Chương 5
Nhìn gương mặt ta ngày càng thanh lệ, thái độ của Mạc thị cũng dần ôn hòa, Kỷ Minh Châu liền muốn triệt để hủy hoại ta.
Còn Kỷ Dương, vẫn như cũ đóng vai ác khuyển của nàng.
Nô Nhi trợn to mắt:
“Cữu cữu, Kỷ… Kỷ Dương và thế tử phi nương nương?”
“Phải,” ta khẽ cười, “Kỷ Dương yêu Kỷ Minh Châu, nên mới ra sức chèn ép ta.”
Ta hạ giọng:
“Và hiện giờ, hắn có thêm một đối tượng để chèn ép, chính là con!”
“Chúng ta bị tính toán đến kín kẽ, vĩnh viễn không thể ngóc đầu.”
“Đứa trẻ đáng thương của ta, con vốn sinh ra trong cửa son, lại bị người ta trộm mất cả một đời!”
“Con hận không?”
Nô Nhi chạm vào gò má bị thương, từng cơn đau truyền đến.
“Hận!!”
Hận ý trong mắt nó bốc lên như lửa.
Ta mỉm cười lạnh lẽo.
Hận là đúng rồi.
Đời ta bị một kẻ trộm hủy hoại, đời Nô Nhi cũng bị một kẻ trộm hủy hoại.
Ta sống như chuột, con gái của Kỷ Minh Châu rồi cũng sẽ sống như chuột.
Ta chờ đợi những câu chuyện kế tiếp,
chờ đợi ngày chân tướng bị phơi bày.
Ta vừa cười vừa rơi lệ, ta còn gì đáng đắc ý chăng?
Mai Nương và Kỷ Minh Châu nay vẫn cao cao tại thượng, ta chẳng lay chuyển nổi họ nửa phần.
Đối với Nô Nhi, trong lòng ta có áy náy,
nhưng rất nhanh liền bị thù hận chiếm lấy lý trí.
Nếu năm đó ta không tráo đổi hài tử, thì hài tử của ta sẽ phải gánh chịu tất cả những điều này.
Ta thương Nô Nhi, vậy ai thương ta?
Mà Nô Nhi lại rất giống Mai Nương và Kỷ Minh Châu.
Quả không hổ là hậu duệ của họ.
Nàng có dã tâm, và hoàn toàn kế thừa toàn bộ hận ý của ta.
11.
Theo năm tháng trôi qua, Nô Nhi dần lớn lên, dung mạo thực ra đã bắt đầu phảng phất giống Thế tử và Kỷ Minh Châu.
Chỉ tiếc là vết thương năm đó Kỷ Minh Châu dùng giáp sắt rạch lên mặt nó, vì không được chữa trị kịp thời, đã để lại một vết sẹo dữ tợn xấu xí.
Nó thường xuyên cúi đầu bước đi, tự ti đến mức hầu như chẳng ai nhìn rõ được gương mặt nó.
Thế nhưng, nó lại lọt vào mắt xanh của lão phu nhân Hầu phủ.
Hôm lão phu nhân đến Bạch Mã Tự lễ Phật, xe ngựa đột nhiên mất khống chế, suýt nữa lao thẳng xuống vách núi.
Chính Nô Nhi đã lao ra phía trước, liều mình ghì chặt dây cương, hai cánh tay bị siết đến hằn sâu vết máu, suýt thì phế cả hai tay.
Lão phu nhân khâm phục sự dũng cảm và quyết đoán của nó. Dù trên mặt Nô Nhi có vết sẹo khó coi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nó, trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác thân thiết khó nói thành lời.
Sau khi hồi phủ, Nô Nhi liền được giữ lại bên cạnh, trở thành nha hoàn của lão phu nhân.
Nó không sợ cực khổ. Lão phu nhân thể trạng yếu, dễ tỉnh giấc, nó liền túc trực ngày đêm bên cạnh, bảo đảm có thể hầu hạ ngay khi lão phu nhân vừa mở mắt.
Lão phu nhân vì trời nóng mà chán ăn, nó liền dậy từ tờ mờ sáng, hứng giọt sương đầu tiên trên lá sen, nấu thành trà thanh mát cho lão phu nhân uống.
Khi lão phu nhân không khỏe, nó sẽ quỳ xuống đất cầu thần bái Phật, khấn xin lão phu nhân sớm ngày bình phục, nguyện thay chủ nhân gánh chịu bệnh tật.
Lão phu nhân vô cùng cảm động, chẳng bao lâu đã xem Nô Nhi như người tâm phúc, nó lại càng trở thành đại nha hoàn trong hậu viện Hầu phủ.
Cuộc sống của Nô Nhi tốt lên trông thấy rõ ràng.
Ngược lại, Kỷ Minh Châu lại vô cùng tức giận.
Lão phu nhân là trưởng bối, là mẹ chồng của nàng, đồng thời cũng là người nắm quyền thực sự trong hậu viện Hầu phủ.
Nô Nhi con bé này lại đi đường vòng, trong chớp mắt đã bám được vào người có địa vị cao hơn nàng một bậc, khiến Kỷ Minh Châu không còn cách nào âm thầm hành hạ nó như trước.
Sau khi trở thành đại nha hoàn, Nô Nhi chủ động đề nghị với lão phu nhân rằng nên sắp xếp cho thế tử vài vị thiếp, bởi vì khi sinh con, Kỷ Minh Châu đã tổn hại thân thể, đến nay vẫn chưa thể sinh cho thế tử một đích tử.
“Thế tử lương thiện, nhưng Thế tử phi lại ghen tuông đến mức này. Chẳng phải là muốn để Thế tử bị người đời chê cười là kẻ sợ vợ, khiến dòng dõi Hầu phủ đoạn tuyệt hay sao.”
Thế tử yêu quý thê tử, từ sau khi Kỷ Minh Châu gả vào cửa, hắn vẫn kiên quyết không chịu nạp thiếp.
Lão phu nhân vốn đã có ý định giúp con trai nạp thêm người, lần này lại càng kiên định hơn, bà đã bất mãn với việc Kỷ Minh Châu độc chiếm con trai mình từ rất lâu rồi.
Bà gọi Kỷ Minh Châu đến, bắt quỳ mấy ngày trong Phật đường, lại sai nàng chép kinh, hầu bệnh.
“Minh Châu, con vào phủ đã mười bốn năm rồi.”
“Mười bốn năm nay, thế tử đối với con một lòng một dạ, vậy mà con lại khiến thế tử phải gánh chịu điều tiếng không con nối dõi.”
“Con làm vợ mà tính toán chi li, ích kỷ tư lợi như vậy sao được!”
Một tràng trách mắng này khiến mồ hôi lạnh của Kỷ Minh Châu túa ra, mặt cắt không còn giọt máu.
Ngay trong ngày hôm đó, nàng liền dẫn về viện hai cô nương xinh đẹp như hoa.
Kỷ Minh Châu gục vào người Mai nương, khóc nức nở.
“Nhũ mẫu, vì sao số con lại khổ đến vậy! Tại sao con mãi không thể mang thai đứa thứ hai!
“Mẹ chồng con lại nhục nhã con như thế, lời này mà truyền ra ngoài, con còn mặt mũi nào làm người nữa! Chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao…”
Mai nương ôm lấy Kỷ Minh Châu, đau lòng không thôi, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
“Nương nương đừng khóc, lão nô tự có cách, nhất định sẽ giúp nương nương quét sạch chướng ngại.”
Giống như trước đây bà ta từng giúp Kỷ Minh Châu vượt qua hết thảy khó khăn, lần này cũng vậy, bà ta vẫn có thể thay nàng giải quyết mọi lo âu.
12.
Mai nương chec rồi.
Mấy ngày nay lão phu nhân liên tục không khỏe, sau khi ăn tổ yến do Mai nương mang tới thì đột nhiên phun ra một ngụm máu, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Thế tử nổi giận, lập tức cho người điều tra toàn bộ Hầu phủ, cuối cùng tìm thấy một gói độc dược trong phòng Mai nương.
Sau khi thái y kiểm nghiệm, phát hiện loại thuốc này hoàn toàn trùng khớp với thứ được bỏ vào tổ yến.
“Không, nhất định là có hiểu lầm gì đó! Nhũ mẫu sao có thể to gan như vậy, chắc chắn là bị người khác hãm hại rồi!”
Vừa nói, Kỷ Minh Châu đã tinh mắt nhìn thấy nụ cười lạnh nơi khóe miệng của Nô Nhi, liền lao tới.
“Tiện nhân, có phải là ngươi không!”
Nô Nhi yếu ớt ngã xuống đất, ho ra một ngụm máu.
“Nương nương bớt giận. Nô Nhi hiểu tâm trạng muốn minh oan cho Mai ma ma của người, nhưng giờ chứng cứ đã rõ ràng, hà tất phải vu khống nô tỳ chứ?”
Trước đó Nô Nhi đã xung phong thử giải độc cho lão phu nhân, lúc này cơ thể vô cùng suy nhược, bị Kỷ Minh Châu đẩy một cái liền ngã xuống đất.
Đó hoàn toàn là dáng vẻ của một nô bộc trung thành tận tụy.
Đúng lúc lão phu nhân tỉnh lại, thấy Kỷ Minh Châu sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, lại thấy nha hoàn thân cận bị xô ngã xuống đất, trong lòng lập tức không vui.
Sự thật bày ra trước mắt, lão phu nhân lười đến mức chẳng buồn nghe Kỷ Minh Châu biện bạch lấy nửa câu.
Bà lập tức quyết đoán xử tử Mai nương bằng độc dược, chính là dùng gói thuốc độc tìm thấy trong phòng Mai nương.
Tăng liều, một lần cho chec hẳn.
Khi Mai nương chec, ta đứng ngay bên cạnh nhìn xuống.
Mấy bà tử mạnh tay đổ thuốc vào miệng bà ta, bà ta nằm rạp trên mặt đất, ban đầu còn khô khan nôn khan mấy tiếng, sau đó rất nhanh đã co quắp người lại, từng ngụm từng ngụm phun ra máu tươi.
Ta ngồi xổm xuống, nâng cằm Mai nương lên.
Bà ta nhìn ta một cách thảm hại, nhưng trong mắt vẫn không hề giảm bớt sự khinh miệt dành cho ta.
“Mai nương, thấy bà sắp chec rồi, ta rất vui.”
Mai nương cười lạnh mấy tiếng:
“Ngươi đắc ý cái gì chứ, tiện nhân? Khụ, khụ… lần này là ta sơ suất, rơi vào bẫy của hai mẹ con các ngươi!”
Đúng vậy, Mai nương vốn chỉ muốn chỉnh đốn lão phu nhân, nên chỉ mua loại thuốc khiến lão phu nhân dần dần suy yếu.
Bà ta gan lớn thật, dám làm ra chuyện tráo đổi con cái, đánh cắp cả một đời người.
Nhưng bà ta cũng rất thông minh, biết rằng đối với chuyện của lão phu nhân thì phải tiến từng bước, không thể nóng vội.