Chương 3
"Linh Châu! Buông tôi ra đi! Thần tiên tỷ tỷ sắp đi rồi!"
Tống Phi Phi giãy giụa điên cuồng, chân đạp loạn xạ.
Chúng tôi đứng sát mép cửa, cô ấy đạp một cú, khiến ngưỡng cửa bị gãy đôi, một nửa bay ra ngoài.
Tôi kinh hãi, lập tức đẩy Tống Phi Phi ra xa:
"Tống Phi Phi! Cậu vừa làm gì vậy?!"
Thủy Cơ che miệng cười khẽ, vén váy lên, uyển chuyển bước qua chỗ không còn ngưỡng cửa.
Đúng lúc này, Tần Nham và Chu Lâm Quân cũng đã đứng dậy.
Hai người họ tranh nhau chạy tới, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Thủy Cơ.
"Thủy Cơ, mau vào đi!"
Tần Nham nhanh miệng nói trước.
Chu Lâm Quân hơi khó chịu, nhíu mày, hất tay Tần Nham ra, kéo Thủy Cơ vào lòng mình.
"Thủy Cơ, em đi lối này."
11.
Ban ngày còn quấn quýt không rời, giờ đây đôi tình nhân kia lại vì một người phụ nữ xa lạ mà tranh giành đến đỏ mặt tía tai.
Tống Phi Phi cũng không nhịn được mà nhập hội ghen tuông.
Chu Lâm Quân có thể giành phần hơn so với Tần Nham, nhưng lại không đấu lại được Tống Phi Phi.
Hai người họ mỗi người nắm một tay của Thủy Cơ, cãi nhau kịch liệt.
"Thủy Cơ đi với tôi!"
"Không, thần tiên tỷ tỷ đi với tôi!"
Thủy Cơ đưa mắt nhìn lướt qua chúng tôi, ánh mắt như gợn sóng nhẹ nhàng lay động.
"Ta chỉ có một người, trừ khi chặt ta thành hai nửa, nếu không thì chỉ có thể đi với một trong các ngươi mà thôi."
Chu Lâm Quân sững lại, thì thầm một cách mê muội:
"Chặt thành hai nửa?"
"Nếu chặt làm hai, thì có thể chia mỗi người một phần của Thủy Cơ sao?"
Nhịp thở của anh ta dần trở nên gấp gáp, ánh mắt điên cuồng lóe lên.
Tống Phi Phi đã lục tung ba lô leo núi để tìm con dao găm. Khi lên núi, chúng tôi đã mang theo vài con dao quân dụng để phòng thân.
"Tống Phi Phi, cậu điên rồi sao?!"
Tống Phi Phi lấy ra một con dao găm, nhét vào tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ như tiếng gọi của hải yêu:
"Linh Châu, giết cô ta đi. Cái đầu của Thủy Cơ là của cậu."
Cái… đầu?
Cái đầu của Thủy Cơ, là của tôi?
Tôi quay lại nhìn cô, cô cong môi, nở một nụ cười đầy quyến rũ, sau đó chớp mắt với tôi.
Tim tôi đập dữ dội, một ý nghĩ điên rồ cứ liên tục trỗi dậy trong đầu.
Tôi muốn có được Thủy Cơ, dù chỉ là một phần thân thể cô.
"Linh Châu, cầm lấy."
Tống Phi Phi nhét con dao sắc bén nhất vào tay tôi.
Tôi cầm chặt con dao, chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước tiến về phía Thủy Cơ.
12.
Cả người tôi cứng đờ, vì quá phấn khích mà cánh tay khẽ run rẩy.
Chu Lâm Quân và Tần Nham vẫn nắm chặt Thủy Cơ, đôi mắt đầy cuồng si.
"Linh Châu, ra tay đi! Mau lên!"
Tần Nham không ngừng thúc giục, còn Chu Lâm Quân thì đẩy hẳn Thủy Cơ về phía tôi.
Thủy Cơ cầm lấy tay tôi, đặt con dao ngay trên cổ cô.
Bàn tay cô mượt mà nhưng lạnh như băng, cái lạnh ấy khiến tôi thoáng giật mình.
Cảm giác này làm tôi bừng tỉnh, ngay lúc tôi định buông dao, Thủy Cơ liền nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên.
"Ngươi tên là Linh Châu sao? Cái tên thật hay."
"Linh Châu, ngươi có muốn có được ta không?"
Gương mặt hoàn mỹ của cô làm tôi hoàn toàn mất đi lý trí.
"A—!"
Lưỡi dao trong tay tôi cứa mạnh vào cổ Thủy Cơ. Máu tươi phun trào, bắn thẳng lên mặt tôi.
Tôi thè lưỡi liếm khóe môi, trong miệng đọng lại vị tanh ngọt nhàn nhạt.
Thủy Cơ ngã xuống đất, cả người phủ đầy máu, dáng người côvẫn yêu kiều như một dãy núi uốn lượn.
Nửa khuôn mặt của cô bị nhuộm đỏ, như được thoa một lớp son môi kiều diễm.
"Các ngươi còn chờ gì nữa?"
"Lại đây đi~"
Máu tươi không làm cô ấy đi chút nào, ngược lại càng khiến cô thêm phần rực rỡ, giống như một bông hồng nhuốm máu.
Tống Phi Phi và những người khác như bị mê hoặc, chậm rãi tiến đến.
Chúng tôi vây quanh Thủy Cơ, tất cả đều nín thở, giống như đầu bếp đang chuẩn bị cắt một món ăn xa hoa bậc nhất.
Tôi từng nghe nói có những mỹ nhân mềm mại đến mức không có xương, nhưng chắc chắn không ai mềm mại hơn Thủy Cơ.
Dao cắt vào da thịt cô, chẳng khác gì cắt đậu phụ—trơn tru không chút cản trở.
13.
Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên bên ngoài, tôi mới dần tỉnh táo lại.
Ngọn nến trên bàn đã cháy hết, chỉ còn lại hai vũng sáp vàng chảy ra.
Quần áo tôi đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, dính bết vào người.
Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã ngồi trên mặt đất suốt cả đêm.
Hơn nữa, trên tay tôi vẫn còn đang ôm… đầu của Thủy Cơ.
Khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt cô, tôi lại một lần nữa chìm vào cơn mê.
Nàng đẹp quá, tôi có thể ngồi ngắm cô suốt đời, không làm gì khác.
"Các ngươi! Các ngươi đã giết Thủy Cơ!"
Giọng nói của lão trưởng làng run rẩy vì kinh hoàng.
Ông ta vừa hét vừa lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Người đâu! Mau tới đây!"
"Phong tỏa căn phòng này lại! Nhanh lên!"
Dân làng sợ chúng tôi chạy trốn, tất cả đồng loạt cầm dao và cuốc xẻng vây chặt lấy căn nhà.
Nhưng chúng tôi vẫn bất động.
Tống Phi Phi càng không buồn ngước mắt lên, cô ta chỉ ôm lấy phần thân trên của Thủy Cơ, say mê vuốt ve bàn tay cô.
"Thật đẹp... Tay như búp măng, da như ngọc trắng..."
Tôi liếc sang Chu Lâm Quân và Tần Nham.
Hai người họ mỗi người ôm một chân của Thủy Cơ, khuôn mặt Chu Lâm Quân đỏ ửng, như thể đã uống say.
"Có mỹ nhân bên suối xa, sắc đẹp khuynh thành, nhìn là quên hết trần tục..."
Anh ta lẩm bẩm một câu thơ, sau đó cúi xuống, hung hăng cắn vào đôi chân trắng nõn của cô.
14.
Không có cửa sổ, căn phòng tối tăm đến rợn người.
Nền đất vốn màu vàng nâu nay đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ sẫm.
Căn phòng nhỏ bé này giống như địa ngục nhân gian.
Chúng tôi ôm chặt lấy thi thể của Thủy Cơ, toàn thân đẫm máu, sắc mặt dữ tợn, chẳng khác nào ác quỷ bước ra từ địa ngục.
Lão trưởng làng cau mày, sắc mặt khó coi cực độ.
Ông ta nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới hạ giọng ra lệnh cho một thanh niên:
"Ngươi, đi tháo ngưỡng cửa nhà ta mang tới đây."
Cậu trai trẻ sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng chạy về nhà trưởng làng.
Tôi biết trưởng làng muốn dùng ngưỡng cửa phong ấn chúng tôi mãi mãi trong căn nhà này.
Nhưng tôi không quan tâm.
Chỉ cần có thể ở bên Thủy Cơ, tôi chẳng cần gì nữa.
"Linh Châu~"
Bỗng nhiên, cái đầu trong tay tôi khẽ động đậy.
Đôi mắt Thủy Cơ chớp nhẹ, giọng nói mang theo chút hờn dỗi:
"Ta không muốn ở trong căn nhà này đâu. Linh Châu, ngươi có thể đưa ta ra ngoài không?"
Tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, mỉm cười ôn nhu:
"Nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đến đó."
Tôi cẩn thận đặt đầu của Thủy Cơ vào ba lô, kéo khóa lại thật kỹ, rồi nhẹ nhàng đeo lên lưng như đang bảo vệ một vật báu vô giá.
Tống Phi Phi và những người khác cũng nghe thấy lời cô, lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Ba lô leo núi của chúng tôi quá nhỏ để chứa toàn bộ cơ thể cô, Chu Lâm Quân đành phải rút dao, chặt đôi chân Thủy Cơ thành ba phần để tiện mang theo.
"Đừng tới đây!"
Tôi vừa bước đi được vài bước thì bị chặn lại bởi một tiếng quát đầy uy lực.
Trưởng làng đứng chặn trước mặt tôi, đôi mắt ông ta tràn đầy kinh hoàng.
Tay ông ta siết chặt một con dao phay, giơ cao đầy cảnh giác.
"Các người có biết hậu quả của việc đưa Thủy Cơ ra ngoài không?!"
"Các người sẽ hại chết tất cả chúng ta!"
15.
Tôi có chút không vui, cau mày đáp:
"Nói bậy! Thủy Cơ dịu dàng như vậy, sao có thể hại người?"
Tống Phi Phi cũng gật đầu đồng tình:
"Ông mới là kẻ hại người! Dùng nhà quan tài để hại chết chúng tôi!"
Tôi tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng khi bước đến phần ngưỡng cửa bị gãy một nửa, chân tôi đột nhiên không thể nhấc lên được.
Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống, trong lòng tràn ngập sự hoang mang.
Chỉ có ác quỷ mới không thể bước qua ngưỡng cửa…
Nhưng tôi là đệ tử Mao Sơn, tại sao tôi cũng không thể bước qua?
Tôi thử lại một lần nữa, nhưng vẫn vô ích.
Tống Phi Phi kéo tôi lại, bực bội nói:
"Cậu ngốc à? Chúng ta có thể đi lối khác!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha