Chương 1
Long Cung có một nam thị mới, dung mạo tựa hoa, dáng người mềm mại uyển chuyển.
Các tỷ muội vì sắc đẹp mê hoặc, tranh nhau thỉnh mẫu hoàng ban thưởng người.
Thế nhưng, mẫu hoàng lại ban hắn cho ta.
Đêm đó, mỹ nhân khoác hồng sa nhào vào lòng ta: "Cầu Thái nữ thương ta."
Ta giúp hắn chỉnh lại y phục, lặng lẽ niệm thanh tâm quyết rồi rời khỏi tẩm cung.
Các tỷ muội đều cười ta không biết phong tình.
Chỉ có ta hiểu rõ, mỹ nhân này thực chất là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết nam tần, là kẻ đã ngụy trang trà trộn vào đây.
Sau này, hắn tàn sát sạch Long tộc Tây Hải, thậm chí còn đánh ta đến mức hồn phi phách tán chiến thần Giao tộc, Huyền Minh.
1
Long Cung mới đón thêm một nam thị mới, dung mạo khuynh thành.
Trong Thủy Tinh Cung, hắn quỳ xuống trước mẫu hoàng, hành lễ một cách ung dung.
"A Tiếu bái kiến Long Vương."
Dáng người ưu nhã, giọng nói êm tai.
Khi ta đến nơi, từ trong ra ngoài Thủy Tinh Cung đã chật kín tộc nhân đến xem náo nhiệt.
"Sao mà một nam nhân lại có thể xinh đẹp đến mức này vậy? Từng đường nét trên khuôn mặt đều thật hoàn mỹ."
"Chỉ sợ nhan sắc này có thể so kè với Thái nữ đấy."
Y phục của mỹ nhân buông lơi, để lộ nửa bờ vai trắng như ngọc.
Các tỷ muội trong điện ai nấy đều ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.
Long tộc chúng ta từ xưa đến nay vốn luôn sùng bái cái đẹp.
Lục hoàng muội định lực không đủ, kích động đến mức cái đuôi cũng vẫy loạn lên trời.
"Nhi thần cầu xin mẫu hoàng ban người này cho con!"
"Hoàng tỷ, tháng trước tỷ vừa nhận một người rồi, lần này phải đến lượt muội chứ!"
Ta tựa người vào vị trí của mình, nhìn cảnh các hoàng tỷ hoàng muội tranh giành quyết liệt.
Không ngờ mẫu hoàng lại bất ngờ quay sang ta.
"Vũ Nhi, trẫm nhớ trong cung của con vẫn chưa có ai hầu hạ."
"Vậy không bằng để nam thị này tạm thời đến cung con đi?"
Ta bước xuống bậc ngọc, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên.
Mỹ nhân khẽ ngước mắt, nhẹ nhàng cọ mặt vào mu bàn tay ta.
Vẻ ngoài quả thực trong trẻo thoát tục, hành động lại khiến trong ngoài cung một trận xôn xao.
Nếu không phải ta đã thức tỉnh và nhìn thấu bản tính hiếu chiến, tàn nhẫn của người trước mặt.
Chỉ sợ cũng sẽ bị vẻ đẹp mê hồn này che mắt.
Ta xoay người, hướng về phía mẫu hoàng trên cao hành lễ.
"Nhi thần tuân chỉ."
2
Ta vốn là nữ phụ si tình trong truyện nam tần.
Trước khi gặp nam chính, ta là Thái nữ kiêu hãnh nhất Tây Hải.
Sau khi gặp nam chính, ta lại cam tâm tình nguyện chung sống hòa hợp với mười vị hậu cung của hắn.
Khi Chiến thần Giao tộc – Huyền Minh, cũng tức là phản diện chính, mượn kiếp nạn diệt thế để tấn công nam chính...
...Ta thậm chí còn chủ động xông lên đỡ đao, cuối cùng hồn phi phách tán, trở thành nốt chu sa trong lòng hắn ta.
Có cái nịt ấy!
Sau khi thức tỉnh, ta thực sự không hiểu nổi chính mình trong cốt truyện.
Đường đường là một con rồng, tại sao lại phải tự hạ thấp đến vậy?
Nghe thấy ta đồng ý, bên trong lẫn bên ngoài cung điện lập tức yên lặng đến kỳ lạ.
Ngay cả mẫu hoàng cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc.
Theo nguyên tác, ta tu luyện Vô Tình Kiếm Đạo, đối với hết thảy mỹ sắc hoàn toàn vô cảm.
Mãi đến khi gặp nam chính, tình cảm mới bùng nổ không cách nào kiềm chế.
Nhưng hiện tại, ta chẳng có lý do gì phải vì nam chính mà giữ thân như ngọc.
Giao tộc vốn nổi danh xinh đẹp, sau này sắc đẹp của Huyền Minh còn vang danh cả tam giới.
Bây giờ hắn lẻn vào Long Tộc làm nội gián, tất nhiên ta phải giữ hắn bên cạnh mới yên tâm.
Ta cúi đầu, chăm chú quan sát dung nhan trước mắt.
Thực sự rất khó để liên tưởng mỹ nhân mềm mại này với Chiến thần Giao tộc mai sau, kẻ giết thần cũng không chớp mắt.
Ta thân mật vuốt ve chiếc cổ mảnh dài, trắng nõn trước mặt.
Nhưng trong đầu lại nghĩ đến cảnh sau này hắn lột da rút gân ta.
Không hổ là Thái Tử giao tộc, ngay cả làn da cũng tinh tế, mịn màng hơn hẳn các tộc khác.
Chỉ không biết nếu ta bóp thử, có để lại vết xanh tím hay không?
"Nam thị này thực sự tuyệt sắc."
"Nhi thần cũng đã đến tuổi nên biết chuyện phòng the rồi."
Mỹ nhân trước mặt khẽ cúi đầu, đôi gò má ửng đỏ.
Nhưng ta lại nhận ra bàn tay buông hai bên người hắn đã âm thầm siết chặt.
Ta ra lệnh cho thị nữ đưa Huyền Minh về tẩm cung tắm rửa, rồi bước đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, chậm rãi về cung.
Theo diễn biến cốt truyện, nay Thái Tử giao tộc đã đến nằm vùng, nam chính cũng sắp xuất hiện.
Nhưng khi về tới cung, trước ánh mắt kinh ngạc của đám thị nữ, ta thẳng hướng thư phòng mà đi.
Giờ đây, ta chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện giường chiếu.
Ta phải tra rõ chuyện Giao tộc bị hại, cũng chính là nguyên nhân sau này Tây Hải Long tộc bị Huyền Minh tàn sát.
Thế nhưng, ngay khi ta vừa chuẩn bị đóng cửa…
Mỹ nhân khoác tấm lụa đỏ bất ngờ chen qua khe hở, nhào vào lòng ta.
"Cầu Thái nữ thương ta."
3
Mái tóc mềm mại lướt qua má ta.
Lớp lụa đỏ mỏng manh trên người hắn càng tôn lên bờ vai rộng, eo thon.
Huyền Minh vươn tay, vòng qua cổ ta.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da bên cổ.
"Ta gọi là A Tiếu, từ nay chính là người của điện hạ."
Bình thường ta không mẫn cảm với hương khí, cũng chẳng hiểu nổi vì sao các tỷ muội luôn tán dương cái gọi là “hương thơm ấm áp như ngọc”.
Giờ đây, khi hương thơm quẩn quanh chóp mũi, ta mới thấu được câu nói của nhân gian: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
Ta thầm ổn định tâm thần, đưa một ngón tay chống lên trán hắn,
Chậm rãi mà kiên quyết đẩy hắn ra.
"Cô thu nhận ngươi, chỉ là không muốn trước mặt mọi người làm trái ý mẫu hoàng."
"Nếu ngươi muốn rời đi, cô tất nhiên sẽ thả ngươi đi."
Ta giúp hắn chỉnh lại lớp lụa mỏng rơi xuống, che kín bờ vai lộ ra ngoài.
Lại âm thầm niệm tĩnh tâm quyết, chuẩn bị xoay người rời đi.
Tay áo bị người kéo lại, người phía sau nhìn ta, cắn chặt bờ môi.
"Có phải A Tiếu đã làm sai điều gì, khiến điện hạ tức giận?"
Dẫu ta đã tu hành Vô Tình Đạo nhiều năm, nhưng ánh mắt ấy vẫn khiến lòng ta khẽ run.
Không ngờ đến một Thái Tử giao tộc cao ngạo, khi quyến rũ người khác lại có thể tự nhiên đến vậy.
Sơ suất rồi.
Ta nghiến mạnh đầu lưỡi, cơn đau nhói khiến đầu óc lập tức tỉnh táo.
"Cô còn việc phải làm."
"Hôm nay dừng ở đây."
Vội vã xoay người rời khỏi tẩm cung, ta vừa định thở phào một hơi...
Bỗng cảm giác có người kéo lấy tay ta.
Người trước mặt cúi xuống, thành kính hôn lên mu bàn tay ta.
Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn như thể câu hồn đoạt phách.
"Điện hạ, chúc ngủ ngon."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha