5
12K
Khi thị nữ dâng trà, nàng ta chẳng may làm đổ cả chén trà lên người ta, khiến bộ Mẫu Đơn Cù Kim Thường vừa được Hoàng tổ mẫu ban thưởng cũng bị hủy hoại. Trước mắt ta bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ. 【Cao trào tới rồi! Nữ chính gặp nạn, nam chính đang trên đường chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân đây!】 【Nữ chính hất trà hay lắm! Cái bộ dạng mắt mọc trên đỉnh đầu của nữ phụ nhìn đã thấy ghét, khinh thường ai đấy?】 【Ha ha ha, nữ phụ đắc tội cả nam nữ chính rồi, sau này có mà chịu khổ dài dài!】 Cái thứ quái quỷ gì đây? Ta mặc kệ những hàng chữ ấy. “Đến một cái chén cũng cầm không vững, đôi tay này cũng chẳng cần giữ lại nữa.” Nhìn thị nữ đang quỳ trước mặt ta không ngừng cầu xin tha mạng, ta hạ lệnh cho thị vệ phế đôi tay nàng ta. Thị vệ lĩnh mệnh, trường kiếm trong tay vừa định chặt đứt gân tay thị nữ. Đúng lúc ấy, phò mã vội vàng chạy tới, cứu nàng ta xuống. Ta nhìn phò mã đang công khai đối đầu với ta, ra sức che chở cho thị nữ, rồi lại nhìn những hàng chữ đang náo nhiệt lơ lửng giữa không trung. Bấy giờ ta mới bừng tỉnh. Thì ra nam nữ chính mà những hàng chữ kia nhắc tới, chính là hai người trước mắt này…