Chương 4
Mạnh Phù Lan bệnh một thời gian dài.
Tiêu Duật đem chuyện này trút lên đầu ta, tấu xin bãi miễn chức nữ quan của ta.
Hoàng hậu biết chuyện sau đó cũng bất lực:
“Bất luận chuyện gì, chỉ cần liên quan tới Thái tử phi, hắn luôn không giữ nổi bình tĩnh.”
“Chỉ là có lỗi với ngươi.”
Ta lắc đầu: “Người làm vì thần phụ đã quá đủ rồi.”
Cũng may, những ngày làm nữ quan, ta đã mượn thân phận đó làm không ít chuyện thuận tiện, cũng cơ bản nắm rõ sản nghiệp Tạ gia.
Đã không làm nữ quan được nữa, ta liền dồn toàn bộ tâm trí vào việc chấn hưng Tạ gia.
Ta thỉnh vài vị tiên sinh cho Tạ Huyền, dạy nó quân tử lục nghệ, luyện võ đọc sách.
Nó rất hiểu chuyện, chưa từng kêu mệt.
Ngoài ra, ta còn mua vài mảnh ruộng đất, mở thêm mấy cửa hiệu mới. Mỗi ngày bận rộn từ sớm đến tối mịt.
Những lúc rảnh rỗi, ta cũng bồi Lão thái quân trò chuyện.
Người đem những bức gia thư Tạ Như Quy từng viết gửi người đưa ta xem: “Thư của thằng ranh này, mười câu thì hết chín câu nhắc tới ngươi. Trước khi cưới ngươi, chúng ta cũng chọn cho nó vài cô nương, bảo nó đi xem, nó cứng cổ một mực không chịu đi. Sau này đột nhiên bảo muốn cưới ngươi, lúc đó làm ta và huynh trưởng nó mừng quýnh lên.”
Ta nhìn chằm chằm vào những dòng gia thư ấy, đọc từng chữ một, mắt hơi ươn ướt: “Hắn viết những thứ này toàn giấu ta, không cho ta xem.”
Ta gặp lại Mạnh Phù Lan đã là chuyện của hai tháng sau.
Trưởng công chúa phát thiếp mời, mời một toán nữ quyến tụ họp. Ta cũng được mời trong số đó.
Thấy ta, Mạnh Phù Lan mím mím môi, cười lạnh một tiếng. Người khác thấy vậy dĩ nhiên cũng không dám chuyện trò với ta.
Ta đành tự mình ngắm hoa.
Nhưng không ngờ, trong tầm mắt, cây nở đẹp nhất lại là một cây hoa phù dung.
Có người chú ý tới liền hỏi một câu: “Ngày qua hình như không thấy cây này.”
Trưởng công chúa liếc nhìn một cái: “Đó là do Thái tử sai người tìm về, nghe đâu cực kỳ trân quý. Dạo này hắn dường như chuộng phù dung.”
Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Phù Lan sầm xuống. Ai mà không biết, vì trong tên nàng ta có chữ Lan, nên sau khi gả cho Tiêu Duật liền không cho phép Đông cung có các loại hoa khác.
Ta ngẩn người.
Chỉ là đột nhiên nhớ tới, lúc rời khỏi khách điếm, ta mới phát hiện mình đánh mất một chiếc khăn tay. Trên đó vừa khéo thêu hình hoa phù dung.
Ta cắn một miếng bánh trong tay, ép bản thân không được nghĩ tới chuyện này nữa.
Đúng lúc này, có người từ đầu bên kia hành lang đi tới, giọng nói đong đầy ý cười: “Cô mẫu lại đang nói xấu Cô đấy à?”
Trưởng công chúa cười đáp: “Đó làm sao là nói xấu chứ? Ngươi là tới đón Phù Lan về sao?”
“Phải.” Hắn đáp.
Ta quay lưng về phía Tiêu Duật, không nhìn rõ động tác của hắn.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn ngày càng tiến lại gần ta.
Ta hết cách, đành phải vờ như vô ý làm đổ chén trà, làm bẩn tay áo.
Ta cúi đầu, vội vã bảo Trưởng công chúa: “Thần phụ nghi dung không chỉnh tề, xin phép về phủ trước.”
Nói xong, ta liền rời đi theo một hướng khác.
Nhưng không ngờ, có người cất tiếng gọi ta lại: “Đứng lại.”
Là giọng của Tiêu Duật.
“Quay người lại đây.” Hắn bảo.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha