Chương 3
“Bổn vương từ trước đến nay rất thích xem náo nhiệt.” Giọng hắn bình thản. “Đặc biệt là náo nhiệt của Đông cung.”
Ta lập tức hiểu ra.
Hóa ra hắn không phải đi ngang qua.
Mà là cố ý tới đào hố cho Tạ Lâm Uyên.
Vậy thì ta hết buồn ngủ rồi.
Ta cong môi cười với hắn.
“Nếu đã vậy… chi bằng cùng nhau?”
Một chén trà sau.
Thái tử Tạ Lâm Uyên xuất hiện tại Thính Vũ Lâu.
Là Lâm Thất làm theo ý ta, nặc danh truyền tin tới Đông cung.
Nói rằng Tô cô nương ở Thính Vũ Lâu chịu uất ức, khóc đến đáng thương, e là bị người khác bắt nạt.
Tạ Lâm Uyên tới rất nhanh.
Khi hắn dẫn người lên lầu, Tô Uyển Nhu đang ngồi trong lòng Triệu công tử với y phục hơi xộc xệch, hốc mắt đỏ hoe, miệng còn nhỏ giọng nói:
“Chàng đừng như vậy… để người khác nhìn thấy thì không hay…”
Cảnh tượng đó…
Chậc.
Đặc sắc đến mức ta suýt nữa vỗ tay cổ vũ.
Mặt Tạ Lâm Uyên lập tức xanh mét.
“Tô… Uyển… Nhu.”
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi mới nặn ra được ba chữ ấy.
Tô Uyển Nhu vừa ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt lập tức trắng bệch.
“Điện hạ, không phải như người nhìn thấy đâu!”
“Vậy là thế nào?” Ta tựa bên cửa, rất có lòng tốt mà bổ sung, “Là ngươi ngồi nhầm vị trí trong lòng Triệu công tử, hay hai người ở đây nghiên cứu binh pháp?”
Tạ Lâm Uyên đột ngột quay phắt sang ta.
“Thẩm Chiêu Ninh?!”
“Ây.” Ta cười tươi đáp một tiếng. “Thần nữ đây.”
Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm.
“Nàng tính kế cô?”
“Lời này của Thái tử điện hạ thật oan uổng.” Ta chớp mắt. “Thần nữ chỉ là một vị hôn thê đáng thương bị người phụ bạc, tình cờ đi ngang qua Thính Vũ Lâu, vô tình bắt gặp tâm thượng nhân của điện hạ cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp… chuyện này cũng trách được ta sao?”
Triệu công tử sợ đến mức chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“Điện hạ tha tội! Thần chỉ là… chỉ là…”
“Chỉ là gì?” Ta thuận miệng tiếp lời hắn. “Chỉ tiện tay giúp Thái tử điện hạ thử xem Tô cô nương có thật sự thủ tiết giữ mình hay không?”
Triệu công tử gần như sắp khóc.
Tô Uyển Nhu càng khóc đến thở không ra hơi.
“Điện hạ, người phải tin ta! Là hắn ép buộc ta!”
Ta suýt bật cười thành tiếng.
Vừa rồi còn ôm ấp đến vui vẻ lắm cơ mà, giờ lại thành bị ép buộc rồi.
Gân xanh trên trán Tạ Lâm Uyên nổi lên dữ dội, rõ ràng đã tức đến phát điên.
Đúng lúc ấy, Tạ Vô Uẩn chậm rãi bước ra từ phía sau lưng ta.
“Thái tử.”
Toàn thân Tạ Lâm Uyên cứng đờ, lập tức quay người hành lễ.
“Hoàng thúc.”
Vừa rồi còn hung hăng như muốn giết người, giờ đã ngoan ngoãn như cháu trai gặp trưởng bối.
Tạ Vô Uẩn liếc nhìn khung cảnh hỗn loạn trong phòng, giọng điệu nhàn nhạt chẳng mặn chẳng nhạt.
“Vừa rồi bổn vương tình cờ đi ngang qua, vừa hay chứng kiến toàn bộ. Nếu Thái tử cần nhân chứng, bổn vương có thể làm chứng.”
Một câu này trực tiếp chặn đứng khả năng cuối cùng để Tạ Lâm Uyên che chở cho Tô Uyển Nhu.
Ta không nhịn được liếc nhìn Tạ Vô Uẩn một cái.
Vị gia này đâm thêm một đao… đúng là vừa nhanh vừa chuẩn vừa tàn nhẫn.
Mặt Tạ Lâm Uyên đã xanh đến không còn chút huyết sắc.
Tô Uyển Nhu thì như mất hồn, lao tới muốn níu tay áo hắn.
“Điện hạ, người nghe ta giải thích, thật sự là có kẻ hãm hại…”
Tạ Lâm Uyên mạnh tay hất nàng ta ra.
“Câm miệng!”
Tô Uyển Nhu bị hất văng đập mạnh vào góc bàn, trán lập tức bật máu.
Nhìn mà ta cũng thấy đau thay nàng ta.
Nhưng cũng chỉ đau có một khắc.
Dù sao lúc trước nàng ta chạy tới Thẩm gia giả vờ yếu đuối trước mặt ta, cũng đâu có nương tay.
Tạ Lâm Uyên hít sâu một hơi, cố đè nén lửa giận rồi nhìn về phía ta.
“Nàng rất đắc ý?”
“Có một chút.” Ta thành thật thừa nhận. “Chủ yếu là nhìn thấy ngươi ăn quả đắng, tâm trạng ta quả thật sẽ tốt lên.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
“Thẩm Chiêu Ninh, nàng đừng tưởng như vậy rồi cô sẽ quay đầu.”
Ta bật cười.
“Ai nói ta muốn ngươi quay đầu? Có phải ngươi hiểu lầm gì về bản thân rồi không?”
“Ngươi—”
“Hôm nay ta chỉ muốn nói cho điện hạ biết.” Nụ cười trên môi ta tắt hẳn, giọng nói cũng lạnh xuống. “Ngươi đã có thể vì một nữ nhân mà tới Thẩm gia làm nhục ta, vậy thì cũng nên chịu được cái giá bị chính nữ nhân đó tát thẳng vào mặt trước bàn dân thiên hạ.”
Nắm tay Tạ Lâm Uyên siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc.
Nhưng Tạ Vô Uẩn vẫn còn đứng bên cạnh.
Hắn không thể phát tác.
Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng ra lệnh đem cả Tô Uyển Nhu lẫn Triệu công tử áp giải đi.
Trước khi rời khỏi, hắn ngoái đầu nhìn ta, đáy mắt tràn ngập vẻ âm độc lạnh lẽo.
Ta cười khẽ.
“Trùng hợp thật, ta cũng nghĩ như vậy.”
Người vừa đi, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn.
Ta thở phào một hơi dài.
Cục tức hôm nay cuối cùng cũng xả được ba phần.
Nhưng vừa xoay người, đã đối diện với ánh mắt đầy suy tư của Tạ Vô Uẩn.
Ta lập tức thu lại vẻ mặt hóng chuyện, đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh.
“Đa tạ Vương gia vừa rồi đã tương trợ.”
Tạ Vô Uẩn nhìn ta, đột nhiên hỏi:
“Xả giận xong rồi?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy tiếp theo thì sao?”
Ta khựng lại một chút rồi ngẩng đầu lên.
“Tiếp theo… đến lượt hắn biết rằng Thẩm gia không dễ bị bắt nạt như vậy.”
Tạ Vô Uẩn lặng lẽ nhìn ta vài nhịp thở, bỗng khẽ cười.
Nụ cười ấy rất nhạt, lại vô cớ khiến người ta lạnh sống lưng.
“Rất tốt.”
Hắn nói.
“Bổn vương cũng nghĩ như vậy.”
Sáng sớm ngày hôm sau, cả kinh thành đều nổ tung.
Chuyện Tô Uyển Nhu tư hội cùng Triệu công tử ở Thính Vũ Lâu chẳng biết bị kẻ nào thêm mắm dặm muối truyền ra ngoài.
Chỉ trong nửa ngày đã biến thành hơn mười phiên bản khác nhau.
Có người nói nàng ta bắt cá hai tay.
Có người nói nàng vốn là ngoại thất nữ được Triệu gia nuôi bên ngoài.
Còn có bản ly kỳ hơn — nói rằng Thái tử điện hạ tuổi trẻ mà đầu đã xanh, tức đến mức đập nát nửa cái Đông cung.
Ta ngồi trong sân cắn hạt dưa nghe Lâm Thất báo cáo, suýt nữa cười chết.
“Bên phía Vương gia cũng ra tay rồi nhỉ?”
Lâm Thất cúi đầu im lặng.
Ta chậc một tiếng.
Vị Nhiếp Chính Vương này đúng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn.
Nhưng ta thích.
Tin đồn vừa nổi lên, Tạ Lâm Uyên đương nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà nhắc chuyện từ hôn.
Dù sao bạch nguyệt quang do chính hắn chọn giờ đã thành trò cười cho thiên hạ, hắn cũng phải lo nhặt lại mặt mũi cho Đông cung trước đã.
Nhưng ta biết, mức độ này vẫn chưa đủ.
Đối với loại người như Tạ Lâm Uyên, nữ nhân có thể đổi, danh tiếng có thể tẩy trắng, da mặt còn dày đến mức chắn được tên.
Thứ thật sự có thể khiến hắn đau… chỉ có quyền lực.
Ta ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, đến ngày thứ tư thì bị triệu vào cung.
Hoàng hậu triệu kiến.
Ta chẳng thấy bất ngờ chút nào.
Chuyện của Tô Uyển Nhu đã ầm ĩ tới mức ấy, nếu Hoàng hậu còn ngồi yên được, bà ta đã không phải Hoàng hậu.
Khi bước vào Phượng Nghi Cung, quả nhiên Tạ Lâm Uyên cũng có mặt.
Tô Uyển Nhu thì đang quỳ giữa điện, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ.
Hoàng hậu ngồi trên thượng vị, thần sắc không giận mà uy.
“Thẩm Chiêu Ninh, ngươi có biết tội?”
Ta sửng sốt.
Khá lắm.
Vừa mở miệng đã muốn chiếm thế thượng phong rồi sao.
Ta quy củ hành lễ, sau đó ngẩng đầu hỏi ngược lại:
“Thần nữ ngu độn, không biết mình sai ở đâu.”
Hoàng hậu lạnh giọng:
“Ngươi vì tư oán mà tung tin đồn thất thiệt, vu hãm Đông cung, khiến lòng người trong kinh dao động, còn dám nói mình vô tội?”
Ta lập tức hiểu ra.
Đây là muốn bắt ta gánh tội thay.
Cũng phải.
Dù Tô Uyển Nhu có mất mặt đến đâu, nàng ta vẫn là người được Tạ Lâm Uyên che chở.
Sự thật không quan trọng.
Quan trọng là Đông cung không thể mất mặt.
Nếu hôm nay ta thật sự nhận tội, nhẹ thì bị cấm túc, nặng thì bị trị tội, Thẩm gia cũng phải chịu liên lụy.
Đáng tiếc…
Trước khi vào cung hôm nay, ta đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi.
“Hoàng hậu nương nương nói thần nữ tung tin đồn thất thiệt, vậy có chứng cứ không ạ?”
“Láo xược! Ngươi đang chất vấn bổn cung?”
“Thần nữ không dám.” Ta bình thản đáp. “Chỉ là đêm đó thần nữ cũng tình cờ ở Thính Vũ Lâu, những gì nhìn thấy… chẳng khác gì lời đồn ngoài kinh thành. Nếu nương nương cho rằng mọi người đều vu khống Tô cô nương, chi bằng truyền cả Triệu công tử tới đối chất.”
Sắc mặt Tô Uyển Nhu trắng bệch, khóc càng dữ dội hơn.
“Nương nương, thần nữ thật sự bị người hãm hại…”
Ta quay đầu nhìn nàng ta.
“Vậy cô giải thích thử xem, vì sao một cô nương trong sạch như cô lại ở riêng với Triệu công tử trong nhã gian, còn khóa trái cửa?”
“Ta…”
“Còn nữa.” Ta tiếp tục bồi thêm một đao. “Nếu cô thật lòng một dạ với Thái tử, vậy tại sao trước lúc điện hạ tới nơi, cô lại đang tựa trong lòng Triệu công tử?”
Tô Uyển Nhu cứng họng.
Cuối cùng Tạ Lâm Uyên cũng lên tiếng:
“Đủ rồi!”
Hắn nhìn ta, đáy mắt chất đầy lửa giận bị đè nén.
“Thẩm Chiêu Ninh, nàng nhất định phải ép Uyển Nhu đến chết mới cam lòng sao?”
Ta bật cười.
Lại tới nữa rồi.
Khi nam nhân bảo vệ tiểu bạch hoa, câu hắn thích nói nhất luôn là câu này.
Ta nhìn hắn, cực kỳ nghiêm túc mà đáp:
“Thái tử điện hạ, có phải ngươi nghe không hiểu tiếng người không? Người ép nàng ta từ đầu tới cuối chưa từng là ta, mà là ngươi.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha