Chương 1
Sau khi bạn thân tôi gả vào hào môn, tôi bắt đầu điên cuồng theo đuổi con riêng của cô ấy.
Tôi công khai tỏ tình ở trường, ôm chặt chân cậu ta khóc đến đứt ruột đứt gan.
Mỗi lần tôi tỏ tình, bạn thân lại xuất hiện.
Giữa trời đông rét mướt, cô ấy khoác áo lông chồn, mặc váy siêu ngắn, đeo kính râm, lạnh lùng ném cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Trong này có 5 triệu, hãy cầm lấy và rời xa con trai tôi.”
Sau đó cô quay sang con riêng, ánh mắt tràn đầy tình mẹ:
“Bố con không ở đây, mẹ sẽ không để mấy người phụ nữ xấu xa bên ngoài làm tổn thương con.”
Về sau, cô ấy xuất hiện quá nhiều lần, bị cảm lạnh.
Thế là tôi trực tiếp kéo băng rôn đến trước cửa nhà cô để tỏ tình — tiện cho cô ấy ra xử lý tôi luôn.
Cho đến khi “bạch nguyệt quang” của chồng cô ấy quay về.
Để kéo dài cuộc hôn nhân, không ly hôn, hai đứa tôi lập tức biến mất.
Nhưng chồng bạn thân còn chưa kịp tìm đến thì con riêng đã tìm tới trước.
Cậu ta mặt mày âm u, siết chặt cổ tay tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Rốt cuộc tôi thua cô ta ở điểm nào?!”
1
Ngày bạn thân báo tin kết hôn, tôi đang lén ăn bim bim cay trong giờ học môn Luật Hôn nhân và Gia đình.
Tôi kinh ngạc hỏi:
“Cậu bị gì mà nghĩ không thông thế?”
Cô ấy lấy ra một cuốn tạp chí.
Trang bìa là một người đàn ông trung niên chín chắn, phong độ, tên tạp chí là Tài chính.
Tôi hỏi: “Ông ta chỉ đưa cái này làm sính lễ à?”
Bạn thân liếc tôi một cái:
“Chồng tôi chính là người trên ảnh bìa.”
Tôi trợn tròn mắt.
2
Bạn thân đi bar chơi, thế mà không gọi tôi.
Tôi ghi thù sâu sắc.
Rồi cô ấy gặp người “chú đẹp trai” sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ.
Hai người nói chuyện hợp ý, rất nhanh đã đăng ký kết hôn ngay tại quán bar.
Sau một đêm mặn nồng, ông chú để lại địa chỉ biệt thự nhà mình và vài tấm thẻ ngân hàng, rồi bỏ đi công tác.
Bạn thân giơ năm ngón tay:
“Năm cái thẻ, mỗi thẻ 50 triệu. Nếu tiêu cho gia đình thì có thể lấy thêm từ quỹ chung. Chỉ cần nói lý do, thư ký của anh ấy sẽ chuyển tiền.”
Tôi ôm lấy cánh tay cô ấy, giọng ngọt đến phát sợ:
“Cưng à, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?”
Bạn thân còn chưa kịp trả lời, giáo viên đã nhìn chằm chằm xuống chỗ chúng tôi:
“Một số bạn, đừng vặn vẹo như con giòi trong giờ học của tôi.”
3
Chúng tôi lập kế hoạch “người giàu kéo người nghèo cùng giàu”.
Bạn thân có một đứa con riêng tên là Dư Thịnh cũng học cùng trường với chúng tôi.
Cậu ta là “sai lầm tuổi trẻ” của ông chú đẹp trai — mẹ cậu ta sinh xong liền giao lại cho ông chú, coi như chưa từng sinh cậu.
Cậu ta học cùng khóa với chúng tôi.
Bạn thân nói Dư Thịnh lạnh như băng, ở nhà gặp cô ấy cứ coi như gặp không khí.
Tôi an ủi:
“Nếu cậu ta dính người như keo thì cậu mới nên sợ.”
Bạn thân ưỡn ngực:
“Tôi chịu được.”
Cô ấy lại thần thần bí bí nói:
“Hai cha con họ đều đẹp trai xuất sắc. Cậu nhìn là hiểu.”
Quả thật là nhìn là hiểu.
4
Bạn thân nhìn tôi với hai quầng thâm mắt, chăm chỉ gấp hạc giấy để tỏ tình, nói:
“Đừng nghiêm túc quá, tụi mình chỉ đang diễn thôi.”
Tôi ngẩng đầu giữa lúc bận rộn:
“Tôi chỉ giả vờ bị cậu ta mê hoặc thôi. Đây là một phần trong kế hoạch.”
Sau đó, tôi ôm một lọ thủy tinh đầy hạc giấy, xuất hiện trước lớp của Dư Thịnh.
Giờ nghỉ giải lao chỉ có mười phút, cậu ta bực bội nói:
“Tôi không thích loài người.”
Tôi rưng rưng nước mắt:
“Thật xin lỗi vì sinh ra đã là người.”
Bạn thân lập tức xuất hiện:
“Đây là 200 nghìn, cô mau cầm lấy đi, đừng làm phiền con trai tôi nữa!”
Cả lớp học và hành lang ồn ào bỗng im bặt, ngay cả giáo sư cũng dừng lại, đẩy kính lên nhìn sang.
Dư Thịnh lạnh lùng nhìn bạn thân:
“Cô nói gì?”
Tôi vội nhặt thẻ ngân hàng, nhét luôn vào túi.
Rồi tôi đứng giữa hai người họ làm hòa:
“Chồng à, mẹ cũng có ý tốt mà, anh đừng giận nữa.”
Bạn thân lau nước mắt đáng thương:
“Làm mẹ kế thật khó quá, tạm biệt!”
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, rồi quay sang an ủi Dư Thịnh:
“Tôi hiểu nỗi đau gia đình nguyên sinh của anh, anh có muốn nói gì với tôi không?”
Cậu ta lạnh lùng phun ra một chữ:
“Cút.”
Tôi cũng vừa khóc vừa chạy đi.
Đằng sau có nam sinh cười nói:
“Ê, anh Thịnh, một phát làm hai mỹ nữ khóc, trình độ tăng rồi nha.”
Cậu ta vẫn chỉ nói một chữ:
“Cút.”
5
Bạn thân ngồi trong tiệm trà sữa, đung đưa chân, ngắm nhẫn kim cương Graff, vòng tay Bvlgari, dây chuyền Van Cleef & Arpels.
Vì mọi thứ trên người quá lấp lánh xa xỉ, mọi người đều tưởng cô ấy đeo hàng giả.
Còn tôi thì đang đếm xem 200 nghìn vừa nhận có bao nhiêu số 0.
Phải biết rằng trước đây tôi làm gia sư kiếm tiền sinh hoạt, một tiếng 100 tệ, mỗi lần được 200 tệ là cùng.
Không bị bố học sinh tranh thủ sờ tay thì cũng bị mẹ học sinh bóp mông.
Toàn một lũ bái thiến.
Mà bây giờ, tôi chỉ cần thức hai đêm, gấp một lọ hạc giấy, đã kiếm được 200 nghìn.
Thế là tôi lập tức càng chăm chỉ hơn.
Bạn thân mua chuộc được sở thích của Dư Thịnh từ quản gia.
Tôi bắt đầu học thuộc điên cuồng.
Cô ấy khuyên tôi nên diễn qua loa thôi.
Tôi nói: “Yên tâm, tôi có cách của riêng mình.”
6
Thế là tôi bắt đầu xuất hiện dày đặc bên cạnh Dư Thịnh.
Sáng mang đồ ăn sáng, tối mang đồ ăn khuya.
Tôi add WeChat, cậu ta chưa từng chấp nhận.
Mỗi lần tôi xuất hiện, bạn thân đều ăn mặc cực kỳ phú quý: áo lông chồn, váy siêu ngắn, kính râm.
Cô ấy luôn nói:
“Tránh xa thiếu gia nhà tôi ra! Đồ nghèo kiết xác!”
Rồi ném cho tôi một tấm thẻ.
Sau khi rút tiền, tôi đều trả lại thẻ cho bạn thân, để lần sau cô ấy có cái mà tiện tay ném tiếp.
Dư Thịnh bây giờ chẳng buồn nói gì, quay đầu là đi.
Tôi đứng phía sau khóc lóc:
“Rốt cuộc tôi thua cô ta ở điểm nào!”
Trong gió lạnh, vai tôi gầy gò, tiều tụy mà xinh đẹp.
7
Bạn thân không chịu nổi tư duy tiểu nông của tôi, bảo tôi phải làm lớn một phen.
Vì theo cô ấy, chuyện càng ầm ĩ thì xin được càng nhiều tiền; làm nhỏ thì chỉ được chút ít.
Đúng vậy, cô ấy đã coi mấy trăm nghìn là tiền lẻ rồi, thậm chí bụng dạ còn có chút “phồng lên”.
Thế là tôi bày một vòng nến hình trái tim trên sân trường, cầm hoa đứng giữa.
Tuyết rơi trắng xóa.
Sau giờ học, trời đã tối, sinh viên đi ăn đều dừng lại xem.
Trên đất còn viết mấy chữ to: Dư Thịnh, tôi yêu anh.
Thấy cậu ta đi ngang, tôi lập tức chặn lại:
“Tôi yêu anh.”
Tôi nói đầy thâm tình.
Mặt Dư Thịnh không cảm xúc:
“Cút.”
“Tôi không cút.”
Bạn thân lập tức xuất hiện:
“Không được q//u//ấ/y r//ố/i thiếu gia nhà tôi!”
Tôi:
“Tôi theo đuổi tình yêu có gì sai?!”
Bạn thân:
“Ôi, cô yêu tinh xinh đẹp này thật khó đối phó, cho cô 5 triệu, rời xa thiếu gia nhà tôi!”
Nói rồi, cô ấy ném ra 1 tấm thẻ ngân hàng.
Kết quả cô ấy hắt xì một cái, ném lệch, thẻ bay vào đám đông.
Cô đơ luôn, còn tôi thì phát điên.
Trong đó có 5 triệu, là 5 triệu tệ!
Tôi bất chấp tất cả, bộc phát sức mạnh hét lên:
“Tránh ra, ai cũng không được nhặt tiền của tôi! Tránh ra hết đi!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha