Chương 8
Tôi không ngồi yên chờ chết, nhìn thấy một mảnh thủy tinh vỡ không xa, tôi liền cố gắng di chuyển về phía đó.
Chưa kịp chạm vào mảnh thủy tinh, cửa đã mở.
Lúc này, việc giả vờ ngất xỉu đã không kịp nữa, tôi trực tiếp nhìn về phía người đến.
Sau đó, đồng tử tôi co lại, tôi nhận ra người bắt cóc tôi!
Kiếp trước, tôi đã bị một chiếc xe tải đâm chết.
Tôi vẫn nhớ rõ, người tài xế xe tải có một nốt ruồi lớn trên gò má trái.
Mà giờ đây, người đàn ông vừa bước vào lại có một nốt ruồi lớn tương tự trên gò má trái của hắn ta.
Anh ta đang hút thuốc, thấy tôi tỉnh lại, liền mỉm cười và lộ ra hàm răng ố vàng: “Cô tỉnh dậy nhanh hơn tôi dự đoán đấy.”
Dù tôi cố giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn không kiềm chế được sự run rẩy: “Anh đến để giết tôi sao?”
Cảnh tượng trước khi tôi chết trong kiếp trước lại hiện lên trong đầu.
Hôm đó, tôi đang đi trên đường, một chiếc xe tải đột nhiên lao ra từ ngã tư, đâm thẳng vào tôi.
Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, tôi nằm trên mặt đất không thể động đậy, chỉ cảm thấy toàn thân mình như bị vỡ vụn.
“giết ư? Tại sao tôi lại giết cô chứ?” Người đàn ông đó đóng cửa lại, từng bước tiến về phía tôi:
“Không phải là Lục Viên bảo anh giết tôi à?”
Tôi có chút ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng Lục Viên căm ghét tôi đến tận xư. ơng tủy, chắc hẳn cô ta mong tôi chết ngay lập tức.
“À, ra là cô đã Lục Viên sai tôi đến sao? Vậy thì tôi không giấu nữa. Lục Viên đúng là đã bảo tôi giết cô. Nhưng tôi không định làm vậy, tôi là anh họ của Lục Viên, dự định sẽ làm cô, tiểu thư Lục gia có thai rồi sinh cho tôi một đứa con trai, để tôi trở thành con rể của Lục gia.”
“Anh không sợ gia đình tôi báo cảnh sát bắt anh sao?”
Người đàn ông cười khẩy: “Lúc đó tôi đã là cha của con cô rồi, gia đình cô làm sao dám động vào tôi chứ?”
Ánh mắt hắn ta lướt qua người tôi, nhìn thấy cái vẻ mặt ghê tởm đó, tôi suýt nữa thì nôn mửa.
Tôi cắn chặt đầu lưỡi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh không phải muốn tiền sao? Chỉ cần anh thả tôi về, bất kể anh muốn bao nhiêu tôi cũng đưa cho anh.”
“Thật sao?”
Tôi gật đầu mạnh.
Đúng lúc tôi nghĩ có thể thương lượng với hắn ta, thì hắn ta liền tát mạnh vào mặt tôi.
Tôi bị đánh ngã ra đất, đầu choáng váng, miệng phun ra một ngụm máu.
Giọng nói độc ác và ghê tởm của người đàn ông vang lên trên đầu tôi: “Con đàn bà thối tha, cô tưởng tôi là thằng ngốc à? Đừng nghĩ tôi không biết cô định làm gì. Cô chỉ muốn lừa tôi thả cô ra rồi báo cảnh sát bắt tôi đúng không?”
Hắn ta đá một cú vào người tôi: “Cô cứ ngồi im đó đi, từ hôm nay trở đi, cô là của tôi rồi, không sinh con cho tôi, tôi sẽ không thả cô đi đâu.”
Tiếng thắt lưng bị tháo ra vang lên, tôi nhận thấy trong tay đang có một mảnh thủy tinh vỡ, lập tức nảy sinh ý định giết hắn ta.
Người đàn ông cúi xuống, trên mặt là nụ cười xảo quyệt, bàn tay vừa định chạm vào mặt tôi, thì cửa đột ngột bị mở ra với một tiếng “bụp”.
“Ai?” Kẻ bắt cóc hoảng hốt đứng dậy.
Tôi quay đầu lại, thấy Hứa Vấn như một vị thần hạ xuống từ trên trời.
Kẻ bắt cóc nhìn thấy người đến là một thanh niên, lập tức giảm cảnh giác: “Hóa ra là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, muốn phá đám tao à? Được, vậy thì đừng có trách tao.”
Hứa Vấn liếc nhìn tôi trong tình trạng hỗn loạn, ánh mắt đầy đau xót.
Khi nhìn về phía kẻ bắt cóc, ánh mắt của anh tối lại, lộ rõ sự tàn bạo không thể che giấu.
Chỉ trong chớp mắt, Hứa Vấn và kẻ bắt cóc đã lao vào đánh nhau dữ dội.
Kẻ bắt cóc không coi Hứa Vấn ra gì, nhưng hắn không hề biết rằng, Hứa Vấn đã học Taekwondo và được dạy võ từ nhỏ, đến giờ anh vẫn luôn luyện tập rất chăm chỉ.
Mặc dù cơ thể anh trông có vẻ yếu đuối, nhưng nếu đánh nhau thì hắn ta thật sự không phải là đối thủ của Hứa Vấn.
Không lâu sau, Hứa Vấn đã đè kẻ bắt cóc xuống đất, đánh cho túi bụi.
Dù kẻ bắt cóc có van xin thế nào, Hứa Vấn cũng không buông tay, liên tiếp đấm vào mặt hắn ta.
Kẻ bắt cóc bị đánh đến mức mặt đầy máu, hơi thở yếu dần, chỉ còn thở ra chứ không hít vào nổi nữa.
Tôi vội vàng bảo Hứa Vấn dừng tay.
Hứa Vấn mặt lạnh như tiền, khuôn mặt trắng ngần của anh nhuốm đầy máu đỏ, trông có phần kỳ dị.
Anh không dừng lại, mà trầm giọng nói: “Không được, hắn đã bắt nạt em.”
Tôi vội vàng nói: “Nhưng hắn sắp chết rồi, Hứa Vấn, anh còn cả một tương lai rộng mở, không cần phải vì kẻ như vậy mà biến thành sát nhân.”
Nghe tôi khuyên bảo, Hứa Vấn mới từ từ buông tay.
Anh lau đi vệt máu trên mặt, vừa cởi dây trói cho tôi, vừa xin lỗi: “Xin lỗi, lúc nãy anh làm em sợ đúng không?”
“Không, anh vừa rồi quá ngầu!”
Lần này, tôi không còn sức để nhìn đôi tai đỏ ửng của Hứa Vấn nữa.
Tôi ôm chặt lấy anh, bắt đầu òa khóc, trút hết nỗi sợ hãi và bất lực lúc trước ra ngoài.
Tôi nghẹn ngào nói: “Hứa Vấn, anh đến cứu em thật là tốt quá, em còn tưởng…”
Trước mặt tôi, Hứa Vấn – người vừa đánh đấm không sợ hãi – giờ đây bỗng trở nên lúng túng, anh đứng bất động, nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi: “Có anh ở đây, tất cả đã qua rồi.”
Tôi tựa vào vai anh, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Khi tôi ổn định lại cảm xúc, tôi hỏi: “Hứa Vấn, sao anh biết em gặp chuyện?”
Anh nói: “Còn nhớ chiếc đồng hồ điện tử em mượn của anh không?”
Tôi chợt nhớ ra, chiều nay tôi có than với Hứa Vấn về chiếc đồng hồ điện tử tôi vừa mua bị hỏng, không thể ghi dữ liệu khi chạy vào buổi tối, nên Hứa Vấn đã đưa cho tôi chiếc đồng hồ của anh.
“Buổi tối có một chợ đêm ở khu phía Nam, anh muốn đi với em. Nhưng anh không gọi được điện thoại cho em, sau đó anh đến nhà em tìm, người nhà em nói em không có ở nhà. Anh lo lắng em gặp chuyện, nên đã theo dõi vị trí qua đồng hồ và tìm đến đây.”
Khi nghe xong, tôi toát mồ hôi lạnh.
Nếu hôm nay chiếc đồng hồ điện tử của tôi không bị hỏng, dù Hứa Vấn có muốn cứu tôi thì anh cũng không thể tìm ra tôi ở đâu.
“Xuyên Xuyên” Tạ Vấn giọng lạnh lẽo: “Em biết ai muốn hại em không? Khu chúng ta ở, không phải kẻ bắt cóc này muốn vào là vào được.”
Có nghĩa là, hắn ta chắc chắn còn có người giúp đỡ.
Tôi trả lời: “Là Lục Viên.”
Sau đó, Hứa Vấn đã đưa tôi vào bệnh viện, còn kẻ bắt cóc thì bị đưa vào tù. Tôi nghe gia đình và Hứa Vấn nói rằng kẻ đó sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong đó.
Khi Lục Viên nghe được tin, cô ta lập tức bỏ trốn.
Mãi cho đến ngày tôi xuất viện, tôi mới gặp Lục Viên trước cổng bệnh viện.
Cô ta đột ngột lao ra, đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu, toàn thân trông rất bơ phờ và thảm hại.
Ban đầu tôi không nhận ra cô ta, cho đến khi cô ta lên tiếng: “Bà nội, ba, còn cả Xuyên Xuyên nữa, con biết sai rồi, con… con sai rồi.
Con sẽ ngoan, xin mọi người đừng truy cứu con nữa, cho con quay lại Lục gia được không ạ? Con hứa lần này con sẽ ngoan.”
Tôi giật mình, còn Hứa Vấn thì đứng chắn ngay trước mặt tôi, không để tôi có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Lục Viên.
Trước lời cầu xin của cô ta, bà nội chỉ nhíu mày: “Lục Viên, biết trước sẽ như vậy, sao lúc đầu lại làm thế? Lục gia chúng ta đã đối xử với cô đủ công bằng rồi.”
Cha tôi cũng nói: “Nếu thật sự muốn chuộc tội, thì hãy đi vào tù đi.”
Lục Viên thấy bà nội và Lục Minh Lãng đã hoàn toàn thất vọng về mình, liền chuyển ánh mắt sang Lục Khai: “Lục Khai, em nói giúp chị đi.”
Nhưng nhận lại chỉ là: “Tôi không có người chị gái như cô.”
Lục Viên thất vọng ngồi bệt xuống đất, rồi quay sang mắng chửi tôi: “Hứa Xuyên Xuyên, đều tại mày, chính mày đã hủy hoại cuộc đời tao. Tao chẳng làm gì sai cả, tao chỉ muốn lấy lại những gì từng là của tao mà thôi.”
Trước thái độ cứng đầu của cô ta, bà nội thất vọng tột cùng, còn cha tôi đã gọi cảnh sát đến.
Trước khi Lục Viên bị dẫn đi, tôi nói với cô ta: “Lục Viên, cô có bao giờ nghĩ rằng chính cô là người cướp đi cuộc đời tôi không? Những gì cô có trước đây, đều là cô đã ăn cắp từ tôi đấy.”
Lục Viên mặt tái mét, há hốc miệng nhưng không thể thốt ra được lời nào.
Nửa tháng sau, Lục Viên gặp lại Vương Quế Phân trong tù.
Vừa gặp mặt, cô ta đã lao tới cắn đứt một bên tai của Vương Quế Phân, miệng không ngừng mắng chửi bà ta.
Lục Viên không hận Vương Quế Phân vì đã hoán đổi tôi và cô ta, mà cô ta hận bà ta vì sao lại không giết tôi, để cô ta cuối cùng lại phải ra đi tay trắng.
Còn Vương Quế Phân thì ôm chặt bên tai đang chảy máu, nhìn đứa con gái đang coi mình như kẻ thù, trong lòng tràn đầy hối hận lúc đó không biết bị ma quái xui khiến thế nào mà lại làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy, giờ phải nhận lại quả báo.
Còn về phần tôi, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi tạm chia tay gia đình và cùng Hứa Vấn đến Bắc Đại để bắt đầu một cuộc sống mới đầy tươi sáng.
Tôi và anh sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của kiếp trước, bên nhau không rời.
(Hết).
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa