Chương 9
“Ngày đó ngươi đưa canh gừng ám chỉ ta tương kế tựu kế, lại dạy ta giả bệnh rút lui, chính là đã giúp ta rất nhiều.”
Ta lấy ra một lọ thuốc, đưa đến trước mặt Thất Hoàng tử: “Đây là bí dược dưỡng mẫu ta để lại, có thể khiến người ta tinh thần hoảng hốt, ngày ngày nhớ lại những chuyện hối tiếc trong quá khứ, u uất cả ngày, nhưng không đến nỗi chế-t.”
“Lọ thuốc này, làm phiền Thất Hoàng tử cho phế Thái tử uống.”
Mắt Thất Hoàng tử đen láy, đưa tay nhận lấy.
Dung Quý phi chống cằm bằng một tay, trên mặt thoáng qua một tia vui đùa: “Ta không ngờ ngươi và phế Thái tử lại có ân oán?”
Ta mắt ngấn lệ: “Được người nhờ vả.”
Dưỡng mẫu ta, là sư muội của Thái y lệnh. Hai người thanh mai trúc mã, sớm đã định hôn sự.
Thái tử thời thơ ấu nghịch ngợm, lén ra khỏi cung xem hội hoa đăng, lại bị bọn buôn người bắt đi. Bị Thái y lệnh nhìn thấy, vội vàng đi theo.
Sau này Thái y lệnh dẫn dụ nhóm sát nhân cướp của đi, để Thái tử quay lại tìm thị vệ đến cứu. Nhưng Thái tử sau khi hội hợp với thị vệ, sợ chuyện bị làm lớn rước sự không vui của Hoàng thượng. Hắn ta lại giấu giếm chuyện này, im hơi lặng tiếng.
Thái y lệnh bị nhóm tặc nhân kia tra tấn đủ kiểu sau đó bị cắt đứt gân tay gân chân, vứt bỏ ở nơi hoang vắng.
Hắn ta biến mất trước ngày thành thân một hôm. Dưỡng mẫu tìm thấy thi thể hắn ta, đã là hai tháng sau, thi thể hắn ta bị chó hoang ăn mất phần lớn. Chỉ có thể hỏa thiêu tại chỗ, mang về một nắm tro cốt.
Lúc đó dưỡng mẫu ta khóc không kìm được: “Sư huynh người thanh nhã như vậy, ngay cả toàn thây cũng không còn, nếu không phải ta từ nhỏ đã quen thuộc với huynh ấy, e rằng không ai có thể nhận ra đó là thi thể huynh ấy.”
Bà cả đời không lấy chồng, ngày ngày tìm kiếm sự thật. Sau này nhặt được ta bên cạnh mộ chí của Thái y lệnh, bà động lòng trắc ẩn, nuôi ta lớn. Đáng tiếc dưỡng mẫu bệnh nặng không khỏi. Mối thù năm xưa này, chỉ có thể do ta báo.
20
Mặc dù có cố gắng đến mấy, sức khỏe Hoàng thượng cũng ngày càng tệ đi. Thuốc bổ Thái y đưa đến như nước chảy cũng vô phương cứu chữa. Hoàng thượng dần dần cũng chấp nhận.
Hắn ta thích nhất ở cung ta, ăn những món rau nhỏ do ta tự tay làm. Món cỏ tháp bút trộn lạnh đó, mang theo hương thơm núi rừng, là món hắn ta yêu thích nhất.
Không ai biết, những năm tháng đã qua, dưỡng mẫu đặt cho ta tên là Vấn Kinh (Cỏ Tháp Bút).
Mầm non của cỏ tháp bút có thể làm rau. Nhưng cả cây có độc tính nhẹ, cần phải xử lý cẩn thận.
Năm xưa Thái hậu mang thai trúng độc, nên Hoàng thượng bị độc thai, tiên thiên suy yếu. Sau này uống rất nhiều thuốc mới ngăn chặn được. Nhưng món cỏ tháp bút ta làm, từ trước đến nay không hề chần qua nước, lại còn trộn lạnh. Một chút độc tính nhẹ đó, đã kéo độc thai của hắn ta ra.
Nhiều năm trước, nữ tử hắn ta yêu không muốn vào hậu cung, lại yêu văn quan phong lưu tuấn tú Chúc Hải Sinh. Hắn ta ấp ủ ý nghĩ nhỏ nhen vì yêu mà sinh hận. Lại lo sợ Phiêu Kỵ Đại Tướng quân Triệu Quân công cao lấn chủ, ngầm chỉ thị Chúc Hải Sinh làm chứng giả, tự tay hủy diệt Triệu gia, khiến ba đời nhà Tướng quân chế-t không yên lành. Cũng khiến mẹ ta chịu hết khổ sở trong hậu viện.
Đáng lẽ bà ấy phải là hồng anh thương chinh chiến sa trường, cuối cùng lại trở thành một đám mây u buồn trong hậu viện, bị nghiền nát thành bùn.
Nhiều năm sau, nhìn thấy nữ nhi bà ấy, hắn ta đầy hối hận. Cam tâm tình nguyện mắc câu. Nửa đêm mộng hồi, đều là sự hối lỗi về những chuyện cũ. Đáng tiếc. Xưa gieo nhân, nay gặt quả.
21
Khi tuyết mùa đông rơi xuống, sức khỏe Hoàng thượng đã nguy kịch, hấp hối. Thừa tướng Chúc Hải Sinh vào cung viết di chiếu.
Sau khi Lâm thị chế-t, ông ta không hề gây khó dễ cho ta, mà im lặng không nói. Lúc này cuối cùng đã tìm được cơ hội hiến lời với Hoàng thượng, muốn ta tuẫn táng.
Đợi ông ta ra khỏi đại điện, liền bị dẫn đến chỗ ta.
Chúc Hải Sinh thần sắc ung dung: “Di chiếu đều nghe theo lời thánh thượng, đã viết xong, ngươi tìm ta lúc này cũng vô ích.”
Ta đích thân rót cho ông ta một chén rượu mai: “Nghe nói phụ thân từng ví mẫu thân ta như hoa mai, màu hồng phàm tục; còn kế mẫu lại là hoa sen đầu hạ, màu xanh uyển chuyển.”
“Phụ thân thích màu xanh như vậy, có biết trên đầu mình cũng xanh?”
Phía sau ông ta, một nam nhân được đẩy ra.
Ta nhìn khuôn mặt trắng trẻo của hắn ta: “Phụ thân có biết người này là ai không?”
Trong ánh mắt không thể tin được của ông ta, ta nói từng chữ một: “Đây là tình nhân của Lâm thị, cũng là cha ruột của Chúc Thuấn Hoa.”
Chúc Hải Sinh khụy xuống lùi lại, ngã ngồi trên ghế.
Ta cười rạng rỡ: “Phụ thân có biết, Lâm thị khi quen biết ngươi đã sinh được một nữ nhi?”
“Sau này bà ta thông dâm với ngươi, dùng nữ nhi ba tháng tuổi của mình đánh tráo ta.”
“Thiên kim giả mà ngươi yêu ai yêu cả đường đi cưng chiều hết mực kia, thực ra là nữ nhi của Lâm thị với nam nhân khác.”
Chúc Hải Sinh trạng thái điên dại, điên cuồng lắc đầu: “Không thể nào, Lâm thị chỉ là hiền lành, nàng ấy và Thuấn Hoa không có quan hệ má-u mủ.”
“Ngược lại, mẹ ngươi đã thông dâm với Hoàng thượng, ngươi không phải nữ nhi ta.”
Ta bị chọc cười: “Ngươi tự vấn lòng mình, lời này người thật sự tin sao?”
“Rốt cuộc người là có bằng chứng thật, hay là tìm lý do cho sự thay lòng đổi dạ của mình?”
Vẻ mặt ông ta mờ mịt, thần sắc thê lương, bước chân nặng nề rời khỏi cung. Ở nhà chưa được nửa ngày, đã treo cổ bằng lụa trắng.
22
Ngày Thất Hoàng tử đăng cơ, ta tặng một bức họa bạch hạc do tự tay mình vẽ.
Khi Hoàng thượng đưa ta về cung, tưởng ta là con hạc trong hồ đó. Hắn ta chỉ coi như nuôi một món đồ chơi nhỏ, xoa dịu sự hối hận trong lòng mình. Nhưng ta lại lấy thân mình vào cuộc.
Ngày hôm đó, hậu cung bớt đi một phi tử, thiên lao bớt đi một Thái tử Trắc phi. Giang hồ thêm hai nữ tử bình thường.
Ta tên là Vấn Kinh, nàng ấy tên là Tiểu Kế (Cỏ Kế). Vấn Kinh chữa ho, Tiểu Kế thanh nhiệt. Phần đời còn lại của bọn ta sẽ cắm rễ ở khắp nơi trên thế gian, giống như cỏ xuân xanh lại mỗi năm.
Vương Huy Âm tướng mạo xuất chúng, tài năng hơn người. Nếu gả vào gia đình bình thường, chưa chắc đã không sống rất tốt. Nhưng nàng ấy lại là nữ nhi di nương sinh ra, bị quý nhân chọn làm công cụ.
Mục đích của nàng ấy và ta khác nhau, nhưng đều sống trong sự thận trọng. Một bước sai, vạn kiếp bất phục. May mắn thay, bọn ta đều sống sót.
Điều duy nhất ta cầu xin Thất Hoàng tử, chính là đưa nàng ấy cùng rời kinh.
Sâu trong mây trắng, hạc từ biệt núi không.
Hết