Chương 1
1
Năm thứ ba sau khi ép duyên Phò mã, ta vẫn chưa cảm hóa được hắn ta.
Vào ngày mẫu phi của ta được phong hậu, hắn ta đưa về một nữ nhân, nói là song hỉ lâm môn, đòi nạp thiếp.
Sau khi bị ta từ chối, trên mặt hắn ta không giấu nổi vẻ chán ghét:
"Thanh Thanh có thiên mệnh chỉ dẫn, có thể thay đổi triều đình, ta làm vậy là vì muốn tốt cho cả hoàng thất của ngươi!
Ngươi đã trở thành đích Công chúa, sao vẫn chưa biết đủ?"
Còn nữ bình luận thì ngã ngồi xuống đất, khóc lóc thảm thiết nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường:
"Công chúa, là người cưỡng ép trước, Cố lang chưa từng yêu người, cầu xin người thành toàn!"
Ta nhìn vẻ mặt đôi lứa xứng đôi của bọn bọn họ bỗng nhiên bật cười.
Rồi ta vẫy tay: "Ban hỏa hình, cùng nghiền xương thành tro."
Phải rồi, ta đã là đích Công chúa, nên biết đủ. Không cảm hóa được hắn ta cũng chẳng sao. Hỏa táng được là được.
2
Vừa dứt lời, thị vệ của Phượng Nghi cung đã giữ chặt cả hai người. Lúc này bọn họ mới tái mặt.
"Công chúa... ngươi thực sự muốn làm vậy sao?"
Ta ngồi bên cạnh mẫu hậu, cầm chén trà lên cười lạnh.
"Không phải ngươi nói là song hỉ lâm môn sao?"
Ta quay sang hỏi tiểu thái giám đang xoa chân cho ta: "Bổn cung có làm sai không?"
Tiểu bạch kiểm vừa xoa tay vừa nói: "Vào ngày đại hỉ của Hoàng hậu nương nương, điện hạ cho bọn họ cùng nhau hòa làm một, có gì là sai?"
Đúng vậy, bổn cung cũng nghĩ thế.
3
Trong sân, thị vệ đang chu đáo quấn than tơ vàng không khói quanh chân bọn họ.
Nhưng ta chợt nhớ ra một chuyện: "Khoan đã."
Phò mã Cố Thư Lâm tưởng ta mềm lòng.
Hắn ta ưỡn thẳng lưng, lại lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày: "Công chúa, người hành xử ngang ngược như vậy, thật khiến ta thất vọng!"
Còn bên kia, nữ bình luận Triệu Thanh Thanh đã cười đắc ý.
Nàng ta hạ thấp giọng nói riêng với ta: "Ngươi không đấu lại được ta đâu, hôm nay chỉ cần ta bị thương một chút thôi, từ nay về sau phu quân của ngươi sẽ chỉ chán ghét ngươi... Á!"
Ta không muốn nghe những lời vô ích, một tay bóp chặt cổ nàng ta.
"Ngươi nói ngươi có thể nhìn thấy thứ gọi là bình luận tiết lộ thiên cơ, là chuyện gì?"
Ta cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng ta: "Nói thật đi, bổn cung có thể cân nhắc để ngươi được chế-t toàn thây."
Hoàng thất như bọn ta, mỗi ngày có rất nhiều kẻ nói lời đường mật, nhưng dám đến sát mặt nói năng bừa bãi thì thật hiếm thấy. Ta rất tò mò, ngay cả khi bị trói vào cột mà vẫn dám đắc ý như vậy, nàng ta lấy đâu ra can đảm.
Nữ bình luận lập tức rơm rớm nước mắt, khóc lóc thảm thiết.
"Xin điện hạ tha tội, dân nữ có câu bất kính muốn nói..."
Nàng ta quật cường ngẩng đầu: "Điện hạ dù tôn quý đến mấy, đối với ta mà nói, cũng chỉ là một nhân vật phụ hư ảo mà thôi!"
Triệu Thanh Thanh đảo mắt: "Thế giới của bọn ta thực chất là một cuốn tiểu thuyết, mà ta chính là nữ chính trong đó!"
Nàng ta ngước nhìn ta, trong mắt lộ ra chút kiêu ngạo khó hiểu.
"Mà ta có thể nhìn thấy những lời nói của người đọc truyện, những lời khuyên bọn họ đưa ra, những tiết lộ về tình tiết trong tương lai, điều đó có nghĩa là..."
Nàng ta ngẩng đầu vừa đúng mực: "Dân nữ có thể biết được thiên mệnh, giải quyết mọi trở ngại, thay đổi thế giới!"
Ta bật cười, nhưng Cố Thư Lâm đã nóng mắt trước.
"Công chúa, dù người tôn quý đến mấy cũng không nên chà đạp tôn nghiêm của người khác như vậy!"
Hắn ta kích động nói thêm một câu càng vô lý hơn:
"Khanh khanh không chỉ là thiên mệnh chi nữ, nàng còn bất tử, không giống những nữ nhân tầm thường như người!"
Mọi người đều sững sờ rồi cười ồ lên.
Triệu Thanh Thanh đột nhiên có vẻ hoảng loạn: "Cố lang, đừng..."
Ta cắt ngang: "Vậy ngươi nói xem, nàng ta hồi sinh như thế nào?"
Cố Thư Lâm càng kích động hơn.
"Những người đọc truyện đó đều là khách từ thiên ngoại, bọn họ có năng lực đặc biệt! Chỉ cần bọn họ xem thứ gọi là quảng cáo... thôi, nói ra các ngươi cũng không hiểu!"
Hắn ta bị trói trên giá hành hình, vẫn tỏ vẻ như đang khoác long bào.
"Công chúa, ta khuyên ngươi lần cuối, thả Thanh Thanh ra, xin lỗi nàng ấy cho tử tế, giữa bọn ta vẫn còn cơ hội."
Ta cười: "Thả nàng ta ra, rồi nạp làm thiếp của ngươi? Hay là... nâng nàng ta lên làm bình thê?"
Sắc mặt Cố Thư Lâm có chút thả lỏng
"Ta biết ngươi ghen tị, nhưng nam nữ chung quy có khác biệt. Nữ nhân các ngươi đã định sẵn phải học cách chung sống trong hậu trạch!"
Được thôi. Đã đến nước này, ta gật đầu.
"Được, bổn cung đồng ý hôn sự của các ngươi."
Mọi người đều ngạc nhiên ngẩng đầu.
Triệu Thanh Thanh hạ giọng cảnh cáo ta: "Khuyên Công chúa đừng giở trò, ta có hào quang nữ chính, không nam nhân bình thường nào cưỡng lại được sức quyến rũ của ta! Nếu ngươi dám làm ta tổn thương một chút, chỉ có thể rơi vào kết cục bị phu quân chán ghét!"
Ta tỏ vẻ nghi hoặc.
"Ngươi nói ngươi biết thiên mệnh, vậy chắc cũng thấy được nửa canh giờ sau ngươi chế-t như thế nào rồi, đúng không?"
Ngay lập tức, ta vẫy tay.
"Đốt than đi."
Triệu Thanh Thanh vừa kêu thét vừa giãy giụa.
"Đồ tiện nhân, sao ngươi dám!"
Một thanh sắt nung đỏ lập tức nhét vào miệng nàng ta.
"Dám mạo phạm Công chúa, không cần giữ lưỡi nữa!"
Lưỡi nàng ta tỏa ra mùi khét. Mùi hôi thối lan tỏa. Xiêm y của Triệu Thanh Thanh bị một chất lỏng không rõ thấm ướt từng lớp.
Mọi người ghê tởm che mũi. Cố Thư Lâm kinh hãi, sắc mặt tái nhợt!
"Tiêu... Công chúa, thê chủ, người không thể..."
"Không thể gì?"
Hắn ta trừng mắt nhìn ta: "Người vừa nói đồng ý hôn sự của bọn ta..."
"Đúng là bổn cung đã đồng ý." Ta gật đầu, "Các ngươi sẽ được chôn cất cùng nhau."
Than cháy càng lúc càng dữ dội. Chiếc mặt nạ băng giá ngàn năm của Cố Thư Lâm cuối cùng cũng tan chảy. Hắn ta toát mồ hôi hột, nghiến răng, cuối cùng cũng cong lưng xuống.
Tiếng kêu thảm thiết của Triệu Thanh Thanh không dứt, hắn ta như không nghe thấy.
"Thê chủ... xin người... tha mạng..."
Ngươi xem, không cảm hóa được thật sự không sao. Hỏa hóa cũng có hiệu quả như nhau mà.
Hắn ta run rẩy đưa tay về phía ta: "Nể mặt tình nghĩa phu thê bao năm... ta sai rồi..."
"Ngươi nói có lý." Ta cảm thán một câu.
Dù sao người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình?
Ta ra hiệu.
"Không hỏa táng nữa, chỉ nấu chín bảy phần thôi."
Hai người dần dần ngất đi. Đốt than vẫn còn chậm. Uổng công bổn cung còn tưởng cái gọi là chỉ dẫn bình luận, hào quang nữ chính, và cả chuyện hồi sinh là thật.
Ta mất kiên nhẫn, quay người rời đi.
4
Một canh giờ sau, thị vệ đến báo, hai người đã được nướng vừa tới.
Mẫu hậu vừa đến đặt chén trà xuống, thở dài:
"Khi xưa bảo con đừng cưới Cố Thư Lâm, con không tin, hay."
"Vâng," ta nhấp một ngụm trà, "yêu ba năm, cũng là do con mù quáng."
Nói thật, Cố Thư Lâm đẹp trai, có ích. Hắn ta là thứ tử của cựu Hộ bộ Thượng thư, sau này cha hắn ta phạm tội bị cách chức, chính việc hắn ta nhập phủ làm rể ta mới đổi được cho cha hắn giữ một chức quan nhỏ nhàn nhã.
Ngày trước, trời ban cho hắn ta chín phần dung mạo. Hắn luôn lạnh nhạt với ta, nhưng ta lại thích loại tình thú cưỡng ép đó. Đáng tiếc...
Khóe mắt hắn ta đã có nếp nhăn. Ba năm, hạn sử dụng của nam nhân, thật sự quá ngắn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha