
6
52K
Mẹ chồng tôi rất thích giả vờ ngớ ngẩn. Khi làm món sườn xào chua ngọt, bà lại hỏi tôi nên cho đường hay muối. Khi hết nước rửa chén, bà liền lấy nước tẩy nhà vệ sinh ra để dùng thay. Dù đã dạy bà cách dùng máy giặt vô số lần rồi nhưng quần áo vẫn cứ liên tục chất đống đầy ban công. Mỗi lần bà làm sai việc gì đều sẽ than thở tự trách mình: “Già rồi, vô dụng rồi, toàn phải làm phiền đến người trẻ thôi.” Mỗi lần nghe bà kêu than như vậy tôi đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể nói được gì vì không có lý lẽ để tranh cãi với người già cả. Cho đến khi tôi vô tình nghe thấy bà khoe khoang đắc ý với những bà hàng xóm khác ở trong khu: “Con dâu nhà tôi bị tôi trị cho ngoan ngoãn lắm rồi, giờ chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do nó một tay làm hết.” Tôi ấm ức kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe, mẹ tôi tức đến nỗi giọng run lên: “Cái con mụ cáo già này, bà ta đã quên rằng con gái của mình cũng đang làm dâu ở cái nhà này rồi đúng không!”