lễ theo Trương Thượng thư.
Ánh mắt Trưởng Công chúa rơi trên người bọn ta, nàng ta trước là hai mắt sáng lên, sau đó là sự đố kỵ khó hiểu. Khi đó ta không hiểu. Bây giờ ta biết rồi, nàng ta trước là bất ngờ, không ngờ có thể gặp được nam nhân tuấn tú như Tạ Liễm ở tiệc thưởng hoa. Đố kỵ, e là cảm thấy ta căn bản không xứng với Tạ Liễm, không xứng làm thê tử hắn ta.
Tạ Liễm quả thực có khung xương đẹp, dung mạo sánh ngang Phan An. Đây cũng là lý do ban đầu có nam nhân làm quan lớn hơn đến cầu hôn ta, ta lại tình nguyện mang theo mười vạn lượng của hồi môn gả cho hắn ta.
Vì sự xuất hiện của nàng ta, ta và Tạ Liễm không thể rời khỏi chính điện. Trương Thượng thư càng vì Trưởng Công chúa mà bận rộn, gần như phớt lờ bọn ta. Cho đến khi, Tạ Liễm uống say ra khỏi chính điện, Trưởng Công chúa cũng đi theo ra ngoài.
Nghĩ kỹ lại, cũng coi như vô duyên vô cớ thay ta đỡ một kiếp. Nhưng bọn họ không nên tính kế với ta như thế!
03
Nếu không phải vì những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện, ta thậm chí còn không biết.
Nếu nói rõ với ta, ta có cản đường bọn họ không?
Không!
Nếu Tạ Liễm đi theo nàng ta có thể có con đường làm quan rộng mở, ta cũng có thể được thơm lây, ta tự nhiên có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Càng nghĩ càng tức, ta ngửa đầu uống cạn ly rượu quế hoa trong tay. Bỗng nhiên vò rượu bị cướp mất.
Thúy Vân lo lắng gọi:
"Tiểu thư, người đã uống vò thứ năm rồi, không thể uống tiếp được nữa, như vậy rất nguy hiểm!"
Ta nhìn nàng ấy với ánh mắt mơ màng, cười khúc khích:
"Sợ cái gì, Vọng Tiên lâu này là của ta, ta còn sợ xảy ra chuyện sao?
"Hơn nữa, không phải Tạ Liễm đã sai người nói tối nay không về phủ sao, ta... ta ở lại đây một đêm cũng chẳng sao cả.
"Đi, lấy thêm cho ta một vò rượu nữa, ta còn muốn uống!"
Thúy Vân quay người không đi.
Ta không nói nên lời:
"Vậy thế này, đưa một vò lên phòng khách trên lầu, ta uống trong phòng khách là được chứ gì? Uống say rồi ngủ, được không?"
Thúy Vân lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, dìu ta đến phòng khách trên tầng ba.
Sau khi phục vụ ta tắm rửa, nàng ấy đưa rượu vào tay ta.
"Tiểu thư, uống xong vò này thì không được uống nữa."
Ta ngâm mình trong thùng tắm, lập tức xua tay.
"Được được được, ta biết rồi.
"Ngươi về phủ trông chừng, đợi Tạ Liễm về thì giúp ta giấu giếm một chút."
Nàng ấy lĩnh mệnh:
"Đã rõ tiểu thư, người chú ý an toàn, có chuyện gì thì sai bảo chưởng quỹ."
Nói xong, nàng ấy bước ra khỏi phòng khách.
Vừa ngâm mình vừa uống rượu, khiến ta càng lúc càng chóng mặt. Đang định đứng dậy, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra, rồi nhanh chóng đóng lại. Ta giật mình.
"Thúy Vân, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại quay lại rồi…”
"Ưm..."
Chưa kịp phản ứng, miệng ta đã bị bịt lại.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha