
9
6.0K
Cha mẹ ta là thủ lĩnh thổ phỉ. Vì trợ giúp tân đế khởi nghĩa, cha mẹ ta có công lớn nên đã được phong vương. Còn ta thì được sắc phong làm An Dương quận chúa. Kể từ đó, ta trở thành tiểu ma vương đáng sợ trong mắt thiên hạ. Ngày đầu tiên, đánh bị thương năm thiếu gia nhà thế gia; Ngày thứ hai, trêu đùa hoa khôi của lầu nam phong; Ngày thứ ba, bắt nạt thái tử đến nỗi sợ hãi mà khóc lóc. Lời cáo trạng của ta chất đống như núi. Tân đế vung tay, ban hôn cho ta và kẻ phóng đãng nhất kinh thành. Kêu là: “Dùng độc trị độc.” Ta: “……” Hoàng thượng chẳng lẽ không biết câu: “Kẻ mạnh liên thủ, vô địch thiên hạ” hay sao?