Chương 6
14
Tôi từ tốn giải thích: "Đỗ Ký Minh đã ly hôn trước khi qua đời. Khi ly hôn, ông ta ra đi với hai bàn tay trắng, lúc chết còn mang nợ. Ông ta chỉ để lại cho con bấy nhiêu đó thôi".
"Làm sao có thể?!" Tô Đề hét lên, "Với thân phận và địa vị của ông ấy, dù có ngoại tình, dù có mắc lỗi, khi ly hôn cũng có thể dễ dàng bảo toàn tài sản của mình!"
Tôi giơ ngón trỏ lên, luật sư lập tức tìm ra bằng chứng, trưng ra trước mặt họ.
"Chắc bà không biết đâu nhỉ? Chữ 'Đỗ' trong Đỗ thị, là chữ 'Đỗ' trong Đỗ Tình Lam của tôi". Tôi mang một chút thương hại, "Bà nói đúng, ngay cả với thân phận và địa vị của tôi, dù tôi là người có lỗi, tôi cũng có thể khiến anh ta ra đi với hai bàn tay trắng, huống hồ lỗi không phải do tôi".
"Sao có thể?!" Tô Đề hét lên, "Với thân phận và địa vị của ông ấy, dù có ngoại tình, dù có mắc lỗi, khi ly hôn cũng có thể dễ dàng bảo toàn tài sản của mình!".
Tôi giơ ngón trỏ lên, luật sư lập tức tìm ra bằng chứng, trưng ra trước mặt họ.
"Bà sẽ không biết, chữ 'Đỗ' trong Đỗ thị, là chữ 'Đỗ' trong Đỗ Tình Lam của tôi.". Tôi mang một chút thương hại, "Bà nói đúng, ngay cả với thân phận và địa vị của tôi, dù tôi là người có lỗi, tôi cũng có thể khiến anh ta ra đi với hai bàn tay trắng, huống hồ lỗi không phải do tôi.".
Tô Đề choáng váng, phải vịn vào lưng ghế mới đứng vững. "Cô lừa tôi, không thể nào, không thể nào, ông ấy nói...".
"Ông ấy nói Đỗ thị là của ông ấy," tôi đoán, "Ừm, đúng với tính cách sĩ diện hão, ăn bám mà cứng miệng của ông ấy."
Niệm Quang xem kỹ tài liệu, rồi ngã quỵ xuống đất, "Là thật."
Tôi nhìn Tô Đề, nói: "Đỗ Ký Minh đã lừa bà quá thảm hại rồi, tuổi xuân của cô đều dùng để chịu khổ chịu cực, nuôi con của người khác, giết con ruột của mình, để rồi bị bắt, và chịu án tử hình. Những ngày tháng tốt đẹp trong đời cô đã kết thúc hoàn toàn ngay từ khi bà và gã đàn ông thối nát đó ngoại tình, chỉ là hôm nay cô mới biết mà thôi."
"Không, không, không phải vậy," bà ta ra sức lắc đầu, "Dù công ty là của cô, nhưng bây giờ cô chỉ còn lại một đứa con trai là Niệm Quang thôi, cô không cho nó thì cho ai? Tuổi này cô còn sinh được nữa sao? Hy vọng của cô đều dồn hết vào nó!"
Ngay lúc đó, Duy Vi, nãy giờ vẫn im lặng xem kịch, quyết định đứng dậy.
Con bé đi đến bên cạnh tôi, khoác tay tôi, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫy tay về phía Tô Đề và Niệm Quang, nở một nụ cười lịch sự.
"Xin chào, hai người có thấy tôi không?"
15
Tô Đề đã tính toán mọi thứ, dao động giữa Niệm Quang và Nhàn Hoa, tin chắc rằng chỉ cần chọn được một người đáng tin cậy, bà ta có thể an hưởng tuổi già.
Nhưng lúc này, một đáp án mà bà ta chưa từng nghĩ tới, lại xuất hiện ngay trước mắt.
Đập tan mọi tính toán.
Mười tám năm chịu đựng khổ nhục, trở thành một trò cười lớn.
Lần đầu tiên bà ta nhìn thẳng vào Duy Vi, trong mắt đầy vẻ hoang mang.
"Nhưng nó là con gái mà? Con gái thì làm sao có thể..."
"Con gái chính là lựa chọn hàng đầu của tôi," tôi nói từng chữ một cách chân thành, "Tôi đã từng nghĩ nếu không sinh được con gái thì sự nghiệp gia đình phải làm sao, may mắn là tôi đã có được con bé."
Duy Vi bình thản đối mặt với ánh mắt của Tô Đề, điềm tĩnh nói:
"Mẹ là tấm gương của con. Con không hề nghi ngờ khả năng của bản thân. Con đã thấy rất lạ, là phụ nữ điều đáng tin cậy nhất chính là bản thân mình, bà có năng lực làm việc, cũng có nghị lực mạnh mẽ, nhưng lại đặt hy vọng vào đàn ông, họ không thể trọng dụng, bạc tình bạc nghĩa. Bà đã chịu thiệt một lần nhưng không rút ra được bài học, vẫn cứ giao phó số phận của mình vào tay họ, chỉ có thể nói là đáng đời."
Tô Đề nhìn Duy Vi, rồi lại nhìn tôi, như thể không hiểu gì cả.
"Không đúng, không đúng," bà ta nhào đến bên cạnh Niệm Quang, túm lấy ống quần cậu ta, "Niệm Quang, con sẽ bảo vệ mẹ phải không, con là người đáng tin phải không, mẹ có thể làm mọi thứ vì con, con giúp mẹ đi... con... A!"
Tô Đề trợn tròn mắt, nhìn Niệm Quang với vẻ không thể tin được.
Bà ta run rẩy sờ vào sau gáy, máu tươi ấm nóng, dính đầy tay bà ta ngay lập tức.
Niệm Quang buông bức tượng đồng trên tay ra, đá văng bà ta.
"Là bà không biết xấu hổ, làm tiểu tam làm tổn thương người mẹ tốt nhất của tôi, là bà đã hoán đổi tôi để tôi phải chịu bao nhiêu khổ cực với bà, bà có ngày hôm nay là quả báo, tôi hận không thể lóc thịt từng miếng của bà!".
"Mẹ đã làm bao nhiêu thứ vì con? Tuy mẹ có tư lợi, nhưng tôi cũng có tình cảm thật lòng với con mà, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy..." Tô Đề hoàn toàn suy sụp, bà ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bật ra một tiếng khóc thảm thiết, "Nhàn Hoa, con trai của mẹ, nó đã không lừa mẹ, vậy mà mẹ lại... Trời ơi!"
Niệm Quang không thèm để ý đến bà ta, quỳ xuống trước mặt tôi.
"Mẹ, con sai rồi, con sẽ không còn bất kỳ suy nghĩ không đúng đắn nào nữa, con đều bị bà ta xúi giục, xin mẹ tha thứ cho con. Mẹ xem, con không có một chút tình cảm nào với bà ta, con thề sẽ không bao giờ phản bội mẹ nữa."
Tôi đi vòng qua cậu ta, đến trước mặt Tô Đề đang thoi thóp, "Bà thấy chưa? Dù là Đỗ Ký Minh ngày xưa, hay Nhàn Hoa, Niệm Quang, những người đàn ông mà bà đã dốc hết tâm lực để dựa vào, cuối cùng đều cầu xin tôi đừng bỏ rơi họ. Không phải tôi đã thắng bà, mà là tôi biết những thứ này không đáng để tranh giành."
Nước mắt của bà ta lăn dài, cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng, nhưng cuối cùng không nói được gì, chỉ nhìn tôi một cái thật sâu, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Dựa trên thông tin tôi cung cấp, họ đã vớt được thi thể của Nhàn Hoa từ dưới sông.
Đáng lẽ là đến để bắt Tô Đề, nhưng cuối cùng cảnh sát lại dẫn đi Niệm Quang, cùng với thi thể của Tô Đề.
16
Năm sau, trong bữa tiệc chúc mừng thi đại học của Duy Vi, khách khứa đến đông đủ.
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi chính thức công bố Duy Vi là người thừa kế của Đỗ thị.
Sau khi con bé hoàn thành việc học, tôi sẽ đích thân dẫn dắt con bé làm quen với từng ngọn gió, con sóng trong biển kinh doanh này, rồi đặt bánh lái của con tàu khổng lồ này một cách vững chắc vào tay con bé.
Bước xuống sân khấu, Quý Thi Li ôm chầm lấy Duy Vi, ríu rít chúc mừng con bé.
Bố mẹ Quý cảm thán: "Tưởng rằng có thể làm thông gia cơ đấy"
Tôi nâng ly rượu lên, cụng ly với họ, "Hai gia đình chúng ta vốn dĩ đã hợp tác lâu dài. Nếu nhất định phải thêm một chút tình cảm để mối quan hệ thêm vững chắc, thì hai cô công chúa này chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tình bạn bền chặt cũng đáng tin cậy như vậy."
Bữa tiệc kết thúc.
Chúng tôi đi trong gió đêm, Duy Vi quay đầu lại, nhìn ánh đèn lấp lánh, đột nhiên hỏi tôi: "Mẹ, hay là cứ xét nghiệm ADN cho con đi, nếu một ngày nào đó, có 'thiên kim' thật đến tìm thì phải làm sao?"
Tạ Quân Châu bên cạnh mỉm cười, xoa đầu Duy Vi, giọng nói dịu dàng: "Ngốc ạ, từ lúc con sinh ra, xác định con chính là đứa con gái mà chúng ta mong đợi, thì đã quyết định con sẽ là người thừa kế rồi. Chuyện này không phải là bí mật trong gia đình. Sợ có người có ý đồ xấu, nên chúng ta đã bố trí an ninh với mức cao nhất trong suốt quá trình, sẽ không có bất kỳ sai sót nào xảy ra."
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, những cuộc tranh đấu đẫm máu ghê rợn đó giờ đã như chuyện của thế giới khác.
Tôi nắm lấy tay Duy Vi, "Vì vậy, trong gia đình chúng ta, nhiều lắm chỉ có thể xảy ra chuyện kịch bản 'con trai thật - con trai giả' thôi.".
Hết -
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa