
5
20K
Em gái tôi bị mắc chứng trầm cảm sau sinh, cứ đòi giết chết đứa con mới sinh của mình. Em rể ôm đứa bé, quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi: “Dù sao thì hai người cũng chưa có con, nhờ anh chị giúp em một thời gian, khi vợ em khỏi bệnh, em nhất định sẽ đưa cháu về.” Tôi không đành lòng nên đã đồng ý giúp đỡ. Nhưng chẳng lâu sau, em gái tôi lại phát bệnh, nhảy xuống sông tự sát, em rể tôi đau buồn nên đã rời đi, ra nước ngoài sinh sống. Tôi chỉ có thể nhận đứa trẻ làm con nuôi, chăm sóc nó như con đẻ của mình. Lúc nó không đủ điểm vào đại học, tôi còn đưa nó ra nước ngoài du học, chuẩn bị sính lễ, mua nhà cho nó. Vào đêm trước khi đám cưới diễn ra, tôi tình cờ gặp đứa con nuôi mà tôi đã nuôi dưỡng hơn hai mươi năm đang thân mật gọi người khác là ba mẹ. Tôi nhận ra ngay đó chính là đứa em gái ruột đã chết và em rể của tôi! Hóa ra bọn họ ngày xưa đã giả chết, đóng màn kịch bị trầm cảm chỉ để gửi đứa trẻ cho tôi nuôi dưỡng, nhằm chiếm đoạt tài sản nhà tôi! Tôi tức giận đuổi bọn họ đi, nhưng đã bị ba người họ hợp sức dìm xuống hồ bơi, chết ngay trong hồ nước nhà mình! Trước khi chết, tôi còn nghe đứa con nuôi thì thầm: “Năm xưa, chính ông là người đã cố tình cướp lấy tôi, phá vỡ gia đình hạnh phúc của tôi với ba mẹ! “Ông hãy xuống địa ngục mà chuộc tội đi!” Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày mà em gái tôi phát điên muốn giết đi đứa trẻ. Lần này, tôi chỉ lạnh lùng cười nói: “giết đi, cứ giết chết nó đi!”