Chương 2
4.
Nửa tháng sau, tôi về trường nộp giấy chứng nhận thực tập, vào đúng buổi trưa, tiện đường tôi ghé qua căng tin ăn cơm.
Vừa đặt mông ngồi xuống, lập tức có hai người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi chợt cảm thấy không ổn, ngẩng đầu lên thì đúng là Tống Phỉ Phỉ và Lục Siêu.
Tôi thầm kêu ĐM, không biết bọn họ lại muốn giở trò gì nữa đây.
Cũng may là bây giờ căng tin đang rất đông người, Lục Siêu chắc chắn không thể hành động quá khích được.
Tôi yên lặng ăn cơm, Tống Phỉ Phỉ bỗng mở lời:
"Trần Tuế Ninh, cậu có ý gì vậy, sao nửa tháng nay cậu không liên lạc với tớ?!"
"Lần trước cậu hẹn tớ đi tiệm làm móng rồi còn cho tớ leo cây, tớ còn chưa tính sổ với cậu đâu!"
Tống Phỉ Phỉ nói một cách giận dữ.
Tôi lập tức lấy ra nhật ký trò chuyện, trưng ra vẻ mặt vô tội:
"Phỉ Phỉ, mặc dù chúng ta là bạn thân, nhưng cậu không thể bóp méo sự thật được chứ!”
“Không phải cậu là người đề xuất chuyện làm móng sao? Nếu cậu quên rồi, vậy để tớ giúp cậu nhớ lại nhé!"
"Cậu xem, rõ ràng là cậu nói muốn chụp ảnh đẹp hơn trong lễ đính hôn nên mới muốn đi làm móng."
"Tớ cũng chỉ đi cùng cậu thôi mà."
Mặt Lục Siêu lập tức tối sầm lại.
Tống Phỉ Phỉ hoảng loạn hạ thấp giọng nói, còn lén lút ra hiệu cho tôi:
"Tuế Ninh, sao cậu lại như thế chứ, ban đầu cậu đâu có nói như vậy."
Tôi giả vờ không hiểu:
"Sự thật đúng là như vậy mà, cậu còn nói là muốn tạo bất ngờ cho Lục Siêu nữa."
Lục Siêu mạnh tay quăng đũa xuống bàn.
Đó là biểu hiện của hắn trước cơn thịnh nộ.
Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa:
"Lần trước cậu còn nói muốn đi xăm mình, tớ đã tìm được một thợ xăm trên Xiaohongshu rồi, khi nào cậu rảnh thì chúng ta có thể đi nha."
Tôi nói với tốc độ tên lửa, không để cho Tống Phỉ Phỉ kịp trở tay.
Ánh mắt cô ta nhìn Lục Siêu đầy kinh hãi.
"Em... em không có đi xăm mình đâu."
"Anh đừng nghe cô ấy nói lung tung."
Tôi lặng lẽ bưng đĩa rời khỏi chỗ ngồi, để lại không gian cho hai người đang giằng co.
Quả nhiên, tôi vừa đứng dậy không lâu thì phía sau đã truyền đến tiếng hét chói tai của Tống Phỉ Phỉ.
5.
Buổi tối, Tống Phỉ Phỉ gửi cho tôi một đống tin nhắn.
Đại ý là kiểu "Tôi coi cậu là bạn tốt mà cậu lại lừa dối tôi, muốn tuyệt giao với tôi" và những lời tương tự.
Tôi cứ thế ấn nút xóa hết.
Ban đầu cô ta còn gửi tin liên tục, nhưng không nhận được phản hồi thì cũng không gửi nữa.
Tôi bận rộn với công việc thực tập, rất nhanh đã quên mất chuyện này.
Vào buổi chiều của một ngày làm việc, những bình luận đó lại xuất hiện.
[Trời ơi, nữ chính đây là ghi hận nữ phụ rồi, sao lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy chứ!]
[Ai muốn xem chuyện tình bạn thân thì thoát ra! Chỗ này là truyện cưỡng chế tình yêu nhé!]
[Đúng đúng, nữ phụ độc ác xấu xí đừng làm phiền đến nữ chính của chúng tôi nữa!]
Tống Phỉ Phỉ lại sắp giở trò gì nữa đây, tôi mới giành giật được mấy ngày yên ổn thôi mà!
Tối hôm đó, lớp trưởng của chúng tôi lên tiếng trong nhóm lớp đề nghị tổ chức 1 buổi tụ tập cuối cùng trước khi tốt nghiệp.
Địa điểm là nhà hàng bên cạnh trường.
Tôi mơ hồ cảm thấy Tống Phỉ Phỉ sẽ làm ra chuyện gì đó kinh tởm trong buổi tiệc này.
Ban đầu tôi nghĩ hay là không đi luôn, như vậy có thể cắt đứt hoàn toàn với Tống Phỉ Phỉ.
Nhưng đây là buổi tụ tập cuối cùng, nếu từ chối lời đề nghị của lớp trưởng thì tôi lại có chút không đành lòng.
Cuối cùng tôi vẫn chọn tham gia buổi tiệc.
Tống Phỉ Phỉ đến muộn, nhìn kỹ thì mặt cô ta vẫn còn sưng đỏ, xem ra lần trước ở canteen Lục Siêu đã ra tay thật rồi.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đi đến bên cạnh tôi, nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
"Ninh Ninh, sắp tốt nghiệp rồi, cậu còn vẫn định xa lánh tớ như thế sao?"
"Chúng ta là bạn thân nhiều năm rồi, đến cuối cùng nhất định phải làm cho mọi người không vui sao?"
Nói rồi, Tống Phỉ Phỉ bắt đầu khóc.
Ban đầu chỉ là khóc nhỏ, đến cuối cùng thì khóc òa lên, khiến các bạn xung quanh đều nhìn về phía tôi.
Có một nam sinh tò mò hỏi:
"Phỉ Phỉ, sao cậu lại khóc vậy, có phải do sắp tốt nghiệp rồi, cậu không nỡ xa Ninh Ninh đúng không?"
Tống Phỉ Phỉ gật đầu lia lịa:
“Đương nhiên là tớ không vui rồi, sắp tốt nghiệp đến nơi, mà bây giờ cậu ấy lại muốn tuyệt giao với tớ.”
Các bạn trong lớp đều biết mối quan hệ giữa tôi và Tống Phỉ Phỉ vốn rất tốt, hầu như không bao giờ cãi nhau, sao tự nhiên lại tuyệt giao được chứ.
Các bạn xung quanh đều bắt đầu khuyên tôi:
"Tuế Ninh, sắp tốt nghiệp rồi, không đến mức phải tuyệt giao đâu."
"Đúng vậy, biết đâu đây là lần cuối cùng gặp mặt, sau này muốn gặp lại không biết phải chờ đến bao giờ nữa."
Tống Phỉ Phỉ thấy mọi người đều giúp mình nói chuyện, vội lau nước mắt.
"Ninh Ninh, xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho tớ nhé."
Tôi biết cô ta lại muốn giở trò gì đó, không muốn tiếp tục dây dưa với cô ta, đành gật đầu đồng ý.
Kết quả là nam sinh vừa mở lời đột nhiên đưa cho tôi một ly rượu:
"Ninh Ninh, đồng ý không thôi thì không được đâu, phải uống một ly mới tính."
Tôi vừa cầm lấy ly rượu, bình luận lại điên cuồng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
[Ninh Ninh ơi, tuyệt đối đừng uống nó, ly rượu này đã bị nữ chính bỏ thuốc rồi!]
[Nữ phụ uống xong ly rượu này chắc chắn sẽ bị tiêu chảy đến kiệt sức.]
[Mẹ nó, nữ chính thật là thiếu đạo đức!]
[Khốn nạn thật, đều là con gái cả mà, làm vậy không tốt đâu.]
[Người bên trên là nick phụ của nữ phụ à, là nữ phụ tuyệt giao với nữ chính trước mà, đáng đời!]
[Dù sao thì lần nào nữ phụ bị nữ chính lừa cũng đều mềm lòng tha thứ cho nữ chính hết, cô ấy xứng đáng bị như vậy.]
Tống Phỉ Phỉ thấy tôi không chịu uống rượu, lại bắt đầu nức nở khóc lóc.
Tôi nhìn ly rượu đó, lại nhìn sang Tống Phỉ Phỉ.
Ánh mắt cô ta đầy vẻ mong chờ.
Bình luận vẫn tiếp tục bay phấp phới.
[Đừng, đừng uống nhé Ninh Ninh!]
[Chec tiệt, rõ ràng biết nữ chính có ý đồ xấu mà vẫn ngốc nghếch như vậy, đúng là đồ ngu!]
Tôi đưa ly rượu đến bên miệng rồi uống cạn.
Bình luận gần như tràn ra khỏi tầm nhìn của tôi. Tống Phỉ Phỉ đắc ý, cười nhìn tôi:
"Ninh Ninh, tớ muốn làm bạn thân cả đời với cậu."
Tôi nhìn vào ly rượu trong tay cô ấy:
"Không uống sao, đây là thành ý của cậu à?"
"Còn nữa, người vừa nãy kêu to nhất, không uống cùng một ly sao?"
Tôi lại nhìn sang bạn học nam bên cạnh Tống Phỉ Phỉ. Hai người họ nhìn nhau, cùng nhau nâng ly cụng một cái.
Tôi nói: "Trương Minh, tôi nhớ hồi năm nhất cậu còn theo đuổi Phỉ Phỉ mà."
Trương Minh cười gượng gạo có chút tiếc nuối:
"Chuyện cũ rồi mà."
"Phỉ Phỉ giờ đã có bạn trai rồi."
Mặt Tống Phỉ Phỉ hơi đỏ, có chút ngượng ngùng, lại có chút đắc ý.
"Tuế Ninh, cậu nhắc đến chuyện này làm gì?"
"Không có gì, chỉ là sắp tốt nghiệp rồi, sau này Trương Minh có thể không còn cơ hội gặp cậu nữa, hay là nhân cơ hội cuối cùng này, hai người uống rượu giao bôi đi."
Các bạn xung quanh nghe thấy vậy, lập tức nổi lên hứng thú, bắt đầu hò hét với Trương Minh:
"Uống một ly! Uống một ly!"
Trương Minh xua tay với mọi người, có chút ngại ngùng.
"Phỉ Phỉ, dù sao mọi người cũng đã đề nghị rồi, hay là chúng ta uống một ly đi."
Thấy Tống Phỉ Phỉ muốn từ chối, tôi vội vàng khuyên nhủ:
"Phỉ Phỉ, cậu xem Trương Minh đã mở lời rồi, thành ý rõ ràng như vậy, cậu đừng từ chối người ta nữa."
"Người ta thích cậu lâu như vậy, cam tâm làm lốp dự phòng cho cậu, uống một ly thì có sao đâu!"
Đám bạn của Trương Minh cũng hùa theo:
"Trương Minh, Phỉ Phỉ, mấy việc trong quá khứ đó không phải đều là do Trương Minh giúp cậu sao, cậu không thể vì sắp kết hôn mà quên sạch ơn nghĩa của Trương Minh lúc trước chứ!"
Tống Phỉ Phỉ bị nói đến có chút mất mặt, đành miễn cưỡng nói:
"Thôi được rồi, vậy tớ uống một ly đi, chỉ một ly thôi đấy!"
Thế là hai người họ uống rượu giao bôi.
Tôi nhanh chóng bắt kịp khoảnh khắc, chụp một tấm ảnh rồi trực tiếp gửi cho Lục Siêu, còn tốt bụng đính kèm theo một câu:
"Anh Lục Siêu, Phỉ Phỉ uống say rồi, lát nữa anh nhớ đến đón cô ấy nhé."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha