Chương 5
Bỏ độc.
Vu khống.
Đủ trò nhảy nhót ngược xuôi, cho dù lần nào cũng bị ta đánh cho sống dở chết dở, cũng nhất quyết không chịu ngoan ngoãn.
Ngày tháng của ta, cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ vui tươi tràn đầy sức sống.
Quả nhiên, đấu với trời niềm vui vô tận, đấu với đất niềm vui vô tận, đấu với người niềm vui vô tận!
Cứ thế đấu tranh mười mấy năm sau.
Đích tử cưới vợ.
Nó nhất quyết đòi cưới một con gái của vị quan nhỏ có gia thế thấp kém, ta trêu chọc hỏi nó:
"Tại sao lại không nạp thiếp chứ?"
"Đàn ông, rõ ràng có thể ba thê bốn thiếp, mỹ nhân và quyền lực đều gom sạch vào tay cơ mà!"
Nó lắc đầu:
"Con không muốn để nàng ấy sống thành dáng vẻ của Trân di nương."
"Nếu Trân di nương là chính thê, sao ả phải chịu sự khống chế của người khác?"
"Hơn nữa, người mình yêu thương, sao có thể để làm thiếp?"
"Bài học mà người đó phải trả giá bằng cả tính mạng, con nên lấy đó làm gương!"
Chẳng trách ta lại đặc biệt yêu thích nó.
Hóa ra, là tre già mọc măng ngon!
9
Nữ tử đó quả thực là một người tốt.
Ôn hòa ân cần.
Tuy là xuất thân từ gia đình nhỏ, nhưng lại rất hiểu quy củ, khá có phong phạm.
Còn ta, với tư cách là người mẹ, dĩ nhiên phải cầm tay chỉ việc dẫn dắt con bé, quản lý việc thu chi trong nhà, đối nhân xử thế.
Còn các buổi tiệc tùng nữa.
Càng là thứ không thể thiếu.
Tuy rằng, phần lớn đều là các buổi tiệc riêng tư giữa ta và người bằng hữu thâm giao.
Thế nhưng, quả thực đã lôi kéo được không ít mối quan hệ.
Cứ như thế, đích tử bôn ba bên ngoài.
Ta và con dâu, hai mẹ con ở nhà, vui vui vẻ vẻ mà sống, không mất đi một mối duyên tốt.
Thế nhưng quái gở thay, Trân di nương sau khi yên ổn được vài năm, lại bắt đầu nhảy nhót trở lại:
"Đích tử đã cưới vợ rồi, vậy con trai ta thì sao?"
"Cho dù nó là con thứ, nó cũng là dòng máu của Quốc công gia mà."
"Còn cả gia nghiệp nữa, dựa vào đâu mà ngươi lại để cho đứa cháu kia một tay nắm giữ?"
"Ít nhất cũng phải chia một nửa cho con ta chứ!"
Trước đây Trân di nương gây chuyện, ta chỉ cần im lặng rút chiếc roi da ra, vỗ vỗ vài cái lên tay.
Trân Dì nương sẽ sợ tới mức chạy biến về phòng, mấy ngày liền không dám thò mặt ra.
Thế nhưng lần này, ả lại quậy tung lên một trận thật lớn.
Thậm chí, sau khi bị ta dùng vũ lực trấn áp, ả đã lựa chọn treo cổ tự tử...
Ta đã kiểm tra kỹ dải lụa trắng, nút thắt được buộc rất chặt.
Hơn nữa trước khi treo cổ, ả đã đuổi hết toàn bộ người hầu hạ đi.
Nếu không phải ta đã sớm xếp người giám sát ả, kịp thời cứu chữa.
Thì thứ xuất hiện trước mặt ta, đã là một cái xác chết rồi.
Đã mang tâm lý muốn chết.
Ta liền không dùng tâm thế trêu đùa đối xử với ả nữa.
Hiếm hoi lắm mới bình tĩnh hỏi ả:
"Ngày tháng êm đềm không muốn sống, tại sao cứ phải tìm đến cái chết làm gì?"
Trừ những lúc ả quậy phá ra.
Thường ngày, ta cũng ngon ngọt hầu hạ ả đủ đầy.
Bệ hạ vẫn đang giương mắt nhìn kìa.
Hơn nữa, bây giờ ả cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa rồi.
Ả nghe vậy, ôm lấy cổ cười lạnh nói:
"Ngày tháng êm đềm, thế nào là ngày tháng êm đềm?"
"Quốc công hy sinh trên chiến trường, những thứ ông ấy liều mạng giành giật về cho mẹ con ta, đều rơi hết vào tay cái đồ nghiệt chủng đó."
"Con trai ta là đứa con mà Quốc công yêu thương nhất, nó chẳng có cái gì đã đành, giờ đến cả hôn sự cũng phải tùy thuộc vào các người thao túng."
"Các người nếu cố tình đè nó lại, chẳng lẽ nó cả đời này không cần cưới vợ sinh con nữa sao?"
"Phải, ta không có xuất thân cao quý như các người, ta không xứng làm Hầu phu nhân, Quốc công phu nhân."
"Nhưng ta cũng là một người mẹ, dựa vào đâu mà ta không bằng các người, con trai ta cũng không bằng các người chứ?"
Ta dĩ nhiên không hề có ý không cho con trai ả thành hôn.
Đây chẳng qua là, ta chưa nghĩ tới mà thôi.
Dù sao, trong mắt ta, đó là con trai của Trân Dì nương, có liên quan gì đến ta đâu.
Lại quên mất rằng, Trân Dì nương không thể đi dự yến tiệc, không thể ra ngoài thăm dò.
Hôn sự của con trai ả, quả thực không có ai đứng ra lo liệu.
"... Ta sẽ đi xin Hoàng hậu ban hôn, xếp cho con trai ngươi một mối hôn sự tốt."
"Thành hôn xong xuôi, theo quy định con dòng chính hưởng bảy phần gia sản, các ngươi cầm ba phần gia sản rồi cút đi, thích làm gì thì làm."
Ta đây là lần đầu tiên đưa ra sự nhượng bộ.
Thế nhưng Trân Dì nương vẫn không chịu:
"Mỗi lần Quốc công gia ra chiến trường đều để lại lời dặn trước, tài sản là của con ta."
"Hắn..." Trân Dì nương chỉ tay vào con dòng chính, mặt tràn đầy sự oán độc:
"Nếu không phải tại người mẹ không biết xấu hổ của hắn hạ dược Quốc công gia, bò lên giường Quốc công gia, thì làm sao có hắn được?"
"Quốc công gia nói rồi, chỉ có ta mới có thể sinh hạ con cho ông ấy, thế nên cho dù bên cạnh Quốc công gia có bao nhiêu ong bướm, đều dùng một bát thuốc tránh thai để giải quyết xong xuôi."
Ta chẳng hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Trân Dì nương.
Dù sao với cái đầu óc của Vĩnh Xương Hầu, sự thiên vị dành cho Trân Dì nương hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện đó.
Chỉ là đứa con hờ này của ta nghe xong, mặt mày trắng bệch ra:
"Thế nên... phụ thân mới chán ghét con đến thế."
"Mẫu thân con..."
Ta vỗ mạnh vào lưng nó một cái:
"Mẫu thân con chẳng làm gì sai cả, nàng ấy được cưới hỏi đàng hoàng, dở chút mánh khóe để được ngủ với phu quân mình thì có gì sai, chẳng qua là trao nhầm niềm tin cho kẻ không ra gì, phải mà sinh con ra rồi cứ thể chăm lo cho con, thì có khi giờ nàng ấy đã có cuộc sống yên ổn."
"Chẳng có lý do gì vì cái gọi là 'tình yêu' của kẻ khác mà hủy hoại cuộc đời mình, bị hãm hại một lần rồi mà vẫn cố đâm đầu vào."
Ta lạnh lùng nhìn về phía Trân Dì nương:
"Nếu các ngươi không ra tay hạ hại một nữ tử vô tội, ta sẽ nể phục tình cảm của các ngươi."
"Đáng tiếc, các ngươi cứ thích hãm hại kẻ vô tội..."
"Vậy thì hai kẻ ác các ngươi, cùng với đứa nghiệt chủng kia, không nên có ngày tháng tốt đẹp để sống."
Dưới sự can thiệp của ta.
Trân Dì nương và con trai ả, bị đuổi về quê cũ, ôm lấy "tài sản tổ tiên" mà sống qua ngày.
Không bao giờ cho phép họ lên Kinh Thành gây chuyện thị phi nữa.
Còn về chuyện thừa kế toàn bộ gia sản... triều ta xưa nay chưa từng có quy định nào như thế, không một đứa con thứ nào có thể vượt qua con dòng chính để chiếm trọn gia sản.
Có lẽ không công bằng.
Thế nhưng, ai bảo Vĩnh Xương Hầu không thể nâng Trân Dì nương lên làm chính thê cơ chứ?
Ai bảo, trước kia họ đã làm việc quá tuyệt tình.
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa