Chương 7
Kỷ Dương mặt mày âm trầm trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi đến đây làm gì, nơi này không hoan nghênh ngươi!”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Ta đến tiễn các ngươi một đoạn đường cuối, tiện thể nói cho các ngươi biết chân tướng!”
Không để ý đến trò náo loạn trước mắt, ta tự mình tiếp tục nói.
“Năm đó, Kỷ Minh Châu sinh ra một bé gái, ta cũng sinh một bé gái trong chuồng ngựa.”
“Kỷ Minh Châu và Mai nương dựa vào việc tráo đổi hài nhi, đổi lấy cuộc đời của ta. Cho nên ta cũng đổi con, để bọn họ nếm thử quả báo của chính mình!”
Bầu không khí lập tức yên tĩnh.
“Kỷ Minh Châu, Nô Nhi là con của ngươi, Lâm Lang mới là con của ta.”
“Kết cục này, ngươi có vừa lòng không?”
Tất cả mọi người đều dừng lại, ngây người nhìn ta.
Kỷ Minh Châu đứng đờ tại chỗ, tựa như không hiểu ta đang nói gì.
“Ha ha ha ha, ngươi có biết trước khi chec, Mai nương nghe được tin này đã kinh ngạc đến mức nào không?”
“Không, ngươi đang nói gì vậy! Nô Nhi sao có thể là con của ta, Lâm Lang, Lâm Lang mới là con của ta!”
Kỷ Minh Châu lao về phía ta, lại bị song sắt chặn lại, cả người nàng điên cuồng tột độ (_) lu f!-!0i nắng.
“Kỷ Vu, Kỷ Vu! Ngươi đang lừa ta đúng không, ngươi đang trả thù ta đúng không! Mau nói đi, mau nói tất cả đều là giả!”
Cánh tay nàng ta thò qua song sắt, hung hăng chộp lấy tay ta, ta lảo đảo một cái, chiếc hộp trong tay rơi xuống đất.
“Bịch!”
Tro cốt trắng xóa lộ ra.
Ta nhìn Kỷ Minh Châu với vẻ mặt thương hại.
“Đây là tro cốt của Nô Nhi.”
“Nàng đã bị chính ngươi đánh chec.”
Kỷ Minh Châu phát điên, nàng quỳ sụp xuống đất, dùng tay nâng lấy đống tro kia.
“Không thể nào, không thể nào! Ngươi nhất định đang lừa ta, ngươi lừa ta đúng không!”
“Ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao, Nô Nhi càng lớn càng giống ngươi. Nếu nàng không bị ngươi hủy dung, e rằng ngươi đã sớm nhận ra rồi.”
Lâm Lang đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.
Mạc thị sững sờ tại chỗ.
“Sao lại thành ra thế này, A Vu, sao con có thể làm ra chuyện như vậy!”
“Ngươi im miệng! Chẳng phải đều vì ngươi vô đức vô năng sao! Biết rõ ta là con ruột của ngươi mà vẫn yêu thương giả thiên kim. Biết rõ ta bị Mai nương tráo đổi, lại không trừng trị kẻ chủ mưu!”
“Hết thảy căn nguyên, đều là do sự ngu xuẩn của ngươi!”
Mạc thị thất hồn lạc phách, đứng ngây người tại chỗ.
Nhìn dáng vẻ bơ vơ của bà, ta vừa đau lòng lại vừa hả dạ.
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Mọi chuyện đến nước này, đều nên kết thúc rồi.
“Khoan đã.”
Kỷ Minh Châu đứng bật dậy, vội vàng gọi ta lại.
“Vậy còn Lâm Lang thì sao? Nó là con ruột của ngươi, ngươi nỡ nhìn nó bị xử trảm sao?”
“Ngươi đi nói với Kinh Triệu phủ đi, Lâm Lang là vô tội, nó không mang huyết mạch Hầu phủ, nó có thể sống!”
Bao nhiêu năm nay, Kỷ Minh Châu chỉ có một đứa con này.
Nàng dồn hết tình yêu thương cho Lâm Lang.
Nuôi nấng bao năm, thương yêu bao năm.
Nô Nhi đã chec, nhưng Lâm Lang vẫn còn cơ hội để sống.
Ta gần như cười đến rơi lệ.
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha—”
Lịch sử lặp đi lặp lại, Mạc thị yêu thương giả thiên kim, Kỷ Minh Châu cũng yêu thương Lâm Lang.
Chỉ có ta và Nô Nhi là bị vứt bỏ.
“Con cái ư? Ta chưa từng xem Lâm Lang là con của ta.”
“Nó là con của mã nô, là kết quả của việc ta bị cưỡng hiếp. Ta hận không thể chưa từng sinh ra nó!”
Nói xong, mặc cho phía sau vang lên những lời cầu xin và kêu gào, ta sải bước rời khỏi nhà lao u tối.
15.
Ta trở về nhà, Nô Nhi đang một mình tự tập mặc y phục.
“A, a, nương—”
Nó muốn ngăn nước dãi chảy ra nơi khóe miệng, nhưng không sao khống chế được, tức đến mức sắp khóc òa.
Não nó đã bị đánh hỏng rồi.
Tro cốt ta mang vào ngục, là của tên mã nô.
Mọi chuyện đều đã kết thúc, mã nô cũng không cần giữ lại, ta dùng một vò rượu tiễn tên cường gian đã hại ta nửa đời người xuống địa ngục.
Nô Nhi vẫn đang vật lộn, như thể đang đánh nhau với y phục.
Nó dường như trở lại năm 5 tuổi, ngây ngô mơ hồ, đối với mọi thứ đều tràn đầy hiếu kỳ.
“Nương, đợi con mặc xong quần áo, con sẽ đến chỗ ma ma học quy củ. Nếu nương nương ban thưởng, con sẽ mua kẹo cho nương ăn.”
Ta lau nước mắt.
“Được, nương đi nấu cơm.”
“Nương sẽ chờ bảo bối ngoan mua kẹo cho nương ăn.”
(Hết)