Chương 5
Những người bị đưa đi khai khoáng đều là trọng phạm, hoàn cảnh khắc nghiệt, thức ăn còn chẳng bằng heo chó.
Nói tóm lại, còn khó chịu hơn chec.
Hắn từng là Trạng nguyên lang đắc ý cưỡi ngựa giữa mùa xuân, vậy mà chỉ trong một đêm đã biến thành tù nhân có hình thích trên mặt. Sự chênh lệch lớn đến mức nào, làm sao hắn chịu nổi?
Cố Khước Lan mặt xám như tro, mềm nhũn ngã xuống đất!
"Còn Thẩm Thanh Từ..."
Ta liếc nàng ta một cái.
"Dù sao cũng là huyết thân của nữ nhi, chi bằng đưa vào Giáo phường ty."
Cũng chính là quan kỹ.
Hai mắt Thẩm Thanh Từ đảo một vòng, trực tiếp ngất xỉu!
Ta hỏi hệ thống trong lòng:
"Ta có phải rất nhân từ không? Ít nhất vẫn giữ lại mạng cho bọn họ."
Hệ thống rơi lệ:
"Cảm ơn ngươi nhé, đại thiện nhân."
Hoàng đế thở dài:
"Từ nhỏ con đã lương thiện, vậy cứ theo ý con đi."
Ta bật cười:
"Tạ ơn phụ hoàng!"
6
Ngày Cố Khước Lan rời kinh, ta đến tiễn hắn.
Những người Cố gia từng có lúc phong quang lẫy lừng, giờ đây tất cả đều đã trở thành tù nhân.
Mẫu thân hắn nước mắt giàn giụa, quỳ xuống trước mặt ta cầu xin:
"Công chúa điện hạ, xin người hãy cầu tình với Bệ hạ. Khước Lan là phu quân của người mà, chẳng phải người thích hắn sao? Xin người hãy cầu xin Bệ hạ!"
Cố Khước Lan nhìn mẫu thân đang quỳ dưới đất dập đầu với ta, mắt đỏ lên.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước, giọng run rẩy:
"Chiêu Dương, tất cả chỉ là hiểu lầm, nàng có thể giúp ta giải thích với Bệ hạ được không? Mẫu thân ta tuổi đã cao, sao có thể chịu đựng nổi?"
Ta nhìn hắn, đột nhiên bật cười.
"Cố Khước Lan, có đôi khi ta thật sự không hiểu. Ta đường đường là Công chúa, còn ngươi chẳng có gì trong tay, vậy mà ngươi chỉ dựa vào việc ta thích ngươi đã dám khinh nhục ta như thế."
"Ngoài sự yêu thích của ta, ngươi còn có gì để dựa vào? Ngươi tính là thứ gì?"
Ta ghé sát tai hắn, khẽ nói:
"Những chuyện ngày hôm nay đều do ngươi tự chuốc lấy. Tiền đồ rộng mở của ngươi, những năm tháng an hưởng tuổi già của phụ mẫu ngươi, chỉ vì sự ngu xuẩn của ngươi mà tất cả đều mất hết. Từ nay về sau, ngươi không còn là Trạng nguyên lang phong quang vô hạn nữa, mà là một tên tù nhân bị người đời khinh miệt, là tội nhân của cả gia tộc."
"À đúng rồi, ngươi còn chưa biết phải không? Ở quê nhà, người ta đã xóa tên ngươi khỏi gia phả rồi."
Toàn thân Cố Khước Lan run lên, sắc mặt trắng bệch.
"Không, không..."
Ta đứng thẳng người, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đồ ngu."
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng gào khàn đặc như khóc ra máu của Cố Khước Lan.
"Không—!!"
"Điện hạ, Thẩm Thanh Từ đã được người ta cứu ra."
Một nha hoàn ngẩng đầu nhìn ta, dè dặt nói:
"Nghe nói là đích thân Bùi công tử đến cứu."
Bùi Chiêm.
Ta nhắm mắt lại.
Đây là nam nhân thứ ba xuất hiện cho đến lúc này, cũng là nam chính thực sự.
So với nam phụ thứ hai, nam phụ thứ ba trước đó, Bùi Chiêm mới thật sự là kẻ hung ác.
Hắn là hoàng tử của Thịnh Quốc. Sau khi Thịnh Quốc bại trận trước Đại Hạ, hắn một mình tiến vào Đại Hạ làm con tin, từ năm chín tuổi bắt đầu ở lại nơi này suốt mười sáu năm.
Hoàng đế đưa hắn vào cung ở gần mình, nói là đối đãi như những hoàng tử khác, nhưng thực chất chẳng qua chỉ là giam lỏng hắn.
Người trong cung vốn quen thói nịnh cao đạp thấp, những năm tháng ở Đại Hạ, Bùi Chiêm chịu đủ mọi sự lạnh nhạt, thậm chí còn không được ăn no mặc ấm.
Là nữ chính thấy hắn đáng thương, trước khi xuất cung vẫn luôn lén lút mang thức ăn và đồ dùng cho hắn, lúc Hoàng huynh bắt nạt hắn còn lấy hết can đảm đứng ra nói giúp.
Bùi Chiêm vẫn luôn đối xử rất tốt với nữ chính. Sau khi trưởng thành, hắn càng chăm sóc nàng đủ điều, mỗi lần xuất cung đều mang hồ lô đường mà nàng thích nhất về cho nàng.
Nữ chính vẫn luôn gọi hắn là Bùi ca ca, thật sự xem hắn như ca ca ruột.
Nhưng Bùi Chiêm chẳng qua chỉ lợi dụng nữ chính để dò la tin tức trong triều mà thôi. Trong bóng tối, hắn vẫn không ngừng mua chuộc triều thần, rèn binh luyện mã. Cuối cùng, một đêm nọ hắn phát động phản loạn, đánh thẳng vào hoàng cung.
Khi ấy chính Thẩm quý nhân đã nghĩ kế cho Hoàng đế, nói rằng nữ chính và Bùi Chiêm cùng nhau lớn lên, tình cảm rất sâu đậm, chi bằng dùng nữ chính uy hiếp hắn lui binh.
Hoàng đế vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với nữ nhi này, trong lúc hoảng loạn cũng đồng ý.
Chỉ có Hoàng hậu vẫn nhất quyết không chịu.
Đáng tiếc, Hoàng đế đã quyết tâm, sai người trói nữ chính lên tường thành, dùng nàng uy hiếp Bùi Chiêm lui binh.
Bùi Chiêm chỉ cười lạnh một tiếng, rồi giương cung bắn một mũi tên xuyên qua vai nữ chính.
Sau đó Bùi Chiêm lên ngôi xưng đế, giec sạch toàn bộ người trong gia tộc nữ chính, chỉ giữ lại mình nàng để hành hạ trút giận.
Đáng thương cho nữ chính, nàng tận mắt nhìn Bùi ca ca từng thân cận nhất của mình giec chec tất cả người nhà.
Để nhục nhã nàng, hắn thậm chí còn không danh không phận giữ nàng lại hậu cung để mặc sức phát tiết, đồng thời cũng nạp Thẩm Thanh Từ vào hậu cung.
Thẩm Thanh Từ hết lần này đến lần khác hành hạ nữ chính, bắt một người thân phận kim chi ngọc diệp như nàng phải xách nước rửa chân cho mình, ban ngày còn phải cọ rửa nhà xí.
Cũng chính vào lúc này, nữ chính phát hiện mình đã mang thai.
Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp nói cho Bùi Chiêm biết thì chuyện này đã bị Thẩm Thanh Từ phát hiện.
Để hãm hại đứa trẻ, Thẩm Thanh Từ vu oan nữ chính hạ độc mình.
Sau khi biết chuyện, Bùi Chiêm nổi giận, đích thân đánh gãy hai chân nữ chính.
Nữ chính cũng vì vậy mà sảy thai, từ đó trở thành một người què.
Sau đó, nàng không thể chịu đựng nổi nữa, hoàn toàn phát điên.
Thân thể nàng ngày một suy yếu. Trước khi chec, thần trí đã hoàn toàn mơ hồ, ký ức chỉ còn dừng lại ở thời thơ ấu.
Bùi Chiêm cuối cùng cũng buông bỏ oán hận với nữ chính.
Hắn đến thăm nàng, nữ chính hoảng sợ lùi về phía sau, Bùi Chiêm vội vàng nói:
"Ta là Bùi ca ca của muội!"
Nữ chính lắc đầu, vừa khóc vừa nói:
"Ngươi không phải Bùi ca ca. Bùi ca ca đối xử với ta tốt nhất, huynh ấy sẽ mua hồ lô đường mà ta thích nhất cho ta."
Trong lòng Bùi Chiêm đau đớn tột cùng, cuối cùng cũng hối hận vì đã đối xử với nữ chính quá mức tàn nhẫn.
Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều mang hồ lô đường đến cho nàng.
Nhưng cuối cùng nữ chính vẫn chec vì đau đớn tột cùng và suy tim.
Sau khi nàng chec, tất cả mọi người mới bắt đầu hối hận.
Bùi Chiêm truy phong nữ chính làm Hoàng hậu, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng.
Cố Khước Lan, kẻ từng giúp Bùi Chiêm phát động phản loạn, cũng căm hận việc Bùi Chiêm giec nữ chính, bắt đầu khắp nơi đối đầu với hắn.
Hắn dựng một ngôi mộ y quan cho nữ chính trong rừng đào mà nàng từng yêu thích nhất.
Trên bia khắc bốn chữ:
"Ái thê Chiêu Dương."
Còn Vệ Bình thì trộm hài cốt của nữ chính, mang theo bên mình, phiêu bạt khắp thiên hạ.
Cốt truyện đến đây là kết thúc.
Hệ thống đắc ý nói:
"Thế nào, cảm xúc giằng xé rất đủ đúng không? Đây chính là cốt truyện truy thê hỏa táng trường hay nhất của chúng ta, mọi người đều rất thích đấy!"
Ta cụp mắt, chỉ mỉm cười, không nói gì.
Bùi Chiêm.
Hắn đã có đường chec rồi.
7
Ngày ta tìm thấy Bùi Chiêm, hắn đang luyện chữ.
"Ngươi đã cứu Thẩm Thanh Từ đi?"
Ta đi thẳng vào vấn đề.
Từ đầu đến cuối, Bùi Chiêm vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với Thẩm Thanh Từ.
Hắn giữ Thẩm Thanh Từ lại, chẳng qua vì biết nữ chính không thích người biểu muội này, muốn dùng Thẩm Thanh Từ để làm nhục nữ chính mà thôi.
Trong nguyên tác, đến cuối cùng, sau khi trải qua màn truy thê hỏa táng trường, Bùi Chiêm cũng biến Thẩm Thanh Từ thành nhân trư để trút giận.
Người hắn yêu, từ đầu đến cuối chỉ có chính hắn.
"Ừm." Bùi Chiêm mỉm cười với ta, "Nàng ấy chẳng phải biểu muội của muội sao? Đến nơi đó rồi, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của muội."
"Ta vừa mua hồ lô đường, muội nếm thử đi."
Vừa nói, hắn vừa tự tay lấy một xiên hồ lô đường xuống.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha