Chương 5
"Ta và cha con vốn muốn tìm một đứa trẻ bị bỏ rơi, rồi đưa con ra khỏi cung, tìm một gia đình giàu có để nuôi dưỡng, nhưng lúc này mẫu hậu đã ngăn bọn ta lại, đề nghị dùng con của Cố gia để đổi." Hoàng hậu nhìn ta, đầy vẻ hối lỗi.
"May mà bà ấy đã ngăn bọn ta lại, nếu không không biết con sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực."
Ta bị thông tin khổng lồ này làm cho choáng váng, không nói nên lời.
"Còn về cuốn sách này, là năm con tám tuổi, mẫu hậu đã in và phát hành." Hoàng đế tiếp lời Hoàng hậu, tiếp tục giải thích cho ta.
"Ban đầu, phạm vi truyền bá của cuốn sách này rất nhỏ. Nhưng cùng với việc con dần trưởng thành, danh tiếng vang xa, cuốn sách này cũng được lật lại."
"Những người đọc được cuốn sách này kinh ngạc phát hiện ra, tất cả những câu chuyện được viết trong cuốn sách này đều đã trở thành sự thật."
"Tương lai được mô tả trong cuốn sách này, bị coi là lời tiên tri."
"Bách tính đều tin chắc, sẽ có một nữ Hoàng đế lên ngôi, cường đại sức mạnh quốc gia, hưởng trăm năm thái bình."
Ta nhìn cuốn sách trong tay. Trong sách viết ta dẹp trừ giặc cướp, trị thủy, diệt châu chấu…
Nguyên nhân quá trình của mỗi một chuyện, hành động thần thái của mỗi người, dù ta là người trải qua, nhưng cũng không hiểu chi tiết đến mức này. Nhưng Thái hậu đã qua đời vì bệnh khi ta mười tuổi, nếu bà ấy là tác giả của cuốn sách này, làm sao có thể biết được những điều này?
Tư tưởng trong đầu ta quay cuồng, nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ ra được nguyên nhân.
Giây tiếp theo, ánh mắt ta tập trung vào một dòng chữ. Cuốn sách này nói, nửa năm sau, ta sẽ được Đế Hậu công khai thân phận, và được sắc phong làm Hoàng Thái nữ.
13
Ta trở về Đông cung, đi thẳng đến thư phòng của Thái tử.
Vừa bước vào, ta đã thấy Thái tử đang đọc một cuốn sách. Thấy ta, hắn vội vàng cuống quýt giấu cuốn sách xuống dưới cùng. Nhưng ta đã kịp nhìn rõ hai chữ lớn trên bìa sách.
[Nam Đức]
"...Điện hạ từ nhỏ đến lớn, ngày ngày đều phải học những thứ này sao?" Ta khó tin.
Thái tử: "...Thật ra cũng không chỉ có những thứ này."
Ta: "?"
Thái tử: "Còn phải học thêm cầm kỳ thi họa, thêu thùa làm thơ, trị gia quản lý, nghi lễ cung đình các loại nữa..."
Ta: "..."
Không khí có chút đọng lại. Ta chợt hiểu ra: Hèn chi từ nhỏ, nữ nhi nhà khác ở trong nhà thêu thùa, ta ở ngoài sân ném lao; nữ nhi nhà khác ngâm thơ vẽ tranh, ta ở trong quân doanh xem sa bàn diễn tập. Hóa ra những gì ta không học, đều để Thái tử thay ta học hết rồi à!
Thấy ta không nói gì, Thái tử đột nhiên lo lắng.
"Ninh Ninh!" Hắn nắm chặt lấy tay ta, "Đào Tử Kinh học thức uyên bác, ta có thể học; Tống Kiêu Trần tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, ta cũng có thể học!"
"Bất kể nàng thích gì, ta đều có thể đi học!"
"Nếu nàng thích những người đó, ta cũng tuyệt đối không ghen tuông!"
"Ninh Ninh, ta chỉ cầu xin nàng một điều!"
"Nàng đừng bỏ ta..."
Giọng điệu của hắn thêm vài phần khẩn cầu.
Ta định nhìn hắn một lúc. Cuối cùng, ta khẽ cười, ôm chặt lấy hắn.
"Ngày mai ta sẽ đi bẩm báo phụ hoàng mẫu hậu, cho giải tán hết những người ở hậu viện đi."
Ta khẽ nói bên tai hắn.
"Còn cái tên Phổ Lạp Tư Vương tử gì đó, ta cũng sẽ không cần."
"Ta chỉ cần chàng."
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Từng trong đêm động phòng hoa chúc, ta và Thái tử nắm tay nhau, định ra lời thề này.
Từ khi ta nhớ chuyện, ta đã biết, ta sẽ gả cho nam nhân trước mắt này, trở thành thê tử của hắn. Tuy giờ đây biến thành ta cưới hắn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến một việc: Ta yêu hắn.
Hơn mười năm đồng hành, nương tựa lẫn nhau, kết tóc từ thuở niên thiếu, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn… Tất cả mọi thứ, đã khiến ta và hắn sớm đã hòa vào xương cốt của đối phương, không còn khả năng tự rút ra nữa.
Trong cuốn sách [Hoàng Thái nữ], đã dùng phần lớn dung lượng để miêu tả sự phấn đấu cá nhân của ta, sự tô vẽ về tình cảm thì rất ít.
Trong kết thúc cuối cùng, cũng chỉ viết đến việc ta đăng cơ làm Hoàng đế, sau đó có thai, thành công sinh ra hoàng trưởng nữ. Còn về hậu cung của ta có ai, có bao nhiêu người, đều không được biết.
Giống như lão thái thái nhân từ kia cầm bút lên, nhìn ta, cười tủm tỉm nói với ta:
"Ninh Ninh, bất kể con yêu ai, muốn tình yêu như thế nào, cũng đều được. Chỉ cần con vui, thì mọi thứ đều được."
14
Một năm sau, Đế Hậu công khai thân phận của ta, dưới sự mong đợi tha thiết của bách tính, ta trở thành Hoàng Thái nữ đầu tiên trong lịch sử.
Ba năm sau, phụ hoàng thoái vị, ta đăng cơ xưng Đế, trở thành nữ Hoàng đế đầu tiên được ghi chép trong sử sách.
Ngày ta đăng cơ, trên trời có tường vân phổ chiếu, trong mây ẩn hiện tiếng phượng hót.
Sau khi đăng cơ, ta lập tức hạ chỉ, phong Thái tử được phục hồi thân phận cốt nhục Cố thị làm Hoàng phu.
Một năm sau, ta thành công sinh ra hoàng trưởng nữ.
Mười năm sau đó, nơi nào trên lãnh thổ Hạ quốc bước chân đến, nơi đó đều mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu. Bách tính an cư lạc nghiệp, không còn chiến loạn và phiêu bạt.
Ba năm sau khi ta đăng cơ, phụ hoàng và mẫu hậu thấy ta xử lý chính vụ ngăn nắp, liền tay trong tay rời khỏi hoàng cung, du ngoạn bốn phương.
Lại hai năm sau, cha mẹ Cố gia thấy chính cục ổn định, các nước nhỏ xung quanh cũng tuyệt đối không dám xâm phạm quốc uy nước ta, liền giao tám mươi vạn đại quân cho ta, rồi cũng theo dấu chân của Đế Hậu, ẩn cư đi.
Hoàng trưởng nữ cả ngày í a í ới, đúng lúc hiếu động và phiền phức. May mà Hoàng phu nuôi dưỡng rất tận tâm, nhờ vậy ta có đủ tinh lực để quản lý triều chính.
Nhờ thân phận Thái phó, cộng thêm thành tích chính trị hiển hách, Đào Tử Kinh tuổi trẻ đã thành công nhập các.
ống Kiêu Trần lập công nhiều lần ở biên quan, kế thừa y bát của Tống thúc thúc.
Hai người bọn họ trên triều đường thường chính kiến bất đồng, dưới bàn trà cũng không hợp tính nhau lắm, chỉ có một điểm chung:
— Thường xuyên âm thầm đưa tình với ta.
Phổ Lạp Tư Vương tử tuy không liên hôn thành công, nhưng cũng vẫn ở lại kinh thành. Hắn ta nói muốn học tập văn hóa tiên tiến của Đại Hạ.
Qua hắn ta, ta mới biết được, muối tinh có ở khắp nơi trong Hạ quốc, thủy tinh trong suốt, máy dệt thay thế sức người, trong mắt ngoại tộc thì chúng đáng kinh ngạc đến nhường nào.
Nhưng nhiều thứ đáng kinh ngạc như vậy, lại đều ra đời từ một người:
Hoàng tổ mẫu của ta, Cố Thái hậu đã khuất, Trình Hoài Thu.
Ta mệnh Lễ bộ chỉnh lý ngôn hành và phát minh của bà ấy thành sách, phát hành bằng tên thật của bà ấy.
Công trạng như vậy, thành tựu như vậy, vốn nên lưu danh thiên cổ. Nhưng chỉ vì bà ấy là nữ nhân nên trong sử sách, bà ấy trở thành Thái hậu nương nương thủ đoạn hiểm độc, nắm quyền chuyên chính. Thế giới này vốn không nên như vậy.
Lại vài năm nữa, khi ta đang xử lý chính vụ trong Ngự thư phòng, đột nhiên phát hiện một ngăn bí mật dưới bàn làm việc.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha