Chương 5
Lúc tôi mới chào đời, bà đã đến thăm một lần, khi ấy tôi có mắt hai mí, to và sáng.
Nhưng một tuần sau, khi quay lại, đứa bé trong nôi đột nhiên biến thành mắt một mí, ánh mắt u tối, nhỏ xíu.
Bà đã từng thắc mắc:
Trẻ con nhà người ta lớn lên càng ngày càng xinh xắn, sao “cháu gái” của bà thì mỗi ngày một xấu xí thế này?
Giờ đây, nhìn Lục Viên với đôi mắt nhỏ y hệt Vương Quế Phân, rồi quay sang nhìn tôi với đôi mắt to, sáng và có thần, bà nội Lục bỗng như hiểu ra tất cả.
Vì lo tôi bị Vương Quế Phân bắt nạt, bà lập tức cho tôi theo bà về nhà họ Lục.
Vương Quế Phân lập tức hét ầm lên:
“Bà Lục, bà hồ đồ rồi! Bà lại tin con nhỏ này nói xằng bậy à?!”
Bà nội Lục lạnh lùng liếc qua:
“Vương Quế Phân, con bé có nói dối hay không, xét nghiệm sẽ nói lên tất cả.
Nếu ta phát hiện bà thật sự làm ra chuyện thất đức như vậy, thì cứ đợi ngồi tù đi!”
“A!!!”
Vương Quế Phân sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất, mặt trắng bệch.
Khi tôi theo bà nội ra ngoài, chợt nghe Hứa Vọng Long vừa tỉnh ngủ đã mách lẻo:
“Mẹ ơi! Chị lấy mất bảo vật gia truyền rồi!”
Vương Quế Phân nghe xong, biết chính thằng con trai bán đứng mình, liền vớ lấy cây chổi lông gà, quay ra đánh thằng bé một trận tơi bời.
Tôi vừa đi xuống tầng, đã nghe thấy tiếng khóc la oai oái của Hứa Vọng Long.
Tôi không nhịn được mà bật cười, thằng nhóc béo, ai bảo mày mách lẻo!
Trên xe trở về nhà họ Lục, Lục Viên ngồi cạnh tôi, ghé sát lại, giọng nhỏ nhưng đầy đe dọa:
“Hứa Xuyên Xuyên, bà nội tao có thể hồ đồ, nhưng tao thì không.
Chờ đến lúc mày bị vạch trần, mày sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố này!”
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng bình thản nhưng lại còn có chút mong chờ:
“Tao đợi đến ngày đó.”
12
Lúc tôi trở về “ngôi nhà thật sự” của mình, Lục Minh Lãng cũng có mặt ở đó.
Không biết bà nội đã nói gì với ông trong thư phòng, chỉ biết khi anh bước ra, ánh mắt nhìn tôi vừa phức tạp, vừa chứa đựng một điều gì đó khó nói.
Ông ấy chỉ nói một câu:
“Cứ xem nơi này là nhà của cháu.”
Nghe vậy, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Bà nội Lục thật lòng tin rằng tôi là cháu gái ruột của bà.
Đầu tiên, bà triệu tập tất cả người làm, dặn dò họ phải cung kính, lễ phép với tôi.
Sau đó, bà dắt tôi đi tham quan toàn bộ biệt thự nhà họ Lục.
Biệt thự có rất nhiều phòng trống, bà bảo tôi chọn bất cứ phòng nào mình thích để ở.
Tất cả các phòng đều rộng rãi, sáng sủa, so với căn phòng nhỏ xíu ngoài ban công ở nhà họ Hứa đúng là một trời một vực.
Tôi chọn xong phòng, bà nội lập tức bảo người làm dọn dẹp lại sạch sẽ, thay hết rèm cửa và ga gối bằng đồ mới tinh.
Lục Viên thấy bà nội đối xử với tôi tốt như vậy, nghiến răng đến mức suýt vỡ.
Thấy quần áo tôi mặc đã bị giặt đến bạc màu, bà nội liền dắt tôi đi mua sắm quần áo mới.
“Xuyên Xuyên à, cháu thích kiểu nào trong mấy bộ này không?”
“Cái nào cũng đẹp ạ.”
“Tất cả mấy bộ này… gói hết lại cho tôi.”
Bà chỉ tay một hàng dài quần áo, khí thế cực kỳ hào phóng.
Tôi choáng váng:
“Bà nội, không cần thử trước sao ạ?”
Bà cười rạng rỡ, nhìn tôi đầy yêu thương:
“Cháu gái bà xinh thế này, mặc gì mà chẳng đẹp.”
“Vâng.”
Mũi tôi chợt thấy cay cay, cảm giác này có phải là khi được người khác yêu thương không?
Tất cả những điều này thật quá đẹp, đẹp đến mức khiến tôi cảm thấy hoang mang, liệu đây có phải là điều tôi xứng đáng có được không?
Trong lòng tôi thầm hứa, nhất định phải bảo vệ tốt cho bà nội.
Kiếp trước, vì muốn che giấu thân phận giả của mình, Lục Viên đã cùng với Vương Quế Phân hại chết người trong Lục gia.
Còn kiếp này, việc thân phận giả của Lục Viên bị lộ là điều không thể tránh khỏi, với tính cách cực đoan và thiếu kiềm chế của cô ta, có thể cô ta sẽ lại thực hiện những trò xấu đó một lần nữa.
Sau nửa giờ, dưới chân tôi và bà nội đã chất đầy những túi quần áo lớn nhỏ.
Bà nội chuẩn bị gọi điện cho tài xế để nhờ đưa những món đồ này về, thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng lễ phép của một thiếu niên: “Bà Lục, bà có cần cháu giúp gì không?”
Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: “Là anh ư, Hứa Vấn?”
Chàng trai cao ráo, với đôi mắt lạnh lùng, phong thái kiêu kỳ toát lên từ từng cử chỉ, giống như một tiên nhân lạc vào trần thế.
Không giống như mười năm sau, khi anh ấy ở trong giới thương trường tỏ ra quyết đoán và lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, cằm sắc như dao, hệt như một vị ác thần.
Anh nhìn tôi một lúc, hỏi: “Em biết tôi à?”
Chúng tôi không chỉ là quen biết, mà kiếp trước tôi và Hứa Vấn đã từng có một mối quan hệ khá phức tạp.
Chúng tôi gặp nhau trong một lần tranh giành quyền lợi, và đã có chút cảm mến lẫn nhau.
Chúng tôi còn chưa kịp thổ lộ cảm xúc, thì tôi đã bị Lục Viên hại chết.
Hứa Vấn nghi ngờ tôi không phải chết vì một tai nạn bất ngờ, và đã âm thầm điều tra cái chết của tôi.
Anh ấy vừa mới tìm ra manh mối liên quan đến Lục Viên, thì tôi đã sống lại.
Tôi đoán, với tài năng của Hứa Vấn, có lẽ anh ấy đã báo thù cho tôi trong kiếp trước rồi.
“Em có nghe thầy cô ở trường nói về Hứa Vấn, họ nói rằng cậu ấy học rất giỏi, năm ngoái cả Bắc Đại và Thanh Hoa đều tranh giành cậu ấy mà.”
Tôi nói với giọng điệu thán phục, đầy sự ngưỡng mộ.
Hứa Vấn quay mặt đi, nói: “Cũng không đến mức vậy đâu.”
Tôi thấy tai anh ấy hơi đỏ lên, không ngờ Hứa Vấn khi còn trẻ lại có chút ngại ngùng.
Bà nội Lục cười hiền lành: “Là Hứa Vấn à, vậy tốt quá. Để ta giới thiệu với cậu, đây là cháu gái của ta, Xuyên Xuyên.”
“Chào em.” Hứa Vấn khẽ cúi đầu chào tôi.
“Xuyên Xuyên học rất giỏi, con bé sẽ vào Bắc Đại, cậu sau này là đàn anh của Xuyên Xuyên đấy. Khi con bé vào Bắc Đại, cậu nhớ phải chiếu cố cho nó đấy nhé.”
“Vâng.”
Chúng tôi ba người cùng bước đi, vai kề vai hướng về bãi đỗ xe.
Lúc này, đúng lúc tay sai của Lục Viên, Triệu Ly Ly, cũng đang đi mua sắm gần đó. Thấy cảnh tượng này, cô ta đã âm thầm chụp vài bức ảnh rồi gửi cho Lục Viên.
“Viên mỹ nhân, bà nội Lục và người mà cậu thích, Hứa Vấn, sao lại đi dạo phố với con nhỏ Xuyên Xuyên vậy?”
Lục Viên nhìn những bức ảnh đó, mắt cô ta tràn đầy lửa giận, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. “Đừng quan tâm đến con bé đó, nó sẽ chẳng vui được lâu đâu.”
“Chờ kết quả xét nghiệm ADN ra, cuộc sống tốt đẹp của Xuyên Xuyên sẽ chấm dứt thôi.”
13
Vào Chủ Nhật, có một buổi họp lớp, cả bạn học và thầy cô đều có mặt.
Ba năm học trung học, tôi đã phải chịu đựng vô vàn khổ sở và đau đớn.
Tôi không muốn nhìn thấy những khuôn mặt xấu xí của họ, nên quyết định ở nhà cùng bà nội.
Không ngờ, bà nội chủ động hỏi: “Xuyên Xuyên, hôm nay không phải có buổi họp lớp sao? Bà thấy Lục Viên đã đi rồi, con không đi à?”
“Tại sao bà lại muốn con đi?”
“Đi đi, con có vài người bạn học trung học, lần này không gặp nữa, sau này sẽ khó mà gặp lại được. Con đi lần này, sau này cũng có thể coi như một kỷ niệm, sẽ không cảm thấy tiếc nuối.”
Bà nội là người tốt, nên tôi quyết định tham gia buổi họp lớp này.
Khi tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, lại gặp phải chút khó khăn.
Nhà có mấy chiếc xe đều đã đi mất, đây lại là biệt thự trên núi, rất khó để bắt taxi.
“Xuyên Xuyên, lên xe đi.”
Một chiếc Maybach dừng lại trước mặt tôi, cửa sổ chầm chậm mở ra, lộ ra khuôn mặt tinh tế và tuấn tú của Hứa Vấn.
Anh ấy như biết tôi sẽ hỏi gì: “Bà nội Lục bảo anh đến đón em.”
Tôi lên xe: “Phiền anh rồi.”
“Không có gì, anh ở ngay nhà bên cạnh, cũng tiện thể có việc đi ra ngoài.”
Trên đường đi, ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại rơi vào Hứa Vấn, thầm so sánh, Hứa Vấn hiện tại so với mười năm sau thật sự còn khá non nớt, nhưng vẫn là người nổi bật nhất trong đám đông.
Hứa Vấn nhíu mày một chút, một lúc sau, không nhịn được, hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”
Tôi vốn quen với sự táo bạo với Hứa Vấn trong kiếp trước: “Nhìn anh đẹp mà.”
Vừa nói xong, tôi liền hối hận, câu này sao giống như đang trêu chọc anh ấy vậy.
Hứa Vấn đỏ mặt, tai anh ửng hồng, Hứa Vấn lúc trẻ thật dễ bị đùa cợt.
Tôi thử hỏi: “Hứa Vấn, tối nay anh có thể đến đón em về không?”
“Được.” Hứa Vấn nói rồi đưa cho tôi một số điện thoại, bảo tôi khi rời đi thì gọi cho anh.
Tôi ngạc nhiên: “Anh không ghét em sao?”
Hứa Vấn lạ lùng: “Tại sao anh phải ghét em?”
Phải biết rằng, kiếp trước Hứa Vấn ghét nhất là những người không quen biết trêu đùa anh ấy.
Tôi cứ tưởng sẽ bị Hứa Vấn đưa vào danh sách đen rồi.
Tôi cười tươi rói: “Không sao đâu, Hứa Vấn, thật vui khi được gặp anh.”
Hứa Vấn không nói gì, nhưng tai anh lại đỏ ửng, cảm xúc của anh đã bị lộ rõ.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha