Chương 2
3
Kể từ sau khi ta tự tay giec Vệ Bình, thay toàn bộ người trong phủ Công chúa, trên dưới trong phủ đều một lòng nghe theo ta, không còn ai dám xem thường vị Công chúa như ta nữa.
Ngay cả khi bẩm báo cũng phải quỳ xuống mới dám mở miệng.
Ta cũng đuổi Thẩm Thanh Từ đi.
Thẩm Thanh Từ không dám nói thêm gì, có lẽ cũng sợ ta nổi hứng vung đao giec luôn nàng ta, thế nên ngoan ngoãn rời đi.
Hệ thống gần như suy sụp:
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đây là truyện ngược, truy thê hỏa táng tràng!"
"Ngươi bây giờ không những giec nam phụ thứ ba, mà còn đuổi cả nữ phụ đi, cốt truyện phải tiếp tục thế nào đây?!"
"Liên quan gì đến ta?"
"Nhưng ngươi làm vậy thì nam chính, nam phụ thứ hai sẽ không yêu ngươi!"
Ta cười lạnh:
"Được những nam nhân ngu xuẩn như vậy yêu, chẳng lẽ là chuyện đáng để vinh hạnh sao? Các ngươi chưa được ta đồng ý đã bắt cóc ta đến đây, đây là buôn người."
"Ta không đòi các ngươi bồi thường tổn thất tinh thần đã là may cho các ngươi rồi, dựa vào đâu mà ta phải tự khiến bản thân chịu ấm ức để đi theo cái gọi là cốt truyện của các ngươi?"
Hệ thống nghẹn lời, nhưng vẫn cố gượng hỏi:
"Ngươi không sợ không hoàn thành nhiệm vụ, không thể trở về sao?!"
Ta chẳng mảy may để tâm:
"Sống ở đâu mà chẳng là sống. Bây giờ ta là Công chúa, có thể tận hưởng vinh hoa phú quý, như vậy càng tốt."
Hệ thống hoàn toàn không chịu nổi nữa, bật khóc nức nở.
"Xong rồi, xong rồi! Sao ta lại tìm phải một người cứng đầu như ngươi chứ? Nhiệm vụ của ta chắc chắn không hoàn thành được rồi, cuối năm ta biết làm sao để được bình xét xuất sắc đây?!"
Ta không để ý đến nó nữa.
Ta vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, nào ngờ lần sau vào cung, ta lại bị một tiểu nha hoàn gọi lại.
"Công chúa điện hạ, nương nương bảo người qua gặp người."
Ta nhận ra đây là bà tử bên cạnh Thẩm quý nhân.
Thẩm quý nhân là mẹ ruột của nữ chính. Bà ta vốn chỉ là một cung nữ, sau khi được Hoàng thượng say rượu sủng hạnh rồi mang thai nữ chính mới được phong làm Quý nhân.
Một vị Quý nhân đương nhiên không thể tự mình nuôi dưỡng Công chúa.
May mà nữ chính lớn lên đáng yêu, được Hoàng hậu vừa nhìn đã yêu thích, từ đó được ghi danh dưới danh nghĩa Hoàng hậu và do Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Theo lý mà nói, một vị Quý nhân lại dám sai khiến Công chúa như vậy, quả thực là hành vi phạm thượng. Nếu để Hoàng hậu biết được, nhất định sẽ bị nghiêm trị.
Cũng bởi nữ chính tính tình mềm yếu nên mới dung túng Thẩm quý nhân đến mức này.
Trên thực tế, Thẩm quý nhân vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với nữ chính, thậm chí còn căm ghét nàng vì nàng không phải nhi tử, khiến bà ta không thể mẫu bằng tử quý.
Bà ta vẫn luôn lợi dụng nữ chính để đòi hỏi đủ loại tài nguyên, chăm lo cho người nhà mẹ đẻ. Thẩm Thanh Từ chính là chất nữ của Thẩm quý nhân, cũng là người mà bà ta đưa đến phủ Công chúa để tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt, còn sai nữ chính phải chăm sóc nàng ta cho tử tế.
"Bản cung là Đích Công chúa, há có đạo lý phải đi gặp một vị Quý nhân?"
Ta không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước.
Bà tử phía sau lớn tiếng gọi:
"Công chúa sao có thể như vậy? Quý nhân là thân sinh mẫu thân của người, chẳng lẽ ngay cả mẫu thân mà người cũng không cần nữa sao?"
Ta quay đầu, nhìn bà tử một cái.
Bà ta mang vẻ mặt không phục, cứ thế nhìn thẳng vào ta.
Thật ra ta không muốn giec người.
Nhưng rõ ràng, bà tử này đã tự tìm đường chec.
Bà ta đã hầu hạ Thẩm quý nhân nhiều năm, ngày thường cũng tự xem mình như nửa vị chủ tử, hoàn toàn không có chút kính trọng nào đối với vị Công chúa như nữ chính.
Ta lười nhiều lời, chỉ phất tay.
"Đánh chec!"
Lần này, đám nha hoàn và ma ma phía sau lập tức hành động nhanh nhẹn, không nói một câu thừa thãi, xông lên giữ chặt bà tử kia.
Bà tử sững sờ, sau đó khóc lóc kêu gào:
"Ta là người bên cạnh mẫu thân ngươi, ngươi không thể giec ta! Quý nhân biết chuyện sẽ không tha cho ngươi đâu, mau thả ta ra!"
Đến một bà tử cũng dám nói chuyện với ta như vậy, đủ thấy nguyên thân trước kia yếu đuối đến mức nào, vậy mà để một tên nô tài cũng có thể trèo lên đầu mình tác oai tác quái.
Ma ma hai bên liên tiếp tát bà ta mấy cái, đánh đến mức hai má sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, sau đó tùy tiện nhét thứ gì đó vào miệng bà ta, khiến bà ta chỉ có thể ú ớ không nói nên lời.
Đúng lúc đang náo loạn, Thẩm quý nhân vội vã chạy tới.
"Ngươi đang làm loạn cái gì vậy? Còn không mau thả Lý ma ma ra?!"
"Lý ma ma phạm thượng, bất kính với bản cung. Bản cung đánh chec bà ta cũng chỉ là để răn đe."
Lý ma ma dùng sức nhổ chiếc khăn trong miệng ra, chẳng biết lấy đâu ra sức lực, lập tức bò đến ôm lấy chân Thẩm quý nhân, khóc lóc thảm thiết:
"Quý nhân cứu nô tỳ! Công chúa điện hạ muốn đánh chec nô tỳ, nô tỳ đi theo Quý nhân bao nhiêu năm, không có công lao thì cũng có khổ lao mà..."
Thẩm quý nhân tức giận trừng mắt nhìn ta:
"Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Ngươi có biết Lý ma ma đã đi theo ta hơn mười năm không?!"
"Hôm nay có ta ở đây, ta xem ai dám động đến bà ấy!"
"Còn có Thanh Từ, nó là thân biểu muội của ngươi, ngàn dặm xa xôi đặc biệt đến nương nhờ ngươi, sao ngươi có thể đuổi nó đi?! Còn không mau sai người mời nó trở về, tử tế xin lỗi nó, cứ nói trước kia ngươi hồ đồ, bị mỡ heo che mắt, không cố ý..."
"Ta thấy Thẩm quý nhân mới là người bị mỡ heo che mắt."
Ta lạnh lùng cắt ngang lời bà ta.
"Mẫu thân trên kim sách của bản cung là Hoàng hậu nương nương, trên kim sách Trung cung còn có Phượng ấn. Một vị Quý nhân như ngươi, từ khi nào đã trở thành mẫu thân của bản cung?"
Sắc mặt Thẩm quý nhân từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng lại chuyển thành xanh.
Môi bà ta run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào ta:
"Ngươi, ngươi là đứa con bất hiếu! Nếu năm xưa không phải ta mang thai mười tháng sinh ra ngươi, ngươi có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay sao?! Bây giờ trèo được cành cao rồi, liền không nhận thân mẫu nữa sao?!"
Ta nhìn nữ nhân chẳng thể xem là có nhan sắc trước mặt, trong lòng vô cùng chán ghét.
Nếu không nhờ mang thai nữ chính, cả đời này bà ta chỉ có thể làm một cung nữ.
Vậy mà bà ta còn chê nữ chính không phải nhi tử, thậm chí đối xử với chất nữ Thẩm Thanh Từ còn tốt hơn nữ chính rất nhiều.
Thậm chí trước kia, chỉ vì muốn được xuất hiện trước mặt Hoàng đế, bà ta còn từng đề nghị đưa nữ chính đến thảo nguyên hòa thân với một vị Khả Hãn hơn sáu mươi tuổi. May mà bị Hoàng hậu ngăn cản.
Quả thật độc ác đến cực điểm.
Sao xứng đáng để được gọi một tiếng mẫu thân?
Ta không muốn phí lời nữa:
"Người đâu, đánh chec ma ma này."
Ta nhấn mạnh từng chữ:
"Ngay tại đây, bản cung sẽ đích thân nhìn xem."
"Ngươi dám?!"
Thẩm quý nhân cao giọng hét lên.
Bà tử phía sau ta lập tức đi tìm ghế hành hình và gậy, sau đó ỷ đông người, trực tiếp kéo Lý ma ma đến, ấn bà ta nằm sấp trên ghế!
Lý ma ma phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết:
"Quý nhân cứu nô tỳ!"
Thẩm quý nhân tức đến toàn thân run rẩy:
"Ngươi sao dám, sao ngươi dám..."
Ta cụp mắt.
Gậy được dùng hết sức lực đánh xuống.
Ban đầu Lý ma ma còn gào thét, nhưng về sau tiếng động càng lúc càng nhỏ, chỉ thỉnh thoảng thân thể lại co giật một cái trên ghế.
Đợi mấy chục gậy đánh xuống, bà ta đã hoàn toàn không còn phản ứng.
Bà tử tiến lên thăm dò hơi thở của bà ta, rồi quay lại bẩm báo:
"Điện hạ, bà ta đã chec."
Thẩm quý nhân rú lên một tiếng, nhào xuống ôm lấy thi thể Lý ma ma. Đến khi quay đầu lại, trong mắt bà ta đã tràn ngập oán độc:
"Ngươi là súc sinh!"
Mất hết lý trí, bà ta chửi rủa:
"Biết thế ngày đó sau khi sinh ngươi ra, ta nên dìm chec ngươi trong thùng phân!"
"Ai muốn dìm chec ai trong thùng phân?"
Hai chúng ta đồng thời quay đầu lại.
Hoàng hậu mang vẻ mặt uy nghiêm, dẫn theo một đám người xuất hiện phía sau ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha