
Tác giả Ngôn Ngôn Tinh Diệu
Nhóm dịch thích đọc truyện
8
478
Năm bố tôi phá sản, cũng là lúc nghèo nhất, ông quyết định ra ngoài làm ăn. Ông để tôi lại trong căn phòng trọ, dặn dò: “Yên Yên, bố đi tìm chỗ dựa về nuôi con. Con chờ nhé.” Nhưng tôi chờ mãi ba ngày. Khi sắp chết đói, trước mắt tôi bỗng hiện ra một dòng chữ: [Phản diện bị tai nạn xe, đang hôn mê bất tỉnh, đứa nhỏ này e là sắp chết đói rồi. Đây là con gái của hắn và nữ phụ ác độc.] [Không thể trách nữ phụ ác độc, lúc sinh con, bố mẹ cô ấy đã đem đứa trẻ này vứt đi, nói rằng chỉ sinh ra thai chết. Cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.] [Cô ấy còn nhận nuôi một đứa trẻ khác, dồn hết tình thương làm mẹ cho nó. Đứa nhỏ này chuẩn bị ra ngoài tìm bố, sắp bị bọn buôn người bắt đi, vừa vặn lướt qua nữ phụ ác độc.] Sau đó, khi bọn buôn người lừa tôi đi, tôi lao tới ôm chặt lấy chân cô ấy: “Mẹ ơi! Cứu con với!”