Chương 1
1
Gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi và bà nội đã hẹn trước, ngày đó tôi vừa được nghỉ, nghỉ một cái là tôi sẽ về thăm bà ngay.
Kết quả, khi bà nội biết tin không những không vui lên mà ngược lại còn ủ rũ, mặt mày sầu não, rõ ràng là có tâm sự.
Nhưng mỗi khi tôi gặng hỏi bà có chỗ nào không khỏe hay đã xảy ra chuyện gì, bà lại gượng cười.
"Không có gì đâu con, bà ở nhà ăn ngon, uống tốt, mỗi tháng đều có tiền lương hưu nên cũng không thiếu gì tiền tiêu, một mình buồn chán thì đi tìm bà Lý tâm sự, tản bộ, bà sống tốt lắm, con không cần lo lắng!"
Bà nội tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn rất lo.
Rốt cuộc, từ khi ông nội qua đời vì bệnh hai năm trước, tinh thần của bà nội rõ ràng không còn được như xưa.
Tôi cũng từng đón bà nội lên thành phố ở cùng, nhưng bà luôn nói mình không hòa nhập được với cuộc sống ở thành phố lớn, một mình ở đây chỉ có thể xem TV mỗi ngày, đến người nói chuyện phiếm cũng không có nên lại về quê.
Nhưng sau khi bà nội về quê, mỗi ngày vừa ra khỏi cửa, nhìn về phía ngọn núi đối diện nơi chôn cất ông nội, tâm trạng rõ ràng càng thêm sa sút.
Nghĩ đến hồi trẻ bà nội từng nuôi thỏ, hơn nữa sau khi biết bà cũng rất thích thỏ, tôi cố ý nhờ bạn bè giúp đỡ, nhập khẩu một chú thỏ tai cụp từ Hà Lan về.
Chú thỏ tai cụp toàn thân trắng muốt, chỉ có chóp mũi, tai và bốn chân là màu đen, đôi tai mềm mại rũ xuống hai bên má, khuôn mặt bánh bao phúng phính, khi ăn cỏ hai má phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng.
Bà nội vừa nhìn thấy thỏ con đã rất thích, còn đặt tên cho nó là Phúc Mãn Mãn.
Bà sẽ đi khắp nơi, chọn những loại cỏ khô và cỏ tươi thích hợp để mua về cho thỏ ăn, để đổi khẩu vị cho thỏ, bà còn khai khẩn một mảnh đất bên ngoài sân, trồng các loại rau và trái cây mà thỏ thích ăn.
Không chỉ có thế, bà còn đeo dây dắt cho Phúc Mãn Mãn, ôm nó đến quảng trường trong thôn để Phúc Mãn Mãn tha hồ nhảy nhót, không những thế, bà còn chụp ảnh Phúc Mãn Mãn đăng lên mạng xã hội.
Có thể nói, từ khi Phúc Mãn Mãn đến, bà nội đã trở thành một bà lão yêu đời và tràn đầy sức sống.
Nhưng gần đây, bà dường như lại trở về như trước.
Bà lại biến thành một con người ủ rũ, mặt mày sầu não.
Cách hai ngày tôi lại gọi điện thoại cho bà, hỏi bà có phải bà không khỏe trong người, hay là Phúc Mãn Mãn không khỏe.
Nhưng bà nội luôn nói không phải, bà chỉ là hơi nhớ ông nội.
Nhìn thấy tinh thần bà nội sa sút, tôi thấy như vậy không ổn.
Vì thế, tôi cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Tiểu Lục Thư, định đăng bài tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng.
Nhưng không ngờ, khi vừa mở Tiểu Lục Thư, tôi đã bị bài đăng đầu tiên trên trang chủ thu hút ánh nhìn.
Tiêu đề bài đăng là: [Gặp được một chú thỏ tai cụp siêu cấp đáng thương!!!]
Ảnh đầu tiên thế mà lại là ảnh Phúc Mãn Mãn đang nằm phơi nắng trong sân nhà bà nội.
Tôi đầy bụng nghi hoặc liền ấn vào bài đăng này.
Nội dung bài đăng thế nhưng là:
[Mọi người ơi! Chú thỏ này đáng thương quá đi!!! Mười mấy độ mà bị người ta ném ra sân, thỏ con căn bản không chịu nổi nhiệt độ này, nhìn nó bị phơi đến mức nằm bẹp dí dưới đất vì thiếu nước, không động đậy nổi kìa!!!]
[Nhìn xem tôi phát hiện ra cái gì này??! Chủ của nó còn cho thỏ ăn rau cần?! Thời buổi này ai cũng biết nuôi thú cưng khoa học rồi, ai mà không biết thỏ cần phải ăn cỏ khô Timothy chứ? Cho thỏ ăn rau xanh tươi chẳng phải là hại thỏ bị tiêu chảy rồi chết hay sao?!]
[Tôi vừa mới đặt đồ ăn nhanh, gọi một phần cỏ cho thỏ, chú thỏ này ăn ngấu nghiến mấy giây là hết sạch! Có thể thấy được bình thường chủ của nó chắc chắn không cho thỏ ăn no!!!]
[Hơn nữa tôi còn phát hiện, trên người con thỏ này sao toàn là đất? Bẩn thỉu thế? Thỏ rõ ràng là loài động vật thích sạch sẽ nhất mà?!]
[Mọi người vào đây làm thám tử nào! Con thỏ này là do một bà lão nuôi, tôi đưa cho bà ấy 500 tệ để mua lại con thỏ này, muốn mang về nhà chăm sóc tử tế nhưng lại bị bà ấy lại từ chối?!]
[Chú thỏ này đi theo bà ấy, cứ ăn đồ ăn trong sân, sớm muộn gì cũng bị tiêu chảy, viêm dạ dày mà chết! Haizz! Thật không hiểu nổi, tại sao đã nuôi thỏ rồi lại không nuôi dưỡng khoa học, chăm sóc nó tử tế?]
Đọc xong những lời này của cô ta, tôi giận đến sôi máu, chỉ cảm thấy muốn buộc tội thì sợ không có lý do!
Mười mấy độ rõ ràng là nhiệt độ thích hợp với thỏ, Phúc Mãn Mãn thích nhất là vào buổi chiều, khi vào nhiệt độ này nó luôn nằm trong sân phơi nắng!
Còn tại sao lại dùng dây buộc, đương nhiên là bà nội sợ không buộc thì Phúc Mãn Mãn sẽ chạy ra ngoài, lỡ bị xe cộ trên đường tông vào thì làm sao?
Còn trên người toàn là đất? Đó là vì Phúc Mãn Mãn đào đất, đào hang chơi trong sân, thỏ vốn có tính thích đào đất, đào hang, tất nhiên sẽ làm cho trên người dính đầy đất!
Chỉ cho nó ăn rau xanh và rau cần trong sân?
Những loại rau đó là bà nội cố ý trồng cho Phúc Mãn Mãn, đến thuốc trừ sâu cũng không phun, Phúc Mãn Mãn cũng biết chừng mực, mỗi ngày đều sẽ chọn loại mình muốn ăn, ăn mấy miếng để thay đổi khẩu vị!
Cho ăn rau cần là vì gần đây mùa xuân đến, Phúc Mãn Mãn đang trong thời kỳ thay lông, nó lại không thích ăn kem tiêu búi lông, thỏ ăn một chút rau cần có thể thúc đẩy nhu động ruột, làm cho lông đã liếm vào bụng theo phân bài ra ngoài.
Cho nó cỏ thì nó ăn?
Đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Trong cỏ có hàm lượng tinh bột cao, ăn vừa giòn lại ngọt.
Đối với thỏ mà nói thì cũng giống như ăn kẹo vậy, huống chi, vì sức khỏe, mỗi ngày Phúc Mãn Mãn đều được cho ăn cỏ với lượng có hạn, nó đã sớm muốn ăn cỏ đến no rồi, nó có thể không ăn ngấu nghiến sao?!
500 tệ mua thỏ mà bà nội không đồng ý?
Đó không phải là chuyện đương nhiên sao?
Trước không nói đến giá trị của Phúc Mãn Mãn, chỉ riêng những loại cỏ nhập khẩu, đồ ăn vặt, thực phẩm chức năng và trái cây mà bà nội mua cho nó mỗi tháng.
Bà lão mỗi tháng chi cho Phúc Mãn Mãn còn không dưới 500 tệ, còn bán cho cô ta 500 tệ!?
Khu vực bình luận đều đang bày tỏ sự thương cảm với chú thỏ.
[Trời ơi! Nhìn dáng vẻ này, chú thỏ tai cụp này chính là thỏ tai cụp Himalaya hiếm thấy, hơn nữa khuôn mặt bánh bao to này, đôi tai dày này, còn có cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, chủ nhân sao lại nỡ đối xử với nó như vậy chứ?!]
[Bà lão này để thỏ ở ngoài trời, không sợ bị chó ăn mất sao?!]
[Không được, chú thỏ này nhìn đáng thương quá!]
[Xin cô chủ hãy giải cứu chú thỏ này đi? Nếu sau này tiền chăm sóc không đủ, chúng ta có thể cùng nhau góp!]
Những lời này vừa được nói ra, rất nhiều người đều bắt đầu hùa theo.
[Đúng vậy, đúng vậy, cô chủ mau giải cứu chú thỏ này đi!]
[Nhìn chú thỏ bị buộc dây, rõ ràng là nó không thích như vậy!]
[Xin cô chủ hãy rủ lòng từ bi đi!]
……
Đương nhiên, cũng có một số người lên tiếng bênh vực bà nội tôi.
[Một số người lớn tuổi sẽ nuôi thỏ như vậy, nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây trại nuôi thỏ thịt đều cho ăn thức ăn gia súc và rau xanh thôi mà!]
[Hơn nữa thỏ thích đào hang, đây không phải là tập tính bẩm sinh sao? Trong ảnh, đất trên người thỏ rõ ràng là do đào hang mà dính vào?!]
Bất quá, những bình luận kiểu này rất nhanh đã bị người khác công kích.
Phía dưới, một đám người hùa vào mắng chửi.
[Bạn cũng biết bạn đang nói đến thỏ thịt mà?! Trong ảnh thì đây là thỏ cảnh, đương nhiên không thể nuôi giống như thỏ thịt!]
[Chị gái ơi! Bây giờ là thời đại nào rồi?! Thế kỷ 21 rồi! Sao vẫn có người cảm thấy nuôi thỏ thì giống như thế hệ trước, tùy tiện cho ăn củ cải, rau xanh là được vậy?!]
[Bây giờ thỏ đều ăn cỏ khô Timothy và cỏ linh lăng! Ăn rau xanh sẽ chết thỏ đó! Không hiểu thì đừng có nói bậy?!]
[Nói nữa, dù có lớn tuổi thì cũng không thể ngược đãi động vật chứ? Nếu đã nuôi thì phải có trách nhiệm chứ? Không biết nuôi thì chẳng lẽ không biết lên mạng học sao?!]
[Bạn không phải là người nhà của bà già ngược đãi thỏ đó chứ?! Xem ra thật sự không phải là người xấu biến nhiều, mà là người xấu đều ở chung một ổ!]
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha