Chương 1
1
Tận mắt nhìn tôi uống hết ly sữa, trên mặt cô con gái hờ Trần Tĩnh Thù hiện lên vài phần đắc ý.
"Chị tối nay ngủ một giấc thật ngon nhé."
Cô ta vờ như vô cùng thân thiết.
Thế nhưng trong lòng thì đã cười đến phát điên.
【Tốt quá rồi! Nó uống xong ly sữa thì trong vòng ba tiếng nữa là hoàn thành đổi hồn!】
【Đợi sáng mai tỉnh dậy, cho dù là vị trí hôn thê của thái tử gia hay là tài sản nhà họ Trần, sau này tất cả đều là của mình!】
【Đến lúc đó, mình sẽ đường đường chính chính đuổi đứa tiện nhân này ra khỏi nhà họ Trần!】
Tôi cũng cười theo cô ta, đưa trả lại chiếc cốc vào tay cô ta.
"Em gái cũng vậy nhé."
Tôi dõi theo lưng cô ta đi ra ngoài.
Sau khi cô ta đi rồi, tôi nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, tim đập thình thịch, mãi vẫn không thể dịu lại.
Cô ta tưởng rằng gạch tên mình để gả cho thái tử gia giới kinh thành là chuyện tốt đẹp lắm sao?
Đó là bởi vì cô ta không hề biết rõ nội tình.
Hôm qua khi bố mẹ đến nhà bố mẹ nuôi đón tôi, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
"Nếu không phải vì tên Phó Yến Thâm đó là một kẻ biến thái thích ngược đãi, tôi thực sự chẳng muốn đón đứa nhỏ này về đâu."
"Ông nhìn dáng vẻ của nó xem, thô lỗ lại còn bừa bãi, mang về chỉ làm xấu mặt!"
"Điều quan trọng hơn là, nó mà về thì Tĩnh Thù sẽ không vui đâu."
Mẹ cũng thở dài hùa theo.
"Nhưng tình hình nhà mình bây giờ chỉ có thể liên hôn với nhà họ Phó mới cứu vãn được công ty."
"Chúng ta làm vậy cũng là vì tương lai của Tĩnh Thù... Sau này con bé sẽ hiểu cho chúng ta thôi."
Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ chỉ toàn tính toán cho Trần Tĩnh Thù và công ty nhà họ Trần.
Còn tôi, chỉ là một quân cờ không hơn không kém.
Từ giây phút nghe thấy lời họ nói, tôi đã luôn suy nghĩ xem phải làm sao để chạy trốn.
Thế nhưng không ngờ rằng, Trần Tĩnh Thù lại tự mình dẫn xác đến trước một bước.
Đã thích gả đi như vậy...
Thì sau này cứ tự nhiên mà nếm trải cảm giác ngày ngày bị ngược đãi đi nhé.
Bác sĩ từng nói, thân thể tàn tơi ung thư dạ dày kia của tôi ít nhất vẫn sống thêm được nửa năm.
Mà thời hạn kết hôn thì chỉ còn lại nửa tháng.
Những ngày tháng còn lại, cô ta có thể từ từ "tận hưởng".
Tôi không dám ngủ, nằm im trên giường nhẫn nại chờ suốt ba tiếng đồng hồ.
Vừa đủ giờ, cảnh tượng trước mắt tôi lập tức thay đổi.
Không còn là gian phòng kho xập xệ, mà là một phòng ngủ công chúa vô cùng tinh tế và ấm cúng.
Khắp nơi tràn ngập những món đồ trang trí đắt đỏ, thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, những vết roi mây hay vệt bỏng do đầu thuốc lá trước đây đều đã biến mất không dấu vết.
Từng tấc da thịt đều trắng trẻo, mịn màng.
Cũng chẳng còn cơn đau thiêu đốt chốc chốc lại dội lên trong dạ dày nữa.
Thật sự tráo đổi thành công rồi!
Nhận thức này khiến tôi phấn khích đến mức thao thức suốt cả đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, việc đầu tiên tôi làm là lao xuống tầng tìm Trần Tĩnh Thù.
Lúc này, cô ta đang mang gương mặt tôi đã dùng suốt hơn hai mươi năm qua cùng thân thể yếu ớt mệt mỏi, uể uải nhìn tôi.
Tôi nghiến chặt răng, vờ như vô cùng kích động.
"Mày đã làm gì với tao?"
"Tại sao tao lại biến thành hình dáng của mày!"
"Chị đang nói cái gì vậy?"
Trần Tĩnh Thù nhếch môi, trên mặt hiện ra vẻ nhạo báng.
"Chị gái à, cho dù chị không muốn bị đuổi ra khỏi cái nhà này thì cũng đâu cần dùng thủ đoạn vụng về như vậy để giả dạng em chứ?"
"Mày!"
Khuôn mặt tôi tràn ngập sự uất hận và phẫn nộ.
"Mày chắc chắn là đã dùng tà thuật gì đúng không?"
"Mày cứ chờ đó, tao nhất định sẽ tìm được cách đổi lại!"
"Em chẳng hiểu chị đang nói gì cả."
Trần Tĩnh Thù hừ lạnh, tiếp tục giả ngu.
Thế nhưng tiếng lòng của cô ta thì lại vô cùng trung thực.
【Đúng là hoang đường, đổi được linh hồn là nhờ mình đã liên kết với Hệ thống Trao đổi đấy.】
【Nhưng cái hệ thống đó chỉ đổi được một lần duy nhất thôi, hôm qua sau khi mình bỏ thuốc vào ly sữa thì nó đã hoàn toàn biến mất rồi.】
【Có là Ngọc Hoàng đại đế đến đây cũng đừng mong đổi lại được!】
Tôi nghe lọt tai từng chữ, suýt chút nữa thì không giữ nổi nét mặt phẫn nộ mà bật cười thành tiếng.
Không thể đổi lại được nữa sao.
Thế thì thật là...
Tốt quá rồi.
2
Vừa nói xong không lâu, bố mẹ cũng đi xuống tầng.
Người làm cũng đã dọn thức ăn sáng lên bàn.
Trần Tĩnh Thù đẩy tôi ra, đi nhanh vài bước lên phía trước, theo thói quen định sà vào lòng bố mẹ nũng nịu.
"Bố, mẹ..."
Kết quả vừa mới lại gần, cô ta đã bị mẹ chán ghét đẩy ra.
Bà nhíu chặt mày, "Đừng như vậy, Tĩnh Thù nhìn thấy trong lòng sẽ không vui đâu."
Thân hình Trần Tĩnh Thù hơi khựng lại, lúc này mới nhớ ra bản thân hiện tại đang mang thân thể của tôi, sợ hãi thu tay về.
Trong lòng thì lại vô cùng coi thường.
【Giả vờ cái gì chứ... Giả vờ như thể quan tâm tôi lắm không bằng.】
【Nếu thực sự quan tâm, ban đầu đã không đón đứa tiện nhân Trần An An đó về, càng không đem cuộc hôn nhân tốt như vậy sắp đặt cho nó.】
Cô ta bĩu môi, chẳng mấy bận tâm đi đến chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng.
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh bố mẹ.
Vừa ngồi xuống, một cốc sữa đã được bưng đến trước mặt.
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ ôn hòa, "Tĩnh Thù, tối qua con ngủ thế nào?"
"Dạo này con có muốn món quà gì không, để bố mẹ mua cho con?"
"Đúng vậy, lần trước không phải con nói đã ngắm trúng một chiếc dây chuyền kim kim cương sao? Bữa đấu giá hai ngày tới, bố đi mua về cho con."
Bố cũng hùa theo.
Tôi cảm nhận những sự quan tâm chân thật này, nhưng trong lòng chỉ thấy mỉa mai.
Họ đây là sợ Trần Tĩnh Thù vì đứa con gái ruột là tôi mà chịu tủi thân, nên mới vội vàng an ủi cô ta.
Thế nhưng số phận trớ trêu, tất cả những điều này, ngược lại đều rơi vào tay tôi.
Tôi giấu đi sự giễu cợt nơi đáy lòng, vờ như cay đắng, lắc lắc đầu.
"Không cần đâu mẹ..."
"Trang sức tốt như vậy, cứ để lại cho chị đi."
Thấy tôi một mặt tủi thân nhưng vẫn không quên nhường, hai người càng thêm xót xa.
Ngại vì Trần Tĩnh Thù vẫn đang ngồi nhìn bên cạnh, họ cũng không tiện thiên vị quá rõ ràng, chỉ nói:
"Hai chị em con đều có."
"Cả hai con đều là con của bố mẹ, bố mẹ đối với hai con sự yêu thương là như nhau, không bên trọng bên khinh đâu."
(Trần Tĩnh Thù gọi nu9 là chị, vì đang đóng giả nên nu9 cũng đổi xưng hô)
Trần Tĩnh Thù chỉ thấy coi thường, hừ lạnh một tiếng.
Tôi vờ như ngoan ngoãn cười cười, "... Thế thì con cảm ơn bố mẹ."
Sợ Trần Tĩnh Thù không vui, ăn cơm xong, mẹ liền kiếm cớ đưa tôi ra ngoài dạo phố.
Mua một đống trang sức và quần áo.
Suốt cả quãng đường bà liên tục không ngừng an ủi tôi, nói với tôi rằng:
"Mọi thứ trong nhà chúng ta, sau này cuối cùng đều là để lại cho con yêu của mẹ hết."
"Con không cần phải lo lắng."
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trần Tĩnh Thù tắm rửa xong xuôi, theo thói quen định trở về phòng của mình ngủ.
Tôi đứng ở cửa phòng, cố ý cất cao giọng gọi cô ta lại:
"Chị! Đây là phòng của em."
"Chị muốn vào phòng em ngủ sao?"
Trần Tĩnh Thù lúc này mới hoàn hồn, nhớ ra bản thân hiện tại đã là Trần An An.
Nhưng chuyển niệm nghĩ lại, bây giờ cô ta mới là đại thiên kim thật, lập tức lại giương giáo kiêu ngạo lên.
"Đúng vậy, cái phòng dưới tầng kia lạnh lẽo quá, chị ở không quen."
"Tối nay, em xuống dưới đó ngủ đi."
Nói xong, đẩy cửa phòng ra định đi vào.
Hoàn toàn không chú ý tới, phía sau hành lang, bố mẹ đang cùng nhau từ phòng ngủ chính đi ra.
Tôi ảm đạm cúi đầu, vẻ mặt uất ức không dám nói.
"Thế thì được rồi..."
Trần Tĩnh Thù đắc ý nhếch môi, vừa định bước vào phòng.
Giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng quát giận dữ.
"Trần An An!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha