Chương 8
"Chẳng phải là vì trong lòng con bé chỉ có mỗi mày, nên mới không cách nào chấp nhận được người đàn ông khác hay sao?
Một đứa trẻ hiểu chuyện như nó, cả đời này mới chỉ lừa dối tao đúng một lần duy nhất. Đó chính là lén lút đi đăng ký kết hôn với mày đấy thôi."
...
Tốc độ xe của Triệu Viễn trong lúc vô thức đã dần dần chậm lại.
Tôi lập tức chớp thời cơ mười năm có một, nhấn ga phóng vọt lên cúp đầu xe, ép chặt chiếc xe của hắn phải dừng lại bên vệ đường.
Tôi mở cửa bước xuống xe. Triệu Viễn cũng hùng hổ cầm theo một chiếc mỏ lết rảo bước tiến về phía tôi.
Ánh mắt hắn hằn lên những tia nhìn vô cùng âm hiểm, độc địa.
Tôi thọc tay vào chiếc túi vải đeo sau lưng, chạm vào viên đá mài dao.
Lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh ở sân bay, tôi đã phải vứt nó vào trong thùng rác bỏ lại.
Đến khi quay trở ra, tôi đã lén lút nhặt lại nó mang theo bên mình.
Triệu Viễn bước đi ngày một nhanh hơn, chỉ vài sải chân đã áp sát ngay trước mặt tôi. Hắn vung chiếc mỏ lết lên, dùng hết sức bình sinh giáng một cú chí mạng thẳng vào người tôi.
Tôi khẽ nghiêng người né tránh một chút, chiếc mỏ lết đập trúng vào bả vai trái của tôi.
Tôi lập tức mềm nhũn người đổ gục xuống đất, giả vờ như đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
"Con khốn này! Thằng này hôm nay sẽ tiễn mụ xuống suối vàng không có chỗ chôn luôn!"
Triệu Viễn nở một nụ cười sặc mùi máu tanh, lại một lần nữa giơ cao chiếc mỏ lết định giáng xuống đầu tôi.
28
Đây chính là kết cục mà tôi đã dày công tính toán và mong đợi bấy lâu nay.
Ngay vào cái khoảnh khắc chiếc mỏ lết chuẩn bị bổ xuống, tôi đột ngột vung viên đá mài dao lên, dốc hết toàn bộ sức lực nện thật mạnh vào đầu Triệu Viễn.
Tất cả những nỗi đau thương cám cảnh, sự xót xa tột cùng và ngọn lửa hận thù ngùn ngụt tích tụ suốt chặng đường dài qua, giờ đây đều được giải tỏa, bộc phát ra trong một cú đòn này.
Đây là trận chiến sinh tử của một người mẹ chiến đấu để bảo vệ con gái mình.
Hành vi phòng vệ chính đáng của tôi sau này sẽ là điều không ai có thể bàn cãi được.
Triệu Viễn vạn lần không ngờ một người phụ nữ trông có vẻ yếu ớt, không chịu nổi một đòn như tôi lại có thể phản kháng quyết liệt đến thế.
Hắn hoàn toàn không có một chút phòng bị nào, đầu lập tức bị đập rách một đường lớn, máu tươi chảy ra xối xả làm nhòe nhoẹt hết cả khuôn mặt.
Hắn đưa tay lên gạt máu một cách hỗn loạn, rồi trừng trừng mắt nhìn tôi hệt như một con quỷ đói bước ra từ địa ngục: "Mayf dám đánh tao à?"
Hắn vừa loạng choạng vung vẩy chiếc mỏ lết, vừa cố gượng dậy để tiếp tục lao vào tấn công tôi.
Tôi nhanh như cắt bồi thêm một cú trời giáng thẳng vào đầu gối chân phải của hắn.
Hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu rạp xuống đất.
Tôi nở một nụ cười lạnh lùng: "Đau không? Hóa ra một con súc sinh như mày cũng biết đau cơ à?"
Hắn cố sống cố chết chống tay ngồi dậy, bàn tay vẫn siết chặt chiếc mỏ lết: "Ngon thì nhào vô! Cùng lắm thì tao với mụ cùng chết chùm!"
Tôi cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ: "Muốn cùng chết với tao á? Loại cặn bã như mày cũng xứng sao!"
Đúng lúc này, chiếc xe của con trai tôi vừa vặn lao tới.
Nó vội vàng mở cửa xe lao xuống đỡ lấy tôi: "Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ?"
Triệu Viễn nhìn thấy tình thế đại sự đã mất, liền nén cơn đau thấu xương thấu thịt, lết người định tìm đường tháo chạy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói lạnh thấu xương của con gái tôi bỗng vang lên: "Đồ quỷ dữ!" Con bé ngồi ngay trên ghế lái, ánh mắt căm hờn găm chặt vào người hắn.
Triệu Viễn lập tức hiểu ra con gái tôi định làm gì.
Khóe môi hắn bắt đầu run rẩy một cách không kiểm soát, chút hung hăng, bạo ngược cuối cùng trong đáy mắt đã hoàn toàn bị sự kinh hoàng tột độ nuốt chửng.
Đến giờ phút này, hắn mới thực sự nếm trải cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng tột cùng khi đối diện với cái chết là như thế nào.
"Tiểu Nguyệt, cô không thể... Tôi yêu cô đến thế, cô không thể làm vậy với tôi được..." Hắn tuyệt vọng gào thét lên trong điên cuồng.
Chiếc xe ô tô phanh khựng lại ngay sát sạt trước mặt hắn.
Dưới chỗ Triệu Viễn đang ngồi bỗng loang lổ một vũng nước đại tiểu tiện mất tự chủ, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, sặc sụa.
Con gái tôi mở cửa xe, một chân trái chống xuống đất, đứng ở một vị trí trên cao nhìn xuống hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ, rẻ rúng.
Hắn lúc này chẳng khác nào một con chó hoang đang vẩy đuôi cầu xin chút lòng thương hại: "Tiểu Nguyệt, tôi biết ngay là trong lòng cô vẫn còn yêu tôi mà, cô..."
"Bốp!" Con gái tôi thẳng tay tát một cú trời giáng vào mặt hắn. Sau đó, con bé ngửa mặt lên trời cười một tràng dài đầy man dại.
"Ha ha ha..." Nó cười đến mức nước mắt trào ra đầm đìa.
Triệu Viễn vẫn tiếp tục quỳ lạy van xin thảm hại ở đó: "Tiểu Nguyệt ơi, giết người là phải đền mạng đấy. Cô mau cứu tôi với, tôi hứa sẽ không truy cứu chuyện của cô nữa đâu."
"Truy cứu tôi á?" Con gái tôi hạ thấp giọng xuống, gằn lên từng chữ một, "Triệu Viễn ơi là Triệu Viễn, tôi là một bệnh nhân tâm thần cơ mà.
Anh quên rồi sao? Chính tay anh đã đi làm giấy chẩn đoán bệnh tâm thần cho tôi đấy thôi."
Ánh mắt con gái tôi lúc này tràn ngập sự cuồng loạn, hoang tưởng của một người điên.
Đồng tử của Triệu Viễn co rụt lại một cách dữ dội, sắc mặt xám ngoét như tro tàn: "Cô... Cô định làm gì?"
Bàn tay đang giấu phía sau lưng của con gái tôi bất ngờ vung lên, thẳng tay bổ xuống không một chút do dự.
Một tia sáng lạnh lẽo của lưỡi rìu lóe lên giữa không trung.
Triệu Viễn chỉ kịp giãy giụa yếu ớt được vài cái, rồi tia sáng trong đôi mắt hắn cứ thế lụi tàn dần, tắt ngấm hoàn toàn.
29
Đã đến lúc phải báo cảnh sát rồi.
Tôi ngồi bệt xuống bên vệ đường, bấm số điện thoại gọi đi.
Đám người làng họ Triệu lúc này đã kéo đến đông đủ, vây kín mít ba mẹ con chúng tôi vào giữa.
Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn bọn họ một lượt, trong lòng không một chút sợ hãi: "Thằng Triệu Viễn đã chết rồi. Tôi cũng đã báo cảnh sát xong.
Bây giờ đứa nào trong số các người dám bước lên động vào một sợi lông tơ của mẹ con tôi, đứa đó chính là phạm tội giết người."
Đám người làng họ Triệu nhìn nhau trân trân, không ai bảo ai nhưng không một ai dám manh động bước lên nữa.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tất cả chúng tôi đều bị giải về đồn. Vụ án rất nhanh sau đó đã bước vào quy trình tố tụng tư pháp.
Do đám người dân làng họ Triệu có hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí nguy hiểm bao vây và tấn công trước,
nên hành vi lái xe tông mở đường máu của con gái tôi cuối cùng đã được cơ quan pháp luật công nhận là phòng vệ chính đáng, hoàn toàn không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào.
Hành vi dùng đá mài dao phản kháng của tôi cũng được phán quyết là phòng vệ chính đáng.
Hành vi dùng rìu bổ chết Triệu Viễn của con gái tôi sau đó đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt nhất của vụ án này.
Cuối cùng, tòa án tối cao đã đưa ra nhận định: Chính chuỗi hành vi phạm tội ác độc, thú tính của Triệu Viễn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng của con gái tôi.
Tại thời điểm gây án, con bé hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức cũng như khả năng kiểm soát hành vi của bản thân, do đó không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Bố mẹ Triệu Viễn không cam tâm chịu mất trắng đứa con trai.
Bọn họ bỏ tiền thuê luật sư phe cánh để đệ đơn kiện dân sự, yêu cầu con gái tôi phải bồi thường tiền tử tuất cũng như nghĩa vụ cấp dưỡng tuổi già cho bọn họ.
Bố mẹ Triệu Viễn xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt vô cùng khắc khổ, mái đầu bạc trắng, tấm lưng còng rạp xuống, trông vô cùng đáng thương, tội nghiệp.
Tên luật sư phía bên kia lại càng trơ trẽn hơn khi liên tục khơi mào các cuộc chiến dư luận trên mạng xã hội để tiến hành bắt chẹt đạo đức.
Gã rêu rao rằng hai người già kia hoàn toàn vô tội trong chuyện này.
Đám anh hùng bàn phím trên mạng chỉ chăm chăm nhớ đến việc hai ông bà già tội nghiệp bị mất đi đứa con trai độc nhất khi tuổi già sức yếu, mà hoàn toàn quên mất rằng con gái tôi mới chính là nạn nhân tội nghiệp phải chịu muôn vàn tủi nhục, đớn đau trong câu chuyện này.
Ban đầu, tôi tuyệt đối không muốn cho con gái xuất hiện trước tòa vì sợ con bé phải chịu đựng những tổn thương tâm lý thứ cấp một lần nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha