Chương 2
3
Hoa Hiểu đỏ hoe mắt, nhìn chăm chằm vào vết bớt Mai Hoa Dẫn đó, bộ dạng như đang hồi tưởng quá khứ.
"Nô tì từ lúc sinh ra đã mang theo vết bớt này. Ngoại trừ nhũ mẫu và nương thân, vốn chỉ có tổ mẫu biết được, Nhược nhi tiểu thư cũng là thông qua nô tì mới biết, muội ấy còn đặc biệt xác nhận rằng trên tay Hứa Tư Diểu không hề có."
Ta thấy sắc mặt của mẫu thân và tổ mẫu đồng thời biến đổi.
Tay ta bất giác sờ lên cẳng tay mình, nơi đó quả thực không có Mai Hoa Dẫn.
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Ả nha hoàn này ngay cả vết bớt cũng có, chẳng lẽ là giả sao?"
"Lão phu nhân và Hứa phu nhân sao lại im lặng? Xem ra vết bớt này thật sự tồn tại? Vậy nha hoàn kia mới là đích tiểu thư thật sự?"
"Hôm nay trước mặt bao nhiêu người, Hứa gia lẽ nào lại muốn lấp liếm sao?"
Phụ thân trầm giọng đáp lời.
"Diểu Diểu là nữ nhi của ta không sai, trước mặt bàn dân thiên hạ, Hứa phủ ta nhất định sẽ cho Hoa Hiểu một câu trả lời thỏa đáng."
Mẫu thân cũng kịp thời đứng ra.
"Trên tay nữ nhi ta quả thực có Mai Hoa Dẫn, nhưng..."
Lời bà chưa dứt, Hứa Minh Nhược đã nhảy bổ ra.
"Mẹ đã thừa nhận rồi, sao còn muốn biện hộ cho Hứa Tư Diểu!"
Mẫu thân giận dữ mắng một tiếng.
"Câm miệng!"
"Rõ ràng là vậy mà! Con không tin trên tay Hứa Tư Diểu cũng có Mai Hoa Dẫn, mẹ chính là không muốn nhận Hoa Hiểu!"
Hứa Minh Nhược hành động nhanh thoăn thoắt, lao đến không nói hai lời đã vén phắt tay áo của ta lên.
Ta còn đang ngẩn người, một vết sẹo hình tròn xấu xí hiện ra trước mắt mọi người.
"Chát!"
Hóa ra là mẫu thân quá mức tức giận, giáng một bạt tai vào mặt Hứa Minh Nhược.
"Phóng tứ!"
Hứa Minh Nhược ôm mặt, nước mắt trào ra.
"Trên tay tỷ ta căn bản không có vết bớt, tỷ ta đã không phải nữ nhi của mẫu thân nữa rồi, sao mẫu thân vẫn cứ bênh vực tỷ ta!"
Hoa Hiểu vội vàng bò dậy, chạy đến bên cạnh Hứa Minh Nhược.
"Nương thân, Nhược nhi cũng là vì nô tì, người đừng giận muội ấy."
"Cùng lắm là nô tì không trở về nữa, hai người đừng vì nô tì mà làm sứt mẻ hòa khí."
Hứa Minh Nhược lại trừng mắt nhìn ả.
"Giờ chứng cứ rành rành ra đây rồi, ngươi chính là đại tiểu thư của tướng phủ, ai dám không cho ngươi về?! Hơn nữa, nếu ngươi không về, cái tát này của ta chẳng phải chịu uổng phí sao!"
Mẫu thân lại đầy vẻ không vui.
"Ngươi đừng gọi ta là mẫu thân."
Bà nhìn Hoa Hiểu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu.
"Một đứa trẻ đầy tâm cơ như ngươi, ta sẽ không bao giờ để ngươi bước chân vào cửa phủ Thừa tướng."
Hoa Hiểu ngẩn người, nước mắt lã chã rơi.
"Nương thân, là Diểu Diểu tiểu thư đã nói gì với người sao?"
"Nếu Hoa Hiểu có chỗ nào làm chưa tốt, người cứ việc nói thẳng, hà tất phải hạ thấp nô tì trước mặt mọi người như vậy?"
Ả rũ mắt xuống, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót.
"Nô tì từ nhỏ theo nhũ mẫu sống nơi đầu đường xó chợ, vì không phải con ruột nên bị bà ta đánh chửi tàn nhẫn."
"Vừa mới biết đi đã phải đứng lên ghế để nấu cơm trên bếp."
"Nếu làm không tốt, làm chậm, làm thiếu, đều bị bà ta đánh cho một trận nhừ tử."
"Lúc tâm trạng bà ta không vui, bà ta lại túm tóc nô tì mà đánh đập dã man. Nô tì cứ ngỡ bà ta là mẹ ruột nên mới yêu thương mình, nào ngờ bà ta vì một lạng bạc mà định bán nô tì vào lầu xanh."
"Nếu không phải bà ta lỡ lời, nô tì mới biết mình chẳng phải con ruột của bà ta. Cũng phải, ai lại đối xử độc ác với con ruột của mình như thế?"
"Nô tì lén trốn đi, cơ duyên xảo hợp mới vào được phủ, thấy nhị tiểu thư có dung mạo giống mình, ban đầu chỉ nghĩ là có duyên."
"Mãi đến khi nhị tiểu thư tìm đến nô tì, nói nô tì mới là tỷ tỷ ruột. Phản ứng đầu tiên của nô tì không phải là vui mừng, mà là sợ hãi."
"Liệu phụ mẫu ruột của nô tì cũng sẽ đánh nô tì sao?"
"Nhưng thấy đại tiểu thư sống tốt như vậy, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại có tài danh ở kinh thành, nô tì liền biết phụ mẫu là những người vô cùng tốt."
Hoa Hiểu nói đến đây, ngước mắt nhìn ta với vẻ đầy ngưỡng mộ.
4
"Diểu Diểu tiểu thư, nô tì chưa từng muốn tranh giành gì với ngài, nô tì chỉ muốn tìm lại phụ mẫu mình mà thôi, nô tì chỉ muốn cảm nhận thử xem có phụ mẫu ruột yêu thương là thế nào."
"Nô tì biết ngài sợ nô tì trở về lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, nhưng nô tì sẽ không nhường đâu, nô tì cũng muốn có được tình yêu của phụ mẫu."
"Nô tì có thể cầu xin phụ mẫu cho ngài ở lại trong phủ, nhưng nô tì hy vọng, nữ nhi của phụ mẫu là nô tì, chứ không phải ngài."
"Coi như nô tì... cầu xin ngài."
Ả vừa nói vừa định quỳ xuống.
Chu tiểu thư Chu Văn Nguyệt – kẻ xưa nay vốn không ưa ta – bước lên phía trước đỡ ả dậy.
"Hứa Tư Diểu, Hoa Hiểu đã sắp quỳ xuống cầu xin ngươi rồi, ngươi là một thiên kim giả mà còn biết xấu hổ không?!"
"Dẫu hiện giờ Thừa tướng và phu nhân đều hướng về ngươi, nhưng cuối cùng máu mủ vẫn tình thâm hơn, ngươi nên nhân lúc còn chút thể diện mà cầm lấy ít bạc rồi rời đi đi! Nếu không đủ, bổn tiểu thư có thể bố thí thêm cho ngươi một ít."
Ta ngước mắt nhìn nàng ta, khẽ nhếch môi.
"Chu tiểu thư đây là đang xúc động từ tận đáy lòng sao? Chắc hẳn năm đó, ngươi cũng từng nói với Chu đại tiểu thư những lời như vậy nhỉ?"
Nói ra cũng thật khéo, Chu gia cũng từng xảy ra một màn kịch thiên kim thật giả.
Chu Văn Nguyệt chính là cái đứa thiên kim giả bị tráo đổi đó.
Chỉ là, ai mà ngờ được vị Chu đại tiểu thư kia tuy bị tráo đổi nhưng vẫn là huyết mạch Chu gia, thậm chí còn là đích hệ của đại tông.
Ngược lại, vì sự tráo đổi của mẹ Chu Văn Nguyệt mà Chu đại tiểu thư lại trở thành con của tiểu thiếp.
Vị Chu đại tiểu thư đó vốn có chí khí, cơ duyên xảo hợp cứu được Tam vương gia, sau này trở thành Tam vương phi.
Chu Văn Nguyệt lúc mới được tìm về thì đắc ý vô cùng.
Đến khi chân tướng phơi bày, nàng ta chột dạ đến mức chẳng dám nhìn mặt Chu đại tiểu thư nữa.
Ta vốn giao hảo với Chu đại tiểu thư, nàng ta nuốt không trôi cơn giận nên lúc nào cũng gây hấn với ta.
Nghe lời ta nói, Chu Văn Nguyệt nghẹn họng, hằn học lườm ta một cái.
"Hứa Tư Diểu, ngươi cũng chỉ được cái mồm mép là giỏi! Để xem đến lúc ngươi bị đuổi khỏi tướng phủ, ngươi còn cứng miệng được không!"
Ta cười khẩy một tiếng, không thèm để tâm đến nàng ta.
Ngược lại, ta nhìn sang Hoa Hiểu đang đứng cạnh nàng ta.
"Nếu ta không nhầm, ngươi là do ta tuyển vào phủ."
"Lúc mới vào, ngươi nói phụ mẫu vẫn còn khỏe mạnh, vì để chữa bệnh cho nương thân nên mới bán thân vào tướng phủ."
"Khi đó ta thấy ngươi ăn mặc sạch sẽ, dung mạo hồng hào, nghĩ bụng cũng là con nhà tử tế gặp cảnh khốn cùng nên mới vào phủ, chắc hẳn không chịu được bao nhiêu khổ cực, nên mới điều ngươi đến bên cạnh Nhược nhi."
"Những điều này, ngươi giải thích thế nào đây?"
Ta từng bước ép sát, nhìn thấy Hoa Hiểu lộ vẻ căng thẳng, ấp úng che đậy nhưng chẳng thốt ra được nửa lời.
Hứa Minh Nhược lại bất ngờ nhảy ra.
"Hoa Hiểu đã kể với ta rồi, tỷ ấy chẳng qua là sợ ngươi vì tỷ ấy thân phận thấp kém mà làm khó dễ nên mới nói dối."
"Tỷ ấy đã dẫn ta đi gặp nhũ mẫu rồi, ta có thể làm chứng cho tỷ ấy."
"Ngược lại là ngươi, trên người ngay cả vết bớt cũng không có, lấy tư cách gì mà nhận làm tỷ tỷ ta!"
Nói đoạn, nó quay sang nhìn mẫu thân.
"Mẫu thân, mẫu thâncòn chần chừ gì nữa? Mau đuổi ả ra khỏi phủ đi!"
Mẫu thân lườm nó một cái cháy mặt.
"Hứa Minh Nhược, ta không ngờ con lại chán ghét tỷ tỷ mình đến thế! Lẽ nào chuyện năm xưa con đã quên sạch rồi sao?!"
Hứa Minh Nhược đầy vẻ mất kiên nhẫn.
"Lúc nào mẹ cũng vậy, toàn bênh vực Hứa Tư Diểu thôi."
"Con mới là nữ nhi ruột của hai người, ả ta chỉ là một món hàng giả, nếu không nhờ tướng phủ che chở thì một đứa dân hèn như ả đã sớm lưu lạc lên giường của kẻ nào rồi không biết, sao mẫu thân có thể che chở ả như vậy!"
"Phóng tứ!"
Ta vung tay, không chút do dự tát mạnh vào mặt Hứa Minh Nhược.
"Ngươi dám đánh ta!"
"Ngươi thế mà lại dám đánh ta!"
Nó trợn mắt nhìn ta, đầy vẻ không thể tin được.
Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng đụng đến một sợi tóc của nó.
"Đánh hay lắm! Phải để con ranh này chịu khổ chút mới tỉnh ra được!"
Mẫu thân hừ lạnh một tiếng.
"Hứa Minh Nhược, con có biết vì sao trên tay Diểu Diểu lại không có Mai Hoa Dẫn không?!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha