
5
773
Có những con vật cưng, trước khi rời xa thế gian sẽ tìm cách gửi gắm chủ nhân của mình cho một người kế nhiệm cùng loài. Tôi tên là Từ Đại Phúc, một con mèo mướp già đã mười tám tuổi. Giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Mỗi lần nhìn chủ nhân, tôi chỉ biết thở dài thật nặng nề. Sau khi tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc cái sinh vật hai chân ngốc nghếch này đây? Vậy nên, tôi đã đăng tin tìm người kế nhiệm lần thứ 38: [Tìm mèo đực dưới một tuổi, bốn chân trắng và có đốm trắng quanh miệng, nếu má trái có nốt ruồi thì càng tốt.] Nhưng vẫn chẳng có ai đoái hoài. Khi tôi nghĩ rằng đêm nay cũng sẽ trôi qua trong vô vọng, thì bỗng có một tin nhắn bật lên: [Thời gian của cậu cũng sắp hết rồi sao? Tôi cũng vậy.] Tôi nhận ra đó là Lai Vượng, một con chó ta. Nó còn đăng tin tìm người kế nhiệm sớm hơn tôi, thậm chí đã nhiều lần gợi ý rằng chúng tôi có thể ‘tạm bợ’ một chút. Gửi gắm chủ nhân của mình cho con người là lựa chọn cuối cùng, nhưng dường như lúc này tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi lướt qua thông tin về chủ nhân của nó, dù không hoàn toàn chắc chắn nhưng giờ đây cũng chẳng kịp đắn đo gì nữa: [Vậy thì gặp một lần đi.]