Chương 6
Hàn Đình Đình giật lùi ra sau, bám chặt lấy tay tôi, ra sức giãy giụa:
“Cứu với!”
“Tôi không đi, tôi sợ lắm!”
“Tôi không muốn chết đâu!”
Tôi lười đôi co, tăng thêm lực kéo, khiến cô ta bị tôi lôi đi như một con diều:
“Không muốn chết thì đi theo tôi!”
Kiêu ngạo như Đại Vũ, dĩ nhiên không muốn hai đấu một.
Thấy tôi dẫn Napoleon rời đi, hắn thậm chí còn không thèm liếc mắt, chỉ lười biếng dõi theo Tống Phi Phi đang không ngừng khiêu khích trước mặt hắn.
30.
Lò nướng nằm ở phía tây khu vườn, có tạo hình theo phong cách Trung Hoa, trên lò còn khắc hình thần điểu Bích Phương.
Gia đình nhà họ Hàn này thật sự không biết cách bài trí.
Một căn biệt thự xa hoa như vậy lại được trang trí chẳng ra Đông cũng chẳng ra Tây.
Thứ gì cũng dám rinh về, chẳng buồn xem có hợp hay không.
Giống như cái lò nướng này, rộng hơn một mét vuông. Nhìn chẳng giống đồ để nướng thịt, mà trông y như lò hương dùng để đốt nhang trong miếu.
Vừa kéo Hàn Đình Đình chạy đến nơi, trong lò đột nhiên bắn ra một cục than đỏ rực, lao thẳng đến mặt cô ta, như thể được trang bị hệ thống định vị truy đuổi.
“Aaa!”
Hàn Đình Đình hóa thân thành gà mái, liên tục gào thét chói tai.
Tôi ôm lấy eo cô ta, xoay người lăn xuống đất.
Cục than bay vọt qua đầu tôi, rơi trúng bức tượng Napoleon phía sau.
“Xìiii!”
Nơi bị than nóng chạm vào lập tức hóa thành nước đồng chảy ròng ròng.
Tôi mừng rỡ trong lòng, quả nhiên kim loại cần phải được luyện trong lửa mạnh.
“Aaa!”
Lại một tiếng hét thảm, thanh kiếm của Napoleon đã bị nung chảy.
Mất vũ khí, sức chiến đấu của hắn lập tức suy giảm đáng kể.
Tôi dứt khoát quăng Hàn Đình Đình sang một bên, lao vào chiến đấu tay không với Napoleon.
Trên pho tượng vàng kim xuất hiện từng lỗ hổng lớn nhỏ.
Một bên mắt mất đi, nửa cằm tan chảy, chiến mã oai hùng cũng biến thành ngựa què, đáng thương nằm bẹp dưới đất.
Napoleon nổi giận, gào thét một tiếng rồi dữ tợn lao đến tôi.
Tôi đã sớm tính toán hướng đi của hắn, chờ đến khi hắn xông đến, liền chui tọt qua háng hắn.
Thoát thân xong, tôi lập tức đứng lên, bật nhảy vặn eo, tung một cú đá thật mạnh vào lưng hắn.
Pho tượng theo quán tính bị tôi đá thẳng vào lò nướng.
Tôi thở hổn hển mấy hơi, bò đến bên Hàn Đình Đình, túm lấy mỏ cô ta:
“Đừng gào nữa.”
“Mộc trận đã phá, anh trai cô chắc có thể đứng dậy rồi.”
31.
Xử lý xong Napoleon, tôi kéo Hàn Đình Đình đi tìm Tống Phi Phi và những người khác.
Nhưng kỳ lạ thay, phòng khách trống trơn.
Tống Phi Phi và mọi người đều biến mất.
Ngay cả pho tượng Đại Vũ to đùng cũng không thấy đâu.
Tôi và Hàn Đình Đình lục soát khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một chiếc xe lăn trong bếp.
Một bánh xe của nó bị gãy, méo thành một góc chín mươi độ, trông như đã bị va đập cực mạnh.
Hàn Đình Đình sắp khóc đến nơi, tôi vội bịt miệng cô ta lại:
“Câm miệng, giữ im lặng.”
Tượng Napoleon đã bị phá hủy, mất đi Kim khí, Ngũ Hành không còn tuần hoàn trọn vẹn.
Vậy nên, sức mạnh của các vật trấn trận còn lại cũng sẽ suy yếu.
Dù Tống Phi Phi không đánh thắng Đại Vũ, thì cũng không thể nào cả đám lại mất tích chứ?
Tôi và Hàn Đình Đình lần theo dấu vết mà Đại Vũ để lại, vòng qua cửa sau biệt thự, đi dọc theo khu vườn một vòng.
Cuối cùng, chúng tôi phát hiện Đại Vũ vẫn đang ngồi ngay trên đài phun nước, giữ nguyên tư thế của nhà tư tưởng.
Hàn Đình Đình quýnh lên, đi vòng quanh như con quay:
“Người đâu? Họ đã đi đâu rồi?”
“Không sao, chưa chết được.”
Tôi đẩy cô ta một cái:
“Đi tát Đại Vũ một bạt tai đi.”
Hàn Đình Đình trố mắt, chỉ vào mũi mình:
“Tôi á? Sao lại là tôi?”
Tôi ôm vai cô ta, dịu giọng:
“Cô nghĩ xem, Đại Vũ là ai? Là đế vương.”
“Mà đế vương thì sao? Đều rất bá đạo.”
“Đánh người thì không đánh mặt, mà bị tát vào mặt thì chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua.”
“Người đánh nó càng yếu, nó càng tức giận, chúng ta mới có thể thuận lợi dụ nó đi.”
32.
Hàn Đình Đình vừa khóc vừa vung tay tát Đại Vũ một cái, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chưa chạy được hai bước, cô ta đã vấp một cái rồi ngã sấp xuống đất.
Tôi ném cô ta lên vai, vác đi luôn.
Mộc khắc thổ, muốn đối phó với Đại Vũ thì phải tìm đến cây bách già kia.
“Á!!!”
“Đừng mà, cứu với!!!”
“Tôi sợ độ cao!!!”
Bị cành cây bách quật văng lên không trung, sau đó lại đập mạnh xuống đất, Hàn Đình Đình gào thét thảm thiết.
Giữa những tán cây đan xen rối rắm, tôi không ngừng nhảy vọt lên xuống, vừa phải tìm cơ hội tung đòn hiểm về phía Đại Vũ, vừa phải tranh thủ thời cơ để cứu Hàn Đình Đình.
Đến khi Đại Vũ đổ gục, tôi mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Mộc khắc thổ, mà kim khắc mộc.
Nhưng “kim” chính là bức tượng Napoléon kia.
Mà tượng Napoléon thì đã bị tôi nung chảy trong lò nướng mất rồi.
Còn nữa, Đại Vũ là thổ.
Thổ khắc thủy, không có Đại Vũ, tôi lấy gì để đối phó với con cá chép trong hồ?
Tôi bóp ngón tay tính toán đi tính toán lại, phát hiện dù có làm thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ còn lại hai thứ.
Dùng cá chép dập tắt lò nướng, vậy thì vẫn còn cây bách già và con cá chép.
Thủy sinh mộc, hai thứ này có thể phối hợp với nhau.
Đến lúc đó đánh nhau, tôi mệt chết mất!
Chết tiệt, đúng là không thể tin tưởng Tống Phi Phi!
Đã bảo sinh viên đại học thì làm sao mà đáng tin cơ chứ!
33.
Sau khi xử lý xong lò nướng, tôi và Hàn Đình Đình chẳng màng hình tượng mà nằm lăn ra sàn thở dốc.
“Không tồi, Lục Linh Châu, đại trận này sắp bị cô phá hủy hoàn toàn rồi.”
Tôi bật dậy ngay lập tức, sau đó liền ngơ ngác trước tình cảnh trước mắt.
Hàn Thần trông như một con búp bê hỏng bị quăng xuống đất, còn Dã Ca thì ngồi xổm bên cạnh hắn, con dao găm trong tay xoay vòng theo từng ngón tay của gã.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn gã:
“Đệt, người bày trận là cậu?!”
“Không thể nào!”
Hàn Đình Đình hét lên thất thanh, đầu lắc như trống bỏi.
“Tôi không tin! Anh chắc chắn đang lừa tôi!”
Tôi gạt cô ta sang một bên rồi đứng dậy:
“Cô đang đóng phim thần tượng hả? Tránh ra đi!”
“Khụ, khụ khụ!”
Từ sau một thân cây phía sau Dã Ca, một cái đầu thò ra đầy lén lút.
“Linh Châu, tôi ở đây!”
Tôi vẫy tay chào cậu ta:
“Hàn Trạch đâu?”
Tống Phi Phi cẩn thận liếc Dã Ca một cái:
“Bị hắn bắt đi rồi.”
Dã Ca thở dài, đưa tay xoa thái dương:
“Chuyện này là do tôi đánh giá sai lầm.”
“Tôi chỉ biết cô có hiểu biết về huyền thuật, nhưng không ngờ trình độ lại cao đến vậy.”
“Đã nhận tiền của tôi, thì chuyện nhà họ Hàn, cô đừng xen vào.”
“Cô chỉ cần biết rằng, tất cả người nhà họ Hàn đều đáng phải chịu báo ứng.”
34.
Hàn Đình Đình sụp đổ hoàn toàn:
“Vậy tức là anh chưa từng thích tôi?”
“Anh tiếp cận tôi, chỉ để tiêu diệt cả nhà tôi?”
“Anh hai của tôi đâu rồi? Hức hức hức, anh đã làm gì anh ấy rồi?!”
Dã Ca dùng dao găm nhẹ nhàng rạch một đường lên mặt Hàn Thần, làn da trắng nõn lập tức rỉ máu.
“Yên tâm, anh hai cô không dễ chết vậy đâu.”
“Dù gì, chính hắn là kẻ đã giếc em gái tôi.”
Dã Ca và em gái gã đều đến từ vùng núi, cha mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống.
Ba năm trước, em gái của Dã Ca vào thành phố làm việc, được nhận vào nhà họ Hàn làm nhân viên dọn dẹp.
Cô gái trẻ ngây thơ nhanh chóng yêu Hàn Trạch.
Dù sao thì hắn cũng quá giống hình mẫu tổng tài bá đạo trong phim thần tượng.
Đẹp trai, giàu có, lại còn là người thừa kế nhà họ Hàn.
Cô gái không kiềm chế được mà càng lúc càng si mê hắn.
Nhưng tình yêu của thiếu nữ lại quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức bị tất cả mọi người nhìn thấu.
Người nhà họ Hàn chế giễu cô ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thẳng thừng đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Tối hôm đó, cô gái nghĩ quẩn, gieo mình xuống sông tự vẫn.
Nghe xong, tôi và Tống Phi Phi đều im lặng.
“Nhà họ Hàn đúng là sai, nhưng dù sao em gái cậu cũng là tự sát…”
Hàn Đình Đình gật đầu như giã tỏi, khóc đến khàn cả giọng:
“Lúc đó chê cười cô ta là lỗi của chúng tôi, nhưng cô ta đã lén nhìn anh hai tôi tắm, còn trộm cả đồ lót của anh ấy!”
“Khi đuổi việc cô ta, mẹ tôi còn đặc biệt bồi thường ba tháng lương, nhà họ Hàn căn bản không có lỗi với cô ta!”
“Cô câm mồm!”
Dã Ca phát cuồng, ánh mắt tràn đầy hận ý.
“Tôi chỉ có một đứa em gái duy nhất!”
“Nó chết rồi, các ngươif đều phải chôn cùng nó!”
35.
Tôi xông đến, tát một phát lên đầu gã:
“Chôn cùng cái đầu nhà cậu!”
“Xem nhiều tiểu thuyết nam tần quá hả?!”
“Động một tí là đòi kéo người ta chôn cùng, Tần Thủy Hoàng còn phải dùng binh mã tượng đất làm vật bồi táng, cậu thì có cái khỉ gì?!”
Dã Ca ngây ngẩn ôm đầu, đến cả con dao găm cũng rơi xuống đất.
“Cô… cô không sợ tôi giếc Hàn Trạch à?”
“Giết, giếc đi, tùy cậu, hắn đâu phải cha tôi, giếc hay không liên quan gì đến tôi đâu.”
Mỗi lần xem phim truyền hình, tôi đều không hiểu nổi.
Tại sao nhân vật chính không tranh thủ lúc phản diện đang lên cơn điên để nhào lên hạ gục hắn?
Dã Ca tuy có khả năng bày trận, nhưng về thân thủ thì vẫn còn kém tôi một bậc. Huống hồ, bây giờ tôi và Tống Phi Phi còn hai đánh một.
Sau khi xử lý xong Dã Ca, chúng tôi tìm thấy những người khác trong tầng hầm để xe.
Người hầu và Hàn Trạch đều bị trói chặt như bánh tét, quăng vào cốp xe.
Trong gara đỗ cả chục chiếc xe, lúc trước chúng tôi không kiểm tra nên mới không phát hiện ra họ.
Hai anh em nhà họ Hàn thất thần cảm ơn chúng tôi. Đặc biệt là Hàn Thần, khi nhìn thấy cảnh tượng chính mình trong điện thoại của Tống Phi Phi—đang không ngừng mút tay—hắn xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Trước khi rời khỏi nhà họ Hàn, tôi vỗ vai Hàn Trạch:
“Lần sau đừng giả què nữa, không khéo giả mãi rồi thành què thật đấy.”
Vạn vật đều có linh.
Trước đây ở nông thôn, có kẻ thích giả ma dọa người, kết quả là bị ma ám thật.
Có kẻ giả mù, cuối cùng liền bị mù thật.
Hàn Trạch mặt đỏ bừng, lắp bắp gật đầu:
“Tôi... tôi biết rồi…”
Trên đường áp giải Dã Ca đến đồn cảnh sát, Tống Phi Phi cảm thán:
“Mấy pháp sư ai cũng điên như vậy à?”
Cậu ta không biết rằng, chúng tôi sắp gặp một kẻ còn điên hơn thế.
(còn tiếp)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa