Chương 11
Có một đêm, không biết bằng cách nào hắn cướp được đao của ngục tốt rồi tự làm mình bị thương.
Vết thương không sâu, nhưng nhiễm trùng rất nặng.
Đến khi thái y tới nơi, người đã sốt đến mê man.
Trước lúc chết, hắn vẫn luôn gọi tên ta.
Khi ngục tốt đem việc này bẩm báo lên, ta vừa hay đang ở trong cung trò chuyện cùng Thái hậu.
Thái hậu nhìn ta một cái, dè dặt hỏi:
“Chiêu Ninh, con có muốn đi gặp hắn lần cuối không?”
Ta nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, lập tức lắc đầu.
Thái hậu khẽ thở dài.
“Đứa nhỏ này của con, thật đúng là cầm được thì buông được.”
Ta bật cười.
“Không phải cầm được buông được. Mà là… tiền nhiệm đã chết, thì nên chết cho hẳn.”
Thái hậu: “……”
Đại khái bà cũng không ngờ ta lại đáp như thế.
Nhưng đó chính là lời thật lòng của ta.
Đối với ta, Tạ Lâm Uyên từ lâu đã kết thúc rồi.
Lúc hắn còn sống, ta còn chẳng quay đầu lại.
Huống hồ hiện giờ hắn đã chết.
Từ trong cung đi ra, trời vừa lúc bắt đầu đổ tuyết.
Ta đứng nơi cổng cung, nhìn từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống, chợt nhớ ba năm trước, cũng vào một ngày tuyết như thế, ta từng quỳ ngoài Ngự Thư Phòng vì Tạ Lâm Uyên.
Khi ấy trong mắt trong lòng ta, đều chỉ nghĩ cách cứu hắn.
Mà giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười.
Con người quả nhiên vẫn nên yêu lấy bản thân mình trước.
Đem hy vọng gửi gắm lên nam nhân, sớm muộn gì cũng xui xẻo.
Ta còn đang xuất thần, phía sau bỗng có thêm một chiếc áo choàng phủ lên vai.
Quay đầu lại.
Tạ Vô Uẩn chẳng biết đã đứng sau lưng ta từ khi nào.
Hắn giúp ta buộc lại dây áo choàng, thấp giọng nói:
“Trời đổ tuyết rồi, còn đứng ngẩn người làm gì?”
Ta nhìn hắn, chợt khẽ cười.
“Vương gia.”
“Ừm.”
“Lời lần trước ngài nói… vẫn còn tính chứ?”
Động tác của hắn khựng lại, nâng mắt nhìn ta.
“Lời nào?”
“Chính là câu đó.” Ta cố ý kéo dài giọng, “Câu nói muốn có được ta ấy.”
Hắn im lặng vài nhịp.
Trong đáy mắt dường như có ánh tuyết chậm rãi tan ra.
Ta gật đầu.
“Vậy được.”
“Ý nàng là sao?”
“Cho ngài một cơ hội.”
Tạ Vô Uẩn từ trước đến nay vẫn luôn trầm ổn đến đáng sợ.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, ta lại nhìn thấy rất rõ trong mắt hắn thoáng qua một tia ngẩn người cực nhạt.
Giống như hắn hoàn toàn không ngờ, ta lại cho hắn đáp án nhanh đến vậy.
Ta nhịn không được bật cười.
Thì ra vị “Diêm Vương sống” này cũng có lúc thất thần.
“Sao nào? Vương gia không muốn nữa à?”
Hắn hoàn hồn, ánh mắt chăm chú dừng trên mặt ta.
“Muốn.”
“Vậy sau này ngài phải nhớ cho kỹ.”
“Nhớ điều gì?”
Ta hơi nghiêng người lại gần, nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói từng chữ:
“Thứ nhất, không được lừa ta.
Thứ hai, không được tính kế ta.
Thứ ba, không được lấy cái gọi là đại cục hay nhẫn nhịn vì toàn cục để ép ta chịu ấm ức.
Thứ tư…”
“Thứ tư?”
“Phải đứng về phía ta.”
Tạ Vô Uẩn nhìn ta, bỗng giơ tay lên, khẽ chạm vào tóc ta.
“Được.”
Hắn nói.
“Bổn vương đáp ứng nàng.”
Lòng ta bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Giống như trận tuyết cũ đè nặng trong tim suốt bao năm, cuối cùng cũng hoàn toàn tan hết.
Hôn sự của ta và Tạ Vô Uẩn được định nhanh hơn tất cả mọi người tưởng tượng.
Nhanh đến mức cả kinh thành còn chưa kịp phản ứng.
Hôm qua người ta còn bàn tán rằng ta lật đổ Thái tử, e rằng đời này sẽ không gả cho ai nữa.
Hôm nay thánh chỉ đã ban xuống.
Khoảnh khắc tin tức truyền ra, e rằng khắp trà lâu tửu quán trong kinh thành đều rơi đầy vỏ hạt dưa.
Ta thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của đám người ấy.
Dù sao chẳng ai ngờ được.
Ta vừa mới phế bỏ vị hôn phu cũ, quay đầu đã gả cho hoàng thúc của hắn.
Cốt truyện này, nếu đặt vào thoại bản, khéo còn bị người ta mắng một câu quá mức hoang đường.
Nhưng ta lại cố tình làm như thế.
Hơn nữa còn làm rất quang minh chính đại.
Đêm trước ngày thành hôn, mẫu thân vừa chải tóc cho ta vừa khẽ hỏi:
“Chiêu Ninh, lần này… con thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
Ta nhìn chính mình trong gương đồng, nhẹ gật đầu.
“Con nghĩ kỹ rồi.”
“Không sợ giẫm lên vết xe đổ sao?”
Ta khẽ cười.
“Nương à, con người đâu thể vì từng ăn thiệt một lần mà cả đời không ăn cơm nữa.”
Mẫu thân bị ta chọc cười, cười rồi lại đỏ hoe mắt.
“Cái miệng này của con…”
Ta nắm lấy tay bà, nghiêm túc nói:
“Con không phải vì muốn gả cho ai đó nên mới gả cho Tạ Vô Uẩn. Mà là bởi vì người ấy là hắn, con mới nguyện ý thử thêm một lần.”
Huống hồ lần này…
Cho dù kết cục sau cùng vẫn không như ý, ta cũng sẽ không giống trước đây, đem toàn bộ bản thân mình đánh đổi hết sạch.
Bởi vì hiện giờ ta đã hiểu rồi.
Người đầu tiên ta nên yêu, chính là chính mình.
Ngày đại hôn, thập lý hồng trang, cả kinh thành náo nhiệt vô cùng.
Khi Tạ Vô Uẩn cưỡi ngựa đến đón ta, hiếm khi hắn mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm.
Người này ngày thường luôn khoác sắc lạnh, hôm nay bỗng đổi sang màu rực rỡ như vậy, ngược lại càng làm hàng mày đôi mắt thêm phần sắc bén, cũng càng… đẹp mắt hơn.
Ngồi trong kiệu hoa, ta không nhịn được mà nghĩ:
Ừm.
Mẫu thân nói đúng.
Dung mạo đẹp… quả thật rất quan trọng.
Hoàng đế hiếm khi không bày ra uy nghiêm quân vương, còn phá lệ uống thêm mấy chén.
Tất cả mọi người đều nhìn ra được.
Cuộc hôn sự này, không chỉ là liên hôn giữa phủ Thẩm gia và phủ Nhiếp chính vương.
Mà còn là sự chuyển giao hoàn toàn giữa thế lực cũ và mới.
Kể từ nay, sẽ không còn ai dám xem thường ta nữa, càng không ai dám lấy chuyện “từng bị Thái tử phụ bạc” ra chế giễu ta.
Bởi vì hiện giờ, người đứng bên cạnh ta là Tạ Vô Uẩn.
Nhưng những điều ấy đều không phải quan trọng nhất.
Quan trọng nhất là…
Khoảnh khắc bái đường xong, Tạ Vô Uẩn vén khăn hỉ của ta lên, hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt không có tính toán, không có cân nhắc, cũng chẳng có nửa phần thương hại ban phát.
Chỉ có sự yêu thích rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Hắn thấp giọng gọi:
“Phu nhân.”
Ta bỗng bật cười.
“Vương gia.”
“Ừm.”
“Quan hệ hợp tác kết thúc rồi.”
Ánh mắt hắn khẽ động.
“Cho nên?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói nốt nửa câu sau:
“Sau này… xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Tạ Vô Uẩn nhìn ta thật lâu, rồi bỗng cúi người xuống, khẽ hôn lên trán ta.
“Được.”
Sau thành hôn ba tháng, Tạ Vô Uẩn chính thức nhiếp chính.
Sau thành hôn sáu tháng, Hoàng đế bệnh nặng, đem ngọc tỷ truyền quốc giao vào tay hắn.
Sau thành hôn chín tháng, tấu chương xin lập tân quân chất đầy Ngự Thư Phòng.
Còn ta…
Ngồi ở hậu viện Vương phủ, vừa bóc quýt vừa xem tấu báo, trong lòng không chút gợn sóng.
Khi Tạ Vô Uẩn bước vào, vừa lúc thấy ta gấp một tờ tấu chương đàn hặc hắn thành máy bay giấy rồi tiện tay ném vào chậu than.
“Đang đốt cái gì vậy?”
“Ngài đoán xem?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc đáp:
“Mắng chưa đủ toàn diện.”
Tạ Vô Uẩn: “……”
Ta bật cười, ngoắc tay với hắn.
“Lại đây nào, Vương gia… à không, vị hoàng đế tương lai. Thần thiếp muốn phỏng vấn ngài một chút, lần đầu tiên bị toàn triều vừa sợ vừa mắng, cảm giác thế nào?”
Hắn bước tới, tiện tay nhấc ta khỏi ghế, tự mình ngồi xuống, rồi lại thuận thế ôm ta đặt lên đùi.
Động tác thành thục như thể đã làm cả trăm lần.
“Thẩm Chiêu Ninh.”
“Ừm?”
“Gan nàng dạo này càng lúc càng lớn.”
“Đương nhiên.” Ta đáp đầy lý lẽ, “Ai bảo ngài chiều ta.”
Hắn nói không lại ta, dứt khoát không nói nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta.
Thế là ta lập tức quên sạch vừa rồi còn định cà khịa hắn cái gì.
Thôi vậy.
Mỹ sắc quả nhiên hại người.
Nhưng lần này, ta cam tâm tình nguyện.
Về sau nữa, Tạ Vô Uẩn đăng cơ.
Ta trở thành Hoàng hậu.
Nhưng vị Hoàng hậu này của ta, lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của tất cả mọi người.
Ta không thích ở mãi trong hậu cung thêu hoa, cũng chẳng thích cùng các mệnh phụ quanh co giả tạo.
Ta quản muối sắt, quản thương lộ, quản nữ học, thậm chí còn công khai biến Thính Vũ Lâu thành nơi thu thập tình báo số một Đại Lương.
Ban đầu đám triều thần không chấp nhận nổi, ngày nào cũng dâng tấu, nói hậu cung không được can chính.
Ta xem xong đến nổi giận còn lười, chỉ hỏi Tạ Vô Uẩn:
“Hay là ta đầu độc cho bọn họ câm hết nhé?”
Tạ Vô Uẩn vừa phê tấu chương vừa bình thản đáp:
“Có thể. Nhưng đừng làm trước đại triều hội.”
Ta: “……”
Về sau ta rốt cuộc vẫn không đầu độc bọn họ câm đi.
Những kẻ từng mắng ta là gà mái gáy sáng, trái đạo cương thường, về sau lại phải tìm đến ta mà cầu xin phát lương, cầu xin cấp bạc, cầu xin ta tu sửa đường sá, mở mang học phủ.
Ta đều đáp ứng.
Chỉ là mỗi lần đáp ứng xong, ta vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc một câu:
“Lần sau trước khi mở miệng, nhớ dùng não một chút.”
Bọn họ giận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể nén xuống.
Bởi trong lòng bọn họ đều hiểu rõ.
Thiên hạ hôm nay, đế hậu đồng tâm.
Còn ta, đã không còn là phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa.
Ta từ đầu đến cuối, đều là chính mình.
Có một năm xuân sắc, ta mang bản giáo khoa nữ học mới biên soạn đến phế tích Thái Học, thấy trong viện hải đường nở rộ.
Gió xuân khẽ thổi, cánh hoa rơi đầy sân.
Ta đứng dưới tàng hoa, chợt nhớ lại rất nhiều rất nhiều năm trước, cái thuở ta còn ngây ngốc mà rung động vì Thái tử Tạ Lâm Uyên.
Khi ấy, ta từng nghĩ nam nhân là trời, là đất, là cả một đời tương lai.
Nhưng về sau ta mới hiểu.
Không phải.
Đời người nữ tử, điều quan trọng nhất, chưa từng là gặp được ai, gả cho ai, hay được ai yêu thương.
Mà là trước hết, phải tự mình đứng vững như núi.
Chỉ khi bản thân đủ vững vàng, thì việc người khác có yêu hay không, cũng chỉ là gấm thêu hoa điểm mà thôi.
Lúc Tạ Vô Uẩn đến đón ta, đã thấy ta đứng dưới hoa mà xuất thần.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ… trước kia ta thật là mắt mù.”
Hắn khẽ nhướng mày.
“Hửm?”
“Lại từng có thể để mắt tới Thái tử Tạ Lâm Uyên.”
Tạ Vô Uẩn trầm mặc hai nhịp, rồi chậm rãi nói:
“Vậy hiện tại, mắt đã sáng hơn rồi sao?”
Ta quay sang nhìn hắn, cố ý từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
“Cũng tạm.” Ta nhịn cười, “Ít nhất biết cái gì gọi là… hàng thượng đẳng.”
Hắn không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng phủi cánh hoa trên vai ta.
“Về cung thôi.”
“Được.”
Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Ấm áp.
Vững chãi.
Tựa như cuộc đời hiện tại của ta.
Về sau sử sách chép ta rằng: ta giỏi quyền mưu, thông thương chính, mở nữ học, định biên cương thương lộ, là vị hoàng hậu “không giống hoàng hậu nhất” của Đại Lương.
Cũng có người lén bàn tán, nói ta thủ đoạn quá độc, tâm địa quá cứng.
Ta nghe thấy, cũng chỉ khẽ cười.
Độc ư?
Nếu không đủ độc, thì ngày ấy—khi Thái tử dẫn bạch nguyệt quang bước vào cửa—ta đã sớm bị nuốt đến xương cốt cũng không còn.
Thế đạo này, xưa nay chưa từng là: ngươi giảng đạo lý thì người khác sẽ buông tha.
Rất nhiều lúc, ngươi phải đứng dậy trước, lật bàn trước, khiến thiên hạ biết ngươi không dễ chọc.
Bọn họ khi ấy mới chịu ngồi xuống, nghe ngươi nói lý.
Và cái gọi là “đại nữ chủ”, từ đầu đến cuối cũng không phải sinh ra đã vô địch.
Chỉ là từng bị phản bội, từng bị sỉ nhục, từng bị dồn đến đường cùng… rồi vẫn có thể nhặt lại chính mình từng mảnh một, ghép lại thành hình.
Cuối cùng, mỉm cười nói với kẻ từng xem thường:
“Xin lỗi.”
“Ta chưa chết.”
“Ta còn thắng.”
~ Hoàn ~