Chương 3
10.
Tề Xuân Hoa tuy có phòng ký túc xá ở trường, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở nhà.
Thế là tôi dứt khoát ở lại trường, ở một tuần liền, khá yên tĩnh.
Đang nằm trên giường đọc sách, điện thoại của mẹ gọi đến.
“Con gái, mẹ một tuần rồi không gặp con, con về nhà đi có được không? Hai ngày nữa là sinh nhật mẹ rồi.”
Nhiều lời muốn từ chối mắc kẹt ở cổ họng.
Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, đồng ý.
Trong nhà, Tề Xuân Hoa tất bật trước sau, ra vẻ một chiếc áo bông ấm áp.
Trên bàn ăn, cô ta liên tục gắp thức ăn cho tôi, miệng thì ngọt ngào gọi “em gái, em gái”.
Tôi đương nhiên hiểu rõ, đây là vở kịch cô ta diễn trước mặt bố mẹ.
Ước muốn lớn nhất của cô ta là chiếm lấy vị trí của tôi và đẩy tôi ra khỏi nhà ngay khi có thể.
Bố tôi không giấu được niềm vui.
“Nhà chúng ta sau này cứ hòa thuận, ấm êm thế này thật tốt, hai chiếc áo bông nhỏ đáng yêu.”
Tôi lạnh lùng nhắc nhở ông: “Tài trợ chỉ là tài trợ, đừng mơ tưởng chiếm đoạt tổ ấm.”
Mặt bố tôi cứng lại trong chốc lát. “Không nói nữa, không nói nữa, ăn rau đi.”
Ánh mắt mẹ tôi vẫn đầy xót xa nhìn tôi, bà kéo tay tôi.
“Con gái con chịu ấm ức rồi, con vẫn nên về nhà ở cùng bố mẹ đi, mẹ đã dọn dẹp lại phòng cũ cho con rồi.”
Tôi vừa xót mẹ, vừa giận bố.
“Hai người thật sự nghĩ cô ta chỉ ở một thời gian thôi, không tiếp tục gây chuyện nữa sao?”
Mẹ vội vàng gọi Tề Xuân Hoa.
“Con mau nói với Phi Phi đi.”
Tề Xuân Hoa rõ ràng đã nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn hạ giọng nói: “Con làm sao dám gây chuyện chứ, con chỉ biết thương bố nuôi mẹ nuôi thôi.”
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tề Xuân Hoa lập tức ngồi dậy, sốt sắng đi mở cửa.
Nghe tiếng sột soạt ở cửa, tôi và bố mẹ cũng vây lại.
Chỉ thấy ở cửa một bà lão đen nhẻm, tay xách một đống bao phân đạm urê, Tề Xuân Hoa đang định đón bà vào.
Tôi lên tiếng ngăn cản. “Bà là ai? Chúng tôi có quen bà không?”
Bà lão nghiêng đầu nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dán chặt vào bố tôi.
Bà ta đẩy mạnh tôi đang đứng ở cửa ra, rồi chạy về phía bố.
Bà lão rất khỏe, tôi suýt chút nữa đã bị bà ta đẩy ngã.
Bà ta nắm lấy tay bố tôi, nước bọt bắn tung tóe.
“Ân nhân vĩ đại ơi, tôi ngồi xe lừa vượt núi băng đèo, rồi lại đi tàu hỏa mười mấy tiếng đồng hồ mới đến đây, vừa nghĩ đến sau này cháu gái tôi có thể phát triển ở thành phố lớn, tôi lại có sức lực.”
Mẹ tôi nghi hoặc nhìn Tề Xuân Hoa. “Chuyện này là sao?”
Tề Xuân Hoa cúi đầu, vẻ mặt đầy vẻ chột dạ.
11.
Bà nội Tề kéo tay Tề Xuân Hoa, đặt vào lòng bàn tay bố tôi.
“Nó là sinh viên đại học duy nhất xuất thân từ làng chúng tôi, là niềm tự hào của chúng tôi, giao nó cho hai người, tôi yên tâm, sau này nó sẽ lo tuổi già cho hai người, bảo vệ gia sản cho hai người.”
Tôi suýt nữa thì hét lên thật chói tai.
“Bà nói vậy là có ý gì? Bà xem tôi không tồn tại sao?”
Bà lão mặc kệ tôi, cơ thể vốn còn cứng cáp bỗng chốc khom lưng.
“Ối giời, cái lưng già này của tôi!”
Bố tôi thăm dò: “Hay là, chúng ta vào nhà nói chuyện trước?”
Bà ta nhanh như cắt, xách mấy bao phân đạm urê mà không hề tốn sức, vài bước lớn xông thẳng vào nhà.
Vừa vào phòng khách, bà ta đã tò mò sờ mó khắp nơi, nhìn thấy viên ngọc quý mà bố tôi sưu tầm, bà ta còn thè lưỡi liếm liếm.
“Này! Bảo bối này, tôi còn tưởng là kẹo đá cơ!”
Tôi chỉ biết đỡ trán.
Bà ta đi loanh quanh khắp nơi.
“Bên ngoài nhìn không ra gì, bên trong lại sang trọng thế này!”
“Đây là nơi tôi sẽ sống sau này sao? Đẹp thật!”
Ngay sau đó, bà ta bắt đầu tự sắp xếp mọi thứ mà không bận tâm đến ai.
Bà ta chỉ vào phòng tôi. “Vị trí này tốt nhất, tôi ở đây nhé.”
Nói xong, bà ngửa đầu nằm dài trên ghế massage ngoài ban công.
“Ôi chao, sau này ngày nào tôi cũng nằm đây phơi nắng, rồi lại sai con bé nhặt về kia mang hoa quả cho tôi, ôi chao sướng quá!”
Tôi đập mạnh cánh cửa ban công “Rầm” một tiếng.
“Các người có phải coi nhà tôi thành nhà của các người rồi không?”
Bà ta bật dậy nhanh chóng, thân hình gầy gò linh hoạt như một con chuột.
Ngay cả biểu cảm cũng chua ngoa như chuột.
“Không phải nhà cô, cô la lối om sòm cái gì!”
Chưa kịp đáp trả, Tề Xuân Hoa lại dùng chiêu cũ, đứng đó nức nở.
“Em gái, xin lỗi em, bà nội con tuổi đã cao, hơi lẩm cẩm, em sẽ không so đo với một người già đúng không?”
Nhìn đôi mắt cô ta đảo lia lịa, rõ ràng là rất tinh ranh.
“Ý cô là cô cũng muốn ở nhà tôi, hai bà cháu các người, đúng là coi nhà tôi như khách sạn à, à không, không phải khách sạn, mà là nhà của các người.”
Bà nội Tề ưỡn ngực, lý sự cùn.
“Cháu gái tôi hiếu thảo, biết tôi ở nông thôn một mình bất tiện, nên để tôi đến ở cùng, nhà ở làng tôi đã bán hết rồi, cô muốn tôi ngủ gầm cầu sao! Con bé này thật đáng trách, thảo nào lại là đứa nhặt về, trái tim thật độc ác, đằng nào cũng chỉ thêm một người, thêm một đôi đũa, một bà lão như tôi ăn được bao nhiêu?”
Thật thú vị.
Cả nhà cùng nhau bóc lột, được voi đòi tiên!
13.
Cả học viện gần như đều biết chuyện Tề Xuân Hoa, cô nàng bạch phú mỹ này, theo đuổi Hoắc Khải Sâm.
Mỗi ngày trôi qua, Tề Xuân Hoa đều tìm cách gây chú ý với Hoắc Khải Sâm bằng việc mua trà sữa hoặc rủ anh đi ăn
Tiếc là Hoắc Khải Sâm cứ như một tảng đá, dầu muối không thấm.
Tề Xuân Hoa liền cho rằng tôi đang ngáng đường, nhiều lần đến tìm tôi gây sự.
Tôi bận ôn thi, không có thời gian để ý đến cô ta.
Nhưng tôi cũng biết, Tề Xuân Hoa trong lúc theo đuổi Hoắc Khải Sâm, còn mập mờ không rõ với cậu đàn anh.
Hai người họ cùng nhau hút thuốc, uống rượu, đi bar, còn thường xuyên cùng nhau đi tiêu xài xa xỉ.
Tôi mặc kệ cô ta.
Bởi vì tiền sinh hoạt phí hàng tháng tôi đưa cho bố đều là cố định.
Không lâu sau, điện thoại của bố gọi đến.
“Con gái à, gần đây bố hơi kẹt tiền, tiền tiết kiệm cũng tiêu hết rồi, con có thể cho bố trước một ít không?”
Đưa cho bố rồi bố lại tiếp tục cho Tề Xuân Hoa phung phí sao?
“Bố ơi, gần đây công ty có một dự án lớn, dòng tiền không xoay kịp, đợi khi nào xoay kịp rồi con sẽ gửi cho bố nhé.”
Miệng ông ta toàn lời oán thán. “Trước đây không thấy con bé Xuân Hoa này tiêu xài hoang phí như vậy, bây giờ không phải trường tổ chức hoạt động, thì lại là tiền tài liệu, làm bố đến tiền mua bao thuốc cũng không có.”
“Xem ra bố thật sự phải nói chuyện nghiêm túc với nó.”
Không để ông ta nói thêm, tôi cúp máy.
Bố à, roi quất vào người mới biết đau.
Tiếp theo, còn nhiều trò hay nữa đấy!
Bên Tề Xuân Hoa vẫn chưa hay biết gì, còn định mời cả học viện đi bar quẩy tưng bừng.
Để góp vui, tôi đã khóa hết các thẻ phụ lại rồi.
Giữa không gian lộng lẫy của vũ trường, được mọi người tung hô, Tề Xuân Hoa dõng dạc tuyên bố: “Toàn bộ chi phí tối nay, tiểu thư này sẽ trả hết!”
Đám đông reo hò, tung hô cô ta lên cao.
Còn Hoắc Khải Sâm thì dựa vào quầy bar chơi game xếp kẹo.
“Sao anh không đi quẩy?” Tôi hỏi anh.
Anh khẽ ngước mắt.
“Chẳng có gì thú vị, thà ngồi cạnh em chơi game xếp kẹo còn hơn.”
Trong lòng tôi chợt rung động một cách khó hiểu.
Trong không khí mờ ảo khói thuốc, tôi bỗng thấy Hoắc Khải Sâm còn đẹp trai hơn cả ngày thường.
Nhưng so với trai đẹp, tôi lại càng mong chờ xem Tề Xuân Hoa sẽ kết thúc như thế nào.
14.
Tôi nghiêng người chen qua đám đông, đến góc khuất cạnh quầy thanh toán.
Chỉ nghe thấy nhân viên phục vụ liên tục nhắc nhở.
"Thưa cô, rất tiếc nhưng thẻ của cô không thể thanh toán được."
Tề Xuân Hoa hoảng hốt, vội vàng gọi điện cho bố.
Đúng như dự đoán, cuộc gọi không những không giúp được gì mà còn khiến cô ta thêm phần hoảng loạn.
Để giữ thể diện, Tề Xuân Hoa viện cớ: “Ôi, tôi đưa nhầm thẻ mất rồi, thẻ này không quẹt được.”
Nhân viên phục vụ bên cạnh nhắc: “Thưa cô, cô có thể thanh toán bằng mã QR.”
Tề Xuân Hoa mất kiên nhẫn gắt lên với nhân viên: “Biết rồi, tôi chưa liên kết thẻ ngân hàng thì sao?”
Nhân viên phục vụ đành im lặng.
Tề Xuân Hoa cười tươi tiến lại gần cậu đàn anh. “Anh ơi, em lấy nhầm thẻ rồi, anh có thể thanh toán giúp em không? Lúc đó em sẽ trả lại anh gấp đôi.”
Nghe đến gấp đôi, cậu đàn anh vốn định từ chối lại đổi ý.
“Được được được, để anh xem bao nhiêu.”
Gom góp mãi, vẫn còn thiếu ba vạn.
Cậu đàn anh nhìn cô ta. “Không thì em vay qua mạng đi, đằng nào em cũng trả được sớm thôi.”
Tôi thản nhiên bước ra, vẻ mặt đầy chế nhạo.
“Sao thế? Tiểu thư của tôi cũng có lúc không trả nổi tiền à.”
Cô ta không chịu thua, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ai nói thế, bố nuôi cưng tôi nhất, tiền tiêu không hết, tôi đang chuyển khoản đây này.”
Khóe mắt tôi đã liếc thấy cô ta mở trang web vay tiền trực tuyến.
Những thứ khác không biết, nhưng tiền của cậu đàn anh hám lợi này thì một xu cũng không đòi lại được.
Còn khoản vay trực tuyến của Tề Xuân Hoa, có lẽ sẽ lãi mẹ đẻ lãi con thành một con số trên trời.
Bởi vì từ giờ phút này, tôi sẽ không cho cô ta một xu nào nữa.
Thanh toán xong, Tề Xuân Hoa chỉnh lại lớp trang điểm đã lem vì hoảng hốt.
Quay lại giữa đám bạn học, như thể mình lại là nữ hoàng.
Cô ta không biết rằng, cơn ác mộng của mình sắp đến rồi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha