Chương 2
5.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đi tới phòng thú cưng tìm Thẩm Lan trước.
Không thấy chó đâu.
Nhưng lại thấy cả phòng đầy vết tích bị phá hoại.
Tháp mèo ngã chỏng gọng trên sàn, tan thành từng mảnh.
Trên giường rách mấy đường to tướng.
Lông vũ trong gối bay lung tung khắp nơi.
Tôi tự hỏi mình đâu có dắt Husky về nhà đâu nhỉ.
Nhìn tới ngẩn người, tôi vội chạy xuống nhà tìm Thẩm Lan.
Thẩm Lan đang đứng trước bàn ăn, ngoắc ngoắc cái đuôi lúi húi làm gì đó.
Thấy tôi, trên mặt cậu ấy hiện ra một nụ cười vô tội.
Ánh mắt tôi dừng lại trên các món ăn sáng ở bàn.
Món Á món Âu đều có đủ, còn được trình bày rất tỉ mỉ, ngon mắt.
Trước đây khi người giúp việc không có ở nhà, đều là tôi làm bữa sáng cho Triệu Cư Hàn.
Anh ta còn chê tôi không biết trình bày, làm trông không đẹp mắt.
Tôi nuốt những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu vào lại bụng.
Thẩm Lan ngáp một cái:
“Trong phòng đó toàn là mùi mèo, đêm qua em chẳng ngủ ngon chút nào.”
Cậu ấy lại nũng nịu: “Món sáng này là em dậy sớm chuẩn bị đấy, chị không thích sao?”
Lúc này tôi mới nhìn rõ quầng thâm trên mặt cậu ấy.
Nhanh chóng nhét một miếng bánh mì sandwich vào miệng:
“Ngon lắm, chị rất thích.”
Thẩm Lan thì có lỗi gì cơ chứ.
Mèo và chó vốn dĩ đã không hợp nhau, cậu ấy chỉ là không thích mèo mà thôi.
Dù sao tôi cũng chẳng cần Triệu Cư Hàn nữa, căn phòng đó giữ lại cũng chẳng để làm gì.
Sau bữa ăn, tôi muốn quấn quýt làm gì đó với Thẩm Lan.
Cậu ấy rất biết ý, đưa tới một chiếc đĩa bay:
“Chị muốn chơi cái này không?”
Tôi mới chỉ thấy chó ngậm đĩa bay, chứ chưa từng thấy thú nhân ngậm đĩa bay bao giờ.
Ánh mắt rơi vào vòng eo săn chắc đầy sức mạnh của Thẩm Lan, tôi gật đầu.
Muốn chứ, thèm muốn chết đi được.
Tôi mê múi bụng lâu lắm rồi, nhưng Triệu Cư Hàn chưa bao giờ cho tôi xem.
Không cho xem thì chớ, anh ta còn mắng tôi:
“Trơ trẽn! Bỉ ổi!”
Tôi nghi ngờ anh ta vốn chẳng có múi nào, không cho xem vì sợ bị tôi giễu cợt.
Dáng người Thẩm Lan tráng kiện, bay qua bay lại trên không trung.
Dù chiếc đĩa bay có bay xa đến đâu, cậu ấy cũng đều đón lấy được.
Tôi dán mắt vào cơ bụng lộ ra mỗi khi cậu ấy nhảy lên.
Lén lau nước dãi.
Thẩm Lan ngậm lấy đĩa bay, vui vẻ chạy lại ngồi xuống bên chân tôi.
Tôi lấy đĩa bay từ miệng cậu ấy ra, đang định ném đi lần nữa thì điện thoại hiển thị có tin nhắn.
Tôi mở điện thoại ra, Thẩm Lan ngoan ngoãn ngồi đó đợi tôi.
Lại là Triệu Cư Hàn.
Mở tin nhắn thoại ra, vẫn là cái giọng điệu tự cho mình là đúng đó:
“Mạnh Đào, cô giỏi lắm rồi đấy, lại có thể nhịn nhiều ngày như thế không tới tìm tôi!”
“Tôi không còn giận đến thế nữa rồi, giờ cô mau qua đây ngay thì tôi sẽ tha lỗi cho.”
Bên dưới còn vài tin nhắn thoại nữa, không cần nghe tôi cũng biết anh ta đang tính toán cái gì.
Tôi không nghe tiếp nữa, mà bấm chặn luôn.
Gấu áo bị kéo nhẹ một cái.
Đôi mắt lung linh nước của Thẩm Lan nhìn tôi, suýt thì rơi cả nước mắt:
“Đại ca mèo sắp về rồi ạ?”
Tôi đưa tay lên xoa mặt Thẩm Lan:
“Anh ta bị chị đuổi ra khỏi nhà rồi, sẽ không về nữa đâu.”
“Chị sửa căn phòng đó thành chuồng chó cho em nhé?”
Thẩm Lan rúc rúc vào lòng bàn tay tôi:
“Em không chịu đâu, em có thể ngủ cùng chị được không?”
Đôi mắt cậu ấy ướt nhòe:
“Chị yên tâm, em sẽ không rụng lông đâu.”
Không lỡ từ chối cậu ấy, tôi gật đầu đồng ý.
Thế là đến tối, Thẩm Lan thỏa nguyện vùi đầu vào lòng tôi.
Nửa đêm, tôi bị nóng đến mức tỉnh giấc.
Tốc chăn ra, mặt Thẩm Lan đã đỏ bừng lên vì sốt.
Tôi vội lay cậu ấy tỉnh dậy:
“Có phải em đến kỳ phát dục rồi không?”
Thẩm Lan mơ mơ màng màng gật đầu:
“Hình như là vậy…”
Tôi cuống lên, trong tủ đầu giường chỉ có cỏ mèo, vốn chuẩn bị cho Triệu Cư Hàn.
Chỉ khi liếm cỏ mèo, Triệu Cư Hàn mới chịu quấn quýt lấy tôi.
Nhưng miệng anh ta vẫn không chịu buông lời tử tế: “Cô thật không biết xấu hổ, chỉ biết dùng trò bẩn.”
Mặt Thẩm Lan ngày càng đỏ gay.
Tôi quyết định dùng phương pháp xoa dịu thông thường dành cho bạn đời thú nhân.
Ngay khi sắp hôn lên môi cậu ấy, cậu ấy lại đẩy tôi ra.
Tôi bàng hoàng:
“Chẳng lẽ em cũng chê chị sao?”
Thẩm Lan hoảng hốt, vội vàng giải thích:
“Không phải đâu.”
“Chị vẫn chưa hủy bỏ quan hệ với đại ca mèo, em không thể làm chị phải khó xử…”
Cậu ấy sắp nóng đến phát điên rồi mà vẫn còn nghĩ cho tôi.
Tôi cảm động lấy điện thoại ra.
Là do tôi suy nghĩ không chu toàn, quên mất việc hủy bỏ quan hệ với Triệu Cư Hàn.
Muộn thế này rồi, nhân viên Trung tâm Thú nhân chắc cũng đã ngủ cả.
Tôi đành gửi tin nhắn cho họ:
“Xin chào, tôi là Mạnh Đào, tôi lựa chọn đơn phương hủy bỏ quan hệ bạn đời với Triệu Cư Hàn.”
Con người khi chọn thú nhân làm bạn đời sẽ có thời gian thử việc ba tháng.
Trong thời gian này, chỉ cần thấy không phù hợp, cả hai bên đều có thể đơn phương chọn hủy bỏ.
Sở dĩ tôi mãi chưa hủy bỏ là vì tuy Triệu Cư Hàn không đối xử quá tốt với tôi, nhưng cũng không phải là quá tệ.
Anh ta sẽ bày đầy thú bông hình mèo trong phòng tôi vì sợ những lúc anh ta không có nhà tôi sẽ phát bệnh.
Anh ta cũng sẽ gọi video cho tôi lúc công việc không bận rộn để xoa dịu nỗi lo âu của tôi.
Nhưng cũng chính vì vậy, anh ta mới đinh ninh rằng tôi không thể sống thiếu anh ta.
Nên lúc nào cũng giả vờ bỏ đi mỗi khi tôi phát bệnh, cố dùng cách này để khiến tôi ngày càng phụ thuộc vào anh ta hơn.
Thế nhưng điều đó chỉ phản tác dụng, khiến tôi càng thêm mất cảm giác an toàn.
Tin nhắn gửi đi thành công.
Tôi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Thẩm Lan:
“Em xem này, hủy bỏ rồi nhé.”
Lúc này cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm, chủ động hôn lên môi tôi.
7.
Thú nhân khi ở kỳ phát dục cần sự chăm sóc chu đáo của bạn đời.
Triệu Cư Hàn mỗi lần đến lúc này là lại nổi trận lôi đình. Không chỉ cắn rách ga giường khắp nơi, mà còn đi vệ sinh lung tung. Lúc nghiêm trọng thậm chí còn cắn cả tôi.
Để xoa dịu cảm xúc của anh ta, lần nào tôi cũng phải bận rộn xuôi ngược, mệt muốn chết.
Nhưng Thẩm Lan rất ngoan, tôi chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là được.
Lúc Triệu Cư Hàn đẩy cửa bước vào, tôi đang bám lấy Thẩm Lan.
Thẩm Lan không mặc áo trên.
Tôi gục đầu vào ngực cậu ấy rúc qua rúc lại. Cậu ấy cũng không bực bội, ôm lấy đầu tôi, cười cưng chiều để mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói:
“Mạnh Đào, cô dám chặn số tôi!”
“Nhưng tôi không chấp nhặt nữa.”
Triệu Cư Hàn lúc nào cũng cao cao tại thượng như thế, giống như đang ban phát ân huệ vậy:
“Tôi tha lỗi cho em rồi đấy, lại đây ôm cái nào.”
Không nhận được lời đáp lại, ngược lại còn nghe thấy một trận cười nói vui vẻ.
Anh ta mất kiên nhẫn nhìn về phía phòng khách.
Sau khi nhìn rõ, anh ta không thể tin nổi lao vụt đến trước mặt chúng tôi, chỉ tay vào Thẩm Lan mắng lớn:
“Mày mày mày!”
“Dám đào chân tường nhà tao, mày đúng là đồ chó thật đấy!”
“Mạnh Đào, cô đừng để tên tóc vàng này lừa mất!”
Điều Triệu Cư Hàn không ngờ tới chính là, Thẩm Lan đúng thật là chó. Cậu ấy cợt nhả, chớp chớp mắt với Triệu Cư Hàn:
“Gâu gâu!”
Triệu Cư Hàn sợ tới mức ngẩn người tại chỗ:
“Vãi thật.”
Tôi rời khỏi lòng Thẩm Lan, thản nhiên nhìn Triệu Cư Hàn:
“Sao anh lại tới đây?”
Triệu Cư Hàn bắt đầu vỡ trận: “Tôi sao lại tới đây? Đây là nhà tôi, sao tôi lại không được về!”
Anh ta lại chỉ tay vào Thẩm Lan gào lên:
“Cô không biết tôi ghét chó nhất sao? Còn dẫn nó về nhà!”
“Cô không tới tìm tôi, ngược lại lại ở cùng với con chó thối này, Mạnh Đào, cô đang tự hành hạ bản thân đấy à!”
Dáng vẻ của anh ta bây giờ hệt như một kẻ lưu manh vô lại, hoàn toàn không có chút nào vẻ giữ kẽ, cao quý như chính lời anh ta từng nói trước kia.
Tôi gạt tay anh ta ra khỏi trước mặt Thẩm Lan:
“Trung tâm Thú nhân không nói với anh sao?”
“Chúng ta đã hủy bỏ quan hệ rồi, anh không quản nổi tôi đâu.”
Triệu Cư Hàn vẫn giữ nguyên cái bộ dạng trên cơ đó, nhếch miệng cười khẩy:
“Cô đừng mong dùng chiêu này lừa tôi, tôi biết cô không thể rời xa tôi đâu.”
“Hôm nay tâm trạng tôi tốt, không chấp nhặt với cô nữa, cô mau lại đây.”
Nhưng móng vuốt sắc nhọn của anh ta lại giương ra, anh ta đang tức giận.
Thẩm Lan thấy vậy lập tức chắn trước mặt tôi:
“Đừng có tự đa tình nữa, anh không biết móc điện thoại ra mà xem à?”
“Con mèo ngốc.”
Triệu Cư Hàn thấy dáng vẻ đường hoàng, tự tin của Thẩm Lan, không tin nổi bèn rút điện thoại ra.
Sau đó lướt lướt, dừng lại ở một giao diện nào đó.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh ta hoàn toàn không còn vẻ hăng hái, kiêu ngạo vừa rồi:
“Anh sai rồi, em đừng bỏ rơi anh.”
“Bây giờ chúng ta đi Trung tâm Thú nhân gắn kết lại quan hệ ngay nhé.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha