Chương 8
"Miên Miên ngốc, nữ nhân không thể cứ ôm khư khư một nam nhân mà sống qua ngày được, lúc nào rảnh rỗi đến chỗ tỷ tỷ, mười tám tên mỹ nam đều cho muội sờ hết."
Vệ Vô Dạng tức giận mắng to:
"Tránh xa Miên Miên ra một chút, đừng có phá hoại sự hòa hợp của phu thê bọn ta."
36
Ta và Vệ Vô Dạng lại bái đường thành thân lần nữa. Hắn cưỡi ngựa cao, mười dặm hồng trang, rước ta vào cửa một cách vẻ vang.
Hóa ra, lương nhân mà Vệ Vô Dạng cưới lần hai chính là ta. Lão đạo trưởng ở chùa tính thật là chuẩn.
Ngày thành thân, Vệ Vô Dạng uống say khướt, bắt được ai là nói người đó:
"Hôm nay thời tiết thật tốt quá! Sao ngươi biết ta cưới vợ vậy!”
"Ăn nhiều vào nhé! Đúng đúng đúng, người ta cưới chính là Lâm Miên Miên!"
Hắn cười ngô nghê, những người bị hắn bắt được đều sắp phát phiền đến chế-t. Vệ Vô Dạng hoàn toàn không hay biết, cười đến nỗi sướng rơn cả người. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết ta và hắn đã thành thân rồi.
37
Nửa năm sau khi thành thân với Vệ Vô Dạng, cha ta mất. Nghe nói là để cứu một tiểu cô nương bị bán vào thanh lâu mà bị người ta đá-nh chế-t tươi.
Khi Vệ Vô Dạng cùng ta đến xem, ông ta giống như một đống bùn, ta cũng không nhận ra được nữa. Ta vẫn thu dọn thi cốt cho ông ta.
Vệ Vô Dạng vỗ vỗ sau lưng ta, hát đồng dao cho ta nghe. Ta biết hắn sợ ta buồn.
Cái đồ ngốc này. Ta mới không buồn đâu. Cha ta mất rồi, mất từ lâu rồi. Dù cho người chế-t trước mặt ta không phải là ông ta, mà là một người bình thường thì ta cũng sẽ giúp đỡ thôi.
Hồi nhỏ ta hận ông ta, hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Nhưng về sau, lại không hận nổi nữa. Không phải là tha thứ, không phải là buông bỏ, mà là thôi vậy. Đời ta vội vã, gặp được người tốt nhiều, hạnh phúc nhiều, làm gì có thời gian mà nhớ đến những kẻ tồi tệ đó chứ.
38
Lại một đêm nữa, Vệ Vô Dạng nói mớ.
"Lâm Miên Miên, nàng không được tuyển phu quân ở rể đâu đấy."
"Không tuyển không tuyển."
"Tiểu thư khuê phòng cũng không được tuyển!"
"Được được được."
Ta đón lấy một vòng ánh trăng rồi hôn lên. Vệ Vô Dạng hốt hoảng giật mình tỉnh giấc, rúc vào lòng ta như một chú mèo nhỏ bị kinh động.
"Lâm Miên Miên, phu quân của nàng là Trạng nguyên đấy, sau này nếu nàng mà trêu chọc tên tiểu hoa tượng hay cô nương nào, ta sẽ bắt nàng lại. Giống như thế này này!"
"Được được được, hai chúng ta sống cả đời bên nhau."
Ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc. Trong phòng cảnh xuân dạt dào. Một đời rất dài. Câu chuyện của bọn ta vẫn còn ở ngày mai.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa