Chương 5
Mẹ tôi cười một cái, đi qua nhìn vết thương trên người bà ta.
“Cô nói đúng, anh ấy thăng chức tăng lương, là đổi bằng mạng sống.”
“Chỉ là để cứu hai người thôi.”
“An Dung, nếu tôi là mẹ con hai người, thì cả đời này sẽ phải làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của anh ấy.”
An Dung bị mẹ tôi nói đến ngẩn người.
Cũng phải.
Trước đây mẹ tôi thương cảm cho họ, luôn chăm sóc cho họ.
Đây là lần đầu tiên mẹ tôi nói thẳng như vậy.
An Tây Cầm bên cạnh không chịu nổi, mềm giọng gọi một tiếng:
“Chú Thẩm~ Có phải dì ấy đang tức giận với hai mẹ con cháu vì chuyện này không?”
Mẹ tôi lườm một cái rồi đi ra ngoài.
Tôi tiếp lời:
“Thấy chồng mình vì cứu hai người mà thành ra như vậy, mẹ tôi tức giận cũng là điều nên có.”
“Bà chỉ thương xót cho ba thôi, mong hai người hãy hiểu cho.”
Nói xong, tôi cũng rời khỏi phòng bệnh sang một khoa khác.
Khi nhận được kết quả kiểm tra DNA, mẹ tôi nắm chặt tay.
“Thẩm Huy…”
“Loại đàn ông bội bạc không được chết tử tế!”
10
Gần đây tôi và mẹ không đến bệnh viện.
Ba tôi thì vui vẻ tự tại, đúng lúc không có ai làm phiền gia đình họ.
Nhưng ông không biết rằng…
Tôi và mẹ bận rộn ở nhà, quay video hết lần này đến lần khác.
Một ngày sau, cuối cùng chúng tôi cũng đăng video lên mạng.
Nội dung video bao gồm đoạn ghi hình giám sát trước khi xảy ra hỏa hoạn, bản ghi âm cuộc gọi đầu tiên ba tôi gọi cho tôi, kết quả kiểm tra DNA của ông và An Tây Cầm, cùng lời chứng của hàng xóm rằng ông đã ngăn đội cứu hỏa vào để cứu tôi và mẹ.
Khi video được phát ra, nó như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả.
99% người xem đều thông cảm cho hai mẹ con chúng tôi.
【Người đàn ông này thật kinh tởm, nếu gọi đây là âm mưu giết người thì cũng không sai! Không cứu vợ con, lại đi cứu gia đình của người tình sống bên cạnh?】
【Thời buổi này, đàn ông có thể để người tình sống bên cạnh thật không nhiều, quả là rừng nào cọp nấy.】
【Nghe nói hỏa hoạn là do người tình gây ra, lão ta lại để vợ con đi cứu mẹ con người tình, quả thật lòng dạ độc ác!】
Khi video trở nên nổi tiếng, sự việc dần dần lên hot search ở địa phương chúng tôi.
Vài phút sau, ba tôi bắt đầu điên cuồng gọi điện cho tôi và mẹ.
Tôi tắt máy.
Nói chuyện qua điện thoại thì có ý nghĩa gì.
Một số chuyện vẫn nên nói mặt đối mặt thì tốt hơn.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, ba tôi đang trong phòng bệnh mắng chửi ầm ĩ.
Vừa mở cửa vào, ba tôi đã gào lên.
“Hai người các người còn có mặt mũi mà đến đây hả, các người đã hủy hoại tôi rồi đấy có biết hay không?”
“Không biết cái gọi là chuyện gia đình không thể công khai là gì sao? Tại sao phải đưa chuyện này lên mạng, điều đó có lợi gì cho hai người chứ?”
Tôi nhún vai:
“Không có lợi gì cả.”
Chỉ đơn giản là muốn hại người không lợi mình mà thôi.
Nghe đến đây, ba tôi càng tức giận.
Ông điên cuồng đập bàn:
“Bao nhiêu năm qua, tôi đã bao giờ đối xử tệ với hai người chưa? Cuối cùng hai người lại đối xử với tôi như vậy.”
“Tôi vất vả lắm mới lên được chức tổng giám đốc, tôi phòng bị đủ đường, không thể ngờ hai người lại đâm tôi một nhát?”
Tôi nhếch môi.
Đàn ông cặn bã chính là đàn ông cặn bã, làm chuyện gì cũng cặn bã.
Đến lúc này rồi mà ông ta vẫn không hề nhắc đến lỗi lầm của mình.
Mẹ tôi không thể nhịn nổi, vỗ tay đập ghế trong phòng bệnh về phía ông ta.
“Thẩm Huỳnh, ông còn không biết xấu hổi dám nói những lời này!”
“Nếu ông sống tốt, sẽ xảy ra chuyện này sao?”
“Tôi vì ông sinh con đẻ cái, quán xuyến gia đình, còn ông thì sao? Ông nuôi tiểu tam đến cửa nhà tôi, còn lừa tôi nói là em gái ông, có người chồng nào như vậy không?”
“Đến giờ phút này đều là do các người tự chuốc lấy, đây là quả báo của các người! Lại còn muốn đổ lỗi nguyên nhân đám cháy cho chúng tôi? Sao, đứa con do tiểu tam sinh ra này là con gái ông, còn con gái của chúng ta thì không phải con gái ông sao?”
Nói xong, mẹ tôi kéo tôi đi!
“Cứ tự mà lo lấy đi.”
Ba tôi không phục không cam, còn muốn đuổi theo ra ngoài.
Nhưng vừa nhìn thấy đám phóng viên đứng bên ngoài, ông ta vừa bước ra đã bị dọa lùi lại.
11
Những lời ông ta nói hôm đó lại được đăng lên mạng.
Lần này, chính ông ta đã tự đào hố chôn mình.
【Tôi khinh, thấy chưa? Đàn ông chính là ích kỉ như vậy, không chỉ không thay đổi mà còn đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu bạn.】
【Hai mẹ con đó cũng thật không biết xấu hổ.】
【Người như vậy còn có thể thăng chức tăng lương? Nhanh chóng sa thải đi, tôi thật sợ ông ta sau này cứu người còn phải xem tâm trạng.】
Phần bình luận của cư dân mạng bắt đầu tự phát gắn thẻ tài khoản chính thức của công ty ba tôi.
Công ty rất nhanh chóng đưa ra phản hồi.
Đừng nói là tổng giám đốc, ngay cả nhân viên bình thường cũng không được.
Ông ta bị sa thải, và vào lúc này mẹ tôi cũng đã nộp đơn ly hôn.
Ông ta ngoại tình nhiều năm trong hôn nhân, phải ra đi tay trắng.
Không chỉ vậy, mẹ tôi còn tìm luật sư điều tra dòng tiền của ông ta trong nhiều năm qua.
Yêu cầu thu hồi tất cả số tiền đã chi cho mẹ con người tình kia.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha