Chương 3
Mẹ chồng đứng bên lạnh lùng quan sát vở kịch, mãi sau mới lồm cồm bò dậy, sửa lại quần áo:
“Tự mình không có bản lĩnh còn trách ai? Mau đi nịnh chồng mày đi. Nhà này không chứa phụ nữ từng ly dị đâu.”
Em chồng hoàn toàn tuyệt vọng, phun ra một ngụm máu, mãi mới vịn tường đứng lên, lảo đảo bỏ ra khỏi nhà.
Tôi đứng chờ sẵn ở cổng khu chung cư, nhìn cô ta. Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra:
“Cô cố ý! Cô muốn hại chúng tôi!”
“Đúng vậy, định nói cho bọn họ biết không?”
Em chồng lại bật cười, đôi mắt đỏ hoe trông đáng sợ:
“Sao lại thế được? Tôi còn mong chúng nó chết càng nhanh càng tốt cơ.”
Nhân – quả tuần hoàn. Đây là báo ứng mà cô ta đã gieo ở kiếp trước.
Bước tiếp theo — chính là khiến chồng tôi nếm mùi cay đắng.
8
Gần đến ngày thăng chức và ra nước ngoài, chồng tôi lại bị Lý Vỹ trở mặt, còn âm thầm phá hoại.
Anh ta lo đến mức nổi mụn nước ở miệng, cả Hứa Lan cũng không còn sắc mặt tốt.
Hứa Lan chịu không nổi, cãi nhau một trận với chồng tôi rồi về quê, bầu không khí trong nhà tràn ngập áp lực.
Rồi một hôm, chồng tôi bỗng vui vẻ trở về, phá lệ rủ tôi đi mua sắm.
Tại trung tâm thương mại, chúng tôi tình cờ gặp sếp của anh ta – Tổng Giám đốc Hoàng.
Ánh mắt ông ta dính chặt vào người tôi.
Chồng tôi làm như không biết gì, nhiệt tình kéo tôi giới thiệu, rồi mời sếp tối đến nhà ăn cơm.
Tôi hiểu ngay, giả vờ ngây thơ cười theo.
Tối đến, chồng tôi đưa cho tôi một ống thuốc bổ dạng nước:
“Nghe nói cái này tốt cho phụ nữ đang mang thai, em uống nhiều chút.”
Nghe xong tôi suýt bật cười thành tiếng.
Thật là đầu óc có vấn đề. Kiếp trước tôi từng yêu phải một thứ như thế này sao?
Về nhà hơn nửa tháng rồi, giờ mới nhớ ra là tôi mang thai? Không khác nào viết chữ “vô trách nhiệm” lên mặt.
“Tí nữa uống, giờ em không có khẩu vị.”
Anh ta sốt ruột, nhưng không dám ép.
Tổng Giám đốc Hoàng đã đến dưới lầu, anh ta đành xuống đón khách và gọi mẹ chồng vào giám sát tôi uống thuốc.
Mẹ chồng vừa vào, tôi liền giả bộ vui sướng ôm lấy thuốc:
“Chà, thứ này ngay cả chồng con cũng không nỡ uống, mua riêng cho con đấy, nghe nói cực kỳ bổ dưỡng!”
Mắt bà ta đảo vòng, cười toe toét:
“Con ra lấy cho mẹ cái áo khoác nhé, hơi lạnh.”
Tôi ngoan ngoãn rời đi, cố tình chậm rãi trong phòng ngủ rồi quay lại bếp.
Quả nhiên, mép lọ thuốc bổ toàn nước — rõ ràng đã bị lén đổi.
Mẹ chồng mặc áo khoác, đưa thuốc cho tôi, nhưng bên cạnh lại có thêm một cốc trà.
Chồng tôi cùng sếp vào nhà, mẹ chồng cố ý đặt ly trà đó trước mặt anh ta.
Nhìn chồng uống hết ly trà, tôi và mẹ chồng cùng nở nụ cười.
Tổng Giám đốc Hoàng cứ nhìn tôi chằm chằm, chẳng bao lâu đã ngà ngà say.
Chồng tôi ngồi bên cạnh cũng lảo đảo, nhưng vẫn nhớ “nhiệm vụ”.
Anh ta đứng dậy thu dọn rác:
“Vợ yêu, em cứ ngồi, để anh.”
Mẹ chồng kéo tay anh ta lại:
“Đàn ông mà dọn dẹp gì? Để đó cho đàn bà trong nhà làm.”
“Con dâu ngoan, để mẹ lo, mẹ lo.”
Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn tôi.
Tôi cũng đang mong rời khỏi đây càng nhanh càng tốt để lại hiện trường cho họ.
Tôi gom rác nhanh chóng, chuẩn bị xuống tầng.
Chồng tôi định kéo tôi lại, nhưng thuốc đã ngấm, anh ta nằm bẹp trên sàn rên rỉ, không nói nổi một câu.
“Còn chưa đi? Còn dây dưa gì nữa?”
9
“Đi thôi, đi thôi.”
Tôi dắt mẹ chồng vào thang máy, bà ta nhìn dáng vẻ tôi xách rác mà đắc ý nhếch mép cười.
Tôi ghé tai nói nhỏ:
“Mẹ à, lát nữa phải cười thật tươi đấy.”
Bà ta khó hiểu nhìn tôi một cái, rồi theo tôi quay về nhà.
Vừa mở cửa — cảnh tượng bên trong khiến người ta sững sờ:
Chồng tôi quỳ rạp dưới đất, còn Tổng Giám đốc Hoàng đang nằm đè lên người anh ta.
Phòng khách hỗn loạn, nồng nặc mùi kinh tởm.
Mẹ chồng hét lên:
“Aaaa! Hai người… hai người…”
Rồi lập tức ngất xỉu.
Nhưng chồng tôi do thuốc chưa tan, vẫn mặt đỏ bừng đầy khoái lạc.
Tôi rút điện thoại, chụp vài bức thật rõ ràng, rồi vung tay tát cho mẹ chồng tỉnh lại.
“Nhìn cho kỹ đi, còn chưa kết thúc đâu. Loại kịch hay thế này không dễ gặp lắm đâu!”
Mẹ chồng bị đánh tỉnh, liền lao vào hai người kia.
Nhưng Tổng Giám đốc Hoàng đúng là cầm thú thật sự, không từ nam nữ.
Chồng tôi cuối cùng cũng tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đẩy sếp mình ra.
Đầu ông ta đập mạnh vào bàn, phát ra tiếng động lớn, ngất lịm.
Tôi gọi ngay cho cảnh sát:
“Alo, có người cố tình gây thương tích.”
“Em làm cái gì thế, tắt máy đi!”
Chồng tôi hoảng hốt lao đến giật máy, nhưng chưa được vài bước thì chân khuỵu xuống, quỳ luôn tại chỗ.
“Cái quái gì đang xảy ra thế này? Nói đi!”
Anh ta tuyệt vọng, nhục nhã nhìn tôi — giống hệt tôi khi mất con ở kiếp trước.
“Hỏi con mẹ anh ấy!”
Anh ta lập tức quay sang mẹ mình:
“Không phải mẹ bảo phải giám sát cô ta uống thuốc sao? Không phải nói hôm nay để cô ta tiếp khách, còn con đi đổ rác à?”
“Tại sao… tại sao thành ra thế này?”
Mẹ chồng tóc tai rối bù, vẫn chưa hồi phục tinh thần, bị con trai tra hỏi chỉ lắp bắp:
“Thứ tốt thế sao có thể đưa cho vợ con, nó không xứng. Những thứ tốt ấy nên dành cho con.”
“Với lại dọn nhà là việc của phụ nữ, nó phải làm những thứ đó.”
Càng nói càng to, thao thao bất tuyệt như lẽ đương nhiên.
Cuối cùng lại gào lên:
“Mẹ cũng vì tốt cho các con! Sao lại thành ra như vậy! Mẹ làm điều tốt cũng sai à?”
Chồng tôi chịu không nổi, vung tay tát thẳng vào mặt mẹ:
“Tất cả là tại mẹ, là mẹ phá hết!”
Anh ta bật khóc, vừa khóc vừa đấm mẹ mình.
Mẹ chồng vừa mắng vừa chống đỡ.
Tôi hất tay anh ta ra, đá cho một cú:
“Đây là mẹ anh mà? Mẹ anh là vì anh, mẹ lớn tuổi rồi, anh không thể nhường bà ấy chút à?”
Chồng tôi há hốc miệng, mặt biến sắc như bị sét đánh.
“Nghe quen không?”
Quá quen là đằng khác.
Chỉ cần tôi và mẹ chồng mâu thuẫn, anh ta luôn nói:
“Đó là mẹ anh, mẹ vì anh thôi, mẹ lớn tuổi rồi, em nhường bà một chút không được à?”
Tôi đã chịu đựng quá đủ, kể cả kiếp trước mất con, đau đớn đến tột cùng, anh ta cũng chỉ biết nói câu đó.
Giờ thì hay rồi, quả báo đã rơi xuống đầu anh ta.
Nhưng — chừng đó vẫn chưa đủ.
10
Cảnh sát rất nhanh đã đưa tất cả đi, Tổng giám đốc Hoàng bị thương nhẹ, kiên quyết từ chối hòa giải, nhất định muốn chồng tôi ngồi tù.
Anh ta cuống cuồng, chạy đôn chạy đáo tìm người giúp đỡ, nhưng người duy nhất có thể giúp là Lý Vỹ thì đã cắt đứt quan hệ, em chồng thì cũng bị đuổi khỏi nhà.
Ngay khi chồng tôi như sắp thắt cổ tự tử, Hoàng Tổng cho người mang đến một tin nhắn:
“Nếu anh quỳ suốt một ngày một đêm trong phòng tôi, tôi sẽ cho anh một cơ hội.”
Để khỏi vào tù, chồng tôi lập tức đồng ý.
Nhưng tôi âm thầm tiết lộ chuyện này cho mẹ chồng:
“Bà nghĩ xem, anh ta quỳ ở đó một ngày một đêm, sau này còn ai coi trọng anh ta không?”
“Hai người từng xảy ra chuyện đó, e rằng cả đời này chẳng ngẩng đầu nổi nữa.”
Mẹ chồng nhìn tôi chằm chằm, đầy cảnh giác.
Tôi bật cười: “Sợ gì chứ? Tôi chỉ đang hiến kế cho bà thôi. Dù sao chồng tôi có chuyện gì, mặt mũi tôi cũng chẳng khá hơn.”
“Thật ra Hoangf Tổng chỉ cần một người để trút giận, là ai không quan trọng, quan trọng là được hả giận.”
Nói xong, tôi để lại một số điện thoại rồi rời khỏi nhà.
Mẹ chồng đã quá quen với việc bán con.
Bà ta mượn cớ ‘thương con gái’, ‘muốn giới thiệu người tốt cho em chồng’, vừa khóc vừa dụ cô ta về nhà.
Em chồng nửa tin nửa ngờ bước vào cửa, ánh mắt đầy căm hận. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình, vẫn giơ tay định đánh.
Mẹ chồng thì chẳng nói đạo lý, thẳng tay đưa một mảnh vải bịt miệng em chồng lại.
Rất nhanh, cô ta ngừng vùng vẫy.
Tối đó, chồng tôi chuẩn bị đến chỗ Hoàng Tổng, mẹ chồng đưa cho anh ta một ly nước.
“Uống rồi hãy đi.”
Chồng tôi nhíu mày, nhưng vẫn uống. Uống xong thì ngã lăn ra thảm.
Xe của Hoàng Tổng đã đợi sẵn ngoài cửa, mẹ chồng liền đưa em chồng lên xe thay thế.
11
Chồng tôi tỉnh dậy trên giường vào sáng hôm sau.
Nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, anh ta lập tức chạy đến chất vấn mẹ mình:
“Mẹ đang làm gì vậy?”
“Con là đàn ông, sao có thể chịu nỗi nhục này!” – bà ta cứng rắn đáp.
“Bà nói vậy là sao?”
Giọng em chồng vang lên. Không biết cô ta vào từ khi nào, trên người đầy thương tích, mặt có một vết sẹo to đùng, cả người trông lạnh lẽo như quỷ.
“Mẹ nói con thì sao?”
“Phụ nữ sinh ra đã thấp kém, mà con – một kẻ đã ly dị, đã qua tay người khác – giúp được anh trai thì nên cảm ơn trời đất rồi.”
Chưa nói dứt câu, cổ mẹ chồng đã bị rạch một đường toác hoác, máu phun tung tóe.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha