Chương 8
38.
Trương Yến đến từ một vùng nông thôn hẻo lánh, dựa vào nỗ lực của bản thân để thi đậu đại học, trở thành sinh viên đại học đầu tiên của làng.
Cách ăn mặc của cô ta hoàn toàn lạc quẻ với những cô gái thời thượng sành điệu như Giang Thanh Khê.
Chu Thiến Thiến từ nhỏ đã được nuông chiều, thấy Trương Yến đi đôi giày vải đen, liền không khách khí mà chế nhạo.
"Trời đất, đôi giày này không phải do mẹ cậu tự khâu đấy chứ?"
"Bao nhiêu năm rồi không thấy đồ cổ loại này, giày xấu thật sự luôn."
Vì gia cảnh Chu Thiến Thiến tốt, tính tình lại đanh đá, nên những người bạn cùng phòng khác không dám đứng ra lên tiếng.
Giang Thanh Khê thấy chướng mắt, có nói đỡ cho Trương Yến vài câu. Chu Thiến Thiến cũng không nổi khùng, chỉ là bịt mũi, chê bai phun rất nhiều nước hoa trong phòng.
"Tôi ghét nhất là cái mùi nghèo hèn."
Mắng xong, cô ta còn tiện tay ném cho Trương Yến mấy đôi giày hàng hiệu.
"Tôi không thích phòng mình có người đi mấy thứ đồ kinh tởm như vậy."
"Mấy đôi này tôi chưa đi bao giờ, cho cậu đấy."
Trương Yến lạnh mặt, ngay trước mặt mọi người dùng kéo cắt nát hết số giày đó.
Cô ta chĩa kéo về phía Chu Thiến Thiến, ánh mắt hung tợn: "Còn dám bắt nạt tôi, lần sau lúc cậu ngủ, tôi sẽ rạch nát mặt cậu."
Chu Thiến Thiến bị dọa sợ. Từ đó không gây khó dễ nữa, nhưng cũng không dám nói chuyện với cô ta.
Nhóm Giang Thanh Khê cũng cảm thấy tính cách Trương Yến cực đoan quái gở, lại có khuynh hướng bạo lực, nên đều xa lánh.
Trương Yến bị cô lập hoàn toàn.
Họ không đi học cùng cô ta, không nói chuyện, cũng không chơi cùng nữa.
Trương Yến nói gì trong phòng cũng không ai đáp lại. Thậm chí quần áo cô ta bị gió thổi rơi xuống đất cũng không ai giúp nhặt lên.
Trương Yến mới 18 tuổi, không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nên đã xin cố vấn học tập cho đổi phòng.
Chuyện cũ này Giang Thanh Khê từng kể với tôi.
Tôi không biết nhận xét ai đúng ai sai. Những chuyện như vậy xảy ra ở mọi ngôi trường.
Nhưng vì mâu thuẫn mà giết chết sáu mạng người thì không phải việc mà người bình thường sẽ làm.
39.
Trần Tuyết sau khi còng anh Tề và Tiểu Ngô lại với nhau, chậm rãi đứng dậy.
Cô ấy thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên định. "Trương Yến, cô bị tình nghi giết người, theo tôi về đồn."
Trương Yến liếc nhìn cô ấy một cái, quay đầu sang nhìn tôi.
"Lục Linh Châu, cô cũng thấy tôi đáng bị bắt sao?"
"Hì hì."
"Các người đúng là một giuộc, người giàu chỉ giúp người giàu thôi."
"Công bằng chính nghĩa cái nỗi gì, người thực thi pháp luật chẳng qua cũng chỉ là chó săn cho bọn nhà giàu thôi!"
Vừa nói, cô ta đột nhiên lao về phía Trần Tuyết.
Trong nắm đấm đang giơ cao của cô ta kẹp mấy cây kim xương đen ngòm, thế mà lại nhắm thẳng vào mắt Trần Tuyết mà đâm!
"Cẩn thận!"
Một trận hỗn chiến lại bắt đầu. Trương Yến tuy là người của Âm Cửu Môn, nhưng cô ta không giống tôi luyện võ từ nhỏ.
Hơn nữa Tiểu Ngô và anh Tề bị còng với nhau, đánh một hồi bên phía họ liền rơi vào thế hạ phong.
Trương Yến dưới sự yểm trợ của ngạ quỷ và nữ quỷ lùi sang một bên. Cô ta cúi gầm đầu, giọng nói đột nhiên trở nên u uẩn xa xăm.
"Dùng thần hồn tôi, tế tự thần tôi. Thiên thu vạn tải, vĩnh bất phản ly. Nguyện thần giáng nộ, phủ bỉ khung thương.
Huyết tẩy trần hoàn, dĩ úy ngã cừu. Hận giả hồn phách, vĩnh trụy minh u!"
Mắt tôi muốn nứt ra, lao tới định ngăn cản. Trương Yến thế mà muốn dùng tam hồn lục phách của mình làm vật tế, cầu xin tà thần giúp cô ta giết sạch chúng tôi.
"Trương Yến, cô điên rồi!!!"
40.
Trương Yến rút một con dao xương đâm vào ngực, từng giọt, từng giọt máu đầu tim chảy ra, nhỏ xuống bức tượng thần.
Bức tượng thần đó như sống dậy, không ngừng hút lấy máu của Trương Yến. Mặt Trương Yến càng lúc càng trắng bệch, nhưng bức tượng thần lại càng lúc càng sáng.
Trong ánh mắt kinh hãi của chúng tôi, bức tượng hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong cơ thể Trương Yến.
Cả ngạ quỷ và nữ quỷ cũng lần lượt lao vào người cô ta. Một luồng hơi thở mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải run rẩy từ từ dâng lên trên người Trương Yến.
Mẹ kiếp! Cái con điên này!
"Trần Tuyết, cô đưa những người khác đi mau!"
"Nhanh lên, nếu không không ai sống sót được đâu!"
Trần Tuyết không chút do dự cõng anh Tề lên, Khỉ Con thì cõng Tiểu Ngô. Mấy người chân như mọc cánh, không chút chần chừ quay đầu chạy thẳng ra ngoài.
Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, tay đánh ra tàn ảnh, bùa chú tung ra như mưa không tiếc tiền.
Lửa cháy khắp nơi, bạc lôi như rắn.
Lão nương đây đường đường là đạo sĩ Trung Hoa, lại không chơi lại được một con tà thần phương Tây như ngươi sao?
Ngươi biết thỉnh thần, ta cũng biết.
"Khẩn thỉnh Thiên Thiên tổ sư, Vạn Vạn sư gia, Thiên binh Thiên tướng, Bản phương Thổ địa, Bản địa Thành hoàng, Hư không quá vãng, nhất thiết thần linh, gia trì đệ tử Lục Linh Châu!"
Bình thường, nghi thức thỉnh thần rất phức tạp.
Phải chuẩn bị tam sinh lục súc, nhang đèn nến. Còn phải tắm gội thay đồ, lập đàn làm phép.
Thỉnh thần xong còn phải cúng tế suốt bảy ngày để tạ ơn. Nhưng lúc này dầu sôi lửa bỏng, quản không được nhiều thế nữa.
"Phi Phi! Đốt bừa cho tôi cái gì đó làm vật phẩm cúng tế đi!"
Tống Phi Phi gật đầu, mắt không chớp lấy một cái, móc từ trong túi ra một miếng sừng tê giác nguyên vẹn.
41.
Sừng tê giác sống không được đốt, đốt lên sẽ có mùi hương lạ kỳ. Dính vào vạt áo, người có thể thông linh với quỷ thần.
Sừng tê giác từ xưa đến nay đã là vật hiếm quý, giá trị ngàn vàng.
Cho một chút bột sừng tê giác vào nhang cúng, nhang đó lập tức giá trị tăng gấp bội.
Vậy mà Tống Phi Phi trực tiếp đem nguyên một miếng sừng tê giác ra đốt như đốt nhang.
May mà Kiều Mặc Vũ không có ở đây, nếu thấy chắc tiếc đứt ruột mà xỉu mất.
Theo tiếng chú ngữ vang dội, tôi cảm thấy ý thức mình như một quả bóng bay hydro, càng bay càng cao, càng bay càng xa.
Tống Phi Phi để yểm trợ cho tôi đã đơn phương bị tà thần cho ăn hành ngập mồm.
Trong cơn mơ màng, bên tai vang lên rất nhiều giọng nói.
Già trẻ lớn bé đều có, nghe mà tôi muốn nổ tung đầu.
"Ây da đù mế!"
"Đây là mùi sừng tê giác sống, lại còn là loại trên năm trăm năm!"
"Kẻ nào đang thỉnh thần thế này, mẹ kiếp, con chó già phương Tây kia, dám phạm vào đất Hoa Hạ của ta, xem ta diệt ngươi đây!"
"Lão Mã, loại tiểu tà này chưa cần đến ông, để tôi đi cho!"
"Nghiệt chướng, xem kiếm!"
"Oa nha nha, đừng ai tranh với tôi!"
Từng luồng, từng luồng năng lượng hùng mạnh cổ xưa tràn vào cơ thể tôi. Tóc tôi dựng đứng cả lên, cơ bắp cuồn cuộn với một tốc độ không tưởng, quần áo tự bay dù không có gió.
Archimedes từng nói, cho ông ta một điểm tựa, ông ta có thể bẩy cả trái đất.
Tôi cảm thấy tôi lúc này, không cần điểm tựa cũng bẩy được.
Đây chính là sức mạnh của thần sao? Thực sự khiến người ta say mê.
Tôi từ từ mở mắt, chỉ một ngón tay về phía Trương Yến từ xa.
"Diệt."
"Oành!" Trương Yến trong nháy mắt hóa thành tro bụi, cùng với bức tượng tà thần và nữ quỷ, ngạ quỷ, hình thần câu diệt, không để lại một dấu vết nào.
Cứ như thể, bọn họ chưa từng xuất hiện trên thế gian này.
Tống Phi Phi nhìn mà ngây người. Hồi lâu sau, cô ấy mới cục súc lau vệt máu nơi khóe miệng.
"Mẹ kiếp! Lần sau có chuyện oai như vậy, nhớ để tôi làm nhé!"
Tôi nhoẻn miệng cười với cô ấy, sau đó đảo mắt ngất lịm đi.
42.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong bệnh viện.
Xương cốt toàn thân như bị xe lu cán qua, đau đến mức một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Bụng thì đói cồn cào, như thể đã mười tám năm chưa được ăn gì.
Thấy tôi mở mắt, Tống Phi Phi lập tức đứng bật dậy. "Linh Châu, cậu tỉnh rồi!"
Tôi dùng hết sức bình sinh mở miệng. "Cơm..."
Trần Tuyết một mông hất văng Tống Phi Phi, nắm lấy tay tôi, thần sắc xúc động.
"Lục Linh Châu, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi!"
"Bây giờ tôi đã biết rồi, xã hội này còn rất nhiều sự tồn tại mà tôi không biết tới."
"Đây là những hồ sơ vụ án tôi mang đến, tôi thấy trong những vụ này đều có sức mạnh siêu nhiên."
"Cô có thể giúp chúng tôi phá án, bắt giữ hung thủ thực sự không?"
Nói xong, cô ấy giơ một tập hồ sơ dày cộm che kín cả mặt tôi. "Cô xem vụ này đi, có phải rất có vấn đề không?"
Tống Phi Phi tưởng tôi sắp phá án nên rất biết ý nhường chỗ cho Trần Tuyết.
Tôi yếu ớt vươn tay về phía cô ấy, phát ra tiếng thào thào như muỗi kêu: "Cơm, cơm!"
(Hết phần 47, đợi tác giả viết 48 nhe)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa